1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng suy ngẫm về ứng xử và khả năng chiến tranh của TQ và các nước ĐNÁ xung quanh vấn đề Biển Đông (

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi newinvestor, 07/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    TQ đang lo vụ này nè các bác. có nghĩa gì không nhỉ?
    Al-Qaeda dọa tấn công ngươ?i Trung Quốc
    Báo Hong Kong dâfn nguô?n tin ti?nh báo nói tô? chức al-Qaeda dọa sef tấn công ngươ?i Trung Quốc đê? tra? thu? cho ngươ?i Uighur thiệt mạng trong đợt xung đột vư?a rô?i tại Tân Cương.
    Tơ? Bưu điện Hoa Nam Buô?i sáng (South China Morning Post) trích một phúc tri?nh ti?nh báo tư nhân nói mục tiêu tấn công sef la? đội nguf công nhân đông đa?o cu?ng các dự án cu?a Trung Quốc tại khu vực Tây Bắc Phi.
    Báo na?y cho hay hafng phân tích ru?i ro Stirling Assynt, trụ sơ? đặt tại London, đaf thông báo cho các khách ha?ng ră?ng một tô? chức chân rết cu?a al-Qaeda đặt tại Algeria la? al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), đaf ra tuyên bố tra? thu?.
    Đây la? lâ?n đâ?u tiên mạng lưới cu?a ông tru?m khu?ng bố Osama bin Laden nhă?m trực diện va?o Trung Quốc va? các phân tích gia lo ră?ng các tô? chức liên đới cu?a al-Qaeda sef theo gương AQIM.
    Đánh giá cu?a hafng Stirling cho ră?ng ti?nh hi?nh cu?a cộng đô?ng ngươ?i theo Hô?i giáo ơ? Trung Quốc đaf thu hút quan tâm cu?a nhưfng ngươ?i theo chu? nghifa jihad (thánh chiến) toa?n câ?u va? nga?y ca?ng có nhiê?u kêu gọi pha?i có ha?nh động chống lại Trung Quốc.
    "Một số cá nhân jihadist đang tích cực ti?m kiếm thông tin vê? các dự án cu?a Trung Quốc trong thế giới Hô?i giáo đê? nhă?m tấn công."
    Ha?ng trăm nga?n công nhân TQ hiện có mặt tại Trung Đông va? Bắc Phi, riêng tại Algeria la? 50.000.
    Tấn công ngươ?i Trung Quốc
    Ba tuâ?n trước đây, AQIM đaf tấn công một đoa?n nhân viên an ninh đi theo ba?o vệ các kyf sư Trung Quốc trong một dự án xây đươ?ng cao tốc ơ? Algeria, la?m 24 dân pho?ng thiệt mạng. Tuy không có ngươ?i Trung Quốc na?o hê? hấn gi?, có nhận định ră?ng các cuộc tấn công trong tương lai sef nhă?m thă?ng va?o mục tiêu Trung Quốc.
    Hôm thứ Hai 13/07, nhiê?u ngươ?i Hô?i giáo ơ? Indonesia cufng xuống đươ?ng kêu gọi jihad đê? u?ng hộ ngươ?i Hô?i giáo Uighur ơ? Tân Cương.
    Một số cá nhân jihadist đang tích cực ti?m kiếm thông tin vê? các dự án cu?a Trung Quốc trong thế giới Hô?i giáo đê? nhă?m tấn công.
    Ha?ng chục ngươ?i biê?u ti?nh đaf đụng độ với ca?nh vệ bên ngoa?i to?a sứ quán Trung Quốc tại Jakarta va? lớn tiếng yêu câ?u chính phu? Indonesia pha?i có ha?nh động pha?n đối Bắc Kinh.
    Tuy nhiên, đánh giá cu?a hafng Stirling không đưa ra liên hệ gi? giưfa ngươ?i Uighur Tân Cương va? al-Qaeda. Dươ?ng như ít có kha? năng al-Qaeda sef tấn công ngay trong lo?ng nước Trung Quốc.
    Tơ? South China Morning Post trích lơ?i ông Nigel Inkster, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ơ? London, nói ră?ng lơ?i đe dọa nói trên xem ra phu? hợp với các ha?nh động mới nhất cu?a AQIM.
    Các cuộc tấn công cu?a AQIM gâ?n đây cho thấy tô? chức na?y đang thực hiện chính sách toa?n câ?u cu?a lafnh đạo al-Qaeda, chứ không hạn chế trong phạm vi khu vực.
    Tuy nhiên ông Inkster, cựu chuyên gia vê? Trung Quốc, ngươ?i tư?ng phụ trách hoạt động cho cơ quan ti?nh báo Anh MI6, nói Bắc Kinh có lef "không quá ngạc nhiên" trước đe dọa na?y.
    Giới nghiên cứu TQ cufng tư?ng cho ră?ng các sự kiện mới đây ơ? Tân Cương sef gia tăng nguy cơ an ninh đối với ngươ?i Trung Quốc ơ? các quốc gia Hô?i giáo.
    Ông Inkster đặt câu ho?i: "Liệu Trung Quốc sef la?m gi? trước các cuộc tấn công như vậy?"
    Bắc Kinh có lef pha?i ti?m cách trấn an thế giới đạo Hô?i, đô?ng thơ?i yêu câ?u các chính phu? nước ngoa?i hôf trợ thi? mới mong ba?o đa?m an ninh cho công dân Trung Quốc.
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/07/090714_alqaeda_china.shtml
    ]
    Được su_30 sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 14/07/2009
  2. dunghoiten

    dunghoiten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    49
    - Lạy chúa! Thằng Tàu kô biết nhìn gương Mỹ à hay sao mà lại chọc giận mấy ông hồi giáo thế. Mạnh như Mỹ mà còn te tua nữa là.
    - Mình hi vọng là TQ sẽ sa lầy giống Mỹ trong vụ này hêhhe.
    - Cũng may mà cộng đồng người hồi giáo ở VN mình hoà nhã chứ cực đoan như mấy ông hồi giáo cực đoan kia thì teo.
    Được dunghoiten sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 14/07/2009
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghĩ đến 1 cuộc chiến tranh thế giới thứ 3 giữa thế giới hồi giáo và Trung quốc
  4. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    tớ sẽ gia nhập đạo quân thánh chiến hồi giáo, tên hồi giáo của tớ là mohamed afhan drabin !!!!
    Được thientaibongro sửa chữa / chuyển vào 16:58 ngày 14/07/2009
  5. aitymo

    aitymo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    2
    Em xin các bác.
    Khổ thân mấy ông Đạo hồi ở tân cương bị khựa nó giết, vùng lên biểu tình nó gán cho theo Bin laden, để không bị bọn Phương tây chửi thế mà các bác cũng tin được
  6. xxcuteoxx

    xxcuteoxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đến lượt Ino lên tiếng nè.
    Indonesia: biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc
    VIT - Ngày 13/7, một cuộc biểu tình của những người Hồi giáo ở Indonesia đã diễn ra trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Jakarta, với khẩu hiệu kêu gọi một cuộc ?oThánh chiến? nhằm ủng hộ cho những người Hồi giáo Uighurs ở Tân Cương, Trung Quốc.

    Hàng loạt những người Hồi giáo ở Indonesia đã kêu gọi một cuộc ?oThánh chiến? để ủng hộ cho những người Hồi giáo ở miền Tây Bắc Trung Quốc, nơi đã xảy ra các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo Uighurs và người Hán Trung Quốc trong những ngày gần đây và đã làm chết hơn 180 người, bị thương khoảng 1680 người.

    Những người biểu tình cũng đã kêu gọi Chính phủ Indonesia có biện pháp để ngăn chặn những hành động ?odiệt chủng? ở khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc.

    Đoàn biểu tình đã tuyên bố ?oChúng tôi đề nghị Chính phủ Indonesia dùng áp lực ngoại giao đối với Chính phủ Trung Quốc, lập tức ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo ở Tân Cương. Nếu biện pháp ngoại giao không có hiệu quả, chúng tôi sẽ đề nghị Chính phủ Indonesia cắt đứt quan hệ với Trung Quốc và tẩy chay hàng hóa của họ?.

    Những người tham gia biểu tình đã giương cao những khẩu hiệu với những dòng chữ như ?oHãy ngừng ngay sự diệt chủng những người Hồi giáo ở Tân Cương?, ?oTrung Quốc là chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và phát xít? và ?ohãy Thánh chiến bảo vệ những người Uighurs?.

    Indonesia là một quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với khoảng 234 triệu người. Những người Hồi giáo ở Indonesia có tầm ảnh hưởng rất lớn tới thế giới của những người Hồi giáo trên thế giới.

    Nguồn tin
    Lan Hương (Theo AFP
  7. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Trích từ bài của maochutich Gửi lúc 13:17, 15/07/09
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tháng 4 có dịp đi Bắc Kinh ăn cưới người bạn, tình cờ được xếp ngồi chung bàn với một giáo sư đại học Thanh Hoa. Ông này chuyên nghiên cứu về Việt Nam, Chúng tôi sau đó đã có nhiều lần trao đổi với nhau qua email, điện thoại. Theo ông giáo này: Bắc Kinh sẽ giữ tình hình căng thẳng ở TS trong ít nhất 5 năm nữa mà không chiếm TS. Như thế là có lợi nhất cho TQ
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đúng: Trong vòng 5 năm tới BC sẽ ko chiếm đảo TS và đây là điều có lợi nhất cho BC vì:
    --> BC cứ duy trì tình trạng này để làm chảy máu NC, phá hoại công cuộc làm ăn kinh tế của NC như lĩnh vực dầu mỏ, đánh bắt hải sản, vận tải biển ... của NC
    --> Tạo một tâm lý bất ổn định tới nhân dân NC, ví dụ như ngư dân ko dám ra biển... người NC ko biết phải phản ứng thế nào với các nắn gân của BC, rắn lên lại sợ trúng kế khiêu khích - tạo cớ cho BC nện NC, mềm nhũn xuống thì trúng kế khách đến làm chủ ...
    --> Thực chất trong 5 năm nữa BC chưa có biên đội TSB ( có thể đã đóng xong tầu SB nhưng chưa thể luyện xong quân), dẫn đến chưa chắc thắng được NC tại TS và biển Đông, mà có thắng cũng không giữ được biển Đông
    Vì nếu chiếm được TS thì BC phải cho tầu chiến ra đồn trú ở đó, không có TSB ---> hạm đội BC ở TS sẽ ko có KQ hỗ trợ ( dùng máy bay tiếp dầu vừa nguy hiểm vừa không thể trực chiến 24/24h) ---> mồi ngon cho KQ của NC đánh tỉa.
    Hoặc BC phải gửi các tầu hậu cần ra tiếp tế cho tầu chiến của họ đang chiếm đóng TS ---> đây sẽ là mồi ngon của KQ NC
  8. su30k2v

    su30k2v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ngư dân mình tiếp tục bị tàu lạ đâm, các bác đọc và bày tỏ ý kiến nhé.
    Tàu cá của ngư dân lại bị đâm chìm
    Thứ Tư, 15/07/2009, 16:49 (GMT+7)
    Ông Đinh Văn Chác, Trưởng phòng Phối hợp tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực II cho biết: vào 9g41ph ngày 15-7, Trung tâm nhận được tin của ông Huỳnh Thọ, chủ tàu QNg 2416 báo: khoảng 1g30ph ngày 15-7, tại tọa độ 13 độ 45 phút độ vĩ bắc ?" 110 độ 32 phút độ kinh đông, tàu QNg 2203 có 9 thuyền viên bị một tàu lạ đâm phải và chìm.
    Các thuyền viên trên tàu QNg 2416 đã nỗ lực ứng cứu và đưa hết 9 thuyền viên lên tàu. Những ngư dân gặp nạn đều trong tình trạng bị thương, trong đó có 2 người bị thương rất nặng là Phạm Văn Ca, 30 tuổi và Đặng Lan, 32 tuổi bị vỡ đầu, máu ra nhiều và bị hôn mê.
    Hiện tàu QNg 2416 đang đưa các thuyền viên bị nạn về đất liền, dự kiến đến 7g ngày 16-7 sẽ cập bờ biển tỉnh Quảng Ngãi.
    TTXVN
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=326703&ChannelID=3
  9. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Lạ với quen cái giề, Tàu của thằng K H Ự A bẩn vào cắn trộm chứ còn gì.
  10. mig1000

    mig1000 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    2.587
    Ấn Độ lo ngại chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? bành trướng của Trung Quốc
    VIT - Tờ "Chosun Ilbo? của Hàn Quốc hôm 14/7 có đăng một bài viết với tiêu đề: Chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? của Trung Quốc có phải đang thẳng tiến đến Ấn Độ Dương?"

    Trước đây, theo đánh giá của người Trung Quốc việc xây dựng cảng Hambantota tại miền Nam Srilanka là một cảng thương mại nhưng tờ ?oThe Times? của Anh lại cố gắng miêu tả nó như một ?obến cảng quân sự? của Trung Quốc. Xây dựng công trình này với số vốn chi ra lên đến 360 triệu USD, trong đó 85% được chi ra bởi Chính phủ Trung Quốc. Bến cảng này dự kiến đến năm 2010 sẽ hoàn thành. Theo đánh giá của giới truyền thông Phương Tây bến cảng này được coi là ?obến đậu? của các chuyến tàu quân sự cũng như thương mại của Trung Quốc trong tương lai.
    Bên cạnh đó, bến cảng Gwadar tại phía Tây Nam Pakistan hiện tại cũng được đánh giá như một bến cảng mang tầm quốc tế. Cảng này cũng được xây dựng với sự giúp đỡ của Trung Quốc nhưng lại đang nằm dưới sự quản lý của một công ty Singapore. Trung Quốc đã không thể hoàn thành mắt xích Trung Á ?" Gwadar do ảnh hưởng của Mỹ và những chính phủ thân Ấn Độ trong khu vực. Năm 2007, Trung Quốc đã tiến hành xây dựng ?okhu cảng hậu? tại một làng đánh cá yên tĩnh thuộc khu vực này, hiện tại Trung Quốc đã coi ?okhu cảng hậu? này như một cơ sở hải quân cũng như căn cứ dầu mỏ của mình.
    Trung Quốc còn tham vọng muốn xây dựng một tuyến đường ống vận chuyển dầu mỏ mà bắt nguồn từ Pakistan, đến phía Nam của Sri Lanka, đến Maldives, Mauritius, rồi đến phía Đông của Bangladesh và đáp tới Mianma. Tuyến đường ống này cũng nằm trong chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương.
    Cái được gọi là chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? của Trung Quốc được phân tích như một loạt các chính sách xâu chuỗi của Trung Quốc với tham vọng thâu tóm tài nguyên của cả nước từ châu Phi đến Trung Đông.
    Theo nhận định của giới truyền thông Hàn Quốc, chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? của Trung Quốc cũng bắt đầu khiến cho phía Ấn Độ căng thẳng. Chiến lược này được Hải quân Ấn Độ cho là ?ovòng khoá sắt? Trung Quốc.
    Theo nhận định của ?oThời báo Anh?, chính sách này của Trung Quốc tại khu vực Nam Á như một ?osợi dây thừng? chói chặt Ấn Độ. Để thể hiện được thái độ của mình, gần đây Chính phủ Ấn Độ liên tục cấm nhập khẩu các mặt hàng như đồ chơi hay điện thoại từ Trung Quốc.
    Trong chiến lược ?oXâu Chuỗi Ngọc? của Trung Quốc, mục tiêu thiết lập các quan hệ chiến lược với nhiều quốc gia dọc tuyến hàng hải từ Trung Đông tới Biển Đông, mục đích là bảo vệ quyền lợi năng lượng của TQ và các mục tiêu an ninh khác. Có thể nói, việc xây cảng Gwadar và các quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc - Pakistan không chỉ gây lo ngại cho Ấn Độ mà thậm chí là cả Mỹ. Chiến lược này làm cho cảm giác của Ấn Độ về việc ?ovòng phong toả? bởi TQ càng thêm mạnh mẽ .
    Nguồn : http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/Chinhsach/LA63171/default.htm
    Bình loạn : Tin này có lợi cho nhà mình đây. Không chỉ Ấn, cả thế giới sẽ cảnh giác với tất cả những động thái có ý định vươn xa của của K H Ự A cả về ảnh hưởng và địa lý. Vì vậy, chúng ta sẽ có nhiều đồng minh trong vấn đề biển đông của chúng ta. Mình cho rằng K H Ự A mạnh nhưng nó lộ dã tâm hơi sớm và hơi thô thiển nên chắc sẽ bị chặn đứng mà trước hết là ở biển đông với VN và đồng minh của VN.
    Được mig1000 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 15/07/2009

Chia sẻ trang này