1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akhoa99

    akhoa99 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc chuyển dự trữ ngoại tệ thành dự trữ nguyên liệu
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=314203&ChannelID=2
    Trung Quốc âm thầm tích trữ vàng
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2009/4/112488.cand
  2. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    961
    bác cho nguồn chứng minh cái vàng dùm em cái
    Được ngochai12a2 sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 02/06/2009
  3. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
    nếu như tích trữ một vài mặt hàng thì không nói làm gì nhưng nếu tích trữ có tính chất hệ thống tất cả các nguyên liệu cần thiết để phục vụ cho nền kinh tế trong một khoảng thời gian thì chắc chắn bọn này đang tính mài dao để thịt đây
  4. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dừng chủ đề kinh tế học tại đây nhé các bác!
    Chào thân ái và quyết thắng!
  5. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-01-voa16.cfm
    VN, Malaysia đạt đồng thuận trong việc giải quyết vấn đề lãnh hải
    01/06/2009
    Việt Nam và Malaysia đã đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết những khu vực lãnh hải trùng lặp mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa hay còn gọi là Biển Đông.
    Malaysia''s Deputy Prime Minister Najib Razak
    Phó Thủ tướng Malaysia Najib Razak
    Bản tin hôm thứ Hai trên The Star Online của Malaysia trích lời Phó Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak nói rằng cả hai nước đã liệt kê ''phần lớn'' những phần lãnh hải thuộc chủ quyền mỗi nước thông qua một hồ sơ chung về thềm lục địa mở rộng đã được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.
    Hồ sơ chung đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hôm 6 tháng 5 được thực hiện theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cho những nước muốn đăng ký mở rộng thềm lục địa bên ngoài giới hạn 200 hải lý.
    Phó Thủ tướng Malaysia phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 20 năm quan hệ giữa ASEAN và Nam Triều Tiên hôm thứ Hai rằng hai bên đã đạt được một sự hiểu biết chung thông qua việc đệ trình hồ sơ chung này.
    Phó Thủ tướng Najib cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam *************** bên lề hội nghị thượng đỉnh này và ông cho hay nhà lãnh đạo Việt Nam coi việc nộp hồ sơ chung là một dấu hiệu tốt đẹp của mối quan hệ song phương.
    Sau khi Việt Nam và Malaysia nộp hồ sơ chung lên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và nói rằng hồ sơ này vi phạm chủ quyền và lãnh thổ Trung Quốc cũng như luật pháp về biển Nam Trung Hoa.
    Khi được hỏi về sự phản đối của Trung Quốc đối với việc đệ trình hồ sơ chung này, ông Najib nói rằng luật pháp quốc tế có cơ chế để giải quyết vấn đề này và rằng Malaysia và Việt Nam sẽ tiếp xúc với Trung Quốc để thảo luận về vấn đề này.
  6. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.voanews.com/vietnamese/2009-06-01-voa18.cfm
    VN, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng
    01/06/2009
    Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
    Hôm thứ Hai, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã gặp Thủ tướng Việt Nam *************** ở Nam Triều Tiên để thảo luận về các vấn đề quốc phòng.
    Bản tin của Jakarta Post trích lời Bộ trưởng Thông tin và Viễn Thông Indonesia Muhammad Nuh trước cuộc gặp tại đảo Jeju cho hay Việt Nam đang tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng với Indonesia.
    Ông nói thêm rằng Việt Nam đang có ý định mua vũ khí của công ty sản xuất vũ khí quốc doanh Indonesia PT Pindad cũng như máy bay của công ty PT Dirgantara Indonesia.
    Cũng theo lời ông Nuh phát biểu trước cuộc gặp thì hai bên sẽ thảo luận về vấn đề đánh bắt cá trái phép cũng như các vấn đề văn hoá và xã hội khác.
    Một bản tin khác trên TEMPO Interactive cũng trích lời Bộ trưởng Thông tin và Viễn Thông Indonesia nói rằng sự hợp tác song phương luôn luôn phải được tăng cường dưới nhiều hình thức khác nhau và rằng Việt Nam muốn hợp tác với Indonesia về hệ thống vũ trang bởi Indonesia có một số cơ quan phát triển những hệ thống này.
  7. NSThinking

    NSThinking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    China power hôm nay ví như một chú bò mộng đực, độc thân, thừa thãi libido (thừa thãi ... trùng với hơn 25 triệu mini-bò đực ế vợ), đang độ trưởng thành và háo hức tìm kiếm một đấu trường mới (bản đồ hình lưỡi bò) ngoài chuồng bò nơi nó sinh ra (bản đồ hình gà trống).
    Biển Đông là con đường duy nhất mà chú bò mộng này có thể và được USA ngầm "bật đèn xanh" để vươn ra thế giới. ''''Liếm" xong biển Đông thì "bãi cỏ non" tiếp theo để tranh giành là India Ocean, nơi India coi là "ao nhà".
    Do vậy, biển Đông cũng chính là nơi "tử địa" mà các cường quốc thế kỷ 21 như USA, India dành cho China, nơi China phải bị sa lầy, thất điên bát đảo và lụi tàn...
    India là cường quốc đang lên, so với China thì 35/65, có tranh chấp trên bộ với China từ 1962 và chịu mối nguy cơ thường trực từ Pakistan, nơi các cuộc xung đột chính trị, tôn giáo... xảy ra liên miên. Như vậy, India và Việt Nam đều có chung một China problem trong tương lai gần. Dễ hiểu, India hợp tác với Việt Nam là để tự cứu mình...
    India hôm nay là "công xưởng hightech" của thế giới với trung tâm ở Bom Bay (Silicon Valey châu Á)... Trong các cuộc xung đột biển Đông sắp tới, Việt Nam phải có được sự giúp đỡ cụ thể của India trong các lĩnh vực vệ tinh, UAV và anti-ship rakete Brahmos... để bảo vệ quần đảo Trường Sa trước hightech war (bom xung từ, submarine...) của China!

    ------------------------------------------------------------------------------------------
    " Không để Tổ Quốc bị bất ngờ "
  8. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1901&Itemid=178
    Indonesia và Malaysia đụng độ hải quân trên vừng đông đảo Borneo. Tranh cấp lãnh hải xảy ra do nguồn dầu được phát hiện tại đây. Tù đầu năm 2009 cho tới nay đã có 9 lần đụng độ.
    Đông Nam Á chả đi đi đến đâu.
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của ngochai12a2 Gửi lúc 07:47, 02/06/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Trích từ bài của hongsonvh viết lúc 14:46 ngày 01/06/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Còn nếu BC có tên lửa hành trình Tomahok dẫn bắn từ vệ tinh, độ sai lệch dưới 01 mét thì quả là đáng sợ. Nhưng ngày nay với kỹ thuật của Nga và Ukraina trong việc phá dẫn bắn thì độ tin cậy của loại này đã giảm nhiểu
    --------------------------------------------------------------------------------
    bác cho nguồn chứng minh cái vàng dùm em cái
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mình không tìm lại được bài nói về độ sai lệch của tên lửa Tomahawk dưới 01 mét nữa ( nếu mình nhớ không nhầm thì là khoảng 80 cm) có thể đó là QC của phương Tây, còn độ sai lệch từ 1 --> vài mét thì " Tên lửa hành trình hiện đại nổi tiếng là vũ khí có độ chính xác cực cao: đối với loại chống mục tiêu cố định, toạ độ của mục tiêu được cài đặt vào bộ nhớ chương trình điều khiển bay của tên lửa và tên lửa liên tục kết nối với hệ thống định vị toàn cầu (GPS) để hiệu chỉnh đường bay đến mục tiêu do đó đã đạt đến độ chính xác trong phạm vi một vài mét. Do vậy để chống lại loại tên lửa này mấu chốt là phải phá sóng liên lạc của tên lửa với hệ thống định vị toàn cầu và luôn di động tránh là các mục tiêu cố định. " http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%AAn_l%E1%BB%ADa_h%C3%A0nh_tr%C3%ACnh
  10. vovigiaochu

    vovigiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hôm qua, trên vtv1 em xem thấy bác dũng tham gia cái ASIAN + korea summit gì ý, sau đấy bác gặp chị aroyo và anh quốc vương brunây bàn về tuần tra chung trên biển đông + phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn thế giới + qui chế chung về ngư dân việt nam vô tình xâm phạm vùng biển do phi kiểm soát.
    chắc các bác nhà mình đang dụng kế hợp tung đây . mà sao không nhắc đến gặp malay nhỉ ? hay nhà ta ghét thằng mọi malay mấy lần bắt ngư dân ta ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này