1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến dưới đáy biển giữa Liên Xô và Anh

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bacmyan, 07/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đọc bài của tờ báo Độc lập của Anh trên,tôi thấy có nhiều điểm giả tưởng,tuy nhiên có thể có điểm phù hợp thực tế.
    Thứ nhất, việc tàu ngầm ra vào vi phạm lãnh hải của nhau là chuyện thường,đừng nói nước nghèo và chậm như ta,ngay nưóc Mỹ và cả Anh cũng không ít lần bị tàu Nga đến thám thính.
    Trên thực tế,một chiếc tàu Diesel thôi,lặn xuống 50 m cũng đã khó theo dõi rồi,chứ đừng nói tàu nguyên tử lặn dưới 100 m sâu.
    Tuy nhiên,xâm phạm vùng biển các cường quốc không phải chuyện dễ dàng.Ngay như Nga,đã từ lâu dưới đáy biển là hàng vạn điểm đặt lưới để các sensor truyền sóng âm của các kiểu tàu nổi tàu chìm.
    Năm trước,một tàu ngầm mini của Nga bị mắc vào lưới Hải quân chính là loại này.
    Nga và Mỹ thường có trò cho người nhái hay tàu nhỏ đặt các máy chuyển tín hiệu ngay tại các điểm nút của lưới như vậy.
    Chuyện tàu Kursk thì đã có lần tranh luận rồi,và tôi cũng nêu kết luận của họ rồi. các bác chịu khó tìm ở trong diễn đàn sẽ thấy.
    Nguyên nhân,chính xác như dự báo của các giáo sư trước đó.
    Khi nhận được lệnh tấn công mục tiêu trong đợt diễn tập,tàu Kursk đã phóng tên lửa-ngư lôi có cánh siêu tốc. Nhưng do
    vùng cạnh đường hàn của ống phóng bị yếu do ứng suất dư khi hàn mà không phát hiện ra nên một đường rách xuất hiện khi
    khối khí trơ bị thuốc nổ kích cháy để tạo màng hơi nước trong khoảng giữa bề mặt ngư lôi có cánh với bên trong ống. Ống bị nứt nên kẹt trong tàu.Quả ngư lôi ,do áp suất và nhiệt độ tăng đột ngột vì bị kẹt, bị nổ bung do kíp bị nung nóng kinh khủng.Khối thuốc nổ quá lớn,có thể đánh chìm bất cứ tầu nguyên tử nào (trong khi ngư lôi hải thuyềnthường thì phải 15 quả mới diệt được .Vỏ tàu : 800 mm thép titan đặc biệt + 800 mm cao su bọc ngoài),nổ làm nổ quả ngư lôi nằm cạnh nó
    Kết luận :
    1. Không kiểm tra định kỳ như chỉ dẫn tình trạng vỏ ngư lôi,đặc biệt chỗ các đường hàn
    2. Tập trận mà lại lắp đầu nổ thật sự
  2. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    15 quả để diệt 1 tàu ngầm thì khó tin quá! Bác có nguồn nào nói về việc này ko? Theo mình biết thì các tàu nổi với chức năng ASW chẳng có tàu nào có đủ 15 quả để bắn 1 lúc, helicopter cũng chỉ mang được 1 hoặc 2 quả thôi.
  3. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
  4. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Em nghe kể sau 75, Mẽo đã từng bị kẹt 1 tàu ngầm tại Cam Ranh (Vào vịnh sau đó bị HQ LX phát hiện bịt cửa ra), LX + Mẽo thuơng luợng mới thoát.
  5. Freesky

    Freesky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.442
    Đã được thích:
    0
  6. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chiếc Yamato của Nhật thì trúng 10 quả torpedo và thêm 8 quả bomb nữa (mà hồi WW2 thì toàn là dive bomber - tức là máy bay lao thẳng từ trên cao xuống rồi mới thả bomb - để xuyên qua lớp giáp) mới chìm. Tuy nhiên Yamato là tàu nổi giáp dày nên ko thể so sánh với tàu ngầm được. Bác phải công nhận là càng dưới sâu thì sức ép của nước càng lớn nên 1 vụ nổ dưới nước sâu thì sức công phá lớn hơn nhiều vụ nổ gần mặt nước chứ?! nên việc 1 tàu ngầm dính 15 quả torpedo mới chìm là ko thực. Mình tin là nếu là direct hit thì chỉ 1 quả torpedo dư sức đánh chìm bất cứ tàu ngầm nào! Nếu ko phải direct hit thì 2 đến 3 quả là hết cỡ.
    ps: cái giáp của tàu ngầm mà bạn đưa ra là 800mm cũng rất khó tin. Vì mặt trước tháp pháo chính của Yamato là nơi có giáp dày nhất cũng chỉ đến 650mm thôi.
  7. nVIDIA

    nVIDIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Dưới đây là hình ảnh hải quân Australia thử nghiệm MK48 torpedo năm 1999. Torpedo được phóng đi từ tàu ngầm Farncomb (Collins class), mục tiêu là tàu HMAS Torren (destroyer). Qua ảnh có thể thấy là tàu Torren bị gãy làm đôi chỉ với 1 direct hit. Vậy việc tàu ngầm chịu đựơc 15 quả torpedo thực sự là dấu hỏi rất lớn đó!
    . [​IMG]
    Được nVIDIA sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 12/11/2006
  8. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Mk 48 là ngư lôi heavy weight rồi. Đầu đạn tới gần 300 kg thuốc nổ. Bình thường nó nổ đã to lắm rồi. Như trong cái hình trên thì Mk 48 tấn công theo kiểu keel attack, nên nhìn lại càng dễ sợ như thế.
    Ngư lôi thường thì đầu đạn cỡ chừng trên dưới 50 kg. Bé thế nhưng nổ vẫn to . Nếu để chế độ tấn công theo kiểu keel attack thì chẳng đến nỗi làm đứt đôi cái tàu như thế, nhừng mà tàu chìm thì chắc như đinh.
    15 trái mới đánh chìm nổi một cái tàu ngầm thì tớ chẳng tin. Cậu nào biết tiếng Nga đọc thử giùm cái link xem mấy anh ấy quảng cáo tầu ngầm của các anh ấy ra làm sao với.
    Cơ bản cái tàu ngầm lặn ở dưới nước thì nó đã chìm sẵn rồi. Cứ gõ đủ mạnh cho long mấy cái long mạch đóng mở hệ thống ballast thì nó khỏi nổi luôn. Mà dưới nước thì pháo tép cũng thành pháo đùng.
    Cái chuyện Kurk bị chìm do nổ quả ngư lôi siêu tốc theo kiểu BrodaRu kể cũng thế nào ý. Cơ bản là khi phóng ngư lôi, người ta phải làm ngập ống phóng, rồi mở cửa phóng, rồi mới phóng. Phóng ngư lôi ra thì người ta dùng khí nén để đẩy quả ngư lôi ra khỏi ống, rồi động cơ ngư lôi mới hoạt động. Thế nên cái gì mà khí tạo hơi gì đấy trong lòng ống phóng nghe nó có vấn đề. Mà ngư lôi siêu tốc dùng động cơ kiểu như tên lả, khai hoả động cơ trong lòng ống phóng thì cũng dễ toác nòng, dù nòng có được hàn tốt đến mấy.
  9. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Sơ đồ chiến dịch trục vớt tầu Kursk.
    [​IMG]
  10. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6

    [​IMG]

Chia sẻ trang này