1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng quan sát mưa sao băng: Đêm 14/12, mưa sao băng Geminids cực điểm

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi Fairydream, 31/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    năm nay có nhiều mưa sao băng thế, mỗi tháng có 1 trận, thoải mái xem, senad chua được xem trận nào của năm nay à, đen quá nhỉ lần này cố mà xem nhé không thì sắp hết năm rồi đấy
    à, như em nói thì sắp đến SN em rồi à, vậy là lại phải chúc mừng mệt quá
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Mod làm ơn đổi tên chủ đề này cho phù hợp giùm với nhé. Cám ơn nhiều.
  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Mod làm ơn đổi tên chủ đề này cho phù hợp giùm với nhé. Cám ơn nhiều.
  4. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy một tháng sau trận mưa sao băng Leonid, một cảnh trình diễn đẹp mắt lại sắp diễn ra. Trận mưa sao băng Geminid hàng năm sẽ đạt tới giai đoạn dữ dội nhất của nó trước lúc rạng đông ngày thứ bảy (14/12).
    Mưa sao băng Geminid sẽ tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt, 1-2 sao băng mỗi phút, đối với những người xem tại Bắc Mỹ vào ban đêm. Ở các vùng khác của thế giới chẳng hạn như châu Âu, châu Á và Australia, cao điểm của Geminid sẽ diễn ra vào thời điểm ban ngày. Tuy nhiên, những người yêu thích sao băng tại những nơi này vẫn sẽ nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14/12 với tỷ lệ khoảng 1 sao băng mỗi phút.
    Mưa sao băng Geminid được đặt tên theo chòm sao Gemini, nghĩa là Anh em sinh đôi. Vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12, cao điểm của mưa sao băng, sao băng dường như toả ra từ một điểm trên bầu trời gần ngôi sao sáng Castor trong chòm sao Gemini khi trái đất đi qua một dòng mảnh vụn không gian hình thành cách đây nhiều thế kỷ.
    Đối với những người sẵn sàng chấp nhận giá lạnh của một đêm tháng 12, Geminid là một trận mưa sao băng mùa đông tuyệt vời, làm cho người chiêm ngưỡng thoả mãn nhất trong số mọi trận mưa sao băng hàng năm. Thậm chí nó còn vượt qua cả mưa sao băng Perseids tháng 8.
    Bí Mật
    Theo nghiên cứu, Geminid có nhiều sao băng chậm, sáng, những quả cầu lửa, nhiều sao băng mờ nhạt cũng như tương đối ít sao băng có độ sáng trung bình. Nhiều trận mưa sao băng Geminid có màu hơi vàng. Geminid va chạm với trái đất ở tốc độ 35km/s, gần bằng 1/2 tốc độ của mưa sao băng Leonid.
    Mặt trăng sẽ ở giai đoạn 1/4 đầu tiên vào ngày 11/12 và 2 đêm sau đó, nó sẽ ở thời kỳ bớt khuyết, toả sáng trong chòm sao mờ Pisces hay chòm sao Con cá. Nhiều vệt mờ hơn của Geminid sẽ bị lẫn trong ánh trăng. Tuy nhiên, không giống mưa sao băng Leonid tháng trước khi mặt trăng gần như tròn chiếu sáng bầu đêm, mặt trăng lần này sẽ lặn sau 2 giờ sáng (giờ địa phương, 14/12). Điều đó có nghĩa là bầu trời sẽ tối đen và không trăng, tạo điều kiện thuận lợi cho người xem.
    Cao điểm của Geminid dự kiến diễn ra vào khoảng 6h (ngày 14/12 - giờ Hà Nội). Trong điều kiện lý tưởng (trời tối), trung bình có ít nhất 60-120 sao băng bùng nổ khắp bầu trời mỗi giờ. Tỷ lệ này có thể cao hơn ở Bắc Mỹ. Ánh đèn dưới mặt đất giảm làm cho người quan sát chỉ nhìn thấy những sao băng lớn nhất. Trong những điều kiện như vậy, một nhà quan sát có thể nhìn thấy không quá một sao băng trong thời gian 2-3 phút.

    Nguồn:Theo Space

  5. memory_yt

    memory_yt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chưa đầy một tháng sau trận mưa sao băng Leonid, một cảnh trình diễn đẹp mắt lại sắp diễn ra. Trận mưa sao băng Geminid hàng năm sẽ đạt tới giai đoạn dữ dội nhất của nó trước lúc rạng đông ngày thứ bảy (14/12).
    Mưa sao băng Geminid sẽ tạo ra một cảnh tượng đẹp mắt, 1-2 sao băng mỗi phút, đối với những người xem tại Bắc Mỹ vào ban đêm. Ở các vùng khác của thế giới chẳng hạn như châu Âu, châu Á và Australia, cao điểm của Geminid sẽ diễn ra vào thời điểm ban ngày. Tuy nhiên, những người yêu thích sao băng tại những nơi này vẫn sẽ nhìn thấy hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này vào đêm ngày 13 rạng sáng ngày 14/12 với tỷ lệ khoảng 1 sao băng mỗi phút.
    Mưa sao băng Geminid được đặt tên theo chòm sao Gemini, nghĩa là Anh em sinh đôi. Vào đêm 13 rạng sáng ngày 14/12, cao điểm của mưa sao băng, sao băng dường như toả ra từ một điểm trên bầu trời gần ngôi sao sáng Castor trong chòm sao Gemini khi trái đất đi qua một dòng mảnh vụn không gian hình thành cách đây nhiều thế kỷ.
    Đối với những người sẵn sàng chấp nhận giá lạnh của một đêm tháng 12, Geminid là một trận mưa sao băng mùa đông tuyệt vời, làm cho người chiêm ngưỡng thoả mãn nhất trong số mọi trận mưa sao băng hàng năm. Thậm chí nó còn vượt qua cả mưa sao băng Perseids tháng 8.
    Bí Mật
    Theo nghiên cứu, Geminid có nhiều sao băng chậm, sáng, những quả cầu lửa, nhiều sao băng mờ nhạt cũng như tương đối ít sao băng có độ sáng trung bình. Nhiều trận mưa sao băng Geminid có màu hơi vàng. Geminid va chạm với trái đất ở tốc độ 35km/s, gần bằng 1/2 tốc độ của mưa sao băng Leonid.
    Mặt trăng sẽ ở giai đoạn 1/4 đầu tiên vào ngày 11/12 và 2 đêm sau đó, nó sẽ ở thời kỳ bớt khuyết, toả sáng trong chòm sao mờ Pisces hay chòm sao Con cá. Nhiều vệt mờ hơn của Geminid sẽ bị lẫn trong ánh trăng. Tuy nhiên, không giống mưa sao băng Leonid tháng trước khi mặt trăng gần như tròn chiếu sáng bầu đêm, mặt trăng lần này sẽ lặn sau 2 giờ sáng (giờ địa phương, 14/12). Điều đó có nghĩa là bầu trời sẽ tối đen và không trăng, tạo điều kiện thuận lợi cho người xem.
    Cao điểm của Geminid dự kiến diễn ra vào khoảng 6h (ngày 14/12 - giờ Hà Nội). Trong điều kiện lý tưởng (trời tối), trung bình có ít nhất 60-120 sao băng bùng nổ khắp bầu trời mỗi giờ. Tỷ lệ này có thể cao hơn ở Bắc Mỹ. Ánh đèn dưới mặt đất giảm làm cho người quan sát chỉ nhìn thấy những sao băng lớn nhất. Trong những điều kiện như vậy, một nhà quan sát có thể nhìn thấy không quá một sao băng trong thời gian 2-3 phút.

    Nguồn:Theo Space

  6. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    14-12 là thứ 3 mà ???
    Ặc ! Àh bác memory_yt dịch từ thông tin mưa sao băng của năm 2002.
     MY FAIRYDREAM CAME TRUE !!!
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 08/12/2004
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    14-12 là thứ 3 mà ???
    Ặc ! Àh bác memory_yt dịch từ thông tin mưa sao băng của năm 2002.
     MY FAIRYDREAM CAME TRUE !!!
    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 08/12/2004
  8. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Mặc dù các thông tin dự báo về thời gian diễn ra cực điểm của mưa sao băng Geminids có biên độ sai lệch lớn (22:20 UT+/6 h ngày13-12, cũng có trang dự báo 7h sáng 14-12 Việt Nam), nhưng trong hai ngày 13 và 14-12 vào lúc gần sáng được hi vọng là sẽ có tần suất sao băng khá cao.
    Theo trung bình thống kê từ các năm trước các sao băng từ chòm Gemini thường xuất hiên nhiều vào khoảng 2->3 giờ sáng khi mà chòm Gemini đã lên cao đến thiên đỉnh. Đặc biệt là vào rạng sáng ngày 14-12 (2h giờ sáng->) có thể có tới hơn 80sao/h (Dự báo !!!!).
    Chòm Gemini có thể nhận ra ở phía chân trời Đông khoảng 10h tối và trong khoảng các ngày này 7->19-12 thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể thấy được một vài sao băng từ chòm Gemini bay thoáng qua trên bầu trời. Vì thời gian dự báo xảy ra cực điểm không chính xác, nên các bạn nào có hứng thú với sao băng thì có lẽ thời điểm thích hợp nhất là khoảng từ 2h sáng ngày 14-12, ngày được dự báo là có tần suất sao băng lớn nhất. Hôm đó là tối thứ 2 -> sáng thứ 3, có lẽ đối với tôi lại là một đêm thức trắng. Còn đối với những ai không thể thức khuya được thì trong các ngày này ( nhiều nhất là 12->15) nếu có dịp các bạn hãy nhìn về phía chòm Gemini.
    Các sao băng thường khá đẹp.Đẹp nhất là dưới dạng fireball (cầu lửa) màu vàng cam và có vệt đuôi dài rất sáng. Ngồi ngắm mưa sao băng dưới bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao quả là một kỉ niệm khó quên trong đời.
    Cách xác định chòm Gemini.
    Chòm Gemini ở phía đông của chòm Orion. Có lẽ không phải bàn nhiều về chòm sao Orion quá nổi tiếng này- Chòm Orion rất dễ nhận biết từ hình dạng như chiếc nơ với bốn sao sáng tạo thành hình chữ nhật và 3 sao thẳng hàng ở giữa.
    Vào lúc 2h sáng 14-12 ( thời điểm mà tôi chọn để ngắm sao băng) Chòm Orion ở phía Tây, theo chòm Orion dịch về phía Đông trên đỉnh đầu sẽ thấy 3 ngôi sao nằm kề nhau rất sáng đó chính là chòm Gemini với hai sao Castor, Pollux và một ngôi sao có màu cam nhạt đó chính là sao Thổ.
    Lúc này ở bầu trời Tây là các sao sáng nhất của bầu trời.
    Sirius trong chòm Đại khuyển , Procyon trong chòm Tiểu khuyển cùng với Betelguese của Orion tạo thành 3 đỉnh của một tam giác cân rực sáng. Ở phía Tây Bắc sáng nhất là sao Capella trong chòm Ngự Phu (Auriga). Gần chân trời Tây là chữ V của chòm Bò mộng ( Taurus) cạnh đó là đám sao mờ TuaRua.
    Mùa này quả là thú vị cho mọi người thích ngắm sao. Nhìn về phía Nam ta sẽ thấy một ngôi sao rực sáng đó là sao Canopus ( sáng thứ 2 chỉ sau sao Sirius) thuộc chòm Thân Tàu Argo (Carina) nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Nếu ta nối một đường thẳng từ sao Sirius tới sao Canopus sẽ chỉ gần đúng hướng Nam.
    Ở phía bắc bây giờ ta cũng có thể thấy được cái gàu của chòm Đại Hùng Tinh. Theo chòm Gemini về phía Đông một chút là chòm Leo.
    Gần 3 giờ sáng sao Mộc rất sáng sẽ hiện lên từ phía chân trời Đông. Gần 5 giờ sẽ là sao Hoả và sao Kim.

    2h sáng 14-12
    ..............................................................
    Tôi mơ đêm có sao rơi
    Và tôi đang đứng ngắm trời với em

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 08/12/2004
  9. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1

    Mặc dù các thông tin dự báo về thời gian diễn ra cực điểm của mưa sao băng Geminids có biên độ sai lệch lớn (22:20 UT+/6 h ngày13-12, cũng có trang dự báo 7h sáng 14-12 Việt Nam), nhưng trong hai ngày 13 và 14-12 vào lúc gần sáng được hi vọng là sẽ có tần suất sao băng khá cao.
    Theo trung bình thống kê từ các năm trước các sao băng từ chòm Gemini thường xuất hiên nhiều vào khoảng 2->3 giờ sáng khi mà chòm Gemini đã lên cao đến thiên đỉnh. Đặc biệt là vào rạng sáng ngày 14-12 (2h giờ sáng->) có thể có tới hơn 80sao/h (Dự báo !!!!).
    Chòm Gemini có thể nhận ra ở phía chân trời Đông khoảng 10h tối và trong khoảng các ngày này 7->19-12 thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể thấy được một vài sao băng từ chòm Gemini bay thoáng qua trên bầu trời. Vì thời gian dự báo xảy ra cực điểm không chính xác, nên các bạn nào có hứng thú với sao băng thì có lẽ thời điểm thích hợp nhất là khoảng từ 2h sáng ngày 14-12, ngày được dự báo là có tần suất sao băng lớn nhất. Hôm đó là tối thứ 2 -> sáng thứ 3, có lẽ đối với tôi lại là một đêm thức trắng. Còn đối với những ai không thể thức khuya được thì trong các ngày này ( nhiều nhất là 12->15) nếu có dịp các bạn hãy nhìn về phía chòm Gemini.
    Các sao băng thường khá đẹp.Đẹp nhất là dưới dạng fireball (cầu lửa) màu vàng cam và có vệt đuôi dài rất sáng. Ngồi ngắm mưa sao băng dưới bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao quả là một kỉ niệm khó quên trong đời.
    Cách xác định chòm Gemini.
    Chòm Gemini ở phía đông của chòm Orion. Có lẽ không phải bàn nhiều về chòm sao Orion quá nổi tiếng này- Chòm Orion rất dễ nhận biết từ hình dạng như chiếc nơ với bốn sao sáng tạo thành hình chữ nhật và 3 sao thẳng hàng ở giữa.
    Vào lúc 2h sáng 14-12 ( thời điểm mà tôi chọn để ngắm sao băng) Chòm Orion ở phía Tây, theo chòm Orion dịch về phía Đông trên đỉnh đầu sẽ thấy 3 ngôi sao nằm kề nhau rất sáng đó chính là chòm Gemini với hai sao Castor, Pollux và một ngôi sao có màu cam nhạt đó chính là sao Thổ.
    Lúc này ở bầu trời Tây là các sao sáng nhất của bầu trời.
    Sirius trong chòm Đại khuyển , Procyon trong chòm Tiểu khuyển cùng với Betelguese của Orion tạo thành 3 đỉnh của một tam giác cân rực sáng. Ở phía Tây Bắc sáng nhất là sao Capella trong chòm Ngự Phu (Auriga). Gần chân trời Tây là chữ V của chòm Bò mộng ( Taurus) cạnh đó là đám sao mờ TuaRua.
    Mùa này quả là thú vị cho mọi người thích ngắm sao. Nhìn về phía Nam ta sẽ thấy một ngôi sao rực sáng đó là sao Canopus ( sáng thứ 2 chỉ sau sao Sirius) thuộc chòm Thân Tàu Argo (Carina) nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp. Nếu ta nối một đường thẳng từ sao Sirius tới sao Canopus sẽ chỉ gần đúng hướng Nam.
    Ở phía bắc bây giờ ta cũng có thể thấy được cái gàu của chòm Đại Hùng Tinh. Theo chòm Gemini về phía Đông một chút là chòm Leo.
    Gần 3 giờ sáng sao Mộc rất sáng sẽ hiện lên từ phía chân trời Đông. Gần 5 giờ sẽ là sao Hoả và sao Kim.

    2h sáng 14-12
    ..............................................................
    Tôi mơ đêm có sao rơi
    Và tôi đang đứng ngắm trời với em

    Được fairydream sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 08/12/2004
  10. sedna153

    sedna153 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này