1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Có vẻ như Đại tá đã có tí xoay chuyển tính tình thế


    Đại tá Gaddafi tung "vũ khí" mới nhất

    Đại tá Gaddafi vừa tung "vũ khí" mới nhất “của nhà trồng được” để chống lại quân nổi dậy Libya, đó chính là cô con gái rượu đẹp nghiêng nước nghiêng thành của mình.
    Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 30-3 đưa tin các lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã tái chiếm trung tâm dầu mỏ then chốt Ras Lanuf – nơi quân nổi dậy vừa chiếm được không lâu trước đó với sự giúp đỡ từ cuộc không kích của liên quân.
    [​IMG] Đại tá Gaddafi tung "vũ khí" mới nhất
    Và với "vũ khí" mới nhất của mình, cô con gái kiều diễm 34 tuổi Aisha, ông Gaddafi mong muốn sẽ củng cố lại tinh thần của những người ủng hộ.
    Cô luật sư tóc vàng Aisha, người từng tham gia bào chữa cho Saddam Hussein, xuất hiện trong rất nhiều những bức hình chụp tại Tripoli những ngày vừa qua, trong tư thế giương cờ giữa binh lính ủng hộ và đeo mạng che mặt.
    [​IMG] [​IMG] Ông Gaddafi muốn dùng cô con gái Aisha như một nhân tố củng cố tinh thần binh lính
    Dù xuất hiện giữa cuộc chiến quyết liệt nàng Claudia Schiffer của Bắc Phi vẫn không quên gây ấn tượng bởi vẻ chỉn chu và trang điểm tỉ mỉ, không quên diện trang phục truyền thống vốn ít khi thấy cô dùng đến, tất nhiên được cách điệu rất thời trang.
    [​IMG] [​IMG] Aisha được mệnh danh là Claudia Schiffer của Bắc Phi
    Hiện đang có nhiều phỏng đoán nghiêng về hướng lực lượng phương Tây có ý định trang bị vũ khí cho quân nổi dậy ở Libya khi tổng thống Mỹ phát biểu trên CBS hôm 30-3 rằng ông không loại trừ khả năng vũ trang cho quân nổi dậy chống lại ông Gaddafi.
    Phát biểu tại Nghị viện, Thủ Tư.ớng Anh David Cameron cũng tuyên bố không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Libya nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng về vấn đề này.
    Ông cũng thông báo rằng 5 đại sứ Libya (thuộc lực lượng trung thành với ông Gaddafi) tại đại sứ quán Libya tại London, Anh đã bị trục suất vì họ làm dấy lên quan ngại về nguy cơ an ninh.
  2. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Tin thêm về cuộc phản công của quân chính phủ

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Lực lượng của Gaddafi tấn công và đẩy lui phiến quân trở lại phía đông

    Alexander Dziadosz



    30 tháng 3 năm 2011

    BREGA, Libya (Reuters) - Lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã gây sức ép hơn nữa về phía đông với một cuộc tấn công bằng hỏa lực pháo binh vào phiến quân trong hôm thứ Tư các chiến binh nổi dậy cho biết máy bay chiến đấu phương Tây đã phát động các cuộc không kích gần Ras Lanuf, vị trí của một thiết bị đầu cuối hút dầu lớn.

    Trong khi họ tấn công vào Sirte-thành lũy của Gaddafi trong ngày Thứ hai, phiến quân đã bị đẩy trở lại hơn 150 km (95 dặm) về hướng Brega, một thị trấn phía đông của thành phố dầu lửa Ras Lanuf, bởi lực lượng chính phủ trang bị tốt hơn.

    Hàng trăm phiến quân với xe hơi và xe pick-up có gắn súng máy chạy về phía đông ngang qua Brega trong ngày thứ tư trong tình trạng hoang mang. Họ nói rằng họ đã chạy phải bỏ chạy trước các đợt bắn phá bằng hỏa tiễn của lực lượng của Gaddafi.

    Khi đội quân rút lui bắt đầu tăng tốc độ, một phóng viên Reuters cho biết có thấy một chiếc máy bay, sau đó là một loạt tiếng nổ lớn ở gần Ras Lanuf.

    Ahmed -một chiến binh nổi dậy trở về từ Ras Lanuf nói với Reuters: "Các máy bay ném bom của Pháp đã đến và tấn công vào lực lượng của Gaddafi."

    Pháp là thành viên đầu tiên của liên minh quốc tế thông báo rằng họ đã phát động các cuộc không kích vào ngày 19, trong một chiến dịch do Liên Hiệp Quốc ủy nhiệm để áp đặt một vùng cấm bay và bảo vệ dân thường Libya khỏi lực lượng Gaddafi khi ông chiến đấu chống lại một cuộc nổi dậy vào năm cai trị thứ 41 của ông. Phiến quân thường nhất trí tin rằng các máy bay tham gia không kích thường là máy bay Pháp (tự lừa bản thân chứ họ thừa biết phần lớn là máy bay Mỹ).

    Thành phố Ras Lanuf đã đổi chủ nhiều lần trong tháng qua khi quân nổi dậy cố gắng chiến đấu để giữ nó mà không có các cuộc không kích của phương Tây.

    Khoảng 10-15 km về phía tây của Brega, có khoảng một chục chiến binh phiến quân dừng lại trên đường bộ và hướng súng của họ về phía nam-phía sa mạc Sahara. Các làn khói có thể được nhìn từ xa.

    "Họ (lực lượng của Gaddafi) đến từ sa mạc," một chiến binh hét lên. Một người trong số họ nổ khẩu súng trường Kalashnikov của anh ta lên không trung để xua đuổi một nhóm lạc đà.

    Không có dấu hiệu cho thấy các phiến quân sẽ tập kết ở Brega và một người cho biết anh đã lập kế hoạch để đi tất cả cùng đến Ajdabiyah, thành phố lớn cuối cùng ở phía trước của Benghazi-thành lũy của phiến quân ở phía đông.

    "Chúng tôi cần các cuộc không kích"

    Cuộc rút lui của lực lượng nổi dậy vốn đầy nhiệt tình nhưng ít được đào tạo làm nổi bật tính chất mong manh của những thắng lợi của họ và có thể báo trước một cuộc xung đột kéo dài.

    "Chúng tôi cần các cuộc không kích. Nếu có một cuộc oanh tạc từ trên không, chúng tôi có thể tiến vào Misrata ... súng trường Kalashnikovs, RPG, tên lửa vác vai hạng nhẹ... đó là những vũ khí của chúng tôi," Muftah Mohammed-một chiến binh nổi loạn nói với Reuters.

    Rafa Abbas -một chiến binh cho biết ngay trước khi tiếng máy bay được nghe thấy ở gần Ras Lanuf: “lực lượng không quân Pháp ở đâu rồi? Chúng tôi sẽ không thể chiếm được Sirte nếu không có sự hỗ trợ lực của lực lượng không quân Pháp.?"

    Các chiến binh nổi dậy nói rằng họ bị áp đảo bởi nhiều loại vũ khí và hỏa lực hạng nặng lại vừa tầm xa của quân đội của Gaddafi.

    " lực lượng của Gaddafi có tên lửa Grad có phạm vi sát thương lên đến 40 km ... Nếu chúng tôi có tên lửa grads chúng tôi đã có thể giải phóng Libya trong vòng một ngày", ông Ezzedine Saleh nói.

    (Viết bởi Edmund Blair và Ibon Villelabeitia tại Cairo, biên tập bởi Mark Trevelyan)
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Dịch từ http://www.wnep.com/sns-rt-international-us-litre72t2qc-20110330,0,4577199.story


    [​IMG]
    Ảnh minh họa loại hỏa tiễn đã cho các phiến quân chạy tóe khói.


    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  3. conag

    conag Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    20
    Kinh thật đấy, tàu to súng lớn chưa ăn thua giờ đòi Grad để giải phóng trong vòng 1 ngày ^:)^
    Mấy chú "cách mệnh" nổ còn to hơn cả nuclear.
  4. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Cập nhật tình hình chiến sự Li Bia ngày 01/ 04 ( nhưng tin thật, không phải tin đi câu cá)


    Ngày 1/4:
    Thời tiết xấu đã cản trở các hoạt động can của liên quân tại Libya. Phe nổi dậy không được hỗ trợ nên nhanh chóng bị đẩy lùi. (Cập nhật giờ VN)
    [​IMG]
    Máy bay F-16 của Mỹ cất cánh trong chiến dịch không kích Lybia - Ảnh: Getty

    - 4h37’: Chủ tịch của tập đoàn dầu khí quốc gia Libya, ông Shokri Ghanem bác thông tin cho rằng ông đã rời Libya. Ông Ghanem khẳng định hiện vẫn đang tiếp tục công việc tại quốc gia Bắc Phi này. Ông nói: “Điều này là không đúng, tôi vẫn đang làm nhiệm vụ của mình, và tôi sẽ xuất hiện trên truyền hình trong vài phút nữa”.
    Trước đó, đài Al Jazeera đưa tin, nhiều quan chức thân cận với nhà lãnh đạo Muammar đã đào tẩu sang Tunisia, và ông Ghanem là một trong số họ.
    - 4h32’: Tuần này, thời tiết xấu đã làm cản trở chiến dịch không kích của phương Tây tại Libya. Nhờ đó, lực lượng của nhà lãnh đạo Gaddafi đã giành được thế áp đảo so với phe nổi dậy.
    Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen thừa nhận: “Vấn đề lớn nhất trong 3-4 ngày qua đó là thời tiết. Chúng tôi không thể xác định rõ mục tiêu trong điều kiện thời tiết như vậy”.
    - 3h43’: Phó Ðại sứ Libya tại Liên Hiệp Quốc Ibrahim Dabbashi cho hãng tin AP hay, phái đoàn của Libya ại LHQ đã biết việc Ngoại trưởng Moussa Koussa bỏ sang Anh 2 ngày trước đó.
    - 2h51’: Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết, Washington không có ý định định hướng tương laic ho Libya thời chính quyền hậu Muammar Gaddafi.
    - 2h03’: Na Uy khẳng định, việc cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya là vi phạm nghị quyết của LHQ.


    Tin cũ hơn của ngày 31/03

    Trinh thám của liên quân bất lực với vũ khí của Libya

    Thứ năm, 31/03/2011 21:41
    [​IMG]
    (DVT.vn) - Hệ thống trinh sát của liên quân không thể phát hiện vũ khí hạng nặng của chính quyền Muammar Gaddaf, Bộ trưởng quốc phòng Pháp Gerard Longuet hôm nay cho biết.

    Ông Longuet nói: "Các máy bay trinh sát của chúng tôi không còn theo dõi được các hoạt động của các đơn vị chiến đấu của chính quyền Gaddafi như vũ khí hạng nặng, xe tăng, máy bay và tàu chiến”.
    Ông này cũng nói thêm, những loại vũ khí này có thể vẫn đang ở các căn cứ quân sự hoặc được giấu ở đâu đó.
    Ông Longuet cũng nhấn mạnh, liên quân không có ý định trang bị vũ khí cho phe nổi dậy ở Libya bởi điều này là không phù hợp với nghị quyết về vùng cấm bay của LHQ.
    Nghị quyết cho phép áp đặt vùng cấm bay để bảo vệ dân thường Libya, nhưng nghiêm cấm triển khai quân sự trên bộ.
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Đỡ nhưng chưa đủ!
    Tôi sợ là với tư duy 'trong ***g', ở thời đại này, nếu không ở trong ***g thằng ALLXX thì lại ở trong ***g thằng khác mà thôi.

    Chưa đủ vì như thế sẽ là thiếu. Mà thiếu sẽ dẫn đến lụn bại, không phát triển, tiến bộ.

    Với tư duy trong ***g, xã hội chỉ đạt đến trình độ nhà nước phong kiến. Cách mạng chỉ đạt tới cách mạng giải phóng dân tộc.

    Mọi cuộc khởi nghĩa nông dân trước kia cũng không thể gọi là cuộc cách mạng, vì thiếu một tư tưởng tiến bộ.

    Trong xã hội phong kiến bế tắc tư tưởng như thế, sự tiến bộ có thể đến từ đâu? Chẳng bên ngoài là gì?

    Sao không giữ những nguyên tắc của một nhà nước phong kiến mà sống? Thứ nhất vì thời đại này nó không cho phép tồn tại nữa. Thứ 2 là người dân cũng không chấp nhận tiêu chuẩn con người như trong thời phong kiến.

    Bên ngoài nó tác động vào. Thua chưa? Thua rồi! Tư tưởng cũ không đủ tiến bộ và khả năng bảo vệ sự độc lập của đất nước. Thế thì giành độc lập không thể dùng tư tưởng cũ được nữa. Mà phải nhập ngoại. Và từ đó, cách mạng giải phóng dân tộc cũng đã là mang tính chất QT.

    Xét theo ý kiến đó, chế độ Libya hiện nay cũng không phải là của riêng người Libya hiện nay tạo ra, mà nó có nhiều yếu tố khác tác động vào. Các quan hệ nó phức tạp hơn nhiều. Thế cho nên, một cách công bằng, khi dân Libya nổi dậy, cũng không thể cấm đoán họ dùng ảnh hưởng bên ngoài để tạo thế cân bằng. Và nếu như chính quyền Libya là độc tài, lỗi thời và cản trở sự tiến bộ, thì sự ủng hộ ở bên ngoài với cách mạng Libya đó về lâu dài là có lợi cho sự phát triển của xã hội Libya.
  6. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7
    Quân đội của ông Gaddafi không ở điểm bị tan vỡ


    [​IMG]
    Pro-Gaddafi forces are locked in a pattern of advances and retreats in the east

    Lực lượng vũ trang của Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi không phải là đang ở gần với điểm tan vỡ bất chấp hàng trăm cuộc tấn công không kích của liên quân, chỉ huy trưởng quân đội Mỹ cho biết.

    Đô đốc Mike Mullen cho biết trong một cuộc họp của Ủy ban Quân sự trực thuộc Quốc-hội Hoa Kỳ rằng hỏa lực của quân đội của Đại tá Gaddafi vẫn còn mạnh hơn 10 lần so với hỏa lực của phiến quân.
    Tại buổi điều trần này, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates khẳng định Mỹ sẽ không tiến hành "các chiến dịch trên mặt đất" tại Libya.
    Phiến quân và lực lượng ủng hộ Gaddafi dường như đã đi đến một sự bế tắc trong cuộc chiến của họ để giành quyền kiểm soát đất nước.
    Trong những ngày gần đây, phiến quân đã đôn đốc các lực lượng quốc tế tiến hành nhiều cuộc không kích hơn nữa.
    Đô đốc Mullen nói với Ủy ban Quân sự của Hạ viện rằng thời tiết xấu đã làm họ không thể xác định mục tiêu trong ba hoặc bốn ngày qua.
    "[Thời tiết] đã có ảnh hưởng hơn bất cứ những gì khác làm giảm tác động ... làm giảm hiệu quả, và đã cho phép lực lượng chế độ Gaddafi di chuyển về phía đông," hãng tin AFP dẫn lời ông nói.
    Bất chấp vấn đề thời tiết, ông cho biết các cuộc không kể từ đầu hoạt động này đã xóa sổ từ 20% và 25% lực lượng của Đại tá Gaddafi.
    "Công bằng mà nói chúng tôi đã thực sự làm xuy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của ông ta. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta đang đến điểm tan vỡ trên quan điểm quân sự, bởi vì đó không phải là trường hợp này", ông nói.

    Liên quan với vụ Lockerbie ?

    [FONT=&quot]Trong khi đó, chế độ Gaddafi [FONT=&quot]lại có[/FONT][FONT=&quot] một số thất bại[/FONT][FONT=&quot] về[/FONT][FONT=&quot] chính trị.[/FONT][FONT=&quot]Người được chỉ định để [/FONT][FONT=&quot]làm [/FONT][FONT=&quot]phái viên[/FONT][FONT=&quot] ở[/FONT][FONT=&quot] LHQ tiếp theo của Libya tuyên bố ông sẽ không [/FONT][FONT=&quot]nhận vị trí này[/FONT][FONT=&quot], theo một thông báo [/FONT][FONT=&quot]từ các[/FONT][FONT=&quot] phương tiện truyền thông.[/FONT]
    Ali Abdessalam Treki, được lựa chọn để thay thế một phái viên trước đây đã đào thoát, được trích dẫn[FONT=&quot] là đã [/FONT][FONT=&quot]lên án[/FONT][FONT=&quot] những vụ[/FONT][FONT=&quot] "đổ máu".[/FONT]
    Trong cuộc chạy đua[FONT=&quot] về[/FONT][FONT=&quot] hành động quân sự, Robert Gates đã công khai hoài nghi về vùng cấm bay và ở đây[/FONT][FONT=&quot] thì những gì[/FONT][FONT=&quot] ông đã nhìn và[/FONT][FONT=&quot] đã[/FONT][FONT=&quot] nghe [/FONT][FONT=&quot]làm[/FONT][FONT=&quot] ông tìm cách [/FONT][FONT=&quot]hạn chế[/FONT][FONT=&quot] sự tham gia của Mỹ tại Libya.[/FONT]
    Trong[FONT=&quot] một phát[/FONT][FONT=&quot] ngôn rõ ràng, Bộ trưởng Quốc phòng [/FONT][FONT=&quot]đã chỉ ra một cách[/FONT][FONT=&quot] rõ ràng rằng NATO hiện đang phụ trách[/FONT][FONT=&quot] (liên quân)[/FONT][FONT=&quot], [/FONT][FONT=&quot]và những[/FONT][FONT=&quot] chi tiêu của Mỹ [/FONT][FONT=&quot]cho[/FONT][FONT=&quot] Libya sẽ giảm, và rằng các đồng minh khác nên [/FONT][FONT=&quot]phải nắm lấy quyền chỉ huy [/FONT][FONT=&quot]trong việc đào tạo các phiến quân.[/FONT]
    [FONT=&quot]Ngoại trừ[/FONT][FONT=&quot] những điều này (các chính trị gia đào ngũ)[/FONT][FONT=&quot], như Đô đốc Mike Mullen[/FONT][FONT=&quot] đã[/FONT][FONT=&quot] thừa nhận,[/FONT][FONT=&quot]lực lượng [/FONT][FONT=&quot]của[/FONT][FONT=&quot] Đại tá Gaddafi [/FONT][FONT=&quot]vẫn duy trì[/FONT][FONT=&quot] một ưu thế rõ ràng [/FONT][FONT=&quot]về [/FONT][FONT=&quot]quân [/FONT][FONT=&quot]sự[/FONT][FONT=&quot].[/FONT]
    Ông cho biết họ có được một lợi thế 10[FONT=&quot]/ 1[/FONT][FONT=&quot]so với[/FONT][FONT=&quot] phiến quân [/FONT][FONT=&quot]về[/FONT][FONT=&quot] số[/FONT][FONT=&quot] lượng[/FONT][FONT=&quot] xe tăng và xe bọc thép, và[/FONT][FONT=&quot] trong[/FONT][FONT=&quot] hàng ngũ[/FONT][FONT=&quot] phiến quân[/FONT][FONT=&quot] đối lập[/FONT][FONT=&quot] chỉ[/FONT][FONT=&quot] gồm[/FONT][FONT=&quot] có[/FONT][FONT=&quot] 1.000 chiến [/FONT][FONT=&quot]binh đã qua [/FONT][FONT=&quot]đào tạo.[/FONT]
    Tất cả[FONT=&quot] những yếu tố trên đã đưa ra[/FONT][FONT=&quot] câu hỏi: làm thế nào để tránh một bế tắc, hoặc thậm chí[/FONT][FONT=&quot] một[/FONT][FONT=&quot] thắng lợi hoàn toàn cho Gaddafi?[/FONT]
    [FONT=&quot].....[/FONT]
    [/FONT]Trích dịch từ BBC News, toàn văn http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-12924807

    [​IMG]
    Theo bản đồ này thì ta có thể thấy quân chính phủ gần như đã hoàn toàn thắng lợi tại Misrata, quân nổi loạn đã tháo chạy khỏi Sirte, tiếng súng vẫn nổ ở Ras Lanuf và Uqayla ... nhưng thực sự thì quân phiến loạn đang chạy về Ajdabiya. Thời tiết xấu chỉ kéo dài thêm 1 tuần nữa là lại có kẻ phải bám càng trực thăng hê hê.


    [​IMG]
    Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon

    - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon khi trả lời phỏng vấn kênh BBC đã nói rằng việc can thiệp vào tình hình Libya đã cho thấy hiệu quả. Ông này cũng giải thích tại sao hành động quân sự chỉ nhằm vào Libya mà không nhằm vào một số quốc gia khác, nơi cũng đang có các cuộc nổi dậy chống chính quyền ở Bắc Phi và Trung Đông.

    Ông Ban Ki-moon nói rằng: "Mục đích của hành động quân sự tại Libya là nhằm ngăn chặn hành động thù nghịch của quân đội chính quyền Tổng thống Gaddafi, bảo vệ thường dân Libya tại Benghazi và một số khu vực khác... Tôi tin rằng ưu thế tuyệt đối về sức mạnh quân sự sẽ làm thay đổi tình hình".

    Đúng là lại thêm một thằng Hàn xẻng chỉ giỏi bưng bô Mẽo
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Nhiều quan chức cao cấp Libya sẽ bỏ trốn trong vài ngày tới?


    VIT - Ngày 31/3, phái đoàn đại diện Libya tại Liên Hợp Quốc cho biết, nhiều quan chức cao cấp Libya dự kiến sẽ theo chân ngoại trưởng nước này rời bỏ Đại tá Gaddafi "trong những ngày tới."
    Một phát ngôn viên thay mặt phái đoàn này cũng cho biết họ đã đoán trước được quyết định bỏ trốn của ông Musa Kusa.

    "Chúng tôi đã chờ đợi sự bỏ trốn của ông trong một thời gian và chúng tôi hy vọng sẽ có thêm các đại sứ và các nhân vật cao cấp khác làm như vậy trong những ngày tới," ông nói.


    [​IMG]

    Tên lửa Tomahawk của Liên Quân đang gây ra nỗi sợ hãi khinh hoàng cho người dân Libya

    "Chúng tôi hoan nghênh hành động như vậy. Nó sẽ làm cho chế độ Gadaffi yếu hơn. Sự bỏ trốn của ông cho thấy chế độ này đang sụp đổ. Ông Kusa biết rằng chế độ của Đại tá Gadaffi sẽ chấm dứt."

    [​IMG]

    Chân dung của trùm tình báo Libya, Moussa Koussa (ảnh Abd Rabbo Ammar )

    Bộ trưởng Thứ nhất Scotland Alex Salmond đã ủng hộ lời kêu gọi ông Kusa phải được đưa ra xét xử về thảm họa Lockerbie, và cho biết ông hy vọng ông ấy có thể có thông tin hữu ích cho cuộc điều tra này.

    Trong khi đó, thân nhân những người Mỹ thiệt mạng trong vụ đánh bom này đã bày tỏ sự giận dữ đối với vụ bỏ trốn này.

    Ông Ibrahim Dabbashi, Phó Đại sứ Libya tại Liên Hợp Quốc, cho biết các quan chức cao cấp Libya khác đã muốn bỏ trốn nhưng an ninh nghiêm ngặt đã cản trở họ rời khỏi nước này.

    Việc này diễn ra khi Thủ tướng David Cameron kêu gọi các quan chức khác của Libya "đi theo lương tri của mình." Ông nói tiếp: "Nó cho thấy có sự mất niềm tin, suy tàn và sụp đổ nhất định trong nội bộ chế độ Gaddafi," đồng thời khẳng định ông Kusa sẽ không được miễn truy tố trước tòa án Anh hoặc tòa án quốc tế - và cho rằng sẽ không có gì cản trở ông ta bị xét xử về vụ Lockerbie.


    [​IMG]
    Vụ máy bay rơi ở Lockerbie năm 1988

    Phát ngôn viên chính phủ Libya Moussa Ibrahim cho biết ông Kusa đã được phép rời khỏi nước này vì sức khỏe yếu.

    "Ông ấy đã xin phép nghỉ ốm vì ông ấy có bệnh tiểu đường và huyết áp cao," ông Ibrahim cho biết.

    "Chính phủ đã cho phép ông ấy rời khỏi đất nước, bởi vì ông ấy cần phải nghỉ ngơi và cần phải được chăm sóc y tế. Chúng tôi biết bây giờ ông ấy đã từ chức ngoại trưởng. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ trở lại. Đây là quê hương của ông ấy. Chúng tôi là gia đình của ông ấy."

    Phát biểu của ông Ibrahim trái với tuyên bố trước đó của chính phủ Libya cho rằng ông Kusa chỉ đang thực hiện một "sứ mệnh ngoại giao."

    Bộ Ngoại giao Anh xác nhận rằng ông Kusa đã tự nguyện đến Anh trên một chiếc máy bay từ Tunisia cùng với một người con trai.

    Vụ việc này diễn ra khi mà lực lượng trung thành với Gaddafi giành thêm được một số chiến thắng, quân đội của ông Gaddafi đã chiếm lại được thành phố dầu lửa chiến lược Ras Lanuf và đã đẩy lùi quân nổi dậy khỏi các thành phố Sirte và Bin Jawad. Giao tranh dữ dội cũng đang diễn ra tại thành phố Misratah.

    Điều này đã làm gia tăng mối quan ngại rằng hành động quân sự của liên quân cho đến nay có thể đã không đủ để bảo đảm thành công cho quân nổi dậy.

    Chính phủ Libya ước tính, có khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và quân nổi dậy.



    Linh Trang (Theo Sky News)
    Tin dịch
    Nguồn tin: Sky - Bloomberg - Yahoo - Telegraph
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  9. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Lồ-ng thằng khác là thằng nào? Thằng ALXX còn phải tháo chạy tán loạn bằng trực thăng thì có thằng nào mà dám nhảy vào để mà đặt lồ-ng ở VN nữa? Bạn chỉ ra có thằng nào mạnh và lắm súng đạn bằng thằng ALXX được ko?

    Bên ngoài tác động, nhưng chủ quyền quốc-gia là phải được tôn trọng, cái nghị quyết 1973 vừa rồi là xâm phạm chủ quyền quốc gia- của Li-bi, nó trái với hiến chương LHQ, bọn cướp nó ỷ vào súng đạn làm càn vậy thôi, gặp Li-bi chứ gặp VN là toi rồi, ở VN thì chỉ có luật pháp CHXHCNVN mới là to, nghị quyết LHQ cũng bị coi là giấy chùi đít, nếu nó trái với luật pháp VN. Nói thế cũng là nói "nếu" thôi, chứ bọn nó tháo chạy tán loạn khỏi VN rồi thì bây giờ cố nội nó sống dậy cũng chẳng dám.

    Bạn đừng nói "dân Li-bi nổi dậy" , bọn nổi dậy đó là bọn tay sai của ngoại bang xâm lược - rợ ALXX và rợ Gô-loa, bọn đó vi phạm luật pháp Li-bi, phạm tội theo giặc phản quốc, ở bên Mỹ chỉ cần lén lút theo ngoại bang là chết rồi (ví dụ làm gián điệp), đừng nói là công khai gào thét ngoại bang ném bom như cái đám "nổi dậy" đó.

    Bạn cũng cần lưu ý là cái đám hiện nay theo giặc xâm lược ở Li-bi và được gia854c xâm lược "công nhận" đó nó không liên quan gì tới những người biểu-tình cách đây mấy tuần, những người biểu-tình hợp pháp hồi đó vì bức xúc 1 số việc, nay đang cùng chính-phủ Li-bi đánh giặc ngoại xâm và đánh bọn phản quốc theo giặc. Bọn theo giặc hiện nay lợi dụng bà con biểu-tình mấy hôm trước để làm tay sai cho giặc xâm lược.
    Đám phản quốc tay sai của giặc hiện nay ở Li-bi cũng giống như đám rận ở VN lợi dụng đình công của công nhân VN đòi chủ tăng lương, nó ko liên quan gì tới dân chủ nhân quyền cả.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.496
    Đã được thích:
    3.587
    Bức thư do đại sứ thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Li Baodong gửi đi được các nước kí vào gồm Venezuela, Cuba, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Saint Vincent và Grenadines, Dominica, Antigua và Barbuda, Campuchia, Indonesia, Mali, Equatorial Guinea và Việt Nam.

    Không hiểu sao mình đứng làm gì vào cái danh sách này nhỉ, kệ @ cho chúng nó bắn giết nhau liên quan gì đến VN. Không Biết như này có ảnh hưởng gì đến quan hệ của mình với bọn Châu Âu không.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này