1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Các nước khác đã có câu trả lời rồi hi vọng VN tránh được vùng nước xoáy này.
    http://xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=124907
  2. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Nhẹ tay nè: nếu theo dõi từ lâu thì hãy chịu khó dùng trí nhớ của bạn
  3. theki22

    theki22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2009
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    127
    Chẳng nhẽ 20-30 năm tới TQ phát triển còn VN thì không chắc. ẢNh hưởng kinh tế + ngoại giao của VN lúc đó đủ lớn để chả có cái ***g "cấm vận" nào nhét vừa cả.
    Biện pháp: dùng chính cái cách mà TQ đang làm với Mĩ. Gắn liền các lợi ích kinh tế của TQ và Mĩ vào với nhau. Như vậy nếu sau này TQ cấm vận VN thì cũng là ảnh hưởng tới chính họ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.
  4. DamSearch

    DamSearch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Phải tránh Mẽo đánh TQ đến người VN cuối cùng. Nguời VN suốt đời phải đi đánh nhau hộ các cuờng quốc
  5. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Đại tướng Lê Văn Dũng vừa khẳng định chúng ta có thể hoàn toàn bảo vệ dc ngư dân trong Quần đảo Trường Sa và vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam chúng ta. Phát biểu bên lề quốc hội rất là kiên quyết. Ý kiến của Đại tướng là chúng ta phải liên kết tạo thành 1 đội tàu thì sẽ tăng thêm sức mạnh. Hoan hô lời phát biểu của Đại tướng Lê Văn Dũng/
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/2009/06/852578/
    Để hạn chế các tranh chấp trên Biển Đông, theo Đại tướng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Văn Dũng, bà con ngư dân nên đánh bắt ở ngư trường đã xác định chủ quyền, liên kết thành các đội tàu mạnh.
  6. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Vẫn quanh khu Trường Sa + dầu khí bạn à. Khu vực Hoàng Sa vẫn còn đang tranh chấp căng thẳng mà HQ mình chưa đủ để có thể tranh chấp nên Đại Tuớng vẫn khuyên không nên vô mấy khu vực còn tranh chấp căng thẳng. Mà lênh cấm của TQ bắt đầu từ khu Hoàng Sa trở lên phía bắc mà. Chúng ta vẫn phải nhẫn nhin và khôn khéo lúc này thôi, cần thì cứ la làng lên cho quốc tế để vấn đề Hoàng Sa không phải la chuyện riêng của VN và TQ
  7. ProRaptorVN

    ProRaptorVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nó xuống thang là xuống như thế nào? Thế Báo Tân Hoa Xã có bị bắt phải tháo gỡ cái bài viết mất dạy ấy không?
  8. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    @ Ak4730: thế mình mới kể cho các bác nghe câu chuyện ngụ ngôn Sói muốn ăn thịt thỏ nên lấy lý do " Cụ tổ mày láo với cụ tổ tao"
    @ Theky22: BC bịt đường ra biển thì NC chỉ còn mỗi cửa là xuất khẩu gạo thôi he he, mà trên TV nói tổng số sân gold ở NC là 144 chiếc vậy 20 ---> 30 năm nữa có lẽ ta phải nhập gạo đó
    @ Badinh: Tầu đánh cá phải đi theo luồng cá, nếu đi tập trung vậy có đánh được cá cũng chẳng đủ chia nhau
    @ Jacobkruse: nhẫn nhịn 1 hai lần để tránh tạo cớ, nhưng nhẫn nhịn quá nhiều lần thì gọi là ... nếu ta cứ đợi cho bao giờ HQ ta đủ mạnh ngang ngửa với HQ BC thì chắc đời con cháu ta vẫn phải đợi
  9. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Vậy theo bạn thì sao, Loan báo ra truyền thông quốc tế về lệnh cấm của TQ vi phạm chủ quyền VN, ket hop ăng cường số tàu CSB trên khu vực tranh chấp + tăng cuơng sỗ lượng tàu cá của ngư dân lẫn "nhà nước" ra khơi nhằm động viên cho bà con ngư dân làm ăn. Mình chỉ sợ chúng ta CSB chưa đủ năng lực để làm điều đó thôi. Chúng ta khoong mong đợi mạnh = BC nhưng ít nhất lực lượng chúng ta phải đủ lực "nói chuyện" với BC
  10. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    Vụ Su22 rớt vừa rồi sẽ khiến nhà nước tăng chi tiêu cho việc tân trang vũ khí hơn nữa.VN cũng nên tiếp cận đàm phán với Mỹ để mua máy bay chiến đấu của MỸ nữa dù sao máy bay chiến đấu của Mỹ được đưa vào chiến đấu thực tế nhiều hơn các máy bay thế hệ mới của Nga đa phần mới chỉ ở mức biểu diễn chưa áp dụng thực tế chiến tranh nhiều.Vẫn biết máy bay Mỹ đắt cộng thêm phải đào tạo lại phi công song ko quân và hải quân VN rất cần phải có 1 phi đội máy bay tiêm kích thương hiệu Mỹ làm con bài đối phó với Cẩu Hán.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này