1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi losspassword, 08/05/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Lại một bằng chứng về sự mất đoàn kết trong nội bộ Asean trong vấn đề biến và đảo
    Trích từ BBC " Ba? Arroyo đaf ký điê?u luật gây tranh cafi hôm thứ Ba 10/3 sau nhiê?u tháng Quốc hội nước na?y ba?n tha?o.
    Theo đạo luật na?y, Philippines có ch?u? quyê?n đối với hơn 7.100 đa?o trong vu?ng biê?n cạnh Philippines, cu?ng hai quâ?n đa?o nói trên, vốn nă?m xa hơn trong biê?n Đông (Nam Ha?i).
    Việt Nam tư? lâu cufng tuyên bố chu? quyê?n đối với quâ?n đa?o Trươ?ng Sa. Ông Lê Dufng nói VN đê? nghị Philippines "có thái độ kiềm chế, không tiến hành những hành động tương tự, tránh làm ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định trong khu vực và quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines". ''''''
    Nguyên văn http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/03/090312_china_philippines_spratlys.shtml
    ước mơ một khối ASEAN đoàn kết nhất trí để chống lại bá quyền của BC ở biển Đông chắc chỉ là giấc mơ thôi các bạn ạ
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Việt Nam chơi đôi công với TQ luôn ấy chứ!
    Nhả bộ binh vào tiếp đi,đánh tới HN luôn xem thằng nào "khóc" !
    Chơi Hải quân thì thế nào? Hạm đội Nam Hải đủ mạnh đánh VN khi ko có không quân yểm trợ ko? Tình qua tính lại nó cũng ko thắng dc mình , "nước Triệu" đấy!!!
  3. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Thông tin sai trái trên vietnamchina.gov.vn: Sẽ xử lý kiên quyết, ngừng hợp tác
    TT - Đó là ý kiến của Bộ Thông tin - truyền thông và Bộ Công thương. Nhưng đến chiều 15-5 những thông tin sai trái trên website www.vietnamchina.gov.vn vẫn chưa được gỡ xuống.
    Cho đến chiều 15-5, trên trang web www.vietnamchina.gov.vn vẫn chưa gỡ bỏ những nội dung thông tin sai trái về VN
    Website này có tên chính thức là website hợp tác kinh tế thương mại VN - Trung Quốc. Sở dĩ nó được gắn tên miền gov.vn (chỉ dành cho các cơ quan công quyền VN) bởi đây là website chính thức được thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Thương mại VN (nay là Bộ Công thương) và Bộ Thương mại Trung Quốc.
    Đưa thông tin bất lợi từ lâu
    Doanh nghiệp VN và Trung Quốc cũng như các nước khác muốn tìm hiểu các số liệu kinh tế, thương mại của VN và Trung Quốc có thể vào đây khai thác và coi đó là thông tin chính thức từ bộ, ngành hai nước cung cấp. Tuy vậy, khi vào trang web này, điều dễ nhận ra là hầu hết thông tin đều về Trung Quốc. Và việc đưa những thông tin bất lợi cho VN đã được bắt đầu từ tháng 3, kéo dài và có hệ thống sau khi VN thể hiện quan điểm mạnh mẽ về chủ quyền Hoàng Sa.
    Ngày 18-3-2009, Trung tâm Thương mại (Bộ Thương mại Trung Quốc) - đơn vị trực tiếp điều hành website phía Trung Quốc - đã đưa bài ?oCội nguô?n cu?a vấn đê? biê?n Nam va? lập trươ?ng nguyên tắc cu?a Trung Quốc?, trong đó khẳng định: ?oTrên vấn đê? biê?n Nam, Trung Quốc xưa nay đê?u có chu? quyê?n không thê? tranh cafi?.
    Trích dẫn thông tin một chiều từ phía Trung Quốc, website này phân tích chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa (Trung Quốc gọi là Nam Sa) và khẳng định: ?oChưa có bất cứ một nước na?o đưa ra ý kiến bất đô?ng đối với việc Trung Quốc thực thi chu? quyê?n đối với quâ?n đa?o Nam Sa va? các vu?ng biê?n xung quanh quâ?n đa?o na?y?.
    Đặc biệt, khi VN bổ nhiệm chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa, ngày 29-4-2009, trang web này đã ngay lập tức trích dẫn lời của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du, trong đó khẳng định: ?oTrung Quốc có chu? quyê?n không thê? tranh cafi đối với quâ?n đa?o Tây Sa cu?ng vu?ng biê?n xung quanh. Trung Quốc va? Việt Nam không tô?n tại tranh luận đối với quâ?n đa?o Tây Sa. Cách la?m kê? trên cu?a phía Việt Nam la? trái phép va? vô hiệu?.
    Ngoài ra tại đây còn đưa các thông tin bất lợi khác cho VN như ngày 12-3 đưa ?oTrung Quốc khă?ng định lại, yêu câ?u vê? chu? quyê?n lafnh thô? đối với đa?o Hoa?ng Nham va? quâ?n đa?o Nam Sa cu?a các nước khác đê?u la? trái phép va? không có hiệu lực?. Hay ngày 27-3 đưa thông tin ?oTa?u ngư chính lớn nhất Qua?ng Tây đến vu?ng biê?n Tây Sa triê?n khai hoạt động hộ tống ta?u thuyê?n đánh bắt cá?.
    Theo tìm hiểu của chúng tôi, các thông tin tiếng Hoa tại trang web này cũng có các nội dung như trên. Ngoài ra, máy chủ chứa nội dung của tên miền www.vietnamchina.gov.vn hiện được lưu trữ tại Trung Quốc và do Trung tâm Thương mại điện tử quốc tế Trung Quốc đăng ký quản lý. Khi vào một tên miền khác là www.chinavietnam.gov.cn cũng sẽ được dẫn về máy chủ này và có nội dung giống như www.vietnamchina.gov.vn.
    Như vậy, phía Trung Quốc đã chủ động đưa những thông tin về chủ quyền, lãnh thổ lên một website hợp tác chính thức giữa bộ ngành hai nước chỉ về lĩnh vực kinh tế và thương mại. Điều đáng ngạc nhiên là mặc dù việc điều hành trang web này theo thỏa thuận có cả phía VN, trực tiếp là Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin, Bộ Công thương nhưng những thông tin đó vẫn cứ được đưa lên.
    Quản lý thông tin kém
    Trả lời Tuổi Trẻ về vấn đề trên, Thứ trưởng thường trực Bộ Công thương Bùi Xuân Khu cho biết website www.vietnamchina.gov.vn được thành lập năm 2006 nhằm mục tiêu phát triển giao thương giữa hai bên. Sở dĩ được mang tên miền gov.vn vì đó là sản phẩm hợp tác giữa hai bộ thương mại VN - Trung Quốc. Ông Khu thừa nhận việc Bộ Công thương VN đã không sâu sát, quản lý kém thông tin đưa lên trang web hợp tác giữa hai bên.
    Theo Thứ trưởng Bùi Xuân Khu, ngay khi nhận được công văn của Bộ Thông tin - truyền thông, Bộ Công thương đã đề nghị thương vụ ở Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh yêu cầu Bộ Thương mại Trung Quốc gỡ thông tin này xuống. Thương vụ tại Bắc Kinh báo về là phía Trung Quốc đã gỡ.
    Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ thực tế những thông tin trên chưa hề được gỡ xuống và nếu phía Trung Quốc không gỡ, VN sẽ phản ứng thế nào, ông Bùi Xuân Khu cho biết sẽ kiểm tra lại. Vì những thông tin trên không nằm trong phạm vi hợp tác về kinh tế thương mại giữa hai nước nên phía VN sẽ kiên quyết yêu cầu phải gỡ bỏ.
    Về việc Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin để những thông tin bất lợi cho VN lên website chính thức giữa hai bộ, ông Bùi Xuân Khu cho biết Bộ Công thương đang yêu cầu lãnh đạo cục này giải trình và sẽ kiểm điểm trách nhiệm. Bộ Công thương có thể sẽ đề nghị ngừng, không hợp tác tại website trên, trình Thủ tướng quyết định.
    C.V.K. - V.V.T.
    Bộ Công thương phải chịu trách nhiệm
    Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin - truyền thông) cho biết sau khi phát hiện có sai phạm về thông tin trên website trên, Bộ Thông tin - truyền thông đã có văn bản gửi Bộ Công thương. Tinh thần của văn bản này là đề nghị xử lý kiên quyết theo quy định pháp luật VN. Theo ý kiến này, đây cũng là bài học cho việc hợp tác về thông tin trên Internet với nước ngoài của các bộ, ngành khác nếu có.
    Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ trong trường hợp một trang web có tên miền ?ogov.vn? đặt server tại nước ngoài có những sai phạm về thông tin thì việc giải quyết như thế nào, ông Trần Minh Tân - phó giám đốc Trung tâm Internet VN-VNNIC - nêu rõ thông tư hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet của Bộ Thông tin - truyền thông đã quy định tên miền ?ogov.vn? chỉ dành cho các cơ quan, tổ chức nhà nước của VN ở trung ương và địa phương. Các cá nhân và tổ chức nước ngoài không được sử dụng tên miền có đuôi ?ogov.vn?o, việc đặt server như thế nào do đơn vị đăng ký tên miền chịu trách nhiệm.
    Đối với trường hợp cụ thể của www.vietnamchina.gov.vn, ông Trần Minh Tân nói trong trường hợp đây là trang web có liên quan đến Bộ Công thương thì mọi thông tin trên website đó do Bộ Công thương chịu trách nhiệm.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của Alpha3 Gửi lúc 10:09, 16/05/09
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Việt Nam chơi đôi công với TQ luôn ấy chứ!
    Nhả bộ binh vào tiếp đi,đánh tới HN luôn xem thằng nào "khóc" !
    Chơi Hải quân thì thế nào? Hạm đội Nam Hải đủ mạnh đánh VN khi ko có không quân yểm trợ ko? Tình qua tính lại nó cũng ko thắng dc mình , "nước Triệu" đấy!!!
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cụng ly với bác Alpha3 một phát, tầm hạm đội Hải Nam không có không quân yểm trợ khó có thể làm gì ta ở TS.
    Giải pháp tình thế là dùng máy bay tiếp dầu, nhưng giải pháp này có rất nhiều hạn chế, ví dụ:
    + Số lượng máy bay tham chiến bị hạn chế bởi số lượng tanker, kỹ thuật và trình độ của phi công
    + Phải phân tán lực lương ra bảo vệ tanker
    + Chỉ cần 1 vài biên đội tiêm kích của ta là đám tanker này chạy toé khói, hoặc khi bị thit đi 1; 2 chú thì không quân BC có lẽ phải xin hạ cánh ở SB Đà Nẵng " Bác ơi cho em đỗ nhờ ... he he"
    ................
    Chính vì lẽ đó mà BC đang quyết tâm thửa bằng được hạm đội TSB, nhưnh vì giào cản về kỹ thuật nên chắc phải 5 -->7 năm nữa họ mới thành công được
  5. OldBuff

    OldBuff Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    20
    Theo giới thạo tin ở ttvnol, VVS VN đàm phán mua một số phi đội Mig-2x của Nga.
    - Mig-2x cải tiến có tầm hoạt động và tính năng chiến đấu không hề thua kém các máy bay tiêm kích Su-2x/3x. Đặc biệt, loại máy bay này chưa hề được trang bị trong không/hải quân nước bạn nên an ninh trang bị sẽ tốt hơn khi tình huống xấu phát sinh (trừ khi bạn sắm Mig-2xK cho TSB).
    - Các phi đội Mig-2x dự kiến được bố trí tại sân bay T và Đ là nhằm tăng cường khả năng tiêm kích phòng hải khu vực Vịnh BB và phía bắc Biển Đông, đối trọng với các căn cứ Linh Thuỷ, Tam Á và Phố Lục.
  6. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
    Tham chiến trên biền Đông dù có máy bay tiếp dầu thì với một lực lược không quân không mạnh như của TQ cũng khó có thề làm lên chuyện, không khéo sẽ là thảm hoạ.
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Bác Old Buff bật mí cho là loại Mig 2xx gì đi, theo em thì chỉ có là Mig 29 thôi, loại nài không chiến tốt nhưng làm sao bay xa bằng các đời SU-27 được
  8. taquockhanh2001

    taquockhanh2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Bài này hay quá các bạn đọc nhé,phen này chỉ đích danh luôn rồi không úp mở nữa,nhưng tôi linh cảm 1 cuộc chiến đang đến gần:
    http://www.tuanvietnam.net/vn/tulieusuyngam/6831/index.aspx
  9. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hừ, cải tiến đáng kể nhất của SMT so với anh em đời trước của
    nó là avionics, nếu xét về khả năng đánh tàu thì SMT không thể
    đọ được với Su-30MK2, song đánh chặn tầm gần thì nó nhất
    định kô thua, tên lửa A-A của 2 con là như nhau, với tầm bay
    1800 km kô tiếp dầu thì quá ổn để chặn bầy J11/MKK của bạn
    ở vịnh Bắc bộ và bắc biển Đông.
    Tên lửa chốnhg hạm thì có thể có 4 Kh-31A/P, cũng kô đến nỗi
    nào.
  10. mogas95

    mogas95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ''phản ứng'' của TQ trước các tin ''nóng'' liên tiếp của VN gần đây
    http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2009/05/3BA0F14D/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này