1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống mỗi ngày có tổ chức tốt hơn đó là yêu cầu cơ bản cho sự phát triển.

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hayhoi, 31/10/2013.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Những nơi dân cư đông đúc ở Việt Nam thì thường rất phức tạp, người ta mới thực hiện việc tập trung về số lượng chứ chưa có sự tổ chức. Vì thế nó giống như một mớ hỗn độn dẫn đến sự suy giảm chất lượng cuộc sống nghiêm trọng.

    Một xã hội có tổ chức thì mọi thứ sẽ rất tiện ích và rất dễ để sống, con người bao giờ cũng đầy tiếng cười và tất nhiên là rất thân thiện. Đây chính là dấu hiệu để nhận biết cơ bản nhất. Liệu ở Việt Nam có nơi nào như vậy không ? Chắc là rất khó thậm chí là không nơi nào cả. Người Việt Nam vẫn có cái nhìn rất thiển cận, nông cạn nên khả năng tổ chức xã hội rất yếu kém, hoặc là được mặt này thì xung đột với mặt kia, mà rút cuộc thì mọi thứ giống như chiếc xe bị hỏng có chạy thì rè rè cà rịt cà tàng. Thiếu một tầm nhìn bao quát, toàn diện, cụ thể, đó là cái mà người Việt Nam gặp.

    Sự tổ chức cho phép tạo ra một cấu trúc hợp lý thì mới làm cho cuộc sống mới đáng sống, mới dễ sống, văn minh, vững mạnh. Đó chính là sự sắp xếp bố trí sao cho hợp lý, khoa học nhất, điều này phải làm hàng ngày và liên tục như vậy. Nếu không có ý thức tổ chức cuộc sống thì cuộc sống ngày một khắc nghiệt hơn.

    Ta lấy ví dụ vấn đề giao thông:
    Một chiếc xa tải chạy trên đường sẽ chiếm dụng lòng đường rất lớn. Thời gian và quãng đường xe đi càng dài càng lâu thì sự chiếm dụng con đường càng lớn. Hệ lụy mà nó gây ra cho xã hội là cái gì ? Đó là sự ô nhiễm môi trường gây tổn hại sức khỏe, sự phức tạp của giao thông, đường sá thêm ùn tắc gây mất nhiều thời gian cho xã hội, đường sá nhanh chóng hư hỏng nhiều. Vì thế tổ chức làm sao xe tải chạy quãng đường ngắn thôi, ít chạy thôi màkết quả công việc vẫn thế đó chính là cái mà ta cần suy nghĩ.

    Vấn đề xe máy cũng tương tự làm sao cho mọi người đi ít thôi: đi mua sắm, đi làm, chở con cái đi học. Mỗi người giảm thiểu được thì cả xã hội hàng trăm nghìn người, hàng triệu người thì hiệu quả nó mang lại tốt biết nhường nào.
    Tóm lại, mỗi người phải hiểu và tìm cách để tổ chức cuộc sống tốt hơn để xã hội ngày một hữu ích, đáng sống hơn.

Chia sẻ trang này