1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    nó khẳng định và kêu gào là thế nhưng ai công nhận là của nó, VN côgn nhận à, hay là Mỹ, hay Asean, Nhật, hay Hàn Quốc... chẳng có ai công nhận đó là lãnh thổ của nó, ngay cả con Dog nhìn vào đó cũng thấy vô lý ko thể ngửi được chứ đừng nói là con người, ko hiểu bọn TQ đầu óc nó chứa cái gì mà nó tham lam quá đáng vạch ra ranh giới để đòi yêu sách một cách tham lam và vô lý ko ai có thể chấp nhận được
  2. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.507
    Đã được thích:
    1.515
    Bác sư tử chắc chưa bao giờ đi mua gốm sứ Giang Tây.
  3. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    có thế mới gọi bon bành trướng . nhìn cái lưỡi bò , NC còn đỡ mây anh như Phil- Malay-bru - mới khiếp vào tận sát bờ . không phóng to ảnh ra nhìn tưởng dính luôn vào đất liền , bố nước nào chịu được nhưng nó cứ ngang thế đấy nước nào phản đối cứ phản đối việc nó làm nó cứ làm có nước nào dám vác quân ra đánh nó ? bọn nó đúng là hết chỗ nói . được thêm cái bon sina suốt ngày kêu gào đánh NC 1 trân cho tiêu luôn thì chẳng nước nào dám ngó ngàng đến Biển đông , , bon nó quên béng NC là 1 khúc xương khó gặm nhất chẳng biết có gặm được không hay gãy hết cả răng , thôi cứ nói theo kiểu đông á : chó cậy gần nhà , gà cậy gần chuồng có liếm được cũng không nuốt được , cho chít luôn
  4. doccoanh

    doccoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Xung đột với Mỹ chỉ có thể làm thay đổi còn đường đi của dân tộc, nhưng xung đột với TQ là vấn đề tồn vong của dân tộc Việt.
  5. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Vịt nghèo, yếu do vậy thằng Khựa nó bắt nạt được. Nó chỉ ngán chứ không sợ. Còn nghèo, còn yếu thì vẫn mãi bị nó bắt nạt thôi. Đấy mới là vấn đề, chứ chả phải thân ông này, ông kia thì thằng khác nó mới không dám đụng đến. Nội lực không thâm hậu thì thầy giỏi chống lưng thế nào cũng vẫn ăn chưởng
  6. doccoanh

    doccoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Bác hiểu nhầm ý em rồi, nhưng chẳng sao. Bàn thêm thì chỉ loãng mà có khi lại thành ngồi quán nước bàn chuyện cung trăng.
  7. tuanduongham

    tuanduongham Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2009
    Bài viết:
    1.579
    Đã được thích:
    729
    Em đồng tình với câu nói này của bác trong bối cảnh hiện tại. TQ đang bành trướng ở biển Đông. Và để trấn áp sự biểu dương lực lượng này thì Mỹ đang tìm mọi cách để thể hiện cho TQ thấy rằng Mỹ vẫn còn ảnh hưởng khu vực ĐNA. Bằng chứng là Mỹ đang tập trận cùng 6 nước ĐNA, tiến tới là những cuộc tập trận ở quy mô cứu hộ cứu nạn với HQVN. Điều này cho thấy Mỹ đang muốn được chung tay vs VN nhằm hạn chế đi phần nào sức mạnh của HQ TQ. Bây giờ là cơ chế mở cửa, dù biết rằng phía sau Mỹ vẫn ngầm phá VN ta. Nhưng em thiết nghĩ chúng ta cũng nên vì lợi ích chung mà phần nào đón nhận "thiện chí" của phía Mỹ
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Câu này, các chiến hữu Cọng Hành với "rân chủ" rất hay sử dụng để lòe bịp bà kon, nghe quá quen
  9. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Em cứ nghĩ chiến tranh nhân rân trên biển nó cũng như trên bộ chứ nhỉ.
    Cứ phát cho bà con mỗi người 1 khẩu Ak, 1 phao săm, 1cái Ty - ô với 1 quá bóng bay.
    80 triệu đồng bào ta vai khoác AK chân cưỡi phao săm lướt ra biển Đông, hào khí ngút trời dậy núi sông.
    Khi on the sea ta có 80 triệu huyết chiến thuyền.
    Lỡ có thủng săm hay cần tác chiến với tàu ngầm đồng bào ta chi cần thổi cái bóng bay lên buôc 1 đàu ty ô vào rồi ngầm đầu kia là lặn xuống.
    Đừng nói " Cá Quả" " Cá Rô" chi cho tốn kém. Tiền mua mấy thứ đó dành mua xe hơi, du thuyền chơi cho đã.
  10. doccoanh

    doccoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý là câu này đã bị @ sử dụng, mà đúng ra là lạm dụng. Nhưng câu tôi viết ở trên hoàn toàn là ý kiến cá nhân. Về cơ bản, người Mỹ thích một đồng minh mạnh (ngó Nam Hàn, Nhật Bản, Đài Loan, chú Phil thì hơi ẹo mà là do chú ấy thôi). Còn TQ chỉ muốn đồng minh phụ thuộc (ngó Bắc Hàn, Miến Điện, Kam đỏ). Ngoài ra, xã hội Mỹ nói chung tôn trọng cá nhân, con người, vận hành theo nguyên tắc nhất định (đừng có ném đá là tôi chỉ xem phim Mỹ hay ăn cơm trợ cấp mà nói thế nhé) còn TQ nó có coi người dân ra gì đâu cứ coi những gì xảy ra ở Kam đỏ, Sudan thì rõ, mà dân nó nó còn chẳng coi ra gì nữa là dân nước khác. TQ hành xử (chứ không phải nói) vì những lợi ích mà mấy thằng đầu sỏ cho là quan trọng.
    Ở diễn đàn này tôi mới tham gia, nhưng theo dõi đã lâu. Chẳng có ý pro ai, làm dân chủ hay @ gì. Dạo này thấy có nhiều sự việc nên tham gia ý kiến vì dù gì mình cũng quan tâm. Viết hơi dài dòng mà cuối cùng là cốt để bác Excocet hiểu thôi. Mà thực sự là không phải tất cả những gì đến từ hỗ xí đều vứt đi cả. Trước đây tôi cũng nghĩ mấy chú hải ngoại chỉ là một lũ cay cú, thất trận, nhưng nay thì không vơ nữa, chỉ đánh giá theo từng cá nhân mà mình biết thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này