1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến trong thành phố.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi taymonthieugia, 03/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Trận điển hình là Beclin. Quân Đức dùng đường hầm và thành phố nhiều nhà kiên cố phòng thủ, ở nước cuối.
    Việc chiến tranh đường phố cần nhiều pháo tấn công, bắn lựu (lựu pháo tự hành). AC130 mất điện, phải dùng bộ binh tinh nhuệ.
    Thường là thành phố chả còn gì.
  2. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Tính kiểu bạn lính Mỉ e khó toàn mạng .
    Thứ nhất chả ai chở bộ binh đến sát trận địa bằng M2 hay 1 thứ xe nào khác vì sao ?? vì lở ở đâu đó có 1 thằng cầm cây B40 thôi củng đủ làm cho cả đám thành lính chiên bơ rồi .
    Thứ 2 khi đi càng thì sẻ có 1 kịch bản duy nhất là bộ binh tùng thiết bộ binh đột kích .Nghỉa là bộ binh là chính thiết giáp đi theo chỉ để hộ trợ trong đường phố đâu có bắn lung tung được vả lại 1 thằng khốn nào đó núp trên cửa sổ nhà thì xe thiết giáp bắn không được mà thằng này nả lại 1 phát B40 từ trên xuống thì M1 củng cháy nói chi đến M2 Bradley.

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  3. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Chả cần thiết phải hé cửa sổ ra làm gì cho mệt. Phố hẹp thì cứ mở sẵn cửa sổ, trẻ em, phụ nữ ông già ngồi trên lầu, nghe tiếng xích xe tăng lịch kịch dưới phố thì buôn lựu xuống. Bộ binh tùng thiết dính lựu chết hết thì các thanh niên cao to vác AK nhảy lên xe tăng bắt sống cả đám.........
    Nhưng kích bản này chỉ có trong mơ thôi, thực tế là người Irắc vác cờ, hoa ( chứ ko phải lựu và AK ) ra đường đón chào liên quân.
    ----------------------
    Oh yes......yesssss......
    ----------------------
  4. toosonet

    toosonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2001
    Bài viết:
    4.042
    Đã được thích:
    0
    Hehe, không hiểu những người thề thốt hôm nọ đâu hết rồi nhỉ? Hôm nay kéo đổ tương SH rồi.
    Chắc là rút lui bảo toàn lực lượng.
    Hà Nội mình hồi trước cũng thế mà!
    Chả phải bênh Iraq, nhưng mà để Mỹ dễ dàng quá như thế thì nó càng kiêu. Ghét
    Chữ ký không hợp lệ!
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    thông thường trong war thì bên tấn công cần phải có lực lượng gấp 3 phí phòng thủ thì mới đảm bảo chiến thắng ( dó là lý thuyế). Torng chiến tranh dường phố nếu bên phòng thủ quyết tâm cố thủ hoặc muốn tiêu hap sinh lực bên tấn công thì bên tấn công phải trả giá cực kỳ đắt mới bình dịnh nổi.
    TO: AnTey 2500
    Nói như bạn cái vụ ngồi trên lầu cao nã RPG vào nắp xe tăng nghe thú vị thật có dđiều đi sau xe tăng chỉ cẩn 8 chú lính di hai hàng dọc , mỗi bên 4 chú, chia đều họng súng chĩa vào các cửa sổ và cửa chính nhà hai bên dườong thì coi bô........
    thừ hai là thànnh thị cac nuớc khác đường coi bộ ....rộng hơn xứ ta nhiều cho nên bên phòng thủ coi bộ phải can đảm lắm mới chơi kiểu như bạn nói ( chứ còn phố xá nhỏ như xứ mình thì coi bộ tụi Mẽo ngán cái vụ cảm tử dun kích như ông nói lắm á nha.
    JUST BE COOL
  6. quy_kiem_sau_VN

    quy_kiem_sau_VN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Theo tin tui đọc được thì hiện tại thành Baghdad đã thất thủ, và đại sứ của Iraq tại LHQ cũng thừa nhận điều này. Tui cũng không ngờ là Baghdad lại thất thủ nhanh đến như vậy, một TP 5 triệu dân mà cầm cự chỉ có mấy ngày, tui không hiểu Iraq tổ chức phòng thủ (cũng như chiến đấu) như thế nào mà lại thua nhanh đến như vậy. Vậy chứng tỏ là Tổng Thống chưa phát động được chiến tranh toàn dân, chưa có tinh thần chiến đấu vì đất nước, vì dân tộc theo đúng nghĩa của nó. Do vậy dù cho CTĐP hay chiến tranh gì gì đi nữa thua là phải.

    Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Không thể hiểu nổi một thành phố đốt dầu để cản trở tầm nhìn máy bay địch mà lại mở đèn sáng trưng khi địch oanh kích. "Dụ" địch đánh nhau ở thành phố mà không bùôn làm chiến luỹ! Lại có một ảnh chụp mấy thanh niên Irak khoẻ mạnh đứng coi lính Mỹ và lính Irak đánh nhau, y như khách du lịch nước ngoài ở ngay trên quê hương mình! Mấy ngày này Mỹ đang tự hỏi không biết mấy sư đoàn Vệ binh cộng hoà đi đâu rồi, chắc là đã đào ngũ sạch! Có lẽ đánh hăng hái nhất lại là những người Hồi giáo nước ngoài đến Irak thánh chiến!
  8. DrDerrell

    DrDerrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cuộc chiến trên đường phố chỉ có thể chiến thắng nếu được người dân che chở và tiếp tế.
    Sự thật rất rỏ là khả năng giúp đở cho lính Iraq không nhiều thậm chí người dân lại bàng quan. Dẩn theo lời của phóng viên AFP được báo CA Tp HCM đăng vào 10/04/2003 thì có ảnh và lời bình của phóng viên AFP thì người dân Iraq thờ ơ chỉ xem lính liên quân Anh -Mỹ tấn công lính Iraq và đơn giản vậy thôi và điều này minh chứng là chính quyền S.Hussein không được lòng dân vì vậy chỉ sau vài ngày bao vây đã không còn khả năng kiểm soát. Chính Đại sứ Iraq tại LHQ thốt lên: " Cuộc chơi đã kết thúc". Điều này cho thấy sự cáo chung của chính quyền S.Hussein là chắn chắn. Bây giờ viển cảnh tương lai của Iraq cũng đang còn ngổn ngang. Tuy nhiên chiến tranh kết thúc càng sơm thì số người đổ máu càng ít đi.
    Cầu mong cho tương lai Iraq tốt hơn.
  9. DrDerrell

    DrDerrell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  10. langriser

    langriser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    10 năm cấm vận dân không đủ ăn trong khi đó thì tổng thống cùng các thành viên gia đình và nội các sống sung sướng,có tài khoản ỏ nước ngoài.Hỏi làm sao ma không thua cho được.

Chia sẻ trang này