1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.521
    Đã được thích:
    3.621
    Đã biết vụ lắc Ra đa chưa mà đòi mua máy bay Mẽo, hiện tại công nghệ của Mẽo theo đánh giá của Nhiều chuyên gia ở đây lạc hậu so với NGa khoảng 20 năm, Bọn Mẽo nó bán được máy bay vì nó toàn cưỡng bức mấy thằng liếm gót nó phải mua, coi như là thu tiền bảo kê, chứ còn cạnh tranh tự do có mà @ nó mua. Mà vẫn chưa phân biệt được đâu là kẻ thù thực sự của chúng ta hay sao mà đòi mua may bay Mẽo, ông định ôm chân nó như mấy nước Hàn, Nhật, Do thái sao. ·
  2. cattrang08

    cattrang08 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    56

    không hổ danh là @
  3. CodeMonkey

    CodeMonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2008
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Hix máy bay Mỹ dở lắm mua chi. Mua J-10 về "cưa" sướng hơn
  4. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090611_general_thi.shtml
    Người Việt hải ngoại thách thức Trung Quốc
    Việt Nam vâfn tuyên bố chu? quyê?n đối với Hoa?ng Sa
    Một cựu Tướng Việt Nam Cộng hòa vừa có bài viết về các cố gắng của cộng đồng Việt Nam hải ngoại nhằm đòi chủ quyền hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa ''của Việt Nam''.
    Trong bài viết ''Người Việt hải ngoại thách thức đòi hỏi chủ quyền đảo của Trung Quốc'' hôm 11/6 trên trang web New America Media, tướng Lâm Quang Thi cũng cáo buộc chính quyền Hà Nội để mất lãnh thổ.
    Tướng Thi nói hôm 11 tháng Năm vừa qua, chưa đầy 10 ngày trước khi qua đời ở California, thủ tướng cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Bá Cẩn đã nhân danh cộng đồng người Việt hải ngoại trình lên Liên Hiệp Quốc bộ hồ sơ trong đó có ranh giới thềm lục địa Việt Nam phù hợp với Công ước Biển của tổ chức này.
    Bộ hồ sơ mà vị cố thủ tướng trình lên được chuẩn bị với sự giúp đỡ của các chuyên gia về luật quốc tế và có những bằng chứng lịch sử và địa lý đi kèm để thiết lập chủ quyền của Việt Nam đối với hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa, theo lời Tướng Thi.
    Hồ sơ khẳng định việc Bắc Việt Nam chiếm miền Nam không có nghĩa là các hiệp ước quốc tế mà Nam Việt Nam ký trước đó không còn hiệu lực.
    Tướng Thi cũng nhắc tới chuyện Trung Quốc chiếm đảo Hoàng Sa sau trận hải chiến đẫm máu với lực lượng Nam Việt Nam hôm 19 tháng Một năm 1974, hơn một năm trước khi Sài Gòn sụp đổ.
    ''Thuộc về Việt Nam''
    Vị cựu tướng Việt Nam Cộng hòa nói năm nước Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia và Trung Quốc hiện đang đều đòi chủ quyền đảo Trường Sa nhưng cho tới nay Trung Quốc là nước duy nhất từng dùng vũ lực để chiếm đảo.
    Họ đang chiếm giữ năm đảo sau trận hải chiến với Việt Nam hôm 14 tháng Ba năm 1988.
    Tướng Thi cáo buộc Hà Nội để mất đất, mất đảo và nói rằng thay vì "triều cống bằng đá quý, vàng và ngà voi'''' như xưa nay chính quyê?n trong nước "dùng nhân nhượng lãnh thổ cùng với quyền đánh cá và dự trữ dầu tiềm năng.''''
    Các cáo buộc dạng na?y đê?u đaf bị chính phu? trong nước nhiê?u lâ?n bác bo?. Ha? Nội luôn khă?ng định không có chuyện "nhượng bộ" chu? quyê?n.
    Tướng Thi nói Hoàng Sa cách Việt Nam 135 hải lý và cách Trung Quốc 235 hải lý trong khi Trường Sa cách cảng Cam Ranh 250 hải lý và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 310 hải lý và dựa vào điều này cả hai đảo phải thuộc về Việt Nam.
    Ông cũng nói bản đồ Hồng Đức vẽ giữa những năm 1460 và 1497 dưới thời vua Lê Thánh Tôn và đặc biệt là hiệp ước Pháp - Thanh 1885 đều cho thấy hai hòn đảo thuộc về Việt Nam.
  5. FreeCashFlow

    FreeCashFlow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    http://www.tuanvietnam.net/vn/thongtindachieu/7204/index.aspx
    Philippines bác lệnh cấm đánh cá của Trung Quốc
    12/06/2009 05:07 (GMT + 7)
    "Chúng tôi đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của chúng tôi ... Họ mới chính là người xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Orlando Mercado đã lên tiếng mạnh mẽ trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc 10 năm trước đây.
    10 năm trước, năm 1999, Trung Quốc ra một lệnh cấm ngư dân Philippines đánh bắt cá trên Biển Đông trong vòng 2 tháng.
    Ngay lập tức, chính quyền Philippines đã lên tiếng phản đối và nhấn mạnh "lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc sẽ không có hiệu lực đối với ngư dân nước này".
    Đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả, và để đảm bảo tính thông tin đa chiều, Tuần Việt Nam xin giới thiệu nguyên văn bản tin "Philippines urges China to ban cyanide fishing", được hãng thông tấn Kyodo News của Nhật đăng tải ngày 3/6/1999.
    >> "Ngăn ngư dân VN trên biển VN là xâm phạm chủ quyền??
    Philippines yêu cầu Trung Quốc cấm đánh bắt cá bằng chất xyanua
    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Orlando Mercado hôm thứ năm đã bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc về một lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 2 tháng tại Biển Đông và nói Bắc Kinh trước tiên cần phải cấm đánh bắt cá bằng chất xyanua nếu thực sự nghiêm túc trong chiến dịch bảo vệ các nguồn tài nguyên biển.
    Tuần trước, Trung Quốc đơn phương tuyên bố một lệnh cấm có hiệu lực từ 1/6 - 31/7 ở biển Đông, với lí do cần phải bảo tồn các nguồn tài nguyên biển đã suy kiệt trong khu vực.
    Phản ứng trước lệnh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh thổ, mới đây, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã "đề nghị phía Trung Quốc không có các hoạt động cản trở hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam".
    Ảnh: VietNamNet
    Ông Mercado đã ám chỉ tới một vụ tai nạn hồi tháng 12 năm ngoái khi hải quân Philippines bắt giữ 20 ngư dân Trung Quốc đang đánh bắt cá gần vỉa đá ngầm Alicia Annie mà Philippines tuyên bố thuộc chủ quyền nước này. Nhà chức trách Philippines đã thu giữ của các ngư dân Trung Quốc trang thiết bị dùng để đánh bắt cá bằng xyanua và 2 con rùa lớn, vốn được coi là loài vật đang bị đe dọa ở Philippines.
    Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nhấn mạnh lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc sẽ không có hiệu lực đối với ngư dân nước này. Ông cũng nói Bắc Kinh cần phải cấm sử dụng chất xyanua vì nó phá hủy san hô và các nguồn tài nguyên biển khác.
    "Chúng tôi đang đánh bắt cá trong vùng lãnh hải của chúng tôi ... Họ mới chính là người xâm phạm lãnh thổ của chúng tôi", ông Mercado nhấn mạnh.
    Tuần trước, Tổng thống Joseph Estrada, Mercado và nhiều quan chức cấp cao đã khẩu chiến với các quan chức Trung Quốc về bên có lỗi trong vụ đắm một tàu cá Trung Quốc ngày 23/5 ở ngoài khơi Bãi cát ngầm Scarborough, cách tỉnh Zambales của Philippines khoảng 250km về phía tây.
    Các quan chức Philippines cho hay, một tàu tuần tra của nước này vô tình đâm vào tàu cá Trung Quốc do biển động nhưng các quan chức Trung Quốc quả quyết vụ va chạm là cố ý.
    Các quan chức Philippines cho rằng, vụ tai nạn có thể đã không xảy ra nếu các ngư dân Trung Quốc không xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
    Tại Bắc Kinh hôm thứ năm, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố lời giải thích của Philippines không phản ánh sự thật và không hợp logic.
    Theo phát ngôn viên Zhu Bangzao, các tàu Philippines đã đuổi bắt tàu cá Trung Quốc trong hai giờ đồng hồ và cố gắng tấn công tàu 3 lần, đâm vào thuyền và khiến 3 ngư dân rơi khỏi mạn thuyền.
    Thanh Bình (Dịch nguyên văn từ Kyodo News)
  6. janinekid

    janinekid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    pác này bên khựa mới về,phán 1 câu như đúng rùi
    em cứ tưởng pác này bị 4rum tẩy chay rùi chứ,sao giờ còn lang thang @ thế này
    chuyên gia đi tuyên truyền cho tụi khựa
    có pác mới post topic cho cái link,thấy hùi đó tụi khựa cũng cấm biển Philippin như thế nhưng Philippin đã phản ứng mạnh,hic,nghe bộ ngoại giao Phi lúc đó tuyên bố mà thấy cũng buồn cho tình cảnh chúng ta bây giờ.
    các pác thảo luận xem mình phản ứng mạnh như kiểu Phi hùi đó thì xu hướng tiếp theo của khựa sẽ thế nào nhỉ,có đúng là lỏng nắn rắn buông ko nhỉ
    Được janinekid sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 12/06/2009
  7. Ghettau

    Ghettau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    1
    [[/quote] Đã biết vụ lắc Ra đa chưa mà đòi mua máy bay Mẽo, hiện tại công nghệ của Mẽo theo đánh giá của Nhiều chuyên gia ở đây lạc hậu so với NGa khoảng 20 năm, Bọn Mẽo nó bán được máy bay vì nó toàn cưỡng bức mấy thằng liếm gót nó phải mua, coi như là thu tiền bảo kê, chứ còn cạnh tranh tự do có mà @ nó mua. Mà vẫn chưa phân biệt được đâu là kẻ thù thực sự của chúng ta hay sao mà đòi mua may bay Mẽo, ông định ôm chân nó như mấy nước Hàn, Nhật, Do thái sao. ·
    [/quote]
    Thừa nhận với bác prKhựa các chiến đấu cơ của Nga trong giai đoạn chiến tranh VN có ưu thế hơn vì chúng được đem gia tham chiến nhiều qua đó mà các nhà sản xuất nhanh chóng nâng cấp kịp thời các nhược điểm của nó nhằm chiếm ưu thế hơn các chiến đấu cơ của Hoa cờ thời đó.
    Trong Giai đoạn gần đây các dòng máy bay của Nga ít có cơ hội cọ sát thực tế chủ yếu qua các bài tập biểu diễn hoặc tập trận cho nên chưa thể khẳng định công nghệ được chiến đấu cơ của nước nào hơn nước nào nhưng xét về kinh nghiệm tột m chiến thì các chiến đấu cơ của Hoa cờ vẫn có ưu thế hơn.
    Ví dụ xảy ra xung đột giữa Hán cẩu nhà bác và Đại Việt nhà tớ cả 2 đều xài hàng Nga quá hiểu về côn g nghệ các bài của dòng Mic hay Su nhưng nếu Đại Việt có thêm dòng F của Hoa cờ được nâng cấp thường xuyên qua nhiều lần tham chiến sẽ bổ trợ cùng liệu chiến đấu cơ của Hán cẩu có chịu được ko?
    Hôm nay hàng loạt báo đài đưa tin 1 viên đại tướng không quân của Hoà cờ sang thăm VN, ko biết sẽ có thương vụ nào qua chuyến thăm này ko.Mình ngờ ngợ thời gian tới sẽ có tin tốt cho quân đội VN đây nhất là giai đoạn đang rất cần hàng khủng .
  8. TrymAiToThe

    TrymAiToThe Guest

    Mõ mà không ra cái luật cấm chửi bạn ngu dù bạn có ngu thật thì....
  9. VIVIsect

    VIVIsect Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tư lệnh Không quân Thái Bình Dương Mỹ, Đại tướng Carrol Howic ChandlerĐại tướng Carrol Howic Chandler đang có chuyến thăm Việt Nam từ ngày 10 đến 13/6
    [​IMG]

    Em nghĩ BC rất khôn, nó sẽ ko dám có những động thái làm gia tăng căng thẳng quá mức kiểm soát đâu. NC có thể yếu về qs so với BC thật, nhưng vẫn có một vị trí "không thê? tranh cafi" trong lo?ng BC.
  10. ak4730vien

    ak4730vien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    rướt chi mấy ông Tướng này tới đây ko biết ,có nhờ vả gì đươc mấy ong này đâu, bộ Đ ta ko sợ DIển Biến Hoà Bình hay sao vậy ? lợi ích của Đ lúc nào củng phải to hơn các lợi ích khác , Mỉ củng tuyên bố chẳng liên can gì tới Biển Đông , cho nên rướt mấy ông này về ổng làm DBHB ,thế thì chẳng khác nào rước giặc về nhà ,mà em thường nghe bên mấy ông chính trị ổng nói Mỉ mới là lực lượng thù địch chính của ta chứ chẳng nghe câu nào về TQ cả ,lúc nào củng TQ là anh em tốt láng giền hửu nghị mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này