1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau nhìn lại và nói về giải Báo Nhân Dân 2003 được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang ( Khán

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ansoxvn, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Cùng nhau nhìn lại và nói về giải Báo Nhân Dân 2003 được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang ( Khánh Hoà )!!!!!!!!!!

    Tại giải lần này có sự tham gia đầy đủ của các VĐV trong nước và các VĐV của đội tuyển quốc gia cho nên giải khá sôi nổi, hấp dẫn và có nhiều điều bất ngờ,..Có lẽ các VĐV của đội tuyển quốc gia đang chuẩn bị ráo riết cho giải SEAGAME 2003 sắp tới tổ chức tại Việt Nam cho nên có thể coi đây là giải đấu tập để tạo tinh thần hưng phấn cho giải sắp tới. Nhưng cũng một phần đang trong cường độ tập luyện nặng cho nên có thể phong độ, sức lực của các VĐV quá tải cho nên chất lượng hơi kém đi và gây nhiều bất ngờ đối với giới hâm mộ. Điển hình là tay vợt số 1 của Việt Nam Vũ Mạnh Cường trong giải lần này phong độ sa sút rõ rệt, một phần do tuổi tác đã cao và các yếu tố khác cho nên anh chưa chứng tỏ được là VĐV số1 Việt Nam qua nội dung đơn Nam anh chỉ dành được huy chương đồng đồng hạng 3 sau khi thua VĐV Trần Tuấn Quỳnh của Hà Nội ở trận bán kết đơn Nam. Nhìn chung giải năm nay trình độ của các VĐV trẻ đã có tiến bộ vượt bậc khi đã có sự thay thế cho các VĐV anh chị cụ thể như VĐV Trần Tuấn Quỳnh đã xuất sắc chiến thắng và chịu gác vợt dừng lại ở trận chung kết khi thua VĐV kỳ cựu Đoàn Kiến Quốc của Khánh Hoà với tỷ số 3/1 dành huy chương bạc. Ngoài ra cũng có các cây vợt trẻ khác khá xuất sắc như Hoàng Sơn ( Hà Nội ), Tuấn Sơn ( Ngân Hàng Công Thương ), Nam Hải ( Hà Nội ), Diệp Thế Lân ( tp Hồ Chí Minh ),....
    Về trình độ chuyên môn ở giải Nam thì hiện nay thì trình độ của các VĐV đánh tay trái đã giành được ưu thế và lợi thế của mình khi đã chinh phục đỉnh cao của Bóng Bàn Việt Nam, cụ thể như mới gần đây tại SEAGAME 21 đội tuyển Việt Nam có 3 VĐV chủ chốt đó là Vũ Mạnh Cường ( Hải Dương ), Đoàn Kiến Quốc ( Khánh Hoà ) và Trần Tuấn Quỳnh ( Hà Nội ). Và trong giải năm nay 3 VĐV đó lại một lần nữa chứng tỏ mình là những cây vợt chủ lực của đội tuyển quốc gia ở nội dung đơn Nam với thành tích Vàng, Bạc, Đồng mà 3 VĐV đó dành được. Điều khiến cho giới hâm mộ ngạc nhiên nhất đó là việc tay vợt số 1 của Việt Nam và là ĐKVĐ SEAGAME Vũ Mạnh Cường ( Hải Dương ) đã bị một VĐV trẻ cùng đội tuyển loại ngay trong vòng bán kết và chấp nhận giải 3 đồng hạng.
    Về chất lượng chuyên môn ở giải Nữ thì chưa có sự thay đổi nào mới và nổi bật cả, ngoài việc những tay vợt của đổi tuyển quốc gia chứng tỏ là những VĐV xuất sắc của Việt Nam hiện nay như: Ngô Thu Thuỷ ( Hà Nội ), hai chị em Phương Linh, Mỹ Linh ( tp Hồ Chí Minh ). Tay vợt số một Việt Nam Ngô Thu Thuỷ chị lại một lần nữa bước lên bục cao nhất của giải đấu lần này, chị lại tiếp tục là tay vợt số 1 của Việt Nam khi trong nội dung đơn Nữ chị chiến thắng VĐV Phương Linh ( tp Hồ Chí Minh ) với tỷ số khá đậm 3/0 để dành chức vô địch đơn Nữ. Về các VĐV Nữ trẻ thì cũng có bước tiến bộ nhưng vẫn chưa thể thay thế được những tay vợt đằng chị của mình do còn thiếu kinh nghiệm và va chạm trên đấu trường quốc tế.
    Với VĐV Đoàn Kiến Quốc ( Khánh Hoà ) anh lại tiếp tục một lần nữa chứng minh cho mọi người thấy annh là tay vợt xuất sắc và không thể thiếu trong đội tuyển Việt Nam, với lợi thế là chủ nhà tại giải lần này, với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên tỉnh nhà, anh đã không phụ lòng mong mỏi của mọi người anh đã giành chiến thắng trong trận chung kết đơn Nam với VĐV Trần Tuần Quỳnh với tỷ số 3/1 để bước lên bục vinh quang cao nhất.
    Nói tóm lại, nhìn chung qua giải Bóng Bàn Báo Nhân Dân 2003 tổ chức tại Khánh Hoà diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều trận đấu hay, nhiều pha bóng hấp dẫn với người xem và những bất ngờ,... Với sự tiến bộ về đẵng cấp qua thành tích mà các VĐV đạt được cũng là dấu hiệu đáng mừng cho kế hoạch thi đấu cho giải SEAGAME 22 sắp tới tổ chức tại Việt Nam. Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi nếu như các tay vợt như Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Ngo Thu Thuỷ, hai chi em nhà Phương Linh - Mỹ Linh qua đi thì thế hệ trẻ sau có thể thay thế được các tay vợt anh chị của mình để cùng sánh với các VĐV các nước khác trên đấu trường quốc tế hay không? Đông Nam Á, Châu Á hay sân chơi lớn nhất là đấu trường quốc tế liệu các VĐV có đủ trình độ với những sân chơi, những sàn đấu lớn như vậy hay không? Chỉ một Trần Tuấn Quỳnh là chưa đủ, một cánh én không thể làm nên nỗi mùa xuân, chưa thể đem lại những thành tích cho thể thao Việt Nam nói chung và Bóng Bàn Việt Nam nói riêng được. Hiện nay các VĐV trẻ chưa thật sự nổi trội về trình độ và kinh nghiệm thi đấu được, thể thao Việt Nam phải có chương trình đầu tư thật tốt và kỹ lưỡng cho các VĐV trẻ, đầu tư thật mạnh và dám mạo hiểm đưa các VĐV trẻ đi thi đấu các giải quốc tế để cho các VĐV cọ sát và va chạm với các VĐV nổi tiếng trên thế giới, như vậy họ mới dần dần tích luỹ được kinh nghiệm thi đấu sau nay và như thế Bóng Bàn Việt Nam mới bước sang hướng phát triển mới được.
    Các bạn ai có thông tin về giải Bóng Bàn Báo Nhân Dân 2003 tổ chức tại khánh Hoà xin các bạn post lên cho mọi người theo dõi và biết về tình hình các giải đấu Bóng Bàn trong nước Việt Nam hiện nay.
    Chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.!!!!!!

    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!

    ANSOXVN

    Được ansoxvn sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 13/05/2003

Chia sẻ trang này