1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Lấy bài này làm bài kết cho topic này. Khỏi cần phải thêm thắt gì cho thừa.
  2. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Bạn Giun nói đúng lắm, mọi cuộc xâm lược và phá phách của giặc ngoại xâm chống lại
    nhân dân ta từ xưa tới giờ luôn có sự tiệp tay của một số thành phần thoái hóa biến chất,
    cam tâm đi làm tay sai cho ngoại bang.

    Trong hai xâu vừa rồi của boi-ben Bách-xờ-chít-boi là do công ty cuốc nội Oát-tờ-búp-pha-lô
    (Trâu Nước) rước các boi ALXX về giày mả tổ, làm lung lạc lí tưởng người thanh niên thế hệ,
    lại nhè đúng ngày rất hiểm (26-3) để diễn xâu. Chúng lại học được mánh lới của quan thầy,
    rêu rao trên báo là "lỗ", trong khi từ vé khán đài A,C,D cho đến vé mặt sân đều bán hết trơn,
    các xít-ngồi lẫn xít-đứng hầu như đều kín chỗ như bạn đã thấy. Chỉ có nhân dân ta là khổ,
    nhất là các nhân dân cò vé.

    Thật đúng là không khác gì các nghẹo VNCH thua trận năm 1975 nhưng vẫn cố cãi do thiếu
    đạn dược súng ống, trong khi chỉ riêng số khí tài ta tịch thu được của nghẹo dùng đến tận thời
    89-90 khi rút quân về nước, mang lại độc lập tự do toàn vẹn lãnh thổ cho nhân dân Cam-phu-chia
    anh em, vẫn còn thừa vô số.

    Tuy vậy ta cũng đã rất sáng suốt kịp thời, nhận ra khuyết điểm, nhanh chóng chỉ đạo, và làm
    cho xâu diễn của tên ca sĩ thực dân Bóp-đi-lan hôm vừa rồi ở TPHCM thất bại thảm hại, 8 ngòn
    vé được in thì chỉ bán được non nửa. Một lần nữa chúng lại âm mưu tổ chức xâu diễn thật hoàng
    tá tráng vào ngay trong tháng Tư thần thánh của nhân dân ta hòng âm mưu phá hoại, ru ngủ
    nhân dân ta ngủ quên trong chiến thắng ! Một bài học rất quý giá về sách lược điều chỉnh chiến lược
    cục bộ kịp thời cho đấng hậu nhân chúng ta, mọi sự khiêu khích đều sé được đáp trả thích đáng !
  3. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Cái lề gì thốn ?
  4. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Quả là tình hình Lybi có khi còn ko nóng = tình hình trong các topic về chủ đề đó =))
  5. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Cái thời mà văn hoá Mỹ được sử dụng như "quyền lực mềm" có vẻ đã thoái trào ^^ Buổi tôi nhiều người vẫn có thú vui giải trí bằng các bộ phim bom tấn bom tạ của hollywood, nghe nhạc Mỹ nhưng trên các diễn đàn bàn luận họ vẫn sẵn sàng chống Mỹ, thậm chí ở các quốc gia theo đạo hồi, không ít người sẵn sàng đánh bom liều chết để chống lại Mỹ ^^ Trong chiến tranh VN, mặt trận tư tưởng VH luôn luôn được chú trọng và góp phần to lớn trong cuộc kháng chiến đánh cho Mỹ cút đánh cho Nguỵ nhào. Ngày nay thì sao? khi súng đạn đã vắng bóng thì mặt trận tư tưởng văn hoá lại càng chở nên quan trọng. Ta phải biết dùng phần mềm Mỹ, âm nhạc Mỹ để tôn vinh ta lên và vạch mặt ý đồ của Mỹ. "Quyền lực mềm" đã có dấu hiệu nhờn thuốc :-"
  6. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Ông vào bon chen mấy cái này làm zề, về tập trung làm mấy cái clip Navy với Army cho anh em rửa mắt thông tai đê [r2)]
  7. quangduong90

    quangduong90 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    49
    Bác Lừa chế cái này hay đấy. Nhưng không dám chắc có nhiều người khôn ra.
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Đây là một vấn đề lớn, cực kỳ bức xúc mà nhiều người trên này không nhìn ra, hoặc do “lợi nhuận” gì đó mà cố tình không muốn nhìn ra.
    Từ khi có mạng In-ter-net phát triển, những người làm trong lĩnh vực truyền thông có rất nhièu kênh để thu nhận thông tin. Những người làm các công việc chuyên môn cũng cần In-ter-net để khai thác những thông tin, kiến thức, kinh nghiệm phục vụ công việc. Đa số họ đều là những người trưởng thành, có nghề nghiệp, biết định hướng cuộc đời.
    Tuy nhiên, một bộ phận thanh thiếu niên do chưa có các kỹ năng sống, chưa hiểu biết hoặc chưa có khả năng chọn lựa, định hướng… thì quả là gây ra nhiều vấn đề xã hộ tai hại. Họ lao vào chơi điện tử thâu đêm suốt sáng, khai thác những thông tin bệnh hoạn, trộm tiền của người thân, bỏ học, đàn đúm. Một thời gian sau nhìn lại, trông họ như những con nghiện, nói dối như cuội, trộm cắp, hơi tí là lao vào đánh đấm, đâm chém nhau… Chưa kể trình độ nhận thức, giao tiếp, phát triển ngôn ngữ, hiểu biết lịch sử… cũng trở thành một vấn đề lớn. Đặc biệt là họ trở thành những người vô trách nhiệm với chính bản thân và với những người thân của mình.
    Tôi có những ông bạn đã phải khổ sở vì con cái thời nay, có những ông bố bà mẹ gần như là mất con, mặc dù nó vẫn tồn tại, nhưng không thể nói chuyện, nói chi đến dạy bảo, góp ý, chỉ dẫn.
    Ở các trường Đại học bây giờ, một bộ phận sinh viên cũng vô cùng nhu nhược, bỏ học thường xuyên, lười vận động, cờ bạc, số đề, sống hoàn toàn dựa hơi bố mẹ… mà nguyên nhân cũng do chơi điện tử, “khai thác In-ter-net.
    Do ít vận động nên những người này có vó dáng, hanh vi, cử chỉ như những con nghiện.
    Nếu cứ cái đà này thì XH không sớm thì muộn sẽ loạn. Nếu như đất nước có biến thì liệu có thể tin được những thành phần này không?
    Tất cả những hậu quả này đều có công đóng góp to lớn của cái Bộ TT và TT, của mấy cái đài VTC, của VTV2, của một số báo mạng… (thường xuyên quảng cáo cho mấy cái trò chơi Games online và mấy cái trò nhẩy nhót Hiphop…)
    Nếu chịu khó để ý một chút, chúng ta cũng thấy rõ từ ông ĐSQ Mẽo đương nhiệm và ông ĐSQ sắp tới, họ đều nhấn mạnh đến ‘hợp tác giáo dục’ với VN. Liên kết các sự kiện rời rạc khác, ta cũng thấy phong trào khuyến khích thanh niên, học sinh, sinh viên nhẩy Hiphop, yêu VH mẽo, yêu phim ảnh, ca nhạc Mẽo và yêu “dânchủ” Mẽo…
    Ở mỗi giai đoạn, chúng đều nuôi một nhân vật nào đó, lúc thì thằng cha Lý, lúc thì cháu Kim, lúc thì cù huỳ hả Vú…
    Nói chung, Mẽo thường có những bước tính rất dài hạn. Sau mấy năm hoặc chục năm nữa, những cái đầu chỉ quen đòi hỏi, bắt trước, cùng những cái bằng khống mang về thì tình hình sẽ khác, không ai có thể kiểm soát được.
    Thời nay không thể không có In-ter-net, nhưng để phát triển bừa bãi như vừa qua là ko thể chấp nhận được. Trẻ con, thanh niên mới lớn họ dễ bị cuốn hút vào vì bản thân họ chưa thể có những kỹ năng sống cần thiết. Họ chỉ khai thác các khía cạnh tiêu cực của In-ter-net mà thôi.
    Nếu VN không tỉnh táo thì không sớm thì muộn sẽ dính đòn.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đây là hiện tượng sử dụng In-tờ-nét nhiều, đầu to-đít bé. Một trong những bằng chứng cho sự tiến hoá của con người tiến đến thế giới thông minh...:))

    [​IMG]
  10. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với bác về quan điểm này...

    Em cũng thấy những vấn đề như thanh niên bây giờ lập thành nhóm để chơi cái trò chơi đánh trận giả với súng ống cứ y như thật. Em có thấy qua nào là dao găm, lựu đạn, súng nhỏ, súng to đủ cả (tất nhiên là giả nhưng bắn đạn bằng nhựa được)...nhìn rất thật. Vấn đề là những hoạt động đó gợi lên những thứ vũ khí của tư bản như M-16, AR-15...Ngoài ra những thanh niên đó còn mặc quần áo quân phục của nhà Mèo nữa...chẳng ra đâu vào đâu.

    Rồi những đứa nhỏ hơn chưa đủ tuổi chơi súng thì chơi những dạng máy bay, xe tăng thu nhỏ...mà là những thứ vũ khí trang bị cho nhà Mèo, Nato như F-16, M113, Tonado...chiến hạm, Hàng không mẫu hạm...

    Theo em, không ít thì nhiều cũng ảnh hưởng lâu dài. Nên hạn chế hay cấm tiệt những hình thức "văn hoá" này...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này