1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc tấn công DDOS lớn nhất lịch sử nhằm vào BBC

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi tongnguyenkhanh2405, 05/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ngày 31/12/2015, một cuộc tấn công từ chối dịch vụ đã làm ngưng trệ hoạt động các trang web của BBC. Tuy nhiên, khi đó, BBC đã lên tiếng phủ nhận cuộc tấn công này và cho rằng đó là một lỗi kỹ thuật virus may tinh.


    Sự cố xuất hiện vào khoảng 7 giờ sáng giờ GMT (tức khoảng 2 giờ chiều giờ Việt Nam) ngày 31/12/2015, làm cho trang BBC chỉ hiển thị thông báo với mã lỗi 503. Sự cố này được khắc phục vào 11giờ 45 phút cùng ngày.

    [​IMG]
    Thông báo hiển thị của trang BBC​

    Mới đây, BBC đã lên tiếng xác nhận họ đã bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Kẻ tấn công đã nhắm vào các trang web bằng cách gửi lượng lớn thông điệp tới các máy chủ từ các hệ thống khác nhau khiến các máy chủ không thể hồi đáp lại lưu lượng này theo cách thông thường. Theo ghi nhận, có khoảng 602 Gbps nhằm vào trang BBC, hiện có thể coi đây là cuộc tấn công từ chối dịch vụ lớn nhất trong lịch sử.

    Một nhóm tự xưng là New World Hacking đã đứng lên nhận trách nhiệm cho cuộc tấn công DDoS này. Nhóm New World Hacking được thành lập từ năm 2012 với 12 hacker, toàn bộ thành viên đều ở Mỹ. Mục tiêu của họ là nhắm tới IS. Được biết, nhóm này đang hỗ trợ cho chiến dịch Anonymous, nhưng không chính thức. Trước đó, họ đã tham gia vào chiến dịch #OpKKK và #OpParis nhằm tiết lộ danh tính thật của thành viên Ku Klux Klan và đánh sập hàng nghìn tài khoản Twitter có liên quan tới IS.

    Vụ tấn công DDoS được New World Hacking thực hiện nhằm vào 2 trang web: trang BBC (bao gồm cả dịch vụ iPlay-ondemand) và trang của ứng viên tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến hệ thống bị ảnh hưởng ít nhất 3 tiếng vào trong đêm 31/12/2015.

    Ownz, một thành viên của nhóm New World Hacking đã tuyên bố, họ sử dụng công cụ BangStresser do nhóm tự xây dựng, cho phép thực hiện tấn công DDoS lên đến 602 Gbps. Và việc tấn công 2 website này chỉ nhằm thử nghiệm khả năng công cụ DdoS mới của họ.

Chia sẻ trang này