1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến đẫm mẫu trong “làng dân chủ”

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 26/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Thêm một quyết tâm mới của Thủ tướng

    [​IMG]

    Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo do Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Nội vụ tổ chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định:“Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm tới nhu cầu văn hóa tâm linh của đồng bào có đạo, trong đó có đồng bào có đạo ở nước ngoài. Các tổ chức tôn giáo cần quan tâm, qua sinh hoạt tôn giáo để đoàn kết cộng đồng, bảo tồn, phát huy văn hóa Việt Nam”.

    Như vậy, có thể thấy, quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thể hiện rõ điều đó. Đặc biệt, là vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo với nhiều điểm mới và tiến bộ.

    Tuy nhiên, cũng tại Hội nghị này, Thủ tướng đã nói rõ rằng: “Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo nhưng không chấp nhận hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật… cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối an ninh trật tự, lợi dụng chống phá Nhà nước, gây cản trở đối với Việt Nam trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế”.

    Thực tế, thời gian qua, tôn giáo đang là vấn đề nóng thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, điển hình như một số vụ việc liên quan đến kêu gọi tụ tập đông người, biểu tình gây rối trật tự công cộng ở Giáo phận Vinh. Kịch bản nhiều nước trên thế giới cho thấy rằng các thế lực thù địch thường lợi dụng tôn giáo để khoét sâu mâu thuẫn, tạo ra “cái cớ” để kích động quần chúng nhân dân bạo loạn, lật đổ chính quyền.

    Ở Việt Nam thời gian qua chỉ ra thực tế rằng các thế lực thù địch đã lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của chính quyền trong thực hiện chính sách tôn giáo để xuyên tạc, nói xấu, kích động chia rẽ khối đoàn kết toàn dân, giữa giáo dân với chính quyền, giữa đồng bào có đạo với đồng bào không có đạo.

    Nhiều linh mục thoái hóa, biến chất đã và đang lợi dụng quyền lực của mình để xúi giục, kích động, thậm chí là ép buộc giáo dân tham gia biểu tình, chống lại chính quyền, mà cụ thể thời gian qua là Nguyễn Thái Hợp giám mục giáo phận Vinh, Đặng Hữu Nam giáo xứ Phú Yên, Nguyễn Nam Phong dòng chúa cứu thế Thái Hà…

    Chính vì vậy, có thể nói Hội nghị vừa rồi, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ ra được những mặt tốt và những cái còn tồn tại trong hoạt động của các tôn giáo ở nước ta hiện nay. Đồng thời, cũng thể hiện được chủ trương đúng đắn cũng như quyết tâm thực hiện đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng cho đồng bào có đạo trên cơ sở những qui định của pháp luật hiện nay.

Chia sẻ trang này