1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Nói thật tôi chịu thua, bạn muốn gì nữa!
    Vì nick hitnrun đang không post bài được, dùng nick cũ! :D
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Thôi đi cụ ợ
    Gia đình ***** xuất phát từ dân đen
    Obama xuất phát từ chủng tộc nào thì cụ biết ruồi
    Không phải cái gì cũng tự nhiên làm được trong chốc lát, mà nó là cả quá trình.
    Một chủng tộc, một đất nước, một gia đình hay mỗi cá nhân đều phải có quá trình phấn đấu. Chỉ có Việt Nam mới có Thánh Gióng thôi - còn vì sao có Thánh Gióng thì các cụ tự nghĩ.
    Để làm có được một gia đình danh gia vọng tộc thì họ phải phấn đấu từ đời này qua đời khác. Một dân tộc thượng đẳng họ cũng phải phấn đầu từ thế hệ này đến thế hệ khác. Một con người thành đạt họ cũng phải nỗ lực không ngừng.
    Vậy cớ gì mà các bác đòi leo cao mà lại không có sự phấn đấu , nỗ lực hy sinh?
    Diệt chuột được nhiều không phải chỉ nhăm nhăm cải tiến cái bẫy chuột cho thật tốt mà nó có nhiều cách diệt khác có hiệu quả hơn.
    Leo cao cũng không phải nhất thiết phải chui vào XXX
    Đảng nói "đi tắt đón đầu trong công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước". Vậy hãy xem xét tương lai của xã hội phát triển nó như thế nào trong quy luật phát triển biện chứng của Mác rồi từ đó quyết định có nhất thiết phải giơ tay xin thề mới có thể làm Lờ Dờ không.
  3. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cụ chưa mất niềm tin cũng đúng
    Vì cụ đâu đã mất cái ăn
  4. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xưng hô thế này có khi lại hay!
    Đọc "Chiến tranh biên giới phía Bắc", TQ còn sang bắt cóc, giết người nhưng phía ta không được nổ súng. Vì sao phải tự mà hiểu. Đây không có thời gian.
    Ở trang trước cũng có bác viết Cụ Giáp gửi thư nói "công nhân nước ngoài" chứ không nói thẳng "công nhân TQ". Nhưng không thằng nào dám phán Cụ "hèn" cả. Haha.
  5. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    Quay lại vấn đề âm mưu và chiến tranh của Tàu cộng trên biển Đông đi các bố. Cãi nhau mãi về Đảng với Chính phủ khắp các mặt trận diễn đàn từ đời não đời nao rồi mà không chán hay sao còn lôi về đây?
    Có những thực tế mà đa số ai cũng biết nhưng không nói ra (vi nhiều nguyên nhân khác nhau), bởi vì nói cũng chẳng giải quyết được gì
    Ai tin cái thực thể là ai cũng biết là ai và như thế nào thì cứ giữ vững đức tin, còn ai không tin thì cũng không bị ép đi tù đi mà sợ. Cãi cọ nhau làm cóc gì cho mệt xác ra.
    Cãi nhau chuyện này cũng như một ông theo Đạo với một ông không theo bàn chuyện Chúa trời thôi. Tranh luận đến già không xong, dễ dẫn tới tẩn nhau như chơi.
    Đức tin đã khác nhau thì đừng bàn chuyện tôn giáo các bố ơi.
    Ngày nay yêu nước không nhất quyết phải yêu và tôn sùng cái thực thể chỉ mang tính lịch sử và tạm thời đó. Ít ra là cũng không phải như Bắc Hàn suốt ngày đọc Kim tuyển với tung hô lãnh tụ là sưóng rồi.
    Chém gió nhiều làm gì, tốt nhất là yêu qúy những gì gần gũi nhất với bản thân ấy (phụ huynh, họ hàng, vẹo...vv).
  6. Temporizer

    Temporizer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em không theo Đ......ạo bác ạ. Em thì nhớ mỗi câu thằng bạn em "Tao tin mỗi mình tao"
    Nhưng mà em đang tập viết, giống kiểu trẻ em bi bô tập nói, dễ bị nghiện.
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích bài của bác Trần Thanh Huyền - Phó Đô đốc, Chính ủy Quân chủng Hải quân về Hải quân nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong Tạp chí Cộng sản số Số 10 (178) năm 2009 "Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ngành, các cấp bàn biện pháp và thống nhất triển khai kế hoạch bảo vệ, bảo đảm an toàn cho các công trình kinh tế trọng điểm, các hoạt động kinh tế biển, đảo như hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác dầu khí, đánh bắt thủy, hải sản, vận tải biển... và tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn và tạo điều kiện cho nhân dân làm ăn trên các đảo và hoạt động dài ngày trên các vùng biển, góp phần phát triển kinh tế biển, ven biển và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất kinh doanh, nhất là trên các vùng biển xa. " nguyên văn http://www.tapchicongsan.org.vn/details.asp?Object=14331554&news_ID=26560012
    Như vậy như bác XXX thứ trưởng BQP nói " không để TQ bất ngờ, không để tạo cớ ..." vậy thì QĐ ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bác Trần Thanh Huyền sai?
    Trích từ bài của pbdkhatmau viết lúc 19:06 ngày 07/06/2009:
    --------------------------------------------------------------------------------

    Tớ chỉ muốn nói là phải biết phân biệt rõ hành động nào là sự mềm mỏng, khôn khéo, hành động nào là sự hèn nhát, vụ lợi, đặt quyền lợi của 1 bộ phận nhỏ lên trên lợi ích của toàn dân tộc.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Bác Khát máu sai rồi vì bác ấy sẽ chẳng CM được mình đúng, nhưng cũng chẳng ai làm được điều này, chỉ có điều nhiều nếu tình hình không có gì cải thiện thì nhiều người sẽ nghĩ như bác Khát máu
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chắc mọi người biết tui dị ứng tông giáo gì rồi đó. Mở miệng ra kinh thánh dạy thế này dạy thế kia, đức........dạy thế này thế khác..., hãy tin vào...... Đừng tin vào của cải phù vân nhưng hãy tin vào...... Tối ngày mơ tưởng viễn vong thánh thần này kia. Tới khi có sự kiện như ,UFO, NIBIRU 2012.... thì những người châu Âu và Mĩ mới nhìn lại liệu có.....
    Tóm lại tôi cũng như anh bạn kia chỉ tin vào chính tôi.
  9. TechNip

    TechNip Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    382
    Thui các bác đừng bàn chuyện chính trị chính em nữa. Dù có thế nào ta vẫn sống và làm việc, đúng sai do quan điểm mỗi người, cãi nhau chả bao giờ có hồi kết đâu.
    Em post một số thông tin liên quan đến phản ứng gần đây của Việt nam xung quanh vấn đề Biển Đông. Về vụ cấm đánh cá ở Biển Đông, theo em đây là một đòn theo kiểu tầm ăn rỗi. Nó sẽ tạo tiền lệ để Tàu khựa áp dụng thường xuyên hơn thứ luật lệ mà tự họ tạo ra, dần dần khống chế Biển Đông như cái ao làng của họ. Nếu các nước lân bang để im không phản đối dưới bất cứ hình thức nào, họ sẽ đứng trước thách thức mất hết chủ quyền lãnh hải.
    Và sau đây là một số "đòn" đầu tiên của Việt nam
    1. VN, Indonesia sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng
    Hôm thứ Hai, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã gặp Thủ tướng Việt Nam *************** ở Nam Triều Tiên để thảo luận về các vấn đề quốc phòng.
    Bản tin của Jakarta Post trích lời Bộ trưởng Thông tin và Viễn Thông Indonesia Muhammad Nuh trước cuộc gặp tại đảo Jeju cho hay Việt Nam đang tìm kiếm sự hợp tác quốc phòng với Indonesia.
    Ông nói thêm rằng Việt Nam đang có ý định mua vũ khí của công ty sản xuất vũ khí quốc doanh Indonesia PT Pindad cũng như máy bay của công ty PT Dirgantara Indonesia.
    Cũng theo lời ông Nuh phát biểu trước cuộc gặp thì hai bên sẽ thảo luận về vấn đề đánh bắt cá trái phép cũng như các vấn đề văn hoá và xã hội khác.
    Một bản tin khác trên TEMPO Interactive cũng trích lời Bộ trưởng Thông tin và Viễn Thông Indonesia nói rằng sự hợp tác song phương luôn luôn phải được tăng cường dưới nhiều hình thức khác nhau và rằng Việt Nam muốn hợp tác với Indonesia về hệ thống vũ trang bởi Indonesia có một số cơ quan phát triển những hệ thống này.
    2. VN, Philippines cam kết tăng cường quan hệ thương mại, an ninh
    Tổng thống Philippines Gloria Arroyo và Thủ tướng Việt Nam *************** cam kết sẽ tăng cường các mối liên hệ về thương mại và an ninh và làm việc chung với nhau để duy trì hòa bình ở Biển Đông, còn được gọi là Biển Nam Trung Quốc.
    Theo tường thuật hôm thứ ba của tờ Philstar của Philippines, phó phát ngôn viên của tổng thống Philippines, bà Lorelei Fajardo, nói rằng hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau hôm thứ hai bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nam Triều Tiên-Asean ở đảo Jeju.
    Theo lời bà Fajardo, hai nhà lãnh đạo Phi-Việt có cùng quan điểm là cần tăng cường hòa bình và an ninh ở Biển Đông, đặc biệt là dựa trên Tuyên bố Asean năm 2002 về Qui tắc Hành xử của các bên ở Biển Đông.
    Bà Fajardo cho biết bà Arroyo đã cám ơn nhà lãnh đạo Việt Nam về ''sự hợp tác tốt đẹp'' đã giúp cho Philippines mua được gạo trong thời kỳ khan hiếm gạo hồi năm ngoái.
    Cũng theo lời bà Fajardo, đôi bên đang thương thảo về một hiệp định hợp tác quốc phòng để đẩy mạnh công cuộc hợp tác về an ninh và hợp tác hải dương. Hai lãnh đạo cũng đồng ý là hai nước sẽ tham khảo ý kiến về các vấn đề liên quan tới thềm lục địa mở rộng, có ảnh hưởng tới vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Trường Sa.
    Trong cuộc gặp này, bà Aroyo cũng ghi nhận rằng kim ngạch mậu dịch giữa Philippines và Việt Nam đã lên tới 2, 2 tỉ đô la, vượt quá chỉ tiêu 2 tỉ đô la đã đề ra cho năm 2010.
    3. VN, Malaysia đạt đồng thuận trong việc giải quyết vấn đề lãnh hải
    Việt Nam và Malaysia đã đạt được sự đồng thuận trong việc giải quyết những khu vực lãnh hải trùng lặp mà hai bên cùng tuyên bố chủ quyền ở biển Nam Trung Hoa hay còn gọi là Biển Đông.
    Bản tin hôm thứ Hai trên The Star Online của Malaysia trích lời Phó Thủ tướng Malaysia Najib Tun Razak nói rằng cả hai nước đã liệt kê ''phần lớn'' những phần lãnh hải thuộc chủ quyền mỗi nước thông qua một hồ sơ chung về thềm lục địa mở rộng đã được đệ trình lên Liên Hiệp Quốc.
    Hồ sơ chung đệ trình lên Liên Hiệp Quốc hôm 6 tháng 5 được thực hiện theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển cho những nước muốn đăng ký mở rộng thềm lục địa bên ngoài giới hạn 200 hải lý.
    Phó Thủ tướng Malaysia phát biểu tại một cuộc họp báo bên lề Hội nghị Thượng đỉnh kỷ niệm 20 năm quan hệ giữa ASEAN và Nam Triều Tiên hôm thứ Hai rằng hai bên đã đạt được một sự hiểu biết chung thông qua việc đệ trình hồ sơ chung này.
    Phó Thủ tướng Najib cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam *************** bên lề hội nghị thượng đỉnh này và ông cho hay nhà lãnh đạo Việt Nam coi việc nộp hồ sơ chung là một dấu hiệu tốt đẹp của mối quan hệ song phương.
    Sau khi Việt Nam và Malaysia nộp hồ sơ chung lên Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và nói rằng hồ sơ này vi phạm chủ quyền và lãnh thổ Trung Quốc cũng như luật pháp về biển Nam Trung Hoa.
    Khi được hỏi về sự phản đối của Trung Quốc đối với việc đệ trình hồ sơ chung này, ông Najib nói rằng luật pháp quốc tế có cơ chế để giải quyết vấn đề này và rằng Malaysia và Việt Nam sẽ tiếp xúc với Trung Quốc để thảo luận về vấn đề này.
    4. Nam Triều Tiên, VN sẽ thực hiện chung dự án thăm dò khoáng sản
    Giới hữu trách Nam Triều Tiên cho biết sẽ thực hiện một dự án thăm dò khoáng sản chung với Việt Nam trong vùng biển ngoài khơi Việt Nam.
    Nhật báo Korea Herald, số ra ngày thứ ba, trích thuật bản tin của hãng thông tấn Yonhap nói rằng thỏa thuận về dự án này qui định rằng Viện Địa chất và Khoáng sản Nam Triều Tiên sẽ làm việc chung với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam để tìm kiếm những nguồn tài nguyên ở ngoài khơi Việt Nam.
    Thỏa thuận này đã đạt được tại cuộc họp của một ủy ban hợp tác song phương về tài nguyên thiên nhiên tổ chức trên đảo Jeju, và đề ra những kế hoạch để khảo sát một khu vực thuộc tỉnh Bắc Cạn của Việt Nam.
    Theo VOA News
    Chúng ta sẽ chờ các đòn tiếp theo của Việt nam. Mọi việc chắc chắn phải theo lộ trình, hy vọng các bác lãnh đạo sáng suốt và minh mẫn trong thời điểm nhạy cảm này.
  10. sky_man72

    sky_man72 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    7

    Chúng ta không thù hằn ai, nhưng chúng ta quyết và biết bảo vệ chủ quyền đất nước thiêng liêng của chúng ta.

    Biển sóng, biển sóng
    ?oBiển sóng biển sóng đừng trôi xa. Bao năm chờ đợi sóng gần ta? Biển sóng biển sóng đừng xô nhau. Ta xô biển lại sóng về đâu? Sóng bạc đầu và núi chìm sâu. ??*.
    Những rung động rất lạ trong cảm thức biển của người nhạc sĩ tài hoa ấy bỗng trở nên giục giã, xao động mỗi tấm lòng yêu nước Việt Nam khi mà vấn đề Biển Đông đang cuộn sóng. Xin mượn hình tượng giàu sức thăng hoa kia để gợi chuyện hôm nay, tuy biết rằng những cảm thức kia mang tính riêng tư. Nhưng thông thường, những tác phẩm nghệ thuật lớn luôn mang trong chúng những thông điệp vượt thời gian, không gian và vượt khỏi chủ định của tác giả. ?oNgư ông và Biển cả? của Ernest Hemingway là một ví dụ.

    Vùng biển đảo mà ông cha ta đã từng xác lập chủ quyền là lãnh thổ thiêng liêng
    mà mỗi người Việt Nam có nghĩa vụ giữ gìn như ông cha đã từng làm.
    (Ảnh: Biển đông nhìn từ Hòn Bà - Nha Trang, skydoor.net)

    Cảm thức biển của Trịnh Công Sơn cũng có dáng dấp của những thông điệp mang tính thời sự như vậy. ?oBao năm chờ đợi sóng gần ta?! Đâu chỉ là chờ đợi. Mọi con tim yêu nước đang đập theo cùng nhịp sóng Biển Đông.
    Bao đời đứng trước biển, ?omỗi người Việt Nam dù sống ở đâu, ngay cả ở trên miền núi, hình như bao giờ cũng nghe được tiếng rì rào của biển cả ngày đêm không mỏi vỗ sóng vào bờ?Ngay cây rừng cũng mọc rậm rạp hơn ở hướng nhìn ra biển Đông và hướng nhà đâu đâu cũng quay về phía gió biển đến?**. Biển là một phần máu thịt của Tổ quốc, vùng biển đảo mà ông cha ta đã từng xác lập chủ quyền là lãnh thổ thiêng liêng mà mỗi người Việt Nam có nghĩa vụ giữ gìn như ông cha đã từng làm.

    ?oĐại Việt Sử Ký Toàn Thư? chép : năm 1161, ?oLý Anh Tông sai đô tướng Tô Hiến Thành và phó tướng Đỗ An Di đem hai vạn quân đi tuần tiễu ở các nơi ven biển miền Tây Nam để giữ yên cõi xa?. Năm 1171, vua ?ođi tuần các hải đảo, xem khắp hình thế núi sông, muốn biết dân tình đau khổ và đường đi xa gần thế nào?. Năm 1172, ?omùa xuân tháng 2, vua lại đi tuần các hải đảo ở địa giới các phiên bang Nam Bắc, vẽ bản đồ và ghi chép phong vật rồi về?.
    Liệu đây có phải là vị vua đầu tiên vẽ bản đồ đất nước? Có lẽ rõ nhất là tấm bản đồ hành chính đầu tiên của nước ta, bản đồ Hồng Đức được thực hiện dưới thời vua Lê Thánh Tông và rồi sau đó, Đại Nam Nhất Thống Toàn Đồ được thực hiện dưới thời Nhà Nguyễn năm 1838 đã dựa vào bản đồ Hồng Đức mà thể hiện hình hài đất nước theo phương vị nằm ngang, nhằm nhấn mạnh thế phong thủy ?odựa núi, nhìn biển? với những quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được vẽ rất gần đất liền.
    Để rồi, các thế hệ Việt Nam có thể ?oĐi lên non cao, đi về biển rộng?*. Và cũng từ đấy, hàng năm có lễ ?okhao lề thế lính Hoàng Sa? diễn ra từ đêm 19 rạng ngày 20 tháng 2 [âm lịch] để cầu chúc cho các đội dân binh được nhà nước cấp cho 6 tháng lương thực để đi làm nhiệm vụ ở Hoàng Sa.

    Họ mang trong tim truyền thống quật cường của dân tộc. Họ nhớ ông cha mình từng quyết định số phận của đạo quân xâm lược vốn kiểm soát một vùng lãnh thổ rộng lớn trải dài từ bờ Thái Bình Dương đến bên kia Hắc Hải bằng đòn quyết chiến chiến lược trên sóng nước Biển Đông, nơi cửa sông Bạch Đằng. Mà sóng Bạch Đằng đâu chỉ cuộn lên một lần trong lịch sử!
    Có chuyện đó vì từ thời kỳ cổ đại, ở khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là Đông Nam Á được các nhà hàng hải và các thương nhân mô tả như là một vùng đất cực kỳ giàu có. Nhà văn và nhà khoa học cổ La Mã Plinius (23-79 sau CN) viết rằng ?ođất ở đấy là đất vàng đất bạc?! Việt Nam là một bộ phận của bán đảo truyền thuyết đó. Di chỉ Óc Eo cho thấy dấu vết của những thương nhân các nước từng đến bán đảo này. Các thuyền buôn Trung Hoa cổ đại, từ Java (Indonesia) và Mã Lai cũng đã đến đây từ Biển Đông.
    Vị trí địa-chiến lược của Việt Nam càng nổi trội lên khi mà bờ biển của nước này dài đến thế với những vịnh, những cảng lý tưởng cho tàu buôn neo đậu cũng như các hạm đội trú ẩn. ?oPhúc trung hữu họa?, cho nên ông cha ta luôn răn dạy con cháu không một phút giây lơi lỏng chuyện bảo vệ chủ quyền đất nước.
    Từ thuở ấy cho đến Hiến chương của khối ASEAN công bố cuối tháng 11.2007, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển của khối đoàn kết Đông Nam Á như một thực thể với tiếng nói có trọng lượng trong đời sống quốc tế. Khối đoàn kết đó có ý nghĩa lớn trong tình hình tranh chấp trên Biển Đông từng lúc dịu đi, từng lúc nóng lên tùy theo mức độ cuốn hút của tỷ lệ trữ lượng tài nguyên nằm dưới thềm lục địa vừa phát hiện thêm, và tương quan của thế và lực trong bối cảnh quốc tế.

    Động thái vừa rồi của Việt Nam và Malaysia cùng đệ trình lên LHQ hồ sơ chung về thềm lục địa mở rộng với liệt kê phần lớn những phần lãnh hải thuộc chủ quyền mỗi nước là sự ghi nhận một cố gắng lớn trong việc giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông một cách hợp lý, hợp tình.
    Thế rồi hôm nay, ?oNhững dòng sông nối đôi tay liền với biển khơi. Con sông là thuyền. Mây xa là buồm. Không hẹn mà đến . Không chờ mà đi?*. Đi về phía biển! Đó là cái thế chiến lược của cả dân tộc trong thời đại của thế kỷ XXI. Nhưng muốn vậy thì phải có bản lĩnh ?osóng cả không ngả tay chèo?!
    Bản lĩnh ấy được hun đúc nên từ khí phách của Bà Triệu ?omuốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp đường sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông?. Để rồi hôm nay ?oNhắc lời thiên thu. Nhớ ngàn năm trôi qua.? Biển sóng, biển sóng đừng âm u, Đừng nuôi trong ấy trái tim thù?*.
    Chúng ta không thù hằn ai, nhưng chúng ta quyết và biết bảo vệ chủ quyền đất nước thiêng liêng của chúng ta.
    GS Tương Lai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này