1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 và bình luận

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cu-bo, 14/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    Đồng ý là Liên Xô giúp đỡ và bảo kê cho ta nhưng bảo nó là chống lưng cho ta để chơi ngoài Biển với Tàu Khựa là hết sức vớ vẩn. Ông phải nên nhớ rằng đến năm 1988 Các tàu Hải quân của TQ lởn vởn ngoài TS chỉ là con muỗi so với hạm đội đóng tại Cam Ranh. Nhưng tình hình thế nào thì ông thừa biết. Hải QUân của VN chưa khi nào là đối thủ của Trung QUốc. Đừng tự ru ngủ mình mà cho rằng tương đương với nó. Những năm sau giải phóng chúng ta cũng từng có ý định đổ bộ đảo Tri Tôn vì khi đó chưa có quân TQ đóng quân ở đó. Nhưng sau khi tính toán chúng ta đã không làm. Năm 1988 Không quân ta thừa sức làm gỏi bọn Hải Quân TQ ngoài TS nhưng chúng ta không làm vì nếu làm vậy sẽ trở thành cực kỳ tồi tệ vì TQ nó sẽ dùng những thứ kinh khủng nã vào đầu chúng ta ở đất liền. Nói thì phải nghĩ. đấu tranh về ngoại giao thì nói vậy thôi chứ để đòi được thì tôi nghĩ chỉ có bố con nhà nó tự xâu xé lẫn nhau tan thành mấy chủng mảnh thì may ra rảnh tay mới thu hồi lại được.
  2. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    bác phải nhớ rằng năm 79 Liên xô khác năm 88, năm 88 Liên Xô chỉ còn cái vỏ thôi, chứ không ăn thua đâu, mấy cái bác viết mình thừa biết, vì năm 88 mình đang ở bắc kinh chém gió với mấy thằng ở trung nam hải mà, ở đây mình đang chém lại việc tên bát lột quần xả rác nên mình chém lại thôi
  3. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.200
    Đã được thích:
    3.185
    lẽ ra đã giải phóng từ năm 75 rồi, nhưng vì bác tivi 3D ưu tiên cho mặt trận Cam hơn vì lúc này cam đã cho tàu lên Phú Quốc và Thổ Chu giết rất nhiều dân, toàn bộ hải quân được lệnh di chuyển về biển phía tây bảo vệ lãnh hải.
    với lại bác 3D chưa chú trọng lắm đến hải đảo Hoàng Trường sa. Đừng nói thằng Khựa 10 đảo Song Tử Tây bị Phi chiếm và đảo ba Bình bị đài chiếm bác ấy cũng không có ý định thu hồi, mục tiêu của bác ấy là Cam.
    hải quân Khựa hồi 1979-1988 cực kỳ yếu, máy bay không bay nổi ra Trường Sa, không phải là đối thủ của hải không quân Vịt đã rèn lyện suốt 20 năm chống Mẽo. hồi giai đoạn đó nêu mốn thu hồi thì có thể thu hồi được. chẳng qua lúc đó ta tập trung hết vào Cam. Khựa và ta lúc ấy bắt đầu rất căng thẳng, năm 79-88 Khựa cũng tung hết những gì mà mình đã có trong tay ra năm 79 khựa tung 40 -60 vạn quân là số quân đông đảo nhất mà khựa đã tung ra sau thời chiến tranh Triều tiên hơn cả quân số thời Phong kiến. vũ khí thì không còn khả năng tung cái gì ra nửa trừ Nuc
  4. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Năm 1979 ko phải là đối thủ của HQTQ năm 1988 thì còn kém xa

    Từ năm 1987 TQ đã có tên lửa đạn đạo JL-1 và DF-3, TQ dư khả năng nã vào tất cả lãnh thổ VN. Còn nữa, để tôi nói rõ luôn, cho các đồng chí khỏi ngộ độc KQ và HQVN thập niên 80

    KQVN năm 1988 cũng ko còn là đối thủ với KQTQ, khi đó TQ trang bị J-8, loại máy bay mới này cải tiến từ J-7 và kết hợp tính năng, khí động học của máy bay NATO như Jaguar, Mirage.

    Bán kính tác chiến 900-1000km. Có khả năng tiếp dầu trên không bằng H-6
    Tốc độ Mach 2.2
    Độ chịu tải 7g (thua MiG-21/J-7, nhưng nó có khả năng duy trì lâu hơn trong quần vòng, do thiết kế khung thân lớn hơn theo chuẩn Âu Mỹ).
    Là máy bay đầu tiên ở ĐNA có tên lửa tầm xa (BVR) lúc đó PL-11 60km SARH
    Tầm trung sử dụng tên lửa Pl-7
    Trong tầm ngắn sử dụng PL-5/2
    Phiên bản cải tiến J-8II (1984) được trang bị FCR monopulse Type 208 tầm phát hiện 40km (sử dụng kĩ thuật đảo ngược MiG-23 nhận được từ Ai Cập)

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đánh mặt đất và biển, TQ có Q-5 Fantan

    Bán kính tác chiến 600km tức là xuất kích từ sân bay từ Tam Á cũng tới được HS
    Tốc độ Mach 1.12
    Tải trọng 2 tấn vũ khí
    10 giá treo
    Tên lửa không đối không PL-2,PL-5,PL-7
    Bom 50 kg, 150 kg, 250 kg, 500 kg. Bom chùm BL755 Bom chuyên dụng phá hủy đường băng
    Mang được 2 bình dầu phụ
    Phiên bản Q-5B/I trang bị tên lửa chống hạm C-801 và Doppler radar, phiên bản nâng cấp gần cuối Q-5II trang bị RWR. Biến Q-5 trở thành máy bay tác chiến điện tử, kiêm cảnh báo sớm thứ cấp trên không đầu tiên của TQ. Hầu hết đều được trang bị từ năm 1987

    [​IMG]

    Khinh hạm Type 053K với hệ thống tên lửa PK HQ-61 và tên lửa chống hạm SY-1

    [​IMG]

    Tàu khu trục Type 051 trang bị TLPK HQ-7 và Ashm HY-2

    [​IMG]

    Hạm đội tàu ngầm hùng hậu, đông đảo nhất khu vực Châu Á (từ những năm 1970-cuối 1980)

    Type 035 mặc dù chỉ phóng được ngư lôi, nhưng với khả năng săn ngầm = 0 của VN lúc đó là quá đủ
    [​IMG]


    Ngay cả năm 1988 dù có Su-22, Scub VN cũng ko thể là đối thủ của TQ, hơn nữa HQVN tới tận năm 1989 cũng ko có tàu tên lửa nào, cũng chưa có tàu ngầm thông thường.

    Nên đồng chí nói TQ chỉ giáng trả VN trên đất liền là sai bét, ngay từ năm 1974-nay TQ ko thể thua VN trên biển, bất kể là trên giấy tờ hay thực tế đã chứng minh. TQ luôn mạnh hơn VN trên biển
    Lần cập nhật cuối: 19/02/2016
    HaoLam thích bài này.
  5. Bat_Lo_Quan

    Bat_Lo_Quan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    235
    Vãi cả yếu =)) HQTQ giữa thập niên 80 được xếp hạng 3 thế giới đấy cháu =)) còn chất lượng, năm 1970 đã có tên lửa chống tàu Silkworm, năm 1974 đã có tàu ngầm hạt nhân đầu tiên tại khu vực, năm 1986 đã có tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-1, năm 1987 trang bị tên lửa chống tàu C-801 cho máy bay.

    Mời đọc các bài của thầy để biết máy bay TQ có ra được HS hay ko nhé. KQHQ VN suốt 20 năm chống Mỹ ngoài việc dựa vào PK, SAM, radar mặt đất thì có ra đánh tàu khu trục Mỹ bao nhiêu đâu. Nếu đánh được thì năm 1988 đã dùng Su-22 rồi, Su-22 về VN năm 1986 nhé
    Lần cập nhật cuối: 19/02/2016
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đỏ: osa-II với komar chắc không phải tàu tên lửa nhỉ giả khựa :)) :)) :))
    từ năm 78 thì VN đã hoán cải tàu hộ tống HQ-15 của VNCH mang tên lửa P15 rồi nhé :))
    tiemkich thích bài này.
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    giả khựa bị xích rồi àh :))
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/chuyen-it-biet-ve-tau-ten-lua-dau-tien-cua-vn-2215949/
    theo bảng danh sách này thì
    1979-1981: 8 tàu Osa/Type-205 (Osa-2) FAC (M), secondhand
    1979-1981: 64 tên lửa đối hạm P-15U/SS-N-2B Styx dùng cho các tàu Osa-2 FAC
    đỏ: triết lý giả khựa hay thật :)) tin đồn VN có P15 từ năm 65 bị bác bỏ nên kết luận đến năm 78 nếu có tàu cũng không có tên lửa mà xài :)) 13 năm đó giả khựa àh :))
    xanh: không thấy chữ tarantul-class àh :eek:
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    lịch sử hải quân nói mà sai chắc giả khựa nói mới đúng nhỉ :)) giả khựa mù nên lấy trúng link nói về tàu tarantul :))
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    dự tức là đoán mò :)) đã đoán mò còn chém như thật :)) giả khựa ngày càng cuồng
    mà giả khựa cop link cũng ngu nữa :)) báo nói tàu komar mà giả khựa cop link tàu osa-II :))
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thằng ngu nào nói báo đất việt lấy từ nguồn russianhips.info :eek:

Chia sẻ trang này