1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng dự đoán về những chiến lược mới của TQ và Mỹ trên Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi unvietnamien, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cùng dự đoán về những chiến lược mới của TQ và Mỹ trên Biển Đông

    Mong các bác hãy đưa ra những dự đoán những chính sách của họ dựa trên bối cảnh chung của thế giới hiện nay và áp dụng nó vào tình hình cụ thể Biển đông và những đối sách của ta lúc này để vẫn có thể hiện đại hoá nền kinh tế mà vẫn có thể giữ được chủ quyền của mình. Bằng âm mưu riêng của họ mà ta có thể chưa biết, từng bước, trước hết họ làm nóng tình hình Biển đông bằng cái lưỡi bò (dù tự biết rất phi lý) của mình liếm xuống chủ quyền của các nước ĐNA và nghe ngóng phản ứng Đông , Tây, Nam , Bắc, đặc biệt là từ Mỹ và Các nước ĐNA có cùng tranh chấp. Mà cái lưỡi thì không bao giờ là bất động, khi đã ở đấy nó sẽ liếm láp sang xung quanh. Họ có thể tách rieng từng chú asean có cùng tranh chấp ra để tránh thế Quần lang đấu hổ, thằng nào nghe theo sẽ ép chủ quyền từng bước bằng cách thương lượng và khai thác chung..v.v.., đầu tiên sẽ áp dụng với VN, ( biểu hiện qua các cuộc viếng thăm liên tục vừa qua và hứa viện trợ vay 300 triệu dollar, mời chủ tịch Minh Triết của chúng ta sang thăm)... mời các bác đánh giá tiếp, với những lá chắn thép của Mỹ ở ĐNA như Phi cũng mời các bác viết tiếp.... Người Hoa nói chung có chủ nghĩa dân tộc rất cao, từ cổ đã tự coi mình là trung tâm của thế giới, đồng hoá dân tộc khác và lấy nền văn minh của họ làm của mình, khi xảy ra tranh cãi quốc tế về chủ quyền Biển Đông thì ở khu vực ĐNA này đồng minh ủng hộ ngầm cũng như công khai của TQ sẽ có thể là Singapor đầu tiên và lúc nào cũng vậy, Thái Lan là thằng ba phải kô có tranh chấp, thằng nào bảo kê được cho nó và làm lợi cho nó thì nó theo, thủ tướng ( hiện tại) A-bị-xịt của nó cũng người gốc Hoa, Miến Điện cũng bị nó ảnh hưởng nhiều, thằng Cam cũng là anh chàng ba phải nửa tin nửa ngờ những ai đến với mình,... tóm lại trong khối sẽ không tin tưởng nhau triệt để, mỗi nước sẽ theo lợi ích riêng của mình khi xảy ra tranh chấp trong vùng, một liên minh lỏng lẻo khi phải chịu ảnh hưởng cùng một lúc của nhiều nước lớn. Chưa tính đến anh cu Đài Loan cũng dính mũi vào trực tiếp ( nó lấy đảo to nhất ở đây rồi mà) nó vẽ thêm cái lưỡi bò thứ hai, hai anh em nó tạm gác chuyện trong nhà lại để đi ăn hiếp hàng xóm, nó sẽ hiếp Vn mạnh hơn vì nó với Phi cùng được Mỹ bảo kê. Nhật, Hàn cũng không đứng ngoài chuyện này, hoặc ngấm ngầm, hoặc công khai can dự vào và tất nhiên là chồng lại TQ vì nếu toàn bộ Biiển Đông thuộc về TQ thì toàn bộ tàu thuyền của nó qua đây sẽ bị TQ kiểm soát hết, nhất là khi thằng Thái Lan đào xong kênh đào nối Ấn Độ Dương sang vịnh Thái Lan, thì đây sẽ là tuyến hàng hải chính, dự án kênh đào này rất được TQ ủng hộ và tất nhiên nó sẽ cố gắng lấy trọn Biển Đông trước khi kênh đào này hoàn thành. Một mũi tên trúng hai đích vừa chiếm được vùng chứa đầy tài nguyên biển và dầu khí vừa cướp được con đường hàng hải huyết mạch tấp nập thuyền bè giao thương. Cho lên bằng mọi giá TQ sẽ làm băng được điều này, làm được nó cũng đồng nghĩa với việc nó đẩy được bớt đi sự ảnh hưởng của Mỹ tại đây. Mỹ chắc sẽ kô đứng ngoài trong việc kiềm chế TQ ít nhất về mặt quân sự băng cách bao vây quân sự về mặt địa lý, dùng Nhật và Hàn ( cả Đài Loan) bao vây phía đông, phía tây thì đổ tiếp quân kiểm soát Afghanistan, và gia tăng ảnh hưởng tới khu vực trung Á ( điều này khiến TQ và Nga lo ngại lên phẩn ứng bằng cách lôi kéo thêm một số nước Trung á thanh lập tổ chức an ninh chung gì đó ở Thượng Hải năm trước), Pakistan cũng là Đồng minh thân thiết của Mỹ, với cách bố trí như vậy thì Mỹ luôn sẵn sàng giúp TQ thành lập nhà nước Tây Tạng bằng quân sự và vấn đề Nhân Quyền. ở phía nam của TQ là ấn độ cũng đang lên và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với TQ về quân sụ cũng như kinh tế ( nhất là sau khi xảy ra chiến tranh biên giới giữa hai nước). Cuối cùng chỉ còn khu vực ĐNA , Mỹ có căn cứ trên đảo Guyam gì đó nhưng chưa đủ, Cha con Bush đã làm xong nhiệm vụ ở vùng Vịnh tuy kô thắng lợi nhưng cũng thành công, Clinton đã guải quyết xong cục nợ Nam Tư để NaTo dễ dàng Đông tiến ép Nga, bây giờ đến lượt Obama về Đông Nam á thăm lại quê hương hồi nhỏ và bữa tiệc Biển Đông đã được bày ra để thử xem răng nanh còn sắc không. Khi TQ khởi binh ( tương lai gần) thì có thể Nga sẽ giàu to nhờ bán vũ khí cho TQ và VN, mỹ cũng có phần khi bán cho đồng minh của mình. Tình hình hiện nay rất là nguy hiểm, khi TQ đã khơi ra là nó làm bằng được, VN, Philipin, Malấyi, Bruney... mỗi thằng cầm vài hòn trên đảo Trường Sa, giống thằng trẻ con 3 tuổi cầm nắm vàng đi giữa chợ gặp phải thằng cướp tham lam ( riêng thằng Vn thì trước kia Hoàng Sa và Trường Sa chính là hai nắm vàng to mà cha ông nó để lại cho, nhưng vì con cháu nó bất hoà anh em đánh nhau để cho hàng xóm xấu bụng thừa nước đục thr câu lấy mất gần hết). Một thằng đang tìm mọi cách lấy, một thằng khác cũng tham kô kém đang đứng ngoài đòi chia phần vì kô có lý do nào khác ngoài quyền đòi tự do đi lại, thế là nó thả câu bằng Sonar dò bắt cá qủa trong ao nhà thằng kia. Cũng có thể là chúng nó đang đi đêm với nhau, một thằng cho tàu chiến vào khiêu khích, thằng kia vờ nổi giận, đầu tiên cho một cái tàu chiến đi tuần, sau đó toàn khu vực lưỡi bò nó đã vẽ dày đặc tàu chiến của nó, gọi là bảo vệ chủ quyền trước sự xâm phạm của Thầy Tăng, lúc đó mấy chú gà ĐNA mới ngớ người ra. Cho lên để không bị cô lập khi mọi diễn biến phức tạp xảy ra, Bác Triết, Bác Dũng, Bác Mạnh phải tranh thủ đi chơi khắp thế giới tranh thủ kết bạn, tranh thủ mua hàng, không đến lúc nhà có việc lại không có bạn bè tâm sự, cãi nhau to lại không có người giúp đỡ. Điều quan trọng là phải cân bằng được trong quan hệ và lúc nào cũng phải nhìn rõ bản chất thật của từng thằng an cướp, có thằng thỉ chỉ muốn cướp của cải nhà ta, có thằng thì lại muốn cướp cả của cải, đất đai và vợ con ta. Giả như bằng con đường ngoại giao mà không giữu được thì đành noi gương cha ông thôi. Đánh. Chu kỳ 20nam choảng nhau một lần với nó lại quay về. Lần này chắc là rắc rối hơn vì có đến 7 thằng đánh nhau, Triều tiên ủng hộ Khựa mang quân ra chiến, Nhật Hàn Tranh thủ giải quyết triều tiên, còn em tranh thủ ngủ tý. He
  2. olivervn

    olivervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chả biết phải đi dây đi dợ thế nào nhưng chú BP chính thức rút khỏi Vietnam rồi
    http://www.vnbusinessnews.com/2009/03/bp-to-withdraw-from-2-exploration.html
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    117 lượt đọc và 121 lượt vote.
    TTVNOL hay thật.
    Được chimcanhcut1212 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 21/03/2009
  4. Zenvagabond

    Zenvagabond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Vote 1 sao mới ghê chứ
  5. quoctang

    quoctang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    việc đối xử không thân thiện là không thể tránh khỏi nhất là trong bối cảnh thằng hàng xóm đã sắm sửa đầy đủ vũ khí và nay quyết tâm đem ra dùng (sách tầu có câu: "nuôi quân 3 năm dùng 1 giờ") bây giờ tích luỹ từ những năm 2000 chẳng lẽ lại để cho mốc?? thế cho nên không sớm thì muồn tầu cũng dùng đến những thứ đó.
    + Vậy thứ nhất không cách nào khác là phải tăng cường khả năng phòng thủ. theo tổng kết của các cuộc chiến tranh thì để giành ưu thế tuyệt đối thì mỗi khi lưcj lượng phòng thủ tăng 1 lần thì lực lượng tấn công phải tăng lên 10 lần tương ứng thì mới có hiệu quả áp chế.
    + cũng biết gặp khó khăn trong việc tuần tra dài ngày trên một vùng biển xa căn cứ hậu cần nên Tầu đã chuẩn bị rất kỹ kế hoạch này bằng việc chuẩn bị hoán cải những tàu hải quân đời cũ (đời 60-70) có trọng tải trên 1.000 tấn, rồi một ngày không xa những chiếc tầu lạ này sẽ tuần tra trên biển đông và sẽ không ngần ngại lao thẳng vào những chiếc tàu cá (nhỏ) của bất kỳ nước nào (Ưu tiên cho Việt Nam hơn những nước khác).
    + nếu một nước nào đó đem lực lượng vũ trang ra để "bảo vệ" Tầu của công dân nước mình thì chắc chắn sẽ cố một vụ đọ súng nào đó sẽ xảy ra và đó là cái cớ tiếp theo để tăng cường những tầu phóng tên lửa hiện đại xuống và ngoài việc những chiếc tầu nàu đe doạ các tầu đi lại trên biển xsẽ mon men vào gần các đảo của các nước ASean và kiếm cớ nổ súng.
    + Vậy về mặt Quân sự phải hạn chế tối đa yếu tố bất lợi này như thế nào??
    Cần trang bị một mạng lưới RADA cảnh giới đủ mạnh có thể theo dõi các mục tiêu , xác định chính xác toạ độ sau đó theo dõi 24/24 h, trên mạng lưới điện đàm cho ngư dân thông báo chính xác toạ độ và lộ trình cho ngư dân "tránh bão" -giống như cánh lái xe đường dài thông báo cho nhau toạ độ của các chú cẢnh sát giao thông vậy. caúi này gọi là "tránh voi chẳng xấu mặt nào"
    Vậy trong trường hợp những tầu này cố tình "tìm diệt" thì sao? trong trường hợp này chắc chắn chúng ta phải trang bị những tầu cá mang trang bị loại này
    http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.khcn.52564.qdnd
  6. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Có lẽ còn nhiều người bàng quang trước vấn đề HS-TS, phần đông người dân chúng ta chưa quan tâm nhiều. Cuộc chiến giữu vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đang diễn ra rất khốc liệt, khởi đầu là trên bàn ngoại giao. Chúng ta đang bị lôi kéo các quan chức ngoại giao Hoa kỲ và TQ liên tục viếng thăm chúng ta, tiếp đến là quân đội, tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ vừa thăm VN xong thì đến lượt Tổng tham mưu trưởng quân đội TQ hôm nay sang thăm, không biết có hù doạ hay thuyết giáo gì không,
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Giờ VN cứ phải thay máu từ bên trong. Chấp Khựa chiếm hết các đảo. Dọc bờ biển VN đặt các tên nửa nhắm vào Biển Đông. Đố thằng nào dám đi.
  8. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Tìm chỗ tàu ngầm không hoạt động được, máy bay không vươn tới được mà bóp thì thắng chắc.
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đang nói về Mĩ với Tàu chứ có nói gì về mình đâu?
    Cái chỗ rứa mà bác nói ngon thiệt, chỉ sợ 2 thằng trong Asian 1 thằng có tàu ngầm, 1 thằng có Brahmos nó thọc dao sau lưng chỉ có khóc!
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Thằng nào muốn chống Khựa thì cũng sẽ tìm chỗ mong manh nhất để tấn công, mà chỗ mong manh của Khựa thi hình như không ít.

Chia sẻ trang này