1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    NC là nước có tới 3.260 km bờ biển với trên 1 triệu cây số vuông đặc quyền kinh tế biển, gấp 03 lần diện tích đất liền. Biển NC có nhiều hải sản phong phú, bờ biển có nhiều danh lam thắng cảnh thuận tiện cho khai thác du lịch, cảng biển ... và đặc biệt là dưới thềm lục địa biển Đông có những mỏ dầu khí trữ lượng khổng lồ
    Chính vì thế mà Đ và CP ta đã có những quyết sách đúng đắn về kinh tế biển " "Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020", nước ta phải phấn đấu trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển?, kinh tế biển đóng góp khoảng 53%-55% GDP, 55%-60% kim ngạch xuất khẩu của cả nước? " trích từ http://vietbao.vn/Kham-pha-Viet-Nam/Lam-the-nao-de-khong-phi-tiem-nang-bien/20704463/152/
    Như vậy có thể vắn tắt kinh tế biển bao gồm những ngành nào
    + Đánh bắt hải sản, đặc biệt là đánh bắt xa bờ
    + Du lịch biển
    + Đóng tầu
    + Các cảng trung chuyển và vận tải biển
    + Dầu khí biển Đông
    ........
    Tạm tính ( theo cách tính của cá nhân, bỏ qua yếu tố trượt giá USD ... để làm đơn giản hoá vấn đề) trong năm 2007 GDP của NC là 72 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 6% 1 năm thì vào năm 2020 tổng GDP của NC sẽ là 154 tỷ USD và kinh tế biển sẽ góp vào GDP của cả nước là từ 81 --> 84 tỷ USD, có thể nói Chiến lược phát triển kinh tế biển là Cú hích cho kinh tế Việt Nam. Toàn văn http://www.moi.gov.vn/BForum/detail.asp?Cat=13&id=2235
    Đây có thể nói là 01 chính sách cực kỳ đúng đắn của Đ và CP ta vì ai cũng biết nước ta là nước nhỏ, lạc hậu kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, vậy mà mỗi năm ta vẫn xuất khẩu TB độ 5 triệu tấn gạo ( mặc dù diện tích trồng trọt lại nhiều bị thu hẹp bởi các dự án khu CN, sân gôn, độ 160 dự án sân gôn đã được phê duyệt và triển khai, cùng các dự án nuôi tôm cá ...) như vậy ta có thể nói sức đất đã kiệt ( do thâm canh và tác động của phân bón hoá học ...)
    Như vậy tiến ra biển Đông, khai thác tài nguyên biển Đông để phát triển đất nước là hoàn toàn hợp lý, đặc biệt là lĩnh vực dầu khí. Theo GS Tôn Thất Trình ( số liệu mang tính chất tham khảo ) " ... vào tháng giêng 2007 đã có trữ lượng chứng minh là 6.8 nghìn tỉ bộ khối (trillion cubic feet) khí dầu thiên nhiên ?" natural gas. Năm 1995 đã sản xuất 24- 25 tỉ bộ khối , nhưng năm 1997 đã giảm xuống chỉ còn 8 tỉ bộ khối. Năm 2005, đã sản xuất 141 tỉ bộ khối, tăng 33 % so với năm 2004 , và hơn 3 lần rưỡi mức sản xuất năm 2000 , đạt 41 tỉ khối .Năm 2006 sản xuất162 tỉ bộ khối. Cũng như dầu lữa, dầu khí thiên nhiên do công ty quốc doanh PetroViệtNam chủ trì, nhưng có sự đóng góp của các công ty ngọai quốc như BP, Chevron, Conoco Philips, KNOC, Petronas Malaysia, PTTEP của Thái Lan, Talisman Energy ?
    Ngòai dầu khí song hành của các mỏ Bạch Hổ,Sư tử Đen và Rạng Đông, hai mỏ khí dầu đáng ghi là Lan Tây và Lan Đỏ, trử lượng là 2000 tỉ bộ khối ở Nam Côn Sơn , sản xuất 193 tỉ bộ khối / năm, công ty hợp doanh khai thác gồm PetroVN 51 %, BP 32.67 %, Conoco Philips 16, 33%. Khí dầu đưa vào khu kỷ nghệ Phú Mỹ - Bà Rịa, nhờ hoàn thành 230 dặm Anh ống dẫn hai công ty BP và Conoco Philips đầu tư. Tháng 11 năm 2006, cũng ở bồn Nam Côn Sơn, hai mỏ Rồng Đôi và Rồng Đôi Tây, đạt 47.5 tỉ bộ khối / năm, với trử lượng là 856 tỉ bộ khối, lô 11-2 là do công ty Hàn Quốc KNOC khai thác. Đường ống dẫn từ lô 11, cũng do KNOC, thực hiện đã hòan thành đưa khí dầu vào lục địa năm 2006. Bồn Cửu Long ở các lô9- 2 và 162 sẽ sản xuất 165 tỉ bộ khối / năm..." trích từ http://namkyluctinh.org/a-ctri-kte/tttrinh-daukhibiendong%5B1%5D.htm
    Nhưng sản lượng khai thác dầu thô của NC ngày càng sụt giảm do các mỏ đang vận hành ngày càng cạn kiệt " ...Bắt đầu từ khoảng 2004, sản lượng khai thác được của Việt Nam đã bắt đầu đi theo đà suy giảm rõ rệt. Năm 2004 được 20.35 triệu tấn, năm 2005 giảm xuống còn 18.84 triệu tấn, năm 2006 còn 17.25 triệu tấn và năm 2007 ước lượng chỉ có 16.12 triệu tấn..." toàn văn bài viết của TS Trần Vinh Dự http://www.vietnamep.com/energy/index.php?option=com_content&view=article&id=803:nganh-du-khi-va-vn-an-toan-nng-lng-quc-gia&catid=94:c-suy-ngm&Itemid=421
    Nếu không tìm ra được các nguồn dầu lửa mới ở biển Đông thì ngành khai thác dầu đi vào thảm hoạ ----> Nhà máy lọc dầu để lọc nước ??? mà trong khi dò tìm các mỏ mới ta đã gặp phải sự cản trở của người bạn lớn BC, hết BP rồi Exxon Mobil ... đã bỏ chạy, nay Gasprom lại đến và NC chỉ biết hi vọng thôi
    Về lĩnh vực đánh bắt hải sản, tầu cá xa bờ chả cần nói thì ai cũng biết, tuy ngư dân ta dc ra khơi nhưng lệnh cấm đánh cá của BC chưa bị dỡ bỏ và ko ai biết điều gì sẽ xảy ra . Cách đây chỉ 03 năm thôi ai cũng nghĩ đánh cá xa bờ là dịp cho ngư dân đổi đời, ví dụ " ...Ngư dân tỷ phú Thứ hai, 06 Tháng hai 2006, 06:55 GMT+7 TP - Mười mấy năm trước, anh Phạm Hừng, quê xã miền biển Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi còn là anh dân chài chuyên làm công. Giờ đây, anh đã là ông chủ của đội tàu cá 5 chiếc trị giá nhiều tỷ đồng..." http://vietbao.vn/Kinh-te/Ngu-dan-ty-phu/70038670/87/ nay chả biết bác Hừng có nổi tiền trả lãi vay NH không
    Vận tải biển, tuy có đến hơn 100 cảng dọc bờ biển nhưng NC không có đội tầu biển hiện đại, và trước sự kiểm soát của BC với các đội tầu trên biển Đông thì NC cũng khó mà phát triển ngành VTB được
    Đóng tầu, hàng đống vấn đề xảy ra với ngành đóng tầu, ví dụ vinashin mà thanh tra chính phủ đang phải làm việc (đoàn thanh tra sẽ làm rõ các nội dung liên quan đến cổ phần hóa, sử dụng vốn, thực hiện đầu tư... )http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/thuongnhat/218501/index.html
    ....
    Giờ đây NC phải cư xử ntn ở biển Đông để vừa có thể phát triển kinh tế, vừa có thể tránh được CT mà vẫn bảo vệ được chủ quyền QG? mời các bạn đóng góp ý kiến
    " Yếu sẽ hèn, càng hèn sẽ càng yếu"
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Các bác đừng cãi nhau lam man loãng mất chủ đề, công nhân của BC tại Nghi Sơn đã có 01 topic riêng rồi mà, đây phải là hành vi của BC và NC ... ở biển Đông cơ
  3. branco

    branco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2009
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mỹ đã tuyên bố hok dính vào biển Đông rồi thì nhượng bộ TQ cái gì nữa?
  4. lemon182

    lemon182 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    1
    Nhà thăm dò và sản xuất dầu khí Premier Oil của Anh quốc khoan được mỏ dầu và khí tại Nam côn Sơn. Không biết anh BC có lại ***g lên không.
  5. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của lemon182 Gửi lúc 23:43, 24/06/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Nhà thăm dò và sản xuất dầu khí Premier Oil của Anh quốc khoan được mỏ dầu và khí tại Nam côn Sơn. Không biết anh BC có lại ***g lên không.
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đợt vừa rồi Gasprom của Gấu béo vào thăm dò ko thấy BC phản ứng gì thì Premier Oil cứ vào thôi, không những khí Premier Oil của Anh quốc mà cả Công ty thăm dò dầu khí Úc, Australian Worldwide Exploration Limited (AWE) cũng đang muốn vào đây này " ...AWE loan báo họ mua lại cổ phần 23.3% của công ty Serica Energy Corp. tại lô 6/94 thuộc vùng trũng Nam Côn Sơn của Việt Nam. Thỏa thuận này đang đợi PetroVietnam và chính phủ Việt Nam chấp thuận. Lô 6/94 cách bờ biển Vũng Tàu 400 cây số, nằm ngay bên cạnh hai mỏ gas lớn hãng BP được quyền khai thác là Lan Tây và Lan Đô..." nguồn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/03/090331_awe_namconson.shtml
    Đây là những tín hiệu rất đáng mừng, BC sẽ ko thể cô lập NC tại biển Đông được vì trữ lượng dầu khí ở khu đặc quyền kinh tế của NC là rất lớn --> mang lại lợi nhuận cao cho những ai chấp nhân mao hiểm
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Vì bạn lemon182 ko đưa chi tiết bản tin nên mình xin phép đưa lên cho mọi người cùng tham khảo ( thực ra Premier Oil đã vào NC từ năm 2006 nhưng bây giờ mới thấy thông báo kết quả thăm dò}
    " Premier Oil thông báo tin vui từ mỏ Cá Rồng Đỏ ở Việt Nam
    VIT - Nhà thăm dò và sản xuất dầu khí Premier Oil của Anh quốc đã thông báo thêm tin tốt lành về các hoạt động thăm dò của hãng tại Việt Nam.

    Premier cho biết: tại giếng khoan thăm dò mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam, hãng đã khảo sát hai khu dầu đầu tiên và thấy lưu lượng dầu cả hai khu gộp lại là 3.265 thùng một ngày, cộng thêm lượng khí đốt 8,1 triệu feet khối tiêu chuẩn thông qua một van tiết lưu 48/64?T. Không có tý nước nào được sinh ra ở cả hai khu.
    Premier có 30% lợi tức tại giếng khoan này ở mỏ Cá Rồng Đỏ và đứng ra khai thác lô 07/03 bao phủ 4.915 ki lô mét vuông bồn trũng Nam Côn Sơn và ở ngay cạnh lô 12W (cũng có hai mỏ dầu Chim Sáo và mỏ Dừa của Premier). Pitkin Petroleum, Pearl Oil và Pan Pacific Petroleum giữ 70% còn lại.
    Simon Lockett, CEO của Premier phát biểu: ?oChúng tôi lấy làm mừng vì đã gặp được hydrocarbon, cả dầu và khí trong giếng dầu đầu tiên ở lô 07/03. Điều này khích lệ chúng tôi rằng chúng tôi có một mỏ hydrocarbon đang hoạt động nằm trong vùng thăm dò rộng lớn thuộc bể Nam Côn Sơn. Với rất nhiều chỉ dẫn và triển vọng trong khu vực này và với diện tích cộng gộp chúng tôi có được, chúng tôi trông đợi sẽ có một chương trình khảo sát địa chấn và khoan sau thành công này?.
    Hiện giờ, Premier Oil đang lên kế hoạch khảo sát 3D để xác định tiềm năng tài nguyên các vỉa dầu thuộc mỏ Cá Rồng Đỏ và các kết cấu kế cận. Dự kiến giếng thăm dò thứ 2 sẽ có mặt tại lô 07/03 vào quý IV/2009." nguồn http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Nangluong/LA62190/default.htm

  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Chính sách của BC giờ đây là tăng cường các kho dự trữ về tài nguyên, khoáng sản, nhiên liệu phục vụ cho phát triển công nghiệp đặc biệt là dầu mỏ từ nguồn bên ngoài, BC nhân cơ hội đang nắm giữ 01 lượng ngoại tệ rất lớn ( độ gần 2000 tỷ USD) nguồn http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/www.tienphong.vn/Trung-Quoc-Du-tru-ngoai-te-dat-gan-2000-ty-USD/2628899.epi và giá dầu mỏ trên thế giới đang thấp ( do nhu cầu SD dầu mỏ của Mỹ và các nc CN đang giảm) đã mua vét dầu mỏ từ khắp nơi trên thế giới ( dự tính dự trữ dầu tinh lọc của BC năm 2015 là 70 triệu mét khối, nguồn http://www.taichinhdientu.vn/Home/Trung-Quoc-se-tang-du-tru-dau/20096/51377.dfis)
    Đồng thời BC cũng tung tiền ra mua cổ phần của các công ty khai thác khoáng sản hàng đầu thế giới như Công ty dầu mỏ Addax với giá 7,24 tỷ USD, mua lại 45,5% công ty dầu mỏ Singapore SPC với giá 1 tỷ USD, mua công ty khai khoáng OZ của Úc với giá 1,4 tỷ USD ...
    Còn ở biển Đông thì sao? không ngoài chính sách chung BC đang "ôm" tham vọng khai thác các giếng dầu trên Biển Đông theo lời nhận định của ông Giả Thừa Tạo ?" nguyên phó giám đốc công ty khí Trung Quốc Sinopec
    ?o... Hiện tại Trung Quốc đã có đủ khả năng về kỹ thuật để tiến hành khai thác các giếng dầu tại Biển Đông ...?
    Cũng theo lời của ông này trữ lượng dầu mỏ ở ngoài khơi biển Đông là vào khoảng 23 -->30 tỷ tấn
    còn theo ông Trần Miễn một giáo sư thuộc Đại học Dầu khí Trung Quốc cho biết, giá trị của lượng dầu thô trên Biển Đông có thể tương đương với hơn 20.000 tỷ Nhân dân tệ
    Và hơn cả việc khai thác dầu mỏ tại biển Đông, BC luôn tìm cách xuất hiện ở biển Đông, lấn dần dần từng bước một
    "từng bước reo vào lòng người dân cũng như dư luận thế giới một cảm giác coi biển Đông là sở hữu của riêng họ", bất chấp những sự thực hiển nhiên là Trung Quốc hiện vẫn đang xâm phạm chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam! nguyên vănhttp://www.vnavmedia.net/energy/index.php?/Trung-Quốc-đang-ôm-tham-vọng-khai-thác-các-giếng-dầu-trên-Biển-Đông.html
    Ko chỉ trên bàn giấy của các nhà khoa học mà trên thực địa biển Đông BC đang từng bước tìm cách thăm dò khai thác dầu khí. Trích "... Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc (CNOOC Ltd) thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (CNOOC) đã mở 17 lô khảo sát thăm dò dầu khí ở biển Đông để tìm kiếm các đối tác thăm dò dầu khí nước ngoài..." nguồn http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Nangluong/LA58924/default.htm
    Vậy câu hỏi cho NC là phải làm gì để:
    + Vừa khai thác được tài nguyên biển - đặc biệt là dầu khí tại biển Đông để phát triển Quốc gia
    + Vừa bảo vệ được chủ quyền Quốc gia
    + Vừa phải tránh được chiến tranh với 01 BC mạnh hơn nhiều lần về QS
  8. boysvietnam

    boysvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Sau khi được "bật đèn xanh" các bác bỗng nhiên "nấu lẩu" topic tự do thế này thì không được rùi.đề nghị các bác bình tĩnh suy xét cho đúng chủ đề
    Được boysvietnam sửa chữa / chuyển vào 21:16 ngày 26/06/2009
  9. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của boysvietnam Gửi lúc 21:08, 26/06/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Sau khi được "bật đèn xanh" các bác bỗng nhiên "nấu lẩu" topic tự do thế này thì không được rùi.đề nghị các bác bình tĩnh suy xét cho đúng chủ đề
    Biết thì bảo là biết,không biết thì bảo là không biết thế mới là người biết!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Nhìn vào động cơ của nhu cầu năng lượng của BC, họ muốn độc quyền khai thác dầu của biển Đông ---> qua đó có thể đoán trước đc hành vi của BC tại sao họ ngăn cản NC phát triển ra biển Đông, còn nếu bạn có cao kiến gì xin cho biết
    Vàng vàng: biết what?, không biết what? đọc xong chỉ thấy mấy từ biết biết, không biết không biết
  10. PhanNazyc

    PhanNazyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nếu xảy ra chiến tranh với TQ, nhất thiết là phải "đánh team" thôi
    nhưng vì ko có team mà join nên đề nghị VN không chiến tranh tổng thể bằng mọi cách. Tích cực thực hiện chiến tranh phá hoại ngầm nhà chúng nó
    ví như nó có sữa melamin thì mình có "đường da cam" chẳng hạn
    cho giống nòi chúng nó extinct luôn, bao h còn tầm 80 triệu đứa thì tay bo. Mình dã tâm chỉ vì nó tâm còn dã hơn nhiều.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này