1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhặt sạn báo chí Việt Nam viết về vấn đề quân sự

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 08/04/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    1.498
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 của hải quân Nga đã có tên
    Đăng Bởi Một Thế Giới - 19:17 18-06-2014
    [​IMG]
    Ảnh: Chiếc Severodvinsk


    Ngày 17.6, chiếc tàu ngầm đầu tiên trong lớp tàu ngầm hạt nhân thế hệ 4 của hải quân Nga đã được đặt tên, theo hãng tin ITAR-TASS: Chiếc tàu ngầm tấn công đa năng K560 Severodvinsk chạy bằng một lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hạm đội Nga sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991.


    Severodvinsk là chiếc đầu tiên trong 8 chiếc thuộc lớp Yasen giao hải quân Nga từ nay đến năm 2020. Severodvinsk có thể mang các tên lửa hành trình tầm xa có thể gắn đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của tên lửa trên các chiếc lớp Yasen là từ 5.000 đến 1.500 m. (!?)

    Một trong những nét đáng chú ý của chiếc này là hệ thống sóng sonar có hình cầu chiếm toàn bộ phần mũi. Yếu tố này đòi hỏi ống thủy lôi phải nghiêng và đặt phía sau khoang kiểm soát chính.

    Ngoài 8 thủy lôi 533 mm, tàu ngầm lớp Yasen có thể phóng 24 tên lửa hành trình từ 8 hệ thống phóng thẳng đứng. Chúng có thể mang tên lửa chống hạm siêu thanh Onyx và Kalibr, hoặc tên lửa hành trình tấn công bộ.

    Chiếc Severodvinsk dài 120 mét, độ choán nước 13.800 tấn, có thể lặn ở tốc độ 30 hải lý (57 km/giờ). Nó có đoàn thủy thủ 90 người gồm 32 sĩ quan, chứng tỏ khả năng tự hoạt động cao. Nó có thể lặn tới độ sâu 600 mét, điều có nghĩa nó không thể chạy thử ở biển Barents có độ sâu từ 150 đến 400 mét. Vùng biển này là địa bàn hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân thuộc Hạm đội Bắc hải.

    Severodvinsk là loại tàu ngầm được trang bị vũ khí “dữ nhất” từ sau lớp Oscar-II vốn chỉ có thể mang các tên lửa hành trình tầm ngắn. Lớp Oscar-II từng có chiếc Kursk lúc lặn đã bị cháy và chìm ngày 7.4.1989, khiến 42 thủy thủ Nga hy sinh.

    Tại lễ đặt tên và thượng cờ Nga ở mũi tàu, Đô đốc Viktor Chirkov, tư lệnh hải quân Nga nói việc có thêm chiếc Severodvinsk là một bước tiến đáng kể trong việc tăng cường sức mạnh hạm đội tàu ngầm của hải quân, và “Giai đoạn trẻ hóa hạm đội tàu ngầm đã thành hiện thực”.

    Ông tuyên dương những tính năng mới của chiếc Severodvinsk: trang bị hệ thống liên lạc và điều khiển mới mới nhất, sử dụng một loại động cơ hạt nhân hoàn toàn mới, trang bị hỏa lực mạnh gồm tên lửa điều khiểu siêu thanh có thể phóng thẳng đứng. Nó còn được cải thiện khả năng tàng hình, hệ thống chỉ huy và kiểm soát hiện đại.

    [​IMG]
    Đô đốc Chirkov
    Theo trang tin Russia Beyond the Headlines, điểm mạnh lớn nhất của chiếc tàu ngầm này, vốn vẫn là một trong những dự án được bảo vệ kỹ lưỡng nhất của công nghiệp quốc phòng Nga, là tính đa năng của nó, điều mà các lớp tàu ngầm trước của Nga và của thế giới chưa thể có được.
    Đến cuối năm nay, chiếc Severodvinsk sẽ chuyển đến căn cứ mới của Hạm đội Bắc hải và sẽ hoạt động thường xuyên trong ít nhất 30 năm, theo Đô đốc Chirkov.

    Nga đang đóng 2 chiếc lớp Yasen khác là Kazan và Novosibirsk, còn chiếc thứ tư là Krasnoyarsk dự kiến hạ thủy vào tháng 7 tới. Năm 2015 còn hợp đồng đóng 3 chiếc khác.

    Chiếc Severodvinsk (tên của một thành phố mà nó được đóng tại Sevmash, xưởng đóng tàu lớn nhất Nga, là chiếc tàu ngầm thứ 131 chạy bằng hạt nhân của hải quân Nga. Nó được ghi nhận là xương trụ của hạm đội tàu ngầm Nga

    Lớp Yasen là phiên bản hiện đại hóa của lớp Akula, để làm đối trọng với hai lớp tàu hạt nhân Virginia và Sói biển của Mỹ. Về lịch sử, tàu ngầm tấn công giữ vai trò “săn-diệt” trong cuộc chơi “mèo bắt chuột” dưới đáy biển mà Mỹ và Nga tiến hành từ lúc mới phát sinh Chiến tranh Lạnh.

    Với vai trò này, một trong những nhiệm vụ chính của chúng là phải theo dõi tàu ngầm lớn hơn của địch vốn lặng lẽ lặn dưới sâu đáy biển chờ lúc phóng tên lửa hạt nhân vào đất địch, và nếu cần thiết thì đánh chìm tàu sân bay địch.

    Hải quân Nga đã phối hợp với các công ty quốc phòng trong các vấn đề thiết kế, như nâng mức an toàn cho tàu ngầm, sự lặng lẽ và lắp đặt các vũ khí mới. Về trung hạn, tàu ngầm đa năng và nâng cấp sẽ là xương sống của lực lượng phòng thủ phi hạt nhân được trang bị vũ khí chính xác.

    Đô đốc Chirkov cũng nói Nga đã thiết kế tàu ngầm thế hệ 5, cùng nhu cầu hiện đại hóa hạm đội tàu ngầm, vì thời “các tàu bị xuống cấp nặng nề cần nâng cấp lớn” đã kết thúc. Đô đốc Chirkov nói Nga sẵn sàng đóng thật nhiều tàu ngầm để bảo vệ tổ quốc. Dự kiến đến năm 2020 Nga sẽ có 8 tàu ngầm tấn công.

    Nga còn phát triển lớp tàu ngầm Borei vốn sẽ thay thế lớp tàu Typhon cồng kềnh dài 175 mét mang tên lửa. Cho đến nay, Typhon là tàu ngầm “bự” nhất được đóng.

    Đã có 2 chiếc lớp Borei đi vào hoạt động, hai chiếc khác đang được đóng. Nga hy vọng cả hai lớp tàu ngầm Borei và Yasen sẽ phục sinh sức mạnh hải quân Nga trên các vùng biển lớn, sau khi sức mạnh ấy bị bỏ quên và suy tàn trong những năm 1990 hỗn loạn.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Borei
    Lớp Yasen được đóng để loại bỏ hẳn các tàu ngầm lớp Akula và Alfa thời Liên Xô. Nhưng dù già cỗi, di sản hải quân Liên Xô vẫn không thể xóa bỏ: hè 2012, một chiếc tàu ngầm lớp Akula đã có thể xâm nhập Vịnh Mexico cùng vùng biển Mỹ kiểm soát chặt, suốt một tháng mà hải quân Mỹ không hề phát hiện.
    kuyomukotoho thích bài này.
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Báo dâm trí vừa lôi hải chiến HS vào, và ráng thêm Mig 23 vô mới chịu.
    đến nản cái lũ đầu bò.
    halosun thích bài này.
  5. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    halosun thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.709
    Đã được thích:
    8.593
    Mới phần 1 thôi mà cụ. Phần 2 thể nào chẳng có S-300 với Buk của lão Triumf :D
    tombuys thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.709
    Đã được thích:
    8.593
    Người ta nói là thay vì lắp L7 thì lắp L44 vô cho nó máu luôn thôi mà. Mà L44 trong ấy có lun nạp đạn tự động lun á ;). Cơ cấu pneumatic thì lắp đằng sau xe ấy. Nói chung là ô kê tất. Giống như cụ thì lắp AGM-154 còn tớ lắp bom CBU-105 lên Su-22 bắn ném ầm ầm có sao đâu nà :D
  8. chocolatelanh

    chocolatelanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    41
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Lần sau đi nhặt sạn thì cũng chịu khó mà đọc kỹ chút, người viết bài này cũng chả phải dân lơ tơ mơ gì đâu mà lo. Mấy ông cứ đi chửi soha chứ tôi nói thật, vài người trong đó hơi bị giỏi đấy nhé.
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    nhầm :D nhưng nếu lắp pháo 120mm chả biết nhờ ai lắp :D nga thì chưa chắc còn yêu cầu đạn dược về sau nữa

Chia sẻ trang này