1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Lybia và những bài học cần thiết cho việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Sinbad_vking, 20/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bài này thì Gà không chịu học kỹ : Muốn hòa bình phải chuẩn bị chiên tranh.

    Qua cuộc chiến, thấy vũ khí khí tài của Lybia quá kém cỏi, không xứng với số thu nhập mà Libya thu được hàng năm.

    Chỉ cần vài dàn S300 hay patriot, đám chim lợn Gô loa muốn bay vào cũng phải đợi tay chơi Sạc cô dì đau đầu nghĩ ngợi chán!

    Chỉ cần vài tiểu đoàn đặc nhiệm cho ra hồn, NTC đã bị cắt cổ ngay từ khi mới chớm bạo loạn!
  2. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Vần vò 1 cái xác chả nói lên điều gì cả, Có điều cái xác ấy khi còn hồn đã biết hy sinh cho dân tộc, biết đấu tranh vì độc lập tự do của tổ quốc. Rồi đây thời gian sẽ trả lời xem liệu nhân dân Lybia có được sung sướng, bình đẳng, tự do như thời chế độ Gadafi ko. Hay chỉ là nội chiến và đau thương, bởi kẻ làm chủ đất nước họ là những con rối, những tên khủng bố, và cả những tên cướp nữa.
  3. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Bổ sung thêm là cần đào tạo xạ thủ bắn tỉa chuyên nghiệp thật nhiều + trang bị súng bắn tỉa chuyên dụng mạnh ( tiêu diệt được địch thủ trong tầm 1500-2000m).
  4. petahezt

    petahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    2
    Gaddafi có đủ đồ chơi để thịt đám chim lợn này, chỉ tiếc là mấy món đồ chơi ấy đã không được bắn lên, còn thủ hạ thì toàn là quân phản phúc hết.:-??
  5. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Đúng hơn là anh Gà quá tin vào việc "hòa giải" với mấy anh Nato. Vài năm trước, anh chịu nhận làm vụ Lúc cơ bi (dù nhiều khả năng là bị vu oan) rồi đền tiền. Có lẽ tưởng thế là xong, có ngờ đâu mấy anh Nato thèm những mỏ dầu, chứ vài tỉ đô bồi thường là cái đinh gì:)>-
  6. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1 cảm giác hụt hẫng và shock khi nghe tin Gadafi đã chết.
  7. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Đó là một kết cục tất yếu thôi! Bà Clinton muốn "sống" hay "chết" là đã bật đèn cho vụ giết lão Gà rồi![:D]
    Phải rút kinh nghiệm từ vụ nầy là đừng để cái sảy nảy cái ung! Tìm mọi biện pháp yên lặng bóp chết bạo loạn từ trong trứng nước!
  8. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    Cứ như bố con anh Kim lại hay! có hàng nóng chú ngon vào mà nhân quyền :))
    có lẽ sai lầm lớn nhất của gà là từ bỏ hạt nhân, từ bỏ vũ khí hóa học bắt tay phương tây để rồi bị chúng nó cắn cho... :(
  9. withmefile3

    withmefile3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    66
    Sai bét! Lão Ga bị hạ bệ là do có nguyên nhân trong nước + thêm nước ngoài hậu thuẫn. Còn bố con lão Kim đếch sợ vì dân Bắc Triều Tiên tuy có vấn đề lớn ở bên trong nhưng bên ngoài không cách gì lợi dụng. Còn vũ khí hủy diệt để làm gì nếu nửa cái Bắc Triều đuổi đánh bố con lão? Thì lấy gì để đánh đây?
  10. rockerle

    rockerle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    80
    Hix, thật sự là em cũng cảm thấy hụt hẫng khi Gaddafi chết. Xin thắp cho bác ấy một nén hương.

    Đất nước Libi, rồi sẽ bị bất ổn dài dài.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này