1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    chắc kịch bản sẽ là các nữ làm cách mạng, lập nên nước Cộng Hòa Nữ Quốc Dân Chủ Libya
    bảo đảm từ lúc đó về sau, hòa bình độc lập dài dài, ko còn chiến tranh = súng đạn
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Sau khi tìm hiểu 1 chút thì được biết Lê Quang Trung là 1 tay chóng Cọng có cỡ trong nhiều năm trời ở hải ngoại, từng viết nhiều bài viết chửi Công sản, tham gia nhiều diễn đàn Internet với nick lequangtrung.

    Phần lớn là các diễn đàn chóng Cọng.
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
  4. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Tầm bậy, xạo quá mức, lực lượng "bảo vệ dân thường" đang ở đó sao có tàn sát được, hoang đường hết chỗ nói. [r24)]=))
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    [​IMG]

    The flag, complete with Arabic script reading "there is no God but Allah" and full moon underneath, was seen flying above the Benghazi courthouse building, considered to be the seat of the revolution, according to the news website Vice.com.

    The flag was said to be flying over the building alongside the Libyan national flag but the National Transitional Council has denied that it was responsible.

    Vice.com also reported that Islamists had been seen driving around the city's streets, waving the Al Qaeda flag from their cars and shouting "Islamiya, Islamiya! No East, nor West".

    The revelation came just days after it emerged that rebels in Libya have imposed Sharia law in the some parts of country since seizing power.

    Mustafa Abdul-Jalil, chairman of the National Transitional Council, said Islamic Sharia law would be the "basic source" of legislation in free Libya.


    =====đa chiều! ko lại bảo lề trái lề phải=========

    à đây, có bản tiếng Việt từ dâm trí đăng lại từ bài trên

    Phát hiện cờ al-Qaeda tung bay trên nóc toà án ở Libya


    Lá cờ màu đen của tổ chức Khủng Khiếp al-Qaeda đã được nhìn thấy đang tung bay trên nóc một toà nhà công cộng tại Libya, gây ra những lo ngại rằng quốc gia Bắc Phi có thể hướng theo chủ nghĩ Hồi giáo cực đoan.

    Lá cờ được tin dòng chữ Ả-rập: “Không có Thượng đế mà chỉ có thánh Allah” và có hình mặt trăng tròn ở phía dưới. Nó được nhìn thấy đang tung bay bên trên toà nhà toà án thành phố Benghazi, nơi được coi là cái nôi của cuộc nổi dậy.

    .....
    http://dantri.com.vn/c36/s36-533493/phat-hien-co-alqaeda-tung-bay-tren-noc-toa-an-o-libya.htm

    =====và đây là dâm chủ và dâm quyền==========


    Tuyên bố áp dụng luật Hồi giáo của chính phủ mới Libya gây lo ngại

    Tuyên bố luật Hồi giáo sẽ là cơ sở của luật pháp tại đất nước Libya vừa mới được “giải phóng” đang gây ra nhiều lo ngại, đặc biệt là đối với phụ nữ, mặc dù những người Hồi giáo khẳng định luật được áp dụng theo hướng ôn hòa.

    Trong bài phát biểu trước cả nước tại Benghazi, nhằm chính thức tuyên bố đất nước được giải phóng khỏi chế độ của ông Gadhafi, lãnh đạo lâm thời Mustafa Abdel Jalil hôm chủ nhật vừa qua tuyên bố luật Hồi giáo sẽ là cơ sở cho luật pháp của Libya.

    “Bất kỳ luật nào vi phạm quy tắc Hồi giáo sẽ không có giá trị và bị từ bỏ”, ông cho biết, viện dẫn ví dụ về luật hôn nhân được áp dụng trong suốt 42 năm nắm quyền của ông Gadhafi. Luật này giới hạn tục đa thê, tục được phép trong đạo Hồi.

    “Luật ly hôn và hôn nhân…luật này đi ngược với giáo lý đạo Hồi và phải được ngăn chặn”, ông Jalil cho hay.

    Bình luận của ông đã gây ra những chỉ trích cũng như kêu gọi kiềm chế ở cả Libya và châu Âu, nhất là trong bối cảnh các cuộc ********* Mùa Xuân Ảrập có thể làm sống dậy những đạo luật Hồi giáo hà khắc.

    Nhiều người Libya chờ đợi bài phát biểu lịch sử vào hôm chủ nhật đã vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC), khi đề cập tới vai trò của đạo luật Hồi giáo trước cả những vấn đề quan trọng hơn như an ninh và giáo dục.

    “Thật sốc và thật nhục nhã với quốc gia, sau khi hàng ngàn người Libya phải hi sinh mạng sống của họ cho sự tự do, mà ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo mới là sẽ cho phép đàn ông cưới trong bí mật”, Rim, 40 tuổi, một người ủng hộ phụ nữ cho biết.

    Trong bài phát biểu của mình, ông Abdel Jalil cũng tuyên bố sẽ đưa ra hệ thống ngân hàng Hồi giáo ở Libya, để phù hợp với đạo Hồi, cấm kiếm lời – một hình thức bị xem là cho vay nặng lãi.

    Adelrahman al-Shatr, một trong những người sáng lập **** đoàn kết dân tộc trung hữu vừa mới được công bố vào tuần trước, cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để lãnh đạo NTC nói về chính sách của nhà nước mới.

    “Đó là vấn đề nên được bàn thảo với các nhóm chính trị khác nhau và với người dân Libya”, ông cho hay.

    “Những tuyên bố như thế này gây ra đau đớn, cay đắng đối với phụ nữ, những người đã phải hi sinh bao nhiêu liệt sỹ”, trong cuộc chiến kéo dài 8 tháng chống lại những người trung thành với ông Gadhafi.

    “Bằng việc bỏ luật hôn nhân, phụ nữ sẽ mất quyền giữ ngôi nhà của gia đình nếu họ ly hôn. Đó là thảm họa đối với phụ nữ Libya”.

    Các nhà lãnh đạo phương Tây cũng ngay lập tức phản ứng đối với bình luận của ông Jalil, với người đứng đầu về chính sách đối ngoại EU Catherine Ashton hôm qua cho rằng việc áp dụng luật Hồi giáo của Libya phải tôn trọng nhân quyền và những quy tắc dân chủ.

    Abdel Jalil là một Bộ trưởng tư pháp đáng kính dưới thời ông Gadhafi, song đã tự tách khỏi chính quyền cũ khi các cuộc ********* nổ ra. Ông được xem là người sùng đạo và là tín đồ của đạo Hồi Sufi – phản đối sự cực đoan.

    Ông đã từng cho biết một Libya mới sẽ không chấp nhận bất kỳ tư tưởng cực đoan nào và tìm kiếm sự trở lại của nước này trong cộng đồng quốc tế bằng việc theo đuổi đạo Hồi ôn hòa.

    Tuy nhiên, những người Hồi giáo ở Libya hiện là lực lượng đang lên trong chính trường nước này, với một số nhân vật như Abdelhakim Belhaj, người sáng lập nhóm LIFG có liên hệ với Al-Qaeda nhưng giờ đã bị giải tán, dự kiến sẽ nắm giữ những vị trí quan trọng.

    http://dantri.com.vn/c36/s36-531329...-giao-cua-chinh-phu-moi-libya-gay-lo-ngai.htm
    ==========================

    hòa ra LaTo bưng bô cho Al-Quaeda
    Cộng Hòa Dân Chủ Nữ Quốc Libya muôn năm, hehe[:D].
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cái lão hổ báo chó mèo không biết lặn đâu rồi các bác nhể ^^ Hoá ra các anh Nato lại nuôi ong tay áo hở?
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Nếu đúng là cái đạo luật Hồi giáo ( cực đoan?) được áp dụng thì tội cho dân Li bi quá . Đặc biệt là phụ nữ.
    Chuẩn bị thấy cảnh chị em ra đường bịt mặt, lâu lâu lại có cái ảnh ..ném đá...haizzz!
    Một lũ quân ô hợp, đứng giữa đường bắn súng ăn mừng. sao có thể gọi là quân đội với chính quyền được nhỉ.
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Hồi trước, các bợn như hổ báo chó mèo chắc đang quấn tã, hoặc là mải vẩy mực vào bạn bên cạnh, nên chưa được chứng kiến một "cách mạng" tương tự như này: ấy là Taliban làm cách mạng dân chủ dân quyền Hồi giáo, lật đổ chính phủ tay sai Liên Xô của Nazibula, tạo nên nhà nước cộng hòa hồi giáo Taliban - kẻ đã bị bên "nhân quyền" quên mất trong thời gian dài, rồi sực nhớ và đập tới tấp sau vụ 11/9.

    Vụ đó cũng nhùng nhằng khá lâu, tới khi bên CIA mua chuộc được Liên minh Phương Bắc (cái liên minh này là do Liên Xô nuôi để kháng chiến chống Taliban) thì cuộc chiến mới ngã ngũ được.

    Miềng dự là sau này sẽ có một vụ kiểu 11/9, có thể là 12/10, sau đó thì nhà nước Libya dân chủ tự do hôm nay sẽ bị Phớp, Ý nhẩy vào tẩn tới tấp :-":-":-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hờ hờ, dạng ăn cơm mèo như chú mình thì cái hợp đồng đểu xây Vincom hay Nam Cường còn chả được ngó, đòi đi ngó hiệp định hợp tác của 2 chính phủ, mơ à ;));));))
  9. khoavol90

    khoavol90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Wehrmacht1 nói mà ko ai thèm trả lời, ko phản đối cũng ko ủng hộ. Cứ như lời của Wehrmacht1 là gió thoảng mây trôi vậy.Khổ nhỉ.
    Mà cũng ko hiểu là anh ấy chửi cái gì nữa?Anh nói thẳng ra là anh chửi đứa nào thế ?chứ đọc bài anh hại não lắm.
  10. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bỗng dưng nổi loạn làm chi
    Ngàn năm công tội xá chi thế này
    Cách mạng gì lũ chúng bay
    Cách mệng gì lũ Beo hùm nặc nô.

    Thời chưa sinh lũ vong nô
    Li Bi một cõi xưng hùng Châu Phi
    Giáo dục, y tế miễn chi
    Nhà nhà xế hộp, người người chung cư.

    Bỗng đâu một lũ dư thừa
    Chán cơm thèm phở, đi thờ Ngoại band
    Rước voi cõng rắn mò sang
    Tan hoang mồ mả ông bà tổ tjên.

    Thấy ngay hậu quả nhỡn tiền
    Giê-Đê-Pê tụt tận cùng Châu Phi
    Luân thường đạo lý còn gì ?
    Đàn ông tứ vợ, đàn bà Nin-ja.

    Lũ bay lẫn lộn chính tà
    Mang bom đế cuốc san bằng quê hương
    Khôn hồn quẳng súng, sang đường
    Quay đầu về bến mới là Nhân dân.

    Vê-mát
    ---------


    + Cái đạo của người quản giáo cốt là ở chỗ dạy cho đám học viên lầm đường lạt lối ở trong trại biết lắng nghe để mà phân biệt phải trái - chính tà, chứ không mong chúng nhao nhao lên mỗi khi mình cất lời dạy giỗ chúng nó. Chúng nó saj, chúng nó lẫn lộn phại trái thì mình phải dạy, phải cại tạo, cại tạo cho đến khi nào tỉnh ra mới thôi. Đã biết bọn ở trong trại đang lên cơn nguy hiểm rồi mà mình đi cãi lại chúng nó há chăng tự mình đặt mình vào chỗ hiểm nguy sao.

    ++ Cũng giống như cái đạo của người thầy thuốc quý ở chỗ thấy người trọng bệnh thì tận tâm mà cứu chữa, mặc cho biết rằng có thể bị người bệnh lẫn thân chủ trong cơn bỹ cực trắc móc la lối người thầy thuốc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này