1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuôc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t50long, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. t50long

    t50long Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cuôc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập

    Xin tổng chào,

    Mình cuộc hay đọc mấy box về lịch sử các cuộc chiến rất hay trên đây, rất cám ơn các thành viên. Có ai biết nhiều về cuộc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập không? Cuộc chiến gay cấn đến độ hai bên dàn chiến xa đối đầu vào nhau ... rồi dẫn đến hận thù cho đến ngày nay....
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Bạn nên tham khảo 3 cuốn :
    - Israel
    - Bán đảo Arab (đồng tác giả: học giả Nguyễn Hiến Lê) Hai cuốn này đc tái bản gần đây.
    - Bức tường thành Do Thái, của 1 sử gia Pháp, có đề tựa của tướng Moise Dayan. Cuốn này hơi khó kiếm do in năm 1969 thì phải.
    Cuộc chiến đầu tiên vào năm 1948, ngay sau khi thủ tướng Ben Gurion tuyên bố nền độc lập quốc gia Do Thái, liên quân Arab gồm Ai Cập, Syria, Transjordan tấn công ngay. Phe Arab có quân chính quy, xe tăng, đại pháo và không quân. Do Thái có 48,000 dân quân vũ trang nhẹ, đến cuối cuộc chiến có thêm 1 phi đoàn tiêm kích gồm Spitfile, Messesmith mua lậu từ Anh và Tiệp.
    Quân Arab chính quy nhưng vô kỷ luật, yếu kém, ngoại trừ quân Transjordan là quân lê dương gồm toàn người Bedoun trung thành với nhà vua, được sỹ quan Anh huấn luyện và chỉ huy. Lính Ai Cập ra trận mà không có hậu cần, mỗi ngày đại đội trưởng đc phát 1 số tiền rồi đem đi mua thức ăn cho lính, đấy là chưa kể chuyện xà xẻo.
    Quân Do Thái toàn dân quân, vũ khí nhẹ nhưng có lòng cảm tử do phải đấu tranh cho sự sinh tồn của mình. Mỗi công xã kibbut phải tự chiến đấu bảo vệ mà ko có sự ứng cứu, quân chủ lực phải lo bảo vệ các thành phố lớn. Vậy mà họ đã tiêu diệt vố số xe tăng chỉ với chai xăng molotov.
    Ban đầu quân DT co cụm phòng thủ, đất nước bị cắt đôi. Sau họ phản công, tái chiếm tuyến đường nối Jerusalem và Haifa. Sau cùng kết thúc bằng một hoà ước lỏng lẻo.
    Do Thái được vùng đất ngày nay mà ko có dải Gaza và bờ Tây sông Jordan, vẫn do Ai Cập nắm giữ. Do Thái và Transjordan chia đôi Jerusalem như cũ, nhưng bức tường Than Khóc và các công trình lịch sử lại nằm trong tay người Transjordan (năm 1967 quân dù Do Thái tiến chiếm lại nó). Transjordan mất 1 phần bờ tây sông Jordan nên đổi tên lại là Jordan. Cao nguyên Golan trong tay Syria.
    Các quốc gia ko hài lòng với hiện trạng này và đó là nguyên nhân các cuộc chiến: kinh đào Sue 1955, chiến tranh 6 ngày 1967, chiến tranh Yom Kibpur 1973 và Nam Liban 1982.
    Từ 1948 Do Thái liên tục nhập cư dân do thái từ khắp nơi trên thế giới nhằm tăng cường sức mạnh. Đến 1967 họ có 4 triệu dân và chừng 180,000 quân hiện dịch. Khi chiến tranh nổ ra họ có thể huy động 300,000 quân.
    Sức mạnh Do Thái: mũi giáo là quân dù và thiết kỵ, chiếc khiên che chắn là không quân.
    Thiết kỵ khá lạc hậu, đa số là xe Sherman của Mỹ mua với giá rẻ bất ngờ, chừng 5,000 mỹ kim thời giá 1960''. Với sự thông minh tuyệt vời của dân Do Thái, họ cải biến bằng cách thay nòng 75mm thành 90mm hoặc 105mm, gọi là Super Sherman. Các loại thiết giáp khác như M-8 hay half track M-3 đều đc cải biến, tỷ dụ mang súng phòng không 2X20mm.
    Thiết giáp hạng nặng có xe Centurion của Anh, cũng cải biến mang pháo 105mm nòng dài, hoặc nòng ngắn thành pháo tự hành yểm trợ bộ binh.
    Hiện đại nhất chỉ có chừng vài chục xe tăng hạng nhẹ AMX 75mm, cải biến mang theo hoả tiễn chống tăng.
    Quân dù Do thái nổi tiếng dũng cảm, sỹ quan luôn xung phong hàng đầu khiến tỷ lệ tổn thất lên tới 45% cho sỹ quan. Họ tự hào đánh chiếm Jerusalem mà "ko tổn hại tới 1 viên đá thành cổ". Họ đã từng lao vào các dàn đại pháo Ai Cập mà ko có hoả lực yểm trợ, hoặc với xe jeep gắn súng ko giựt 106mm hạ đc vô số T-54.
    Không quân cho đến năm 1967 đa số là Mirage III, 1 ít máy bay cũ như Vatour, Super Mystere. Tất cả là đồ Pháp.
    Trước 1967, Mỹ viện trợ ít do đang dính vào Vietnam. Đa số nguồn tài trợ đến từ các tài phiệt Do Thái khắp trên thế giới hoặc tiền đền bù thiệt hại của Tây Đức trả.
  3. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Đức, dĩ nhiên là có Mỹ gật đầu, trả một phần bằng vũ khí, trong đó có xe tăng M48.
    Không quân Israel với hầu hết là máy bay do Pháp cung cấp Ourangan, Vautour (ném bom), Mirage III và Mystère đã chiếm thế thượng phong hoàn toàn trước không quân Arab (Mig15, 17, 21). Năm 1967 tổng thống Pháp De Gaulle tuyên bố sẽ trừng phạt nước nào gây chiến trước. Israel biết điều này nhưng vì vận mệnh của cả dân tộc, họ phải tiến hành cuộc chiến tranh chính nghĩa 6 ngày, tiêu diệt gần như hoàn toàn tiềm lực chiến tranh của các nước Arab, chủ yếu là Egypt. Để so sánh, cuộc chiến này gần giống với cuộc chiến mà Lý Thường Kiệt tiến hành khi đánh Ung-Khâm -Liêm. Sau đó Pháp đã cắt viện trợ vũ khí hoàn toàn cho Israel, buộc họ phải quay sang nhờ Mỹ giúp đỡ. Đây là một đòn kiểu stab behind nên Israel rất bất bình. Một số vũ khí như máy bay chiến đấu Mirage V đã trả tiền và đã sẵn sàng chuyển giao bị ngưng vĩnh viễn. Sau đó Mỹ chuyển giao các chiến đấu cơ A4 và F4 giúp Israel lần nữa đứng vững trước kho vũ khí hùng hậu do LX trang bị cho quân Arab. Một kỹ sư Thuỵ sĩ làm việc cho hãng Dassault Aviation-tập đoàn chế tạo chiến đấu cơ Mirage, đã vì thiện cảm với Israel chuyển giao các tài liệu kỹ thuật cho họ. Trên cơ sở này và cộng với sự giúp đỡ của Mỹ (động cơ), Israel đã chế tạo thành công loại Mirage III clone. Họ đặt tên là Dagger và sau này là Kfir. Ngoài việc phục vụ trong KQ Israel, nó còn được xuất khẩu sang nhiều nước. Pháp biết vụ này, rất cay cú nhưng không làm gì được. Quân đội Israel, dù dùng một kho vũ khí tạp chủng, vẫn chiến đấu rất hiệu quả và ngoan cường chống QĐ Arab, được trang bị chính qui hơn nhiều. Trong các cuộc bộ chiến không cân sức, M4 Sherman (US) và AMX13 (Pháp), vốn là xe tăng hạng nhẹ đã được thay pháo 76mm, 90mm, cùng với Centurion (xe tăng hạng trung của Anh) đã chiến đấu dũng mãnh trước đàn T55 và T62 đông đảo hơn nhiều. Sau cuộc chiến 67, Israel bắt sống hơn 400 xe tăng T55, được thay pháo 105mm và đổi tên thành Ti67. Sau khi LX trang bị Mig23, Mig25 cho QĐ Arab, Israel cũng có thêm F15 và F16. Kết quả giao tranh thế nào thì trên Web có đầy.
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 12/01/2006
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    vào thời 1948 Không quân Do Thái đã có những chiếc máy bay Đức Méc xe smit đầu tiên do người Do Thái góp tiền mua về, phi công cũng là từ hải ngoại về.
  5. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét Ixraen nhưng mà phải công nhận bọn này đúng là dẫn chứng tiêu biểu cho cái chân lý "sông có khúc người có lúc"!
    Dân Do Thái lang thang vất vưởng, chịu bao khinh bỉ, ức hiếp suốt 2 thiên niên kỉ (?) cuối cùng cũng đã phục hưng cơ đồ, 1 lần nữa xưng bá Trung Đông, xứng đáng là con cháu của Moise, David, Solomon...
  6. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    từ bên ngoài ngang xương lao vào giành đất của người ta, không biết tính "chính nghĩa" của cuộc chiến này nó nằm ở chỗ nào?
    hay là 2 bên đều có "chính nghĩa"?
    Israel thì chính nghĩa là "giành lại đất tổ", còn Arab là "bảo vệ tổ quốc", chắc cuối cùng Israel "chính nghĩa hơn" nên thắng chăng? hay là vì "chính nghĩa trang bị tốt hơn"?
  7. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Spirou nhiều!Đây cũng là vấn đề mà tớ đang tìm hiểu. Vote cho bác 5 *
    Nhưng hình như năm 1967, các nước Arab gây chiến trước mà! Cần nói thêm: năm 67,lúc đầu DT thua nặng. Nhưng sau đó đã lật ngược tình hình!
    Theo một vài tài liệu mà tớ đọc ngày xưa, lúc Chiến tranh 6 ngày nổ ra, Mỹ đã khẩn cấp lập cầu hàng không để viện trợ cho DT!Đúng không nhỉ? Các bác xác minh giúp
  8. chiangshan3012

    chiangshan3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đó là năm 1973.
    Chiến dịch Focus của Israel năm 1967 là một trong những chiến dịch không kích xuất sắc nhất của lịch sử. Trong vòng 4 ngày khoảng 400 tiêm kích, cường kích của khối Arab bị tiêu diệt. Phi công Do Thái xuất kích, sau đó quay lại căn cứ nạp nhiên liệu, vũ khí rồi lại tiếp tục cất cánh. Có những người đã làm thế 6-7 lần.
  9. cop_den

    cop_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tăng Do Thái hình như "Mỹ hoá" từ giữa những năm 60. Tây Đức lúc đầu bán M-48 được vài chục chiếc cho Do Thái thì bị Khối Ả rập phản đối quá nên stop. Mỹ nhảy vào thay thế cung cấp còn hơn số yêu cầu của Do Thái, thêm nữa Do Thái còn tịch thu khoảng 100 M-48 của Jordanie năm 1967. Cái hay nửa là, như Spirou nói, họ tự nâng cấp kho vũ khí của họ quá tuyệt vời. Khẩu 90mm trên M48 họ thay luôn bằng khẩu 105mm để chọi với T54. Sau 1967 thì lực lượng tăng của Do Thái đã khá mạnh rồi.
    Nhưng có 1 điều tôi thắc mắc hoài là : giai đoạn khốc liệt nhất ở Trung Đông cùng trùng với thời kỳ khốc liệt của CTVN, Mỹ và Do Thái chắc chắn phải trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau chứ ? vậy mà tại sao Do Thái lại bị thiệt hại nặng nề trong giai đoạn đầu của Yom Kippur (mất hơn 100 máy bay và hơn 300 xe tăng) vậy nhỉ ? SAM ở VN hay ở AI Cập như thế nào chắc họ quá rõ hoặc RPG sử dụng ở VN hiệu quả ra sao thì họ chắc cũng biết chứ ?
    Tuy nhiên tôi thích nhất va64n là diễn biến của Yom KIppur, chiến tranh là phải thắng thua như vậy thì mới gay cấn và hấp dẫn, chứ như cuộc chiến 6 ngày chán chết.
  10. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Cậu Chimcanhcutbeo chắc chỉ đọc những gì viết về Israel theo quan điểm nhà nước VN vốn chỉ theo đuôi anh cả LX. Nếu cậu chịu khó tìm hiểu để thấy lịch sử của họ đẫm máu và nước mắt suốt 2000 năm qua thì mới khâm phục và kính trọng người Do thái. Tôi đã so sánh cuộc chiến 1967 với cuộc chiến của LTK chống Tống mà cậu không hiểu à? Thế vào LS-VH làm gì? Các nước Arab, đặc biệt là Egypt, đã chuẩn bị đầy đủ cho chiến tranh. Theo cậu thì Israel nên làm gì? Bị động chờ đợi để liên quân Arab đến cắt tiết à? Hay ra tay trước để giải quyết cái hoạ diệt chủng cho dân tộc mình? Theo lý luận của cậu, có lẽ Lý Thường Kiệt cũng phạm tội xâm lược và cuộc chiến của ông là phi nghĩa?
    Còn "đi chiếm đất người" là cái lý thuyết cậu bị nhồi sọ. Liên hiệp quốc chia đất cho người Israel và ngưòi Palestin trên mảnh đất Juda lịch sử. Nếu người Arab chịu chung sống hoà bình với người Do thái thì đã chả sao? Họ đã gây chiến trước nhằm tiêu diệt nhà nước Israel hợp pháp được quốc tế công nhận. Nên nhớ là chiến tranh do các nước Arab gây ra luôn nhằm mục dích huỷ diệt cả một quốc gia, cả một dân tộc chứ không chỉ là để chiếm đất. Đấy là tội ác diệt chủng. Arab đã thua và họ phải trả giá. Nếu họ thắng, họ sẽ làm những điều còn tồi tệ hơn nhiều. Thế theo cậu đó có phải là"đi chiếm đất người" không?
    Còn Israel đã sử dụng quyền của người chiến thắng để gia tăng sức mạnh cho quốc gia non trẻ của mình trước kẻ thù không có một chút lòng thương xót nào. Nếu cậu thắc mắc vấn đề này, hãy yêu cầu Nga trả lại 4 hòn đảo cho Nhật, trả lại Đông Phổ cho Đức, trả lại Moldova cho Romania, trả lại Karelia cho Phần lan... Mỹ hãy trả lại Texas và New Mexico... cho Mexico và còn nhiều, rất nhiều ví dụ khác nữa.
    Nếu cậu vẫn không hiểu, về đọc thêm sách báo từ nhiều nguồn rồi hãy vào LS-VH.
    Được porthos sửa chữa / chuyển vào 20:36 ngày 12/01/2006

Chia sẻ trang này