1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Cuộc chiến bí mật" của Lào. Ta tham gia ra sao??

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Patriotxx, 19/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Chiến tranh vấn là chiến tranh, tàn khốc và vô nhân tính, tôi nghĩ Quốc phòng của chúng ta chỉ nên bảo về hòa bình cho dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ. Việc giúp đỡ các nước anh em chỉ ở mức huấn luyện, hỗ trợ tài chính và cùng lắm là giúp đỡ thông tin tình báo và trang thiết bị. Không nên tiếp tục những cuộc chiến như thế này
  2. Patriotxx

    Patriotxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý và không đồng ý.
    Đồng ý ở chỗ : Chiến tranh là điều nên tránh và không nên chõ mũi vào nếu có thể tránh được
    Không đồng ý ở chỗ : Nếu tham gia chiến tranh để tránh chiến tranh là điều nên làm. Ta cử vài chục ngàn quân sang Lào giúp "người anh em" nghe tác dụng có vẻ ít, nhưng thực ra vô cùng to lớn, bác thử nghĩ xem nếu mất Lào thì VN mình ra sao??? lào vẫn là 1 hậu tuyến vững chắc của ta trong VNW và CT Đông dương 3, nếu không có Lào thì việc VN vượt qua sông bến hải để thống nhất đất nước chắc còn khó khăn hơn bội, Lào mà không ủng hộ ta thì hồi TC đánh chắc toi lâu rồi, không có Lào thì mấy tay Hoàng Kơ minh, Royal Thái chả vào nhà mình đánh phá như cơm bữa rồi. Bác không thấy mấy vụ "Đông tiến" của mấy tay thần kinh đấy à.
    Lào yên thì VN mới yên.
  3. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    Lào hay K không yên sẽ là bàn đạp cho các thế lực thù địch tấn công VN
    Với lại phải tính chuyện như Khựa tấn công VN thì cũng có chổ gửi máy bay chứ
  4. naccuc2004

    naccuc2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    không có Lào thân thiện là VN hở sườn ngay, chịu gì nổi. quan hệ với Lao tuy âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng.
    thuần phục nốt được thằng Kam thì quá tốt.
  5. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2

    Đồng ý và không đồng ý.
    Đồng ý ở chỗ : Chiến tranh là điều nên tránh và không nên chõ mũi vào nếu có thể tránh được
    Không đồng ý ở chỗ : Nếu tham gia chiến tranh để tránh chiến tranh là điều nên làm. Ta cử vài chục ngàn quân sang Lào giúp "người anh em" nghe tác dụng có vẻ ít, nhưng thực ra vô cùng to lớn, bác thử nghĩ xem nếu mất Lào thì VN mình ra sao??? lào vẫn là 1 hậu tuyến vững chắc của ta trong VNW và CT Đông dương 3, nếu không có Lào thì việc VN vượt qua sông bến hải để thống nhất đất nước chắc còn khó khăn hơn bội, Lào mà không ủng hộ ta thì hồi TC đánh chắc toi lâu rồi, không có Lào thì mấy tay Hoàng Kơ minh, Royal Thái chả vào nhà mình đánh phá như cơm bữa rồi. Bác không thấy mấy vụ "Đông tiến" của mấy tay thần kinh đấy à.
    Lào yên thì VN mới yên.
    [/quote]
    ------------------------
    Bác nói cái này là giúp hồi đánh Mỹ hay bi giờ?
  6. thanh_a15

    thanh_a15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    ------------------------
    Bác nói cái này là giúp hồi đánh Mỹ hay bi giờ?
    [/quote] giờ mang vài chục ngàn quân sang giúp Lào việc gì?định thành lập vài cái "công trường" giúp bạn chặt gỗ chắc.
  7. TranMinhkhochuoi

    TranMinhkhochuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2
    hihi em thấy topic này nói về một cuộc chiến tranh nhỏ đang xảy ra bên Lào giữa ngườp Lào và một bộ phận người Mẹo nên sợ hiểu nhầm ý bác chủ topic thôi vì hình như bác chủ đang từ thì hiện tại chuyển đột ngột sang quá khứ gần CTĐD 3 rồi quá khứ xa hơn CTĐD2. Từ 1945 đến năm 1987 tùy thời điểm quân tình nguyện Việt Nam ở Lào thay đổi từ vài trăm đến >100000 và từ năm 1987 đến nay ta không còn quân đóng trên đất Lào theo yêu cầu của TC(trên danh nghĩa là thế nhưng bí mật thì em không biết).Chỉ sợ là nay bác chủ đòi mang vài chục nghìn quân sang Lào thì e quá nặng tay chăng?
  8. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Tùy tình hình nếu mà căng thì không biết chừng. Mới năm ngóai thôi có một âm mưa bị phá mà trùm chính là Vang Pao. Mà cũng may là nó bị phá
  9. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    nói luôn nguồn: rất nhiều báo mạng đăng
    Xin copy paste lại báo lao động:http://www.laodong.com.vn/Home/quocte/2007/6/39441.laodong
    Mỹ thông báo phá âm mưu "lật đổ Chính phủ Lào"
    Lao Động số 128 Ngày 06/06/2007 Cập nhật: 9:03 PM, 05/06/2007
    (LĐ) - * Cựu trùm phỉ Vang Pao bị bắt
    Ngày 4.6, báo chí Mỹ đưa tin rầm rộ việc cảnh sát Mỹ bắt giữ 9 người Mỹ gốc Lào bị buộc tội âm mưu sử dụng súng trường và rocket để lật đổ chính quyền Lào. Kẻ chủ mưu là cựu trùm phỉ Vang Pao.
    Cựu trùm phỉ Vang Pao
    Hầu hết những người bị bắt giữ là người thiểu số Mông đang sống ở vùng Fresno, California, nơi tập trung đông nhất cộng đồng người Mông tại Mỹ. Thông báo của Văn phòng công tố Sacramento - thủ phủ bang California - cho biết: "Lực lượng nổi dậy Mông định dùng súng trường tự động AK-47, tên lửa Stinger, rocket LAW, rocket chống tăng và các loại vũ khí khác để lật đổ Chính phủ Lào và san các toà nhà chính phủ ở thủ đô Vientiane thành gạch vụn". Theo cáo buộc, các mục tiêu tiềm năng của bọn chúng bao gồm cả cung điện Hoàng gia ở thủ đô.
    Cả 9 kẻ bị bắt đều đã ở tuổi ngoại 50-60. Còn một người nữa cũng bị bắt cùng, nhưng chưa bị buộc tội. Theo các cuộc điều tra bí mật, bọn chúng đã thảo luận kế hoạch chi tới 9,8 triệu USD để mua hàng trăm khẩu súng trường, đạn pháo, mìn, tên lửa đất đối không, lựu đạn và chuyển về Lào qua đường Thái Lan.
    Tại Lào, chúng đã cài gián điệp giám sát các toà nhà của quân đội, chính phủ và ra chỉ thị để các đội quân đánh thuê thực hiện các hành động phá hoại, định làm hàng nghìn người chết, "khiến cho hậu quả giống vụ tấn công vào Trung tâm Thương mại thế giới ở New York tháng 9.2001" - cáo trạng viết. Bọn chúng đã mua chuyến hàng đầu tiên gồm 125 khẩu AK-47, 20.000 băng đạn, dự định chuyển về Lào vào 12.6 tới.
    Trong số những kẻ bị bắt, nổi bật nhất là trùm phỉ Vang Pao và cựu sĩ quan về hưu của quân đội Mỹ Harrison Jack. Vang Pao năm nay đã 77 tuổi, cựu tướng lĩnh trong Quân đội Hoàng gia Lào những năm 1960 và đến khoảng những năm 1970 thì chạy sang Mỹ, sau khi Quân đội Hoàng gia bị lật đổ.
    Vang Pao lãnh đạo một đội quân lính đánh thuê được CIA huấn luyện trong thời kỳ cuộc chiến tranh Đông Dương. "Uy tín" của Vang Pao trong cộng đồng hơn 100.000 người Mông ở Mỹ gần đây đã giảm sút. 2 năm trước, Tổng chưởng lý bang Minnesota buộc Quỹ Vang Pao phải đóng cửa và nộp phạt vì đã vi phạm luật phi lợi nhuận của bang. Vang Pao thường xuyên sống tại hai nơi là Minnesota và California. Còn Harrison - 60 tuổi - là người đã tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point danh tiếng của Mỹ. Báo chí Mỹ cho biết, Harrison đã tham chiến tại Việt Nam.
    Hàng trăm cảnh sát và nhân viên liên bang đã tham gia vụ vây bắt diễn ra sáng sớm 4.6 ở khắp bang California. Cơ quan chống khủng bố và cảnh sát Mỹ đã điều tra vụ này suốt 6 tháng, trong một chiến dịch mang tên "Operation Tarnished Eagle" (Chiến dịch Đại bàng xấu xa).
    Michael Sullivan - quan chức liên bang đứng đầu cuộc điều tra phát biểu: "Rất may là chúng ta đã chặn đứng được hoạt động của họ trước khi âm mưu của họ phát triển thành cuộc đảo chính chống lại một đất nước mà Mỹ đang có quan hệ hoà bình". Các bị cáo này đã bị buộc tội âm mưu bắt cóc và giết hại ở nước ngoài. Mỗi bị cáo có thể đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội.
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.961
    Đã được thích:
    1.593
    trích từ Báo chí CC hải ngoại về vụ nầy:
    Ngày 04 tháng 06 năm 2007 vừa qua, cơ quan Kiểm Soát Rượu, Thuốc Lá, Võ Khí và Chất Nổ (ATF) loan tin bắt được 9 người và lập thủ tục đưa ra trước Tòa án Liên Bang ở Sacremento, thủ phủ của Tiểu bang Californie, để xét xử. Trong 9 người này có Tướng Vang Pao, năm nay 77 tuổi, có quá trình 30 năm chống cs ở Lào và một sĩ quan cấp tá trong Vệ Binh Quốc gia Mỹ, nguyên sĩ quan trong quân đội Mỹ, chiến đấu ở Việt nam trước kia. Lý do: những người này bị bắt và bị truy tố về tội ?oâm mưu dùng võ lực lật đổ chánh quyền cs Lào?.
    Người Mèo, tức người Hmong, sanh sống ở phía Nam nước Tàu, di chuyển xuống vùng Đông Nam Á vào thế kỷ 16 và 17. Hiện nay ở Việt nam, sắc dân Mèo chiếm khoảng 0,8%. Họ chọn sanh sống trên các vùng cao (1500 m) như ở các tỉnh Hà Giang, Lào Kay, Tuyên Quang. Tại Lào, dân số Mèo độ 350.000 dân, chia ra làm 3 bộ phận khác nhau, căn cứ theo y phục: Mèo Sọc, Mèo Xanh và Mèo Trắng.
    Mèo Sọc và Mèo Xanh sống ở phía Tây Lào. Hai bộ tộc này hiền hòa, chăm lo làm ăn. Riêng Mèo Trắng, thông minh hơn và có tánh hiếu chiến.
    Tướng Vang Pao làm vua Mèo từ năm 1944.
    Tướng Vang Pao có thành tích hơn 30 năm hoạt động chống cs Đông Dương trên đất Lào.
    Năm 1961, Hoa kỳ tuyển mộ người Mèo Trắng, huấn luyện quân sự và võ trang. Một lực lượng võ trang gồm 9.000 người được thành lập và đi vào tác chiến .
    Qua năm 1962, Pathet Lào, tức Lào cs, nhờ sự yểm trợ tích cực về người và võ khí của Việt c Hà nội, nên chiếm được thủ phủ Nam Tha ở Bắc Lào.
    Trước sức bành trướng của Pathet Lào, Tổng thống (TT) Kennedy ra lệnh cho 3000 quân sĩ Huê kỳ triệt thoái qua Thái lan. TT Kennedy tìm cách thương lượng với Kroustchew nhằm trung lập hóa nước Lào. Theo cách suy nghĩ của TT Kennedy, một khi Lào trung lập thì Việt c sẽ không còn mượn lãnh thổ Lào làm đường xâm nhập Miền Nam Việt nam nữa.
    Biết kế hoạch ngoại giao thất bại, qua năm 1963, TT Kennedy cho huấn luyện và trang bị 20.000 quân Mèo để đánh lại quân Pathet Lào và *********. Về tương quan lực lượng, Mỹ ước tính phía Việt c có đến 35. 000 quân chiến đấu thường xuyên trên chiến trường Lào. Cứ có 1.000 quân Mèo thương vong thì được điền khuyết 300 quân mới. Cho đến một lúc, lực lượng võ trang của quân Mèo phải tuyển dụng cả trẻ con tuổi từ 10 ?" 16 (30%) và những người già tuổi từ 55 trở lên (40%) .
    Đến năm 1973, Mỹ phải rút quân khỏi Đông Dương, bỏ lại lực lượng võ trang Mèo, và dân tộc Mèo rơi vào một tình trạng vô cùng thảm hại .
    Ngày 2 tháng 12 năm 1975, Hà nội gia tăng giúp Pathet Lào tiến chiếm trọn nước Lào. Vua Lào Susavang Vathana bị bắt buộc thoái vị và được mời làm cố vấn tối cao cho chánh quyền cách mạng. Thủ Tướng Souvana Phouma bị hạ bệ, nhưng cũng được mời làm cố vấn cho chánh quyền mới. Cả hai vị đều không phải bị gởi đi học tập cải tạo.
    Từ năm 1975 đến năm 1992, nước Lào hoàn toàn chấm dứt chiến tranh vương/cộng, nhà cầm quyền cách mạng xã hội chủ nghĩa,
    Trở lại vụ Tướng Vang Pao và những cộng sự viên đầu não của ông bị truy tố ra trước Tòa Án Liên bang Sacremento về tội thành lập ?omột tổ chức quân sự nhằm lật đổ Chánh phủ hiện tại ở Lào bằng các phương thức bạo động ? ?, ông Biện lý Mc Grégor W. Scott nhấn mạnh: ?oHọ đã gây quỷ và thương lượng để mua võ khí gồm súng AK-47 và sùng M-16, hỏa tiển Stinger, hỏa tiển chống chiến xa, mìn và đạn dược. Tổ chức của tướng Wang Pao quyên góp được 9.800.000 mỹ kim.
    Liên hệ trách nhiệm trong vụ án, ông Phó Biện lý Robert Twiss thuộc khu vực đông Californie cho biết, trong đợt đầu, tổ chức của Tướng Wang Pao mua được 125 khẩu AK-47, 20.000 đạn, lựu đạn, giá tất cả lên đến 100.000 USD. Những vũ khí nầy được chở đến Thái lan vào các ngày 12 và 19 tháng 6 vừa qua để sau đó đưa qua Lào.

Chia sẻ trang này