1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc “đổ bộ” của các đại gia bất động sản vào Bình Định

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi conan2509, 22/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conan2509

    conan2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2016
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bình Định đang có kế hoạch trở thành một trong những thành phố trung tâm của miền Trung, phát triển theo hướng kinh doanh dịch vụ cảng biển - dịch vụ - du lịch, Bình Định là một tên rất nóng trên bản đồ đầu tư. ở Việt Nam.

    Đáng quyền từ việc cải thiện môi trường đầu tư

    Với chiều hướng chung của cả nước, Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng quyết tâm tăng thu hút đầu tư theo hướng bền vững thông qua các chính sách mở, tạo môi trường thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư.

    Theo đó, nhằm ***g ghép hoạt động kinh doanh, các lãnh đạo tỉnh và các ban ngành của tỉnh chú trọng giám sát, đôn đốc kịp thời các khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, tỉnh còn tích cực cải tiến cơ sở hạ tầng, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa", tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

    Sau Đà Nẵng, Nha Trang và Phan Thiết, Bình Định đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

    Tín hiệu tốt từ bất động sản sang trọng

    Theo Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định, trong 6 tháng đầu năm 2017, Bình Định đã thu hút được 47 dự án với tổng vốn đăng ký trên 12 nghìn tỷ đồng, trong đó có 22 dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại và thực bất động sản, chiếm hơn 60% tổng vốn đầu tư, điển hình là các dự án bất động sản sang trọng tại thành phố Quy Nhơn.

    Với định hướng đến năm 2020, tỉnh đã thu hút được 5,5 triệu lượt khách, trong đó 30% là du khách quốc tế, kết hợp với chính sách khuyến khích đầu tư và khai thác tốt các nguồn lực du lịch. phát triển bền vững, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, mang đặc trưng táo bạo, Bình Định nói chung và Quy Nhơn nói riêng đang chứng kiến sự "hạ cánh" quy mô lớn của bất động sản khổng lồ để bắt kịp với xu thế phát triển du lịch ở đây khi nhu cầu cho các khu nghỉ dưỡng sang trọng đang dần trở nên phổ biến.

    Trong số đó có FLC Group với dự án khu nghỉ mát Nhơn Lý cách trung tâm Thành phố Quy Nhơn 20km; Vinpearl Vinpearl Resort; Tập đoàn Hoa Sen với Tháp Hoa Sen; khu du lịch, resort nhiệt đới Hoi Van; Dự án Khu du lịch Khách sạn và Khách sạn TMS Quy Nhơn.

    Mặc dù không chính thức ra mắt, khách sạn 5 sao TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhơn, với 42 tầng, đang thu hút các nhà đầu tư.

    Nằm ở 28 Nguyễn Huệ, khu vực bận rộn nhất, cách bãi biển chưa đầy 100 m, dự án là biểu tượng của kiến trúc mới của thành phố Quy Nhơn. Không chỉ với kiến trúc hiện đại, TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhơn đã được miêu tả là "một thành phố thu nhỏ", nơi mọi thứ mà khách hàng mong muốn luôn sẵn sàng đem lại những trải nghiệm cuối cùng. 5 sao tiêu chuẩn sống.

    Theo đó, dự án sẽ ***g ghép hệ thống nội thất hiện đại, từ bể bơi bán mở 4 mùa, phòng Gym-Fitness & Spa tiêu chuẩn quốc tế, nhà hàng VIP hoặc buffet và phòng hội thảo. Khu vui chơi giải trí lớn, trẻ em ... được phân phối tốt ở nhiều khu vực khác nhau để đảm bảo sự riêng tư, không gian cũng như khả năng sử dụng.

    Đặc biệt, Trường Anh ngữ Quốc tế SCOTS và Trường Quốc tế TMS, phòng khám chất lượng cao đầu tiên tại Bình Định, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như góp phần thu hút khách du lịch. với Quy Nhơn.

    Được thiết kế bởi CallisonRTKL, một công ty kiến trúc hàng đầu của Hoa Kỳ và đứng đầu thế giới, TMS Luxury Hotel & Residences Quy Nhơn dự kiến sẽ là nơi nghỉ mát lý tưởng và tối đa hóa lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

    Xem thêm : https://tms.diaocbinhdinh.net/

Chia sẻ trang này