1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến Tresnhia - Dấu hỏi về khả năng tác chiến của quân đội Nga ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi mytam81, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Tại sao quân đội Nga hay bất cứ một quân đội hùng mạnh nào không diệt nổi một nhúm phiến quân ?
    Đầu tiên,số chiến binh Chechen chỉ là 7 ngàn tên (toàn bộ dân ở Chechnya khoảng 300 ngàn). Khi chiến tranh nổ ra,một lực lượng hiến binh và O M O N (đặc nhiệm-trong đó có cả viên Đại tá hiến binh chỉ huy vụ đánh sập hai thương xá của người Việt
    Dom 5 và 11 năm 1994.Viên Đại tá này chết trận tại Chechnya) tràn vào Chechnya từ nhiều hướng. Đầu tiên chúng nó đánh du kích.Sau đó thì đánh kiểu khủng bố. Thậm chí chúng đánh lớn,đánh mạnh.Có trận,chúng phục kích tiêu diệt toàn bộ 80 hiến binh đầy đủ vũ khí.
    Nếu ta thấy ảnh Bin Laden với khẩu AK-74 nòng ngắn có ống nắn đường đạn và ống phóng lựu thì các phiến quân Checchen cũng được trang bị tương tự.Thậm chí trên chiến trường,chúng được trang bị hiện đại hơn.Mỗi thằng phiến quân có lưong cao,dĩ nhiên trang bị của chúng cũng ''''xịn'''',hiếm.Các loại tên lửa của chúng được mua trong chínhkho quân nhu Nga và được mang từ nưóc ngoài vào.Khi đánh vào Grozny,các xe tank Nga bị tên lửa phóng ở khoảng cách rất gần,trong từng ngách đường,từng ngôi nhà.Do bị che khuất,lại ở khoảng cách quá gần,thường là dưới 100 m,nên hệ thống phát nhiễu và hệ thống chống tên lửa chống tank hoạt động không hiệu quả.Nhất là khi tác chiến trên đường phố,phiến quân nấp ở chướng ngại vật,đợi xe tank đến thật gần mới phóng tên lửa điều khiển dây,kiểu cổ lỗ sỹ (không biết chúng tảo đâu ra nhiều thế?). Các hệ thống chống lazer hay tầm nhiệt hoặc hồng ngoại không thể phát huy tác dụng. Có thể nói,nếu so sánh với trang bị cho chiến sỹ bộ binh của quân đội VN ta ,độ hiện đại của chúng ..một trời,một vực.
    Trên bài hôm qua,tôi nói về các hệ thống phát hiện và báo nhiễu sóng điện từ hay tia hồng ngoại hay laser được bọn phiến quân dùng.Hệ thống này chắc chắn hiện đại hơn rất nhiều các thiết bị nói trên bán đầy rẫy ở chợ điện tử Mychino hay các cửa hàng bán các thiết bị bảo vệ khác ở Nga.Chưa bao giờ thị trường lại phong phú đến thế.Khởi đầu từ năm 1992,khi một hãng nổi tiếng bị mất cắp bí mật kinh tế.Hoá ra đối thủ đã thuê thợ sửa điện gài bọ khuyếch đại từ trường computer. Ở một otô bên ngoài ,dao động điện từ của computer đã được biến điẹu trở lại để hiện nguyên hình sự làm việc của máy tính.Sau đó chúng còn sử dụng hồng ngoại và laser nữa nên mới tồn tại một loại thợ bảo trì kiêm luôn việc tháo gỡ bọ gián điệp trong văn phòng.
    Tuy vậy mà chúng cũng không chống nổi các máy móc do thám của FSB thì quả là trình độ ám sát bằng tên lửa và bom guided đã lên mấy bậc.
    Trở về câu hỏi trên,việc đánh khủng bố giống như đấm vào ao bèo tấm.Chiến trường có lẫn dân Nga không cho phép máy bay ném bom chiến lược và các tên lửa hành trình họat động.Đánh trong lòng nước Nga,người khổng lồ này rất lúng túng vì đánh vi trùng lại trúng phải cơ thể mình.
    Đánh chiến tranh du kích đã khó,đánh chiến tranh khủng bố khó gấp bội. Ban ngày giặc là dân,ban đêm dân là giặc.
    Trên VN Epress,nhân vụ Beslan,tôi đã viết một bài về các cách thức mà phiến quân dùng để khủng bố và sự khác nhau giữa chiến tranh du kích và chiến tranh khủng bố. Nếu chiến tranh du kích tồn tại vì có dân ủng hộ thì chiến tranh khủng bố khác hẳn.Nếu triệt chiến tranh du kích bằng việc mỵ dân hay cô lập dân,kiểu Ấp Chiến lược ở VN xưa để dân không ủng hộ du kích,thì triệt khủng bố vô phương.
    Đến nỗi,sau 5 năm đánh Chechnya,ông Eltsin phải than thở mấy câu trên với Clinton. Ông này cũng báo với Clinton 2 việc do FSB : -Khủng bố ngay tại nước Mỹ và Mỹ nhân kế nhằm vào chính bản thân ông.Ông Clinton có vẻ không chú ý lắm.Vì xưa nay lời doạ khủng bố Mỹ quá nhiều mà có làm gì nổi ? Còn chuyện riêng thì ông ta có vẻ phớt lờ.Sau vụ 11.9.báo Bằng chứng và sự kiện có chụp lại bài cũ của mình đăng hai năm trước về việc này.
    Mục tiêu của chiến tranh khủng bố khác hẳn với du kích.Đó là việc liên tục gây mất ổn định về an ninh xã hội.Nếu đối tượng của chiến tranh du kích là nhân viên chính quyền và các lực lượng vũ trang của chính phủ thì cái đích của khủng bố là nhằm vào người dân thường,kể cả trẻ con,càng thương vong cao càng tốt.Ban đầu mục tiêu nhắm vào gốc da trắng Nga.Sau đó là cả dân thường Chechen. Những nơi tập trung vài chục người trở lên là mục tiêu tốt.
    Trong bài mấy năm trước,tôi có nêu khoảng 20 kiểu khủng bố điển hình tại Nga.Còn trên Thế giới và tại Trung đông bây giờ thì vô kể.
    Khủng bố không chỉ đánh vào dân thường,mà chúng còn chú trọng đánh vào các khu gia binh hay các chung cư có một số gia đình bộ đội ở.
    Cái nguy hiểm của khủng bố là để làm một vụ khủng bố,tên khủng bố không cần có tổ chức,không cần có tiền,chẳng cần ai giúp đỡ,cũng chẳng cần nhiều kiến thức,không cần vũ khí,chất nổ.Đơn độc ,một kẻ thù hận có thể gây cả một vụ sập tan tành một chung cư người Nga giết hàng trăm người. Tên khủng bố thuê căn hộ,xả gaz từ đường ống trong bếp,đóng chặt cửa và dùng điện thoại mobil làm điểm hoả.Hậu quả,gaz nổ làm sập tan tành chung cư,giết chết hàng trăm người đang ngủ (bọn khủng bố không bao giờ đánh chung cư ban ngày).
    Súng đạn không có mắt.Chiến tranh làm thiệt hại dân thường nên nhiều người dân Checchen quay ra ủng hộ việc làm như trên.Cứ như con kiến đốt tai voi,khủng bố gây kinh hoàng mất ổn định khiến voi tuy đập đầu vào đá rồi mà vẫn không bứt nổi.
    Các kiểu đánh chợ,đánh đám đông,đốt cây xăng ở Iraq cũng cùng bài với việc khủng bố tại Nga trưóc đó đến nay cả trên chục năm rồi.và gần đây nhất là dân Palestin Hồi giáo cực đoan đánh nhau với Do thái.Một bên chơi trò khủng bố.Bên kia giở bom đạn,chơi kiểu phũ.Không biết bao giờ mới đỡ đây ?
    Ảnh : Quân Chechchen nhốt 1,200 người,đa số là trẻ em trong phòng Thể thao.Chúng treo đầy bom xung quanh tường.Chúng không cho ai ra toilet nên người ta phải chen nhau đứng trong nước giải và phân thải ra dưới cái nóng 40oC.Hai khẩu trung liên đã quét 26 nguời ,nằm chết từ cửa phòng ra đến toilet .Hơn 300 người bị chết,phần lớn là trẻ con
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 05:15 ngày 27/07/2006
  2. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Đến bây giờ vẫn chưa Identify được Basaev. Đây là những gì còn lại của "Hổ thọt " sau vụ nổ.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác cứ suốt ngày chửi bọn Cheschen gì đó là sướng này sướng nọ...
    Sao nhìn ảnh đồng chí nào cũng râu ria khắc khổ hốc hác, trông rất "cách mệnh" đấy chứ!
    Thú thịt là có trả em 1 triệu USD một tháng bảo em sang Tresnhia oánh nhau với Nga ngố em cũng chịu thôi. Dù sao mấy tay này cũng có thể nói là "sống có lý tưởng" đó các bác nhỉ?
    Được simbat1080 sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 31/07/2006

Chia sẻ trang này