1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày 23-6 đến 2-7, Hải quân Mỹ và Ma-lai-xi-a tổ chức cuộc diễn tập chung mang tên ?oPhối hợp huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu trên biển??
    Lực lượng tham gia có các tàu chiến, máy bay và các đơn vị lục quân của quân đội hai nước. Trong đó Mỹ có 1300 quân, 5 tàu chiến, 12 máy bay chiến đấu; Ma-lai-xi-a có 300 quân, 4 tàu chiến và một số máy bay chiến đấu?
    Trong cuộc diễn tập, hai bên tổ chức bắn pháo, tác chiến dưới nước, cứu hộ, tải thương và quản lý hậu cần?Các tàu chiến của 2 nước sẽ thực hiện một số kịch bản tác chiến chung. Binh lĩnh Mỹ sẽ tham gia khoa mục huấn luyện chiến đấu vùng rừng nhiết đới và diễn tập đổ bộ cùng với binh lính của Ma-lai-xi-a.
    Đáng chú ý là lần đầu tiên Mỹ đưa máy bay chiến đấu F/A-18 tham gia diễn tập. Đây được coi là một cuộc diễn tập có ý nghĩa phối hợp tác chiến phòng thủ hỗn hợp, có quy mô lớn trên biển Đông
    Bạn hiền đang tập trận.
  2. anhoanp

    anhoanp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ: ASEAN cần đoàn kết
    Dương Danh Huy -- 26 tháng 06, 2009 -- Bản để in
    Xin giới thiệu bài ?oChina?Ts Maritime Intent in South China Sea Vis a Vis ASEAN? của viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ
    Bài này kết luận
    The time is opportune for them to rise above intra-ASEAN differences and collectively bargain with China to protect the collective interests of ASEAN member states. Unless the ASEAN as a unit adopts a unified stand, China would not hesitate to exploit the differences among ASEAN nations to strengthen its own political and strategic interests. The ASEAN needs to wake up to this challenge.
    Lúc này là cơ hội để các nước ASEAN để qua một bên những bất đồng trong nội bộ và cùng nhau mặc cả với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích tập thể của các nước thành viên. Trừ phi ASEAN như một khối chọn một lập trường thống nhất, Trung Quốc sẽ không do dự trong việc lợi dụng những bất đồng trong nội bộ khối này để tăng cường lợi ích chính trị và chiến lược của họ. Các nước ASEAN cần phải thức tỉnh trước thách thức này.
    Kết luận này giống như kết luận trong bức thư ngỏ Quỹ Nghiên cứu Biển Đông đăng trên báo Manila Times:
    If the Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia and Vietnam continue to pursue their individual claims without support from each other or from the international community, the South China Sea will eventually be turned into China?Ts territory or, at least, China?Ts lake. The best chance these countries have to prevent this is by having the same voice on the international stage, working together on the basis of fairness for all and in accordance with UNCLOS, supporting each other, and being supported by the international community.
    Nếu Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam tiếp tục theo đuổi các tuyên bố của từng quốc gia mà không hỗ trợ lẫn nhau hoặc không có sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế thì cuối cùng Biển Đông sẽ trở thành lãnh thổ Trung Quốc, hay chí ít cũng trở thành cái hồ của nước này. Cơ hội tốt nhất để các quốc gia có thể ngăn chặn được nguy cơ nói trên là bằng cách có cùng chung tiếng nói trên trường quốc tế, cùng hành động với nhau trên cơ sở công bằng cho tất cả các nước tuân theo UNCLOS, cùng hỗ trợ lẫn nhau và cùng tranh thủ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.
  3. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Mời các bác trở lại với chủ đề chính. Vừa rồi em có chém nhầm một số bác không lạc đề, em xin lỗi.
    Bác nào đi lạc tiếp thì sẽ lạc lên cột điện 1 tuần.
    :)
  4. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1

    Các hành động ngang ngược của TQ là không thể chấp nhận được,chỉ ngay ngoài vùng biển Vũng Tàu ,ngay trên thềm lục địa mà tàu TQ dám tới thăm dò ,và nếu không có tàu HQ ra ngăn cảng thì những tàu đó sẽ đóng trạm đó và khoan thăm dò dầu khí.Chỉ trong năm ngoái thì KQ và HQ đã ít nhất 3 lần đặt dưới tình trạng báo động đỏ vì tàu TQ gây hấn ngoài khơi.
    Ngoài các biện pháp trên con đường ngoại giao thì nâng cấp QP là mục tiêu hết sức bức thiết hiện này .Lực lượng KQ và HQ của TQ hoạt động trên biển Đông càng ngày càng nhiều với tầng suất cao trong khi lực lượng ta thì quá mỏng nhưng HQ và KQ vẫn cố gắng để bay và tuần tiễu trên biển đảo để khẳng định chủ quyền của mình
    Trên là những gì mình đã tìm hiểu được
  5. gianguyenco

    gianguyenco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nên hi vọng vào các nước ASEAN làm gì. Nội việc văn hoá và tôn giáo quá khác biệt đã là 1 rào cản rất lớn rồi. Thử hỏi 1 năm chúng ta được xem bao nhiêu bộ fim, bao nhiêu cuộc giao lưu văn hoá giữa các nước ASEAN với nhau? Liên minh rất tốt và rất cần, nhưng ko có thực tâm làm bạn thì sẽ chỉ là xã giao. Chưa kể các xung đột nội khối : Các nước nhìn VN với con mắt nghi ngờ, Malai và Indo triển khai quân suýt bem nhau tại khu vực gần đảo Borneo năm 2005, xung đột về biên giới giữa Cam và Thái...
    Việt Nam là nước cần 1 ASEAN mạnh và đoàn kết nhất. Nhưng những nỗ lực của chúng ta chưa hiệu quả, chưa đủ. Trung Quốc với món tủ về các thủ đoạn chính trị và bành trướng lãnh thổ giẻ rách luôn được tung hô trong sử sách và ngấm vào máu hàng ngàn năm nay có thừa mưu mẹo để đối phó với ASEAN. Cách đơn giản và hiệu quả nhất họ đang làm là chia để trị và lôi kéo, mua chuộc từng cá thể.
    Nói chung, trong vòng 10 năm tới chưa nên hi vọng gì vào ASEAN
  6. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31

    USA đã lên tiếng với những ngôn từ rất mạnh:
    We demand an immediate and uncon***ional release of Vietnamese citizens by Chinese authorities since the arrest is unlawful. We also ask China to refrain from conducting activities that hinder Vietnamese fishermen?Ts regular fishing activities on Vietnam?Ts sovereign sea waters.
    .
    Đọc chi tiết tại đây:
    http://blogmrdo.blogspot.com/
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Theo em thì qua vụ nắn gân vừa rồi giữa BC và NC thì NC thua toàn diện, trên mọi phương diện, mà thực ra thì NC tự thua thì nhiều hơn, mà cứ đà này NC còn thua nữa, nhiều hơn và nhục nhã hơn
    " ối ôi nó đó vào đít em, ối ối nó đã nữa..., lại nữa, mọi người tránh ra để nó đã em tiếp nào"
  8. docat

    docat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    USA = United States of Africa. Tay tác giả của cái blog này cũng có khiếu hài hước đấy
    Được docat sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 28/06/2009
  9. anheoinwater

    anheoinwater GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    1.208
    " Đê? nghị đô?ng chí Rockerfeller chấm dứt ngay các ha?nh động cu? léc tha?nh viên box GDQP va? tập đoa?n Mod Min."
    Có pha?i cái blog trong đươ?ng link cu?a bô? te?o nó giật top do?ng chưf trên không ạ?
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Nhìn nhận ở góc độ cứng rắn, kiên quyết không đội trời chung thì đúng là hèn, là mất thể diện. Nhưng theo em, nắn gân không quyết định thắng thua. Diễn biến ở biển Đông còn lâu dài và phức tạp. Trong cuộc chiến đó, không phải ta thắng cả 10, địch thua cả 10. Chấp nhận thua từ 2 đến 9 để thắng được mục tiêu số 1, mục tiêu giữ vừng chủ quyền biển đảo thì thật vẫn đáng lắm.
    Trong chúng ta trước đây, liệu có ai không lo lắng cho đất đai biên ải, tức giận nhà cầm quyền khi nghe những thông tin trái chiều trong suốt quá trình phân định biên giới trên bộ. Ba đời ăn củ chuối, lý lịch nâng bi lãnh đạo vang khắp cộng đồng như em mà nghe riết cũng thấy phân vân. Rồi thì kết quả thực chất có bao nhiêu phần như lời đồn ác ý, một kết quả cũng đáng để ăn mừng đấy chứ.
    Cuộc chiến còn tiếp tục, thắng thua còn chưa phân, giữ tỉnh táo và nhìn về phía trước, các bác ơi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này