1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuôc chiến giữa Israel và các nước Ả Rập

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi t50long, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chính xác hoàn toàn!Từ nhiều năm trước, các nước Arab đã lăm le thôn tính Do Thái!Năm 1967, liên quân Ai Cập, Syrie, Jordan cùng hợp lực đánh Israel. Nhóm này còn được Liên Xô viện trợ hết cỡ. Vì thế nên chúng ta càng thấy dân tộc Do Thái quả là kiên cường(chả thua gì Việt Nam). Mà bác Porthos này, năm 1967 Irag có tham gia không nhỉ?
    Cần nói thêm là sau Chiến tranh 6 ngày, toàn bộ khối XHCN đã cắt quan hệ ngoại giao với Israel, trừ Rumania! Vì thế nên tầng lớp hậu sinh ở VN ít biết về nó cũng là chuyện dễ hiểu thôi!
    Cách đây vài năm, tôi có đọc trên Thế Giới Mới một bài, mô tả chi tiết trận mở màn của Chiến tranh 6 ngày. Trận đó Israel thua to.Để tối nay tôi về tìm, nếu có sẽ post lên phục vụ các bác
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Trong các dân tộc thì tớ phục nhất là dân Israel, quật cường, thông minh và đẹp nữa chứ!
    Tớ có nghe nói là trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam cao điểm, cả hai bên Israel và Arab đều đưa ra khẩu hiệu "học tập gương chiến đấu của các chiến sỹ Việt Nam anh hùng", chẳng biết có chính xác không?
    Bác nào muốn tìm hiểu về lịch sử xung đột giữa Israel và Arab thì vào đây này:
    http://vnexpress.net/Vietnam/The-gioi/Tu-lieu/2002/04/3B9BB380/
  3. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Các nước Arập không công nhận Israel ngay từ đầu, phủ nhận nghị quyết LHQ, đồng thời cũng chẳng công nhận Palestin. Sau "cuộc chiến giành độc lập" 1948, Ai cập và Jordan chia nhau Gaza và Bờ Tây.
    Tuy Israel ban đầu chiếm nhiều cảm tình của quốc tế, nhưng vào năm 1956 họ cùng với Anh và Pháp tấn công Ai cập, khiến cho dư luận bất bình. Đồng thời 1 số phần tử cực đoan Israel dự tính khôi phục lãnh thổ vương quốc Israel cổ, gọi là Zionist.
    Năm 1967 phe Ả rập thất bại vì chính quyền quá thối nhưng năm 1973, hai vị anh hùng của Ai cập và Xiri là Nasser và Assad cha sau khi làm đảo chính lên cầm quyền ở nước mình, tấn công Israel bất ngờ gây thiệt hại nặng. Tuy cuối cùng Israel thắng nhưng cho thấy sự an nguy của họ chỉ nằm trên sợi tóc. Điều gì sẽ xảy ra nếu Ảrập chế được một trái bom nguyên tử? Cho nên mặc dù binh lực vẫn mạnh hơn nhiều, người hùng xưa thủ tướng nay Saron vẫn phải tìm cách "đổi đất lấy hoà bình".
  4. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Chủ đề tương tự đã được đăng trong KTQS rồi. Như đã viết,tôi có thuật lại chuyến đi thăm Do thái cách đây vài năm về nhà anh bạn cùng Giáo sư hướng dẫn. Hết điều ngạc nhiên này,đến ngạc nhiên khác,đặc biệt là tình cảm của các bạn Do thái đối với Việt nam. Lâu nay,ta thường ghét họ vì những cuộc chiến tranh với A rập. Nhưng muốn biết thì phải đến tận nơi. Người dân Do thái được Mỹ viện trợ dồi dào,được Nga cho phép người Do thái từ Nga được tự do hồi hương và giữ quốc tịch từ lâu rồi. Số người Do thái từ Liên xô về bây giờ chiếm trên 35 % dân số.Trong quân đội cũng có tỷ lệ lớn người từ Nga về. Bạn của Broda về Do thái,làm có nhiều tiền lại quay ngược về Nga mua nhà đất,mở khu Thương mại. Nhiều người vẫn còn cảm tình sâu đậm với VN thủa chiến tranh,họ ở Nga và cũng rất ủng hộ VN. Thế nên Broda mong ước nếu VN kết thân với Do thái thì họ có thể giúp nhiều việc. Thời cơ có hạn thôi.Bây giờ họ cần sự ủng hộ quốc tế,họ sẽ giúp cho không nhiều thứ.Còn khi họ đã có rồi,lúc đó họ bán.Nền khoa học,đặc biệt khoa học nông nghiệp Do thái vào loại hàng đầu thế giới. Đặc biệt là khoa học Tài chính,khoa học công nghệ chế tạo vũ khí ..họ rất giỏi.Nga nhập khẩu rất nhiều nông phẩm Do thái canh tác trên sa mạc. Tôi đã viết bài dài về Do thái. Đặc biệt khi sang đó thấy người do thái và Palestin sống trong cùng chung cư rất bình thường. Người Ả rập sang Do thái lao động nên họ muốn chính phủ của họ đối tốt với Do thái.Mỗi ngày có 150 ngàn người Palestin đi xe bus sang làm tại đó,tối lại về.
  5. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Những người theo chủ nghĩa Zionism (lấy tên từ ngọn đồi thiêng Zion của Do thái) ra đời đâu từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 rồi, có mục tiêu là phục quốc và không thể qui họ là cực đoan hết được. Tất cả những người Do thái trở về đất tổ của họ sau thế chiến thứ 2 đều có thể coi là theo chủ nghĩa Zionism được (tất nhiên trừ một số trẻ em và phụ nữ). Trong số này chỉ có một số là cực đoan.
    Cuộc chiến năm 73 cũng khó nói là Israel thắng được vì chỉ một chút xíu nữa là họ đã mất thủ đô do chủ quan. Nếu Mỹ không lập cầu hàng không viện trợ ồ ạt vũ khí thì có lẽ Israel đã thua. Trận đó có thể coi là hòa thì hợp lý hơn. Phe Arập cũng tuyên bố là thắng trận. Ai cũng biết Israel đã có vũ khí hạt nhân nên nếu mấy bác Ả rập như Iran có vũ khí hạt nhân thì cũng không dám chơi sát ván đâu. Theo Samuel Hutchington thì Mỹ rất khó ngăn cản các nước khác có vũ khí hạt nhân. Sau này nếu công nghệ tiến bộ đến một mức nào đó thì có lẽ sản xuất vũ khí hạt nhân không còn phức tạp như hiện nay.
    Được tmkien1 sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 13/01/2006
  6. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tớ chỉ thích nó dạy cho mình cách nâng cấp các loại vũ khí thôi. Sao bọn này tài nhỉ, vũ khí Anh, Pháp, Mỹ, Nga gì nó cũng nâng cấp được hết
  7. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Trước năm 1922, khu vực uỷ trị Palestin là một vùng đất hoang hoá vô chủ, ko một nhà nước nào tuyên bố chủ quyền ở đó. Cả người Do thái và Arap Palestine cùng sống từ 2000 năm trưóc. Dân Arap vẫn coi Do thái là bọn hạ đẳng, sống ăn bám. Sau năm 1922, 75% vùng đất được chuyển cho dân Arap Palestin được gọi là Transjordan, sau này hình thành Jordan. Ngược đời là ở chỗ người cầm đầu vùng đất này lại không phải dân Palestine. Đám dân Palestine bị lùa sang 25% còn lại thuộc dân Do thái. Phần của dân Do thái lúc đó chỉ là vùng bùn lầy nước đọng, không có tài nguyên gì, đối lập lại hẳn với phần của đám Arap. Chỉ đến khi người Do thái đoàn kết nỗ lực xây dựng vùng đất thánh của họ thành 1 vùng đất trù phú. Chủ nghĩa dân tộc Arap hẹp hòi cộng với sự ganh tị về đã khiến người Arap muốn thâu tóm phần còn lại của nhà nước Do thái. Không chỉ tấn công dân Do thái ở giai đoạn đầu, người Arap còn giúp đỡ người Anh phá hoại nhà nước Do thái. Cho đến khi nghị quyết năm 47 của liên hợp quốc về việc phân chia Isarel và Palestine thành 2 nhà nước độc lập thì đám dân Arap tham lam quyết định tấn công. Chiến tranh 1948 nổ ra.
  8. MTH

    MTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    Post nhầm
    Được mth sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 13/01/2006
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Đến cái Mig 21 cổ lỗ sỹ,nó còn nâng cấp,lắp radar,hệ thống điện tử mới,bay ngon lành cho mấy nơi còn xài loại này. Công nghệ chủ yếu từ Mỹ. Broda có đứng hỏi chuyện với mấy em bộ đội,xinh quá là xinh,khẩu súng dài đến tai,đứng gác ở vọng gác.
    .Lạ một cái,các em nói English đặc sệt,không có accent,giọng Mỹ. Hoá ra các em là người Mỹ.Có hàng chục nghìn người Do thái từ Mỹ tình nguyện về đi lính bảo về Tổ quốc.Xong 3 năm họ lại về Mỹ. Thế mới biết lòng yêu nước cuả họ. Anh bạn Do thái hỏi tôi có biết tại sao Mỹ thường xuyên viện trợ cho Do thái,mặc dù nó quá giàu ? Anh bảo vì trong quốc hội và Chính phủ Mỹ có nhiều Do thái. Liên xô phản đối nó cho bọn Ả rập hài lòng,nhưng ở Nga ở đâu chả có Do thái (Ông Lê nin cũng gốc đó). Người Do thái vẫn được đi về. Ngay mấy nơi thương mại lớn nhất mà cộng đồng VN buôn bán,cũng chủ Do thái.các nhà bác học về vũ trụ và tên lưả..cũng vậy. Tóm lại làm bạn với người Do thái cũng được phết !
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Bác porthos cho em hỏi 1 cái. Dân Do Thái tứ tán khắp nơi đến hơn ngàn năm nay. Đùng 1 cái ông "Liên Hiệp Quốc" nhảy vào Palestine bảo bọn nó phải chia đất cho dân Do Thái vì ... hơn 1ngìn năm trước bọn nó ở đây. THế bây giờ ông Liên Hiệp QUốc nhảy vào VN, bảo là mấy trăm năm trước miền Nam là của dân Chăm rồi thi nhau cắt cắt xén xén thì sao??
    Em kô rõ về lịch sử của cái vùng đấy nên có gì sai thì bác cứ chỉ ra nhé.
    Còn việc Israel cho dân vào định cư ở dải Gaza, vùng mà ông LHQ đã chia là của Palestine thì sao? Rồi gần đây thì đùng 1 cái lôi dân ra bằng vũ lực, chả ra làm sao cả. Rồi lại còn cắt hết đường giao tiếp giữa Palestine và các nước khác. Em hỏi 1 thằng bạn Mỹ học về quan hệ Quốc tế thì nó nói là cảnh lính Do thái lôi dân ra cứ như bọn dân Do Thái là nạn nhân, trong khi bọn nó đáng lẽ kô được vào đấy ở từ đầu. Tất nhiên đấy là ý kiến của 1 người, em chỉ lấy 1 ví dụ là nó kô phải bị "nhồi sọ" bởi thông tin ở VN nhé.

Chia sẻ trang này