1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng tìm hiểu về bệnh trĩ ở Nam giới

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi lumxxinh, 19/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lumxxinh

    lumxxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ được cho là căn bệnh gây nên sự khó chịu và đau đớn khi đi đại tiện và khi ngồi, đây thực sự là nỗi ám ảnh cho người mắc bệnh trĩ đặc biệt là đối với đứng mày râu.

    Trĩ là hiện tượng giãn tĩnh mạch ở hậu môn và nó xảy ra ở trực tràng, khi các dải sợi cơ giãn và nhão ra và cộng thêm áp lực trog khoang bụng tăng lên như việc táo bón, đau bụng, sẽ gây nên rối loạn đại tiện và các búi trĩ sẽ phồng to lên.

    >> Mời bạn tìm hiểu thêm về chữa bệnh trĩ hiệu quả

    Lúc đầu các búi trĩ còn nằm trong hậu môn hoạc lấp ló rìa ra ống hậu môn nhưng lâu dần thì các cơ sợi đứt dàn thì búi trĩ sẽ sa ra ngoài và gần như thường xuyên nằm ngoài ống hậu môn.

    Với Nam giới bệnh trĩ thường gặp ở 35 tuổi, căn bệnh này làm cho các đứng mày râu và cảm thấy vô cùng khó chịu khi bạn làm việc cũng như hoạt động sinh hoạt thâm chí nó còn ảnh hưởng tới chuyện phòng the của người mắc bênh. Bởi vậy khi bị bệnh này cần điều trị ngay từ đầu nhằm đảm bảo sức khỏe cho nam giới.

    Với Nam giới bệnh trĩ sẽ có các biểu heienj sau như chảy máu, cảm giác vướng, đau ở vùng hậu môn, ngứa hậu môn và quanh hậu môn… những triệu chứng này khiến nam giới cảm thấy khó chịu suốt cả ngày, trong người bí bách, dễ cáu gắt, không tập trung vào công việc và thậm chí còn không dám ăn nhiều để đỡ phải đi cầu.

    Ngay sau khi có các triệu chứng của bệnh trĩ thì nam giới cần điều trị căn bệnh trĩ nên điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt để căn bệnh không gia tăng, thậm chí thì sau khi phẫu thuật cần phải ăn uống và ngủ nghỉ đều đặn để căn bệnh ít có khả năng tái phát.

    Trong quá trình sinh hoạt thì tránh ngồi lâu, luôn giữ sạch vùng hậu môn và không ăn các đồ nóng như ớt, hồ tiêu, cà ri.. và tránh táo bón và tiêu chảy cho những người bị trĩ. Ngoài ra thì bạn phải ăn nhiều chất xơ như rau, củ quả... các đồ ăn giúp đễ đi đại tiện và nếu căn bệnh trĩ của bạn nặng bạn hãy tới các cơ sở y tế để được khám và điều trị căn bệnh trĩ này sao cho hiệu quả nhất.

Chia sẻ trang này