1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng đọc và suy ngẫm ... Cái gọi là rock Việt sẽ đi đến đâu ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Orion-Dust, 22/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cùng đọc và suy ngẫm ... Cái gọi là rock Việt sẽ đi đến đâu ?

    ( Bài viết của stormcarong trên rockvn.com nhân sự kiện ban nhạc The Wall biểu diễn tại lễ trao giải WPMA trước (dự kiến là ) 2 tỉ khán giả trên thế giới ))


    Cứ theo định hướng này thì tương lai Rock Việt thật sáng sủa.
    10 năm tới dự đoán sẽ là sự kết hợp của Hardcore và những
    chất liệu rất rất Việt như : Xẩm, cải lương, tiền chiến, ca trù vv... thậm chí cả Chèo hoặc quan họ Bắc Ninh trên nền trống 2 chân Bass.

    Đối tượng thị trường của các ban Rock Việt khi đó là: Các cụ già đọc truyện Kiều lộn ngược như cháo chảy, các vị tham ô hối lộ ăn năn tội lỗi, các chị hàng xén, cháo lòng vv... Còn các fan hâm mộ của The Wall , The Light , Thủy Triều Đỏ, Buratinox hiện nay lúc đó sẽ rút về ở ẩn với tư tưởng bất mãn : mẹ kiếp Rock đấy như kứt, đúng là cái loại nhạc thị trường, hừm, hừm, hồi xưa á âm nhạc của cái thời của mình
    sao mà trong sáng và chân thật thế, ôi anh Lập của tôi, ôi The Wall, The Light , Thủy Triều Đỏ của tôi , đó mới là thứ nhạc rock tinh túy và gạo cội của dân tộc này.
    ( Thế giới hãy xem đây ale Việt Nam Rock!!!) he..he..

    Còn về Thanh Lam, người đã chê ỏng chê eo các ca sỹ Rock miền Bắc về kỹ thuật xử lý cuống họng, chị ta hãy nên lấy bài học của ca sỹ Mỹ Linh khi song ca bài mở màn Seagames với nam ca sỹ người PhiLippin tại sân vận động Mỹ Đình trước Hàng Triệu cặp mắt khán giả làm kinh nghiệm cho lần biểu diễn này. Lần đó tôi ngượng cho Mỹ Linh ít mà ngượng cho nền văn hóa nước nhà thì nhiều. Ca sỹ đó cũng là người Đông Nam Á đó nhưng anh ta đã thể hiện rất tốt cái chuẩn Pop của thế giới qua phần biểu diễn của mình. Cứ tiếp tục làm thổ dân trong một bộ lạc dưới quyền lãnh đạo của vài anh tù trưởng quèn trên cái ốc đảo Rock Việt là tư tưởng khiến nhạc Rock ở Việt Nam khi so sánh với các nứơc Đông Nam Á, Châu Á sẽ quá khập khiễng như so sánh ca sỹ hạng nhất
    Mỹ Linh với ca sỹ đạt tiêu chuẩn chứ chưa phải sao của PhiLippin. Sự so sánh đó đã được đập mạnh vào chính mắt hàng chục triệu người Việt Nam chúng ta.

    Cái gì cũng có chuẩn mực của nó để đạt được một danh vọng. Làm không hoặc chưa tới chuẩn để được công nhận mà đã vỗ ngực tự xưng danh Rock như vậy thì chẳng khẳng định được điều gì với thế giới Rock rộng lớn bên ngoài, còn bên trong đã xây bao ảo tưởng giả dối. Và điều làm tôi, một rock fan nhiệt thành cảm thấy bức xúc nhất là đã làm hỏng khả năng nhận biết của bao người , vì cảm thụ nhạc rock thì không quá khó nhưng nhận thức nhạc Rock thì không bao giờ là có giới hạn, vì điều đó quá khó.

    Điều mà nền nhạc Rock tại Việt Nam chúng ta cần hiện nay chính là một nền tảng âm nhạc chuyên nghiệp. Nhạc Rock cần được thực hiện theo phương pháp có chuyên môn, trình độ thực tế tốt. Mọi người có chuyên môn hoạt động trong các lĩnh vực có Rock cần có mức thu nhập. Âm nhạc có ngôn ngữ biểu cảm của riêng nó, không nhất thiết phải tiếng Việt bởi nếu dùng Tiếng Việt, trừ Death metal ra thì quy luật
    nhả từ sẽ luôn đi về một hướng mập mèm,không tốt, đó là Sến. Mà sến ở Việt Nam thì nói xin lỗi, thế đã là bội thực sến rồi.

    Nhạc Rock ở Việt Nam cần tạo ra một cái gì đó mới lạ và mang hơi hướng,tiêu chuẩn âm nhạc của Rock Thế Giới. như vậy mới thuyết phục được thính giả rằng Rock cũng là âm nhạc nghiêm túc thế đấy.

    10 năm nữa theo đà tăng trưởng của Kinh tế,Du Lịch, Tiếng Anh cũng sẽ trở thành ngôn ngữ thứ 2 của người dân Việt Nam chúng ta vậy tại sao các ban nhạc trẻ không chuẩn bị cho các ca khúc Tiếng Anh từ bây giờ? ( Hội nhập hay bảo thủ---- Thay đổi để tồn tại hay trì trệ để diệt vong ???)

    Người Đức, Thụy Điển, Na Uy, Ba Lan, Nga, họ có nền âm nhạc riêng, ngôn ngữ riêng nhưng họ đều viết lời các ca khúc của mình bằng tiếng Anh, hãy trả lời tôi tại sao lại như vậy?
    Bên cạnh đó người chơi nhạc cần phải học và tập luyện theo sách vở, băng đĩa một cách nghiêm túc để chơi nhạc theo tiêu chuẩn được công nhận một cách nghiêm túc. Đó là tình hình thực tế hiện nay và căn cứ vào tình hình đó thì việc theo đuổi cái danh vọng -- Một ban nhạc Rock Việt lớn ---- Là hoàn toàn không phù hợp, trái với thực tế.

    Một điều đáng buồn về thực trạng hiện nay của Rock Việt ... chứ không phải của Rock at Viet Nam, đúng không mọi người ?
  2. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    thằng này cứ gọi là vui tính quá, trong này nick nó là gì?
    ( ko lẽ đi cãi nhau với đầu gối mình )
  3. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    ** thằng đó nói cứ như bố nó là ............... hê hê
  4. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mẹ , gặp đúng thằng điên lải nhải vớ vẩn . Nói ngu vật .
  5. savatage84

    savatage84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ke ke nói xin lỗi chứ trong rockvn thì toàn bọn ngu như thế này thôi
  6. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Quân quắc!
  7. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thời buổi giá trị đảo lộn hết cả , người tỉnh thì bị dồn hết sang ở chung rọ với những "thằng điên, thằng ngu ăn nói lảm nhảm".
    Hay là mình cũng điên rồi nhỉ he he
    Chán vãi linh hồn. Khoá vậy, đ-c-m thằng nào mở lại cái topic này !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này