1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cung về tiếng Hàn vẫn còn thiếu nhiều

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi provipzero, 20/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. provipzero

    provipzero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2016
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Hàn đang là một trong những ngôn ngữ được ưa thích của giới trẻ. tuy nhiên, nguồn cung tập huấn tiếng Hàn vẫn chưa bắt kịp được với nhu cầu học đang càng ngày càng tăng cao bây chừ. Tiếng Hàn – Xu thế ngoại ngữ mới

    Theo phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hiện giờ, Hàn Quốc đang tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan yếu hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, là quốc gia có lượng vốn đầu tư đứng thứ 4 vào Việt Nam. Càng ngày một có nhiều tập đoàn lớn của xứ sở kim chi có mặt tại Việt Nam với các khoản đầu tư khổng lồ. Điển dường như Samsung tăng vốn đầu tư lên 4,5 tỷ USD tại hai nhà máy ở Bắc Ninh và Thái Nguyên, mới đây LG Electronics công bố dự án 1,5 tỷ USD ở Hải Phòng, trong khi đó, Lotte vừa cất nóc tòa nhà Lotte Center 400 triệu USD ở Hà Nội và đang không ngừng mở rộng các trung tâm thương mại ở một số địa phương trong cả nước…

    Điều này dẫn đến nhu cầu về nhân lực biết tiếng Hàn ở Việt Nam đang ngày một tăng cao. Ngoài các lao động có chuyên môn tiếng Hàn thì nhiều bạn trẻ học tại các chuyên ngành khác cũng dự kiến học bổ sung thêm tiếng Hàn với mong muốn được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mức thu nhập cao tại các tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

    Phương Nga, sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế Quốc dân đãi đằng: “Ra trường mình rất muốn có thể được làm việc trong một đơn vị Hàn Quốc. Các tổ chức của Hàn có ưu điểm là cách thức làm việc khoa học, chuyên nghiệp, chú trọng đến đào tạo cho nhân viên. Văn hóa, tôn chỉ của các đơn vị này cũng được xây dựng và duy trì từ rất lâu, môi trường làm việc lại thân thiện, cởi mở, như là một gia đình vậy. Thế nên, từ năm ba Đại học mình đã khởi đầu học thêm tiếng Hàn để sau khi ra trường có thể sớm thực hành được ước mơ này”.

    Nhiều bạn trẻ đang làm việc trong các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng chia sẻ ý muốn học giao tế nâng cao hơn về ngôn ngữ này. Diệu Anh, hiện đang làm việc tại Cơ quan Đầu tư và thương nghiệp Hàn Quốc KOTRA san sẻ: “Hiện tại, trong tổ chức của mình, các sếp đa phần đều là người Hàn Quốc, các đồng nghiệp xung nói quanh cũng có nhiều người bạn Hàn đến Việt Nam làm việc. Tuy rằng, trong đơn vị các văn bản giấy tờ đều làm bằng tiếng Anh, nhưng mình vẫn muốn đi học thêm về tiếng Hàn và văn hóa Hàn Quốc để có thể giao tiếp và làm việc trôi chảy hơn với đồng nghiệp cũng như lĩnh hội sâu hơn những ý kiến, chỉ thị của sếp Hàn. Hơn nữa, mình cũng hy vọng trong một ngày không xa sẽ được đến thăm giang sơn xinh đẹp này”.

Chia sẻ trang này