1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng điểm qua một số ngôi sao nhí từ xưa đến nay của Hollywood (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi kiddos, 11/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Cùng điểm qua một số ngôi sao nhí từ xưa đến nay của Hollywood (*)

    Hollywood - kinh đô điện ảnh thế giới. Tại đây đã có biết bao nhiêu diễn viên được vinh danh, cũng như có vô số các giấc mơ tan vỡ. Chúng ta cũng thử "điểm danh" một số ngôi sao tiêu biểu nổi tiếng từ hồi còn bé xíu, để xem liệu vinh quang đến quá sớm có chịu ở lại lâu dài cùng với họ hay không. Tám ngôi sao ở phía dưới sắp xếp theo sinh nhật, từ người lớn nhất tới người trẻ nhất.
    (Ý tưởng này nảy ra khi tui đọc giới thiệu về phim mới "Former Child-Star", có câu nói rất hay: Đã từng có 50 triệu người coi anh ấy trên phim, bây giờ anh ấy rửa xe cho họ - đúng là "sông có khúc, người có lúc" chẳng bít đường nào mà lần)

    1. Shirley Temple

    Sinh nhật: 23/04/1928
    Tên khai sinh: Shirley Jane Temple
    Chiều cao: 1,57m

    Có thể khẳng định, Shirley Temple là ngôi sao nhí nổi tiếng nhất và được người dân Mỹ yêu quý nhất. Ngay từ khi ba tuổi cô nhóc đã vào phim rất "ngọt" và nhanh chóng trở thành sao. năm tuổi Shirley đã làm được hết: diễn, múa và hát. Trong ba năm liền từ 1936 đến 1938 phim của Shirley được xếp là ăn khách nhất, hơn cả sao người lớn như Clark Gable hay Joan Crawford. Không chỉ vậy, những đồ vật khai thác hình ảnh cô cũng bán chạy như búp bê, bưu thiếp, mũ, váy áo... Người hâm mộ rất thích vẻ trong sáng, vui tươi của cô bé.
    Đến năm 1939, tiếng tăm của Shirley bắt đầu sụt giảm, cho dù có các phim rất hay như "Since You Went Away" hay "The Bachelor and the Bobby Soxer" cũng không vãn hồi được sự nghiệp của cô.
    Về sau Shirley không còn hoạt động điện ảnh, cô trở thành đại sứ Mỹ tại Ghana và Czech. Tuy nhiên trong lòng khán giả yêu điện ảnh Shirley vẫn là cô bé xinh tươi ngày nào.
    Trong sự nghiệp vinh quang nhưng ngắn ngủi của mình, Shirley cũng giành được một số giải thưởng, đáng kể nhất là giải Juvenile Award của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ cho những đóp góp lớn cho màn ảnh rộng trong năm 1934. Ngoài ra Shirley còn sở hữu một ngôi sao trên Đại lộ Danh tiếng của Hollywood.

    2. Jodie Foster

    Sinh nhật: 19/11/1962
    Tên khai sinh: Alicia Christian Foster
    Chiều cao: 1,63m

    Jodie Foster bắt đầu sự nghiệp từ năm lên 2. Trong bốn năm tiếp theo, cô bé xuất hiện liên tục trong các mẫu quảng cáo. Vai diễn đầu tiên của Jodie là trong phim truyền hình "Mayberry R.F.D." năm 1968. Bước đột phá đưa Jodie lên sao là vai cô gái điếm vị thành niên Iris trong phim "Taxi Driver" năm 1976. Nhờ vai này, Jodie được đề cử giải Oscar cho diễn viên phụ, năm đó cô mới 14 tuổi.
    Là một người mạnh mẽ, Jodie không để cho danh vọng làm hư bản thân. Jodie tiếp tục học lên đại học và sử dụng tiếng Pháp như một người Paris chính gốc. Sự nghiệp của cô luôn vững vàng. Jodie sở hữu 2 giải Oscar cho Nữ diễn viên chính trong các phim "The Silence of the Lambs" và "The Accused" trước khi cô bước vào tuổi 30. Người ta nói: Jodie Foster là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất ở Hollywood - không sai vì cô có danh tiếng, có hãng phim riêng và có tiếng nói trong các dự án mà cô tham gia. Trong các ngôi sao nhí, Jodie là người có sự nghiệp sáng chói nhất và bền nhất.

    3. Tatum O''Neal

    Sinh nhật: 05/11/1963

    Khi mới lên 10, cô bé này đã làm nên lịch sử ngay trong lần đầu tiên đóng phim. Đó là vai diễn cô nhóc mồ côi hút thuốc lá và ăn nói huyênh hoang, đóng cùng với người cha ruột Ryan O''Neal, trong "Paper Moon" năm 1976. Cô bé giành được giải Oscar cho vai diễn phụ và là người trẻ nhất từng nắm trong tay tượng vàng danh giá đó. Ngay lập tức, Tatum lên sao và tham gia các phim ăn khách là "The Bad News Bears" và "Nickelodeon" năm 1976, "International Velvet" năm 1978. Nhưng những phim từ thập niên 80 chẳng được ai ngó tới, một ngôi sao đã không còn sáng nữa dù thi thoảng Tatum vẫn góp mặt trên cả truyền hình và phim màn ảnh rộng. Cô chỉ còn thu hút được sự chú ý của công chúng khi kết hôn và ly dị với tay vợt John McEnroe.
  2. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    4. Drew Barrymore

    Sinh nhật: 22/02/1975
    Tên khai sinh: Drew Blythe Barrymore
    Chiều cao: 1,63m
    Drew sinh ra trong một gia đình có truyền thống điện ảnh, từ ông bà cho tới bố mẹ, còn cha đỡ đầu chính là đạo diễn Steven Spielberg. 7 tuổi Drew đã đạt được danh tiếng mà nhiều diễn viên người lớn cũng không dám mơ tới nhờ bộ phim ăn khách "E.T." của ông bố đỡ đầu. Nhờ đó cô có một loạt vai chính trong các phim "Irreconcilable Differences" năm 1984 và 2 phim chuyển thể từ tiểu thuyết của Stephan King là "Firestarter" năm 1984 và "Cat''s Eye" năm 1985. Cuối thập niên 80, sự nghiệp của cô đi vào ngõ cụt khi cô rơi vào tình trạng nghiện ma tuý và các mối tình lăng nhăng - hậu quả của việc không chịu được tiếng tăm quá lớn ở lứa tuổi quá trẻ.
    Tuy nhiên, Drew đã đứng dậy được - không phải nhiều ngôi sao nhí làm được chuyện này. Sự nghiệp của cô lại khởi sắc từ "Poison Ivy" năm 1992, và sau đó là thành công nối tiếp thành công: Boys on the Side, Mad Love, Batman Forever, Never Been Kissed, Charlie''s Angels...

    5. Macaulay Culkin
    Sinh nhật: 26/08/1980
    Tên khai sinh: Macaulay Carson Culkin
    Chiều cao: 1,73m
    Nếu như Shirley Temple là ngôi sao nhí được yêu thích nhất, thì Macaulay Culkin lại là ngôi sao nhí kiếm được bộn tiền nhất. 4 tuổi cậu nhóc đã tham gia giới showbiz, xuất hiện trên cả truyền hình lẫn màn bạc. Năm 1990 là một năm không thể nào quên đối với Mac: bộ phim "Home Alone" do cậu đóng chính thu hơn 285 triệu đô chỉ riêng tại Mỹ. Hai năm sau, phần tiếp theo của phim này cũng thu về được tới 172 triệu đô tại Mỹ. Tiền cát sê của Mac tăng không ngừng từ 5 triệu đô tới 8 triệu đô qua các phim "The Good Son" năm 1993, "The Pagemaster", "Getting Even with Dad" và "Richie Rich" năm 1994.
    Khi đến tuổi trưởng thành, bỗng nhiên Mac trở nên thất nghiệp. Mac không còn là cậu nhóc nhanh nhẹn, tinh nghịch và đáng yêu mà khán giả muốn xem nữa. Một vài cố gắng trên phim trường cũng như sàn gỗ đều thất bại. Tuy nhiên với gia sản ước đạt 17 triệu đô, có lẽ Mac cũng chẳng cần phải diễn nữa.
  3. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0

    6. Anna Paquin

    Sinh nhật: 24/07/1982
    Tên khai sinh: Anna Helene Paquin
    Chiều cao: 1,65m
    Là người gốc Canada, Anna Paquin được đánh giá là một trong những diễn viên trẻ tài năng nhất hiện nay. Năm 1993 Anna đã đạt được giải Oscar giành cho vai phụ trong phim "The Piano". 11 tuổi cô bé đã làm giới phê bình say mê với sự thể hiện tuyệt vời vai cô con gái lắm lời của bà mẹ câm. Sau đó lại là những vai diễn xuất sắc trong "Jane Eyre" và "Fly Away Home". Ngoài ra còn một số phim nổi tiếng khác như: She''s all that, Almost Famous, loạt X-men (mà sắp tới Anna tham gia vào phần 3), 25th Hour.
    Tuy không có nhiều đột biến, nhưng sự nghiệp của Anna có phần nào giống với Jodie Foster: chậm nhưng chắc chắn. Có thể dự đoán một sự nghiệp lâu dài cho Anna, vì cô thật sự có tài năng về diễn xuất.

    7. Haley Joel Osment
    Sinh nhật: 10/04/1988
    Tên khai sinh: Haley Joel Osment
    Chiều cao: 1,65m
    Haley là ngôi sao nhí nổi tiếng nhất Hollywood hiện nay. Và có lẽ cậu là diễn viên tài năng nhất trong thế hệ mình. Lần xuất hiện trên màn ảnh nhỏ đầu tiên của Haley là năm 4 tuổi trong một phim quảng cáo. Năm 1994, Haley góp mặt trong "Forrest Gump" với vai cậu con trai của Tom Hanks. Năm 1999, danh tiếng của Haley nổi như cồn sau khi bộ phim "The Sixth Sense" được trình chiếu, năm đó mới 11 tuổi Haley đã dành được đề cử Oscar cho vai Cole Sear. Nhìn cậu bé xúng xính trong bộ tuxedo trong đêm Oscar 1999, nhiều người tự hỏi: liệu đây có phải chỉ là một hiện tượng nhất thời. Họ đã có ngay câu trả lời: hai phim "Pay It Foward" và "A.I." đã lấy đi bao nhiêu là nước mắt của khán giả.
    Có thể Haley chưa có được danh tiếng như Macaulay Culkin, nhưng về tài năng chắc chắn là cậu bé nổi trội hơn. Năm 2003, khán giả sẽ gặp lại ngôi sao nhí này trong "The Secondhand Lions".

    8. Dakota Fanning
    Sinh nhật: 23/02/1994
    Tên khai sinh: Hannah Dakota Fanning
    2 tuổi đã biết đọc. 5 tuổi đã bắt đầu nghiệp diễn bằng quảng cáo cho bột giặt Tide. 8 tuổi đã là người trẻ nhất được đề cử cho giải thưởng Screen Actors Guild Award với phim "I am Sam".
    Khi nhận được giải thưởng BFCA cho vai diễn trong "I am Sam", cô bé quá nhỏ nên không với tới được micro. Diễn viên Orlando Bloom đã phải bế cô bé lên để cô bé có thể hoàn tất bài phát biểu của mình.
    Những phim mới nhất của Dakota: Sweet Home Alabama, Uptown Girls.
    Những phim sắp ra mắt: The Cat in the Hat, Man on Fire.
  4. kiddos

    kiddos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên Hollywood còn rất nhiều diễn viên nhí tiếng tăm khác. Tui không có nhớ hết, ví dụ như hai diễn viên trong "Big Fat Liar" hay vai cậu con trai của Brendan Fraser trong "Mummy", ui còn vô số luôn đó. Nhưng tớ tạm thời liệt kê ra 8 người có lẽ là nổi nhất.
    Trong số nầy, tớ khoái nhất là Joel Osment, nhất là phim "Pay It Forward" rất là hay. Mac cũng được, nhớ hồi coi "Home Alone" cười muốn bể bụng luôn, có vẻ cậu này về sau diễn kém nên chẳng ai mời nữa.
  5. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích Joel Osment, bé tí nhưng trông chững chạc. Cậu này diễn cảm động thật, nhưng liệu lớn lên cậu bé có thành siêu sao hay không thì không chắc lắm - vì tớ thấy nhiều người bé trông rất xinh nhưng lớn lên thì chưa chắc. Mà ngoại hình là yếu tố khá quyết định của việc thành sao ko, bên cạnh yếu tố diễn xuất, đơn giản là khán giả luôn thích nhìn diễn viên đẹp hơn, và đẹp hoá trang thành xấu thì còn dễ, chứ xấu --> đẹp thì quả là bó tay, kekeke...
    Trong danh sách trên, chắc chắn Jodie là người nổi nhất rồi. Culkin đúng là chỉ được cái Home Alone, mấy phim sau không làm sao vượt qua được cái bóng đó, lối diễn cũng không hề thay đổi cho dù đang thể hiện nhân vật khác ---> chả biết trách ai khi tiếng tăm sụt giảm.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
  6. little_nemo

    little_nemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một chú nhóc hiện cũng được nhiều người biết đến - đó là Daniel Radcliffe. Cậu này nổi tiếng nhờ vai diễn Harry Potter. Tuy vậy cũng chưa thể nói gì nhiều về cậu bé, vì ngay từ lúc này người ta đã nói đến việc tìm kiếm một Harry mới khi mà cậu đang lớn nhanh hơn tốc độ làm phim.
    Ngoài Harry Potter, Daniel mới có 2 phim khác làm vốn: một là David Copperfield (phim truyền hình, 1999) và The Tailor of Panama (2001). Nhờ vào cậu bé phù thuỷ mà Daniel có được danh tiếng và một số giải thưởng điện ảnh; nhưng những thứ đó chưa hẳn đã đảm bảo một tương lai tươi sáng cho Daniel. Tất cả vẫn phụ thuộc vào sự bứt phá của cậu bé, liệu cậu có thoát khỏi cái bóng của Harry Potter hay không.
  7. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Xin đề cử em: Linda Blair trong phim Exorcist. Khi cô đóng phim này thì Linda mới 15, hay 16 tuổi thôi. Cũng được đề cử giải Oscar đấy.
    Nhìn này hoá trang kinh chưa
    =>
    Listen to Tommy with a candle burning, and you'll see your future​
  8. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Thế còn Elijah Wood thì sao?
    Sinh ngày 28 tháng Một 1981 tại Iowa, Mỹ, ngay từ bé xíu Elijah đã được ba mẹ khuyến khích phát triển thiên hướng nghệ thuật. Cậu bé xinh xắn góp mặt trong nhiều quảng cáo và tham gia cả video clip của ca sỹ Paula Abdul cũng như một số vai nhỏ trong các phim truyền hình. Sau vai chính đầu tiên trong phim Avalon (1990), sự nghiệp của Elijah bắt đầu cất cánh. Elijah tham gia một loạt các phim như Forever Young (1992) với Mel Gibson hay The Good Son (1993) với Macaulay Culkin. Năm 1994, bộ phim North thất bại về doanh thu và bị chỉ trích tơi tả, duy nhất diễn xuất của Elijah là được khen ngợi. Nhiều nhà phê bình đặt câu hỏi liệu khả năng thu hút khán giả của cậu bé có mất dần đi cùng với sự trưởng thành của cậu (giống như trường hợp của đa số các ngôi sao nhí khác), nhưng Elijah đã chứng minh: tuổi tác chỉ làm cậu thêm mạnh mẽ. Và bằng chứng là Deep ImpactThe Faculty.
    Trong quá trình thực hiện The Faculty (1998), Elijah được biết về việc thực hiện bộ ba Lord of the Rings, ngay lập tức, Elijah cảm nhận đây chính là cơ hội của đời mình. Cùng với một người bạn là đạo diễn George Huang, Elijah thực hiện cuốn video thử vai và gửi sang New Zealand cho đạo diễn Lord of the Rings Peter Jackson. Đoạn cuối thì như tất cả chúng ta đã biết: Elijah giành được vai Frodo Baggins.
    Ngoài cái triology nói trên, Elijah còn tham gia nhiều dự án khác: Try Seventeen, Spy Kid 3DEternal Sunshine of Spotless Mind.

    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you
    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 12/09/2003
  9. Respect

    Respect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Tớ không được xem nhiều các phim từ thời xa xưa, đặc biệt lại là các phim có các thần đồng nhỏ tuổi ở trên. Nhưng mà trong các ngôi sao nhí gần đây thì mình thích nhất Haley Joel Osment. Xem đến đoạn cuối của phim A.I mà mình khóc quá trời đó. Có ai giống mình không vậy.
  10. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    trong tất cả các "nhóc" trên thì thú thực là Haley Joel Osment đã lấy đi của mình một chút nước mắt khi xem phim Pay It Forward và một lần khác là A.I.. ngay cả Dakota Fanning trong phim I Am Sam cũng chỉ làm mình cảm thấy hơi cảm động thôi . . . mình cảm thấy sự nghiệp của cậu sẽ còn tiến dài dài chứ không tịt ngóm như Maculay C hay Drew B
    [​IMG] Anh Yêu Em Như Mắm Tôm Yêu Đậu Phụ

Chia sẻ trang này