1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc thi Phát minh xanh của Sony Việt Nam tổ chức

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi thuyduongnsx, 15/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi Phát minh xanh của Sony Việt Nam tổ chức

    Cuộc thi Phát minh xanh

    (Sony tổ chức)​

    Điều lệ cuộc thi

    Lĩnh vực đề tài :

    Những ý tưởng sáng tạo và các đề tài có khả năng áp dụng vào thực tế :

    Ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra các sản phẩm nghe nhìn nhằm phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng (trường học, cơ quan công sở, gia đình và nơi công cộng?) như sử dụng một phần mềm Flash, Powerpoint, phim ảnh?

    Giải pháp sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp và công nghiệp bao gồm các đề tài khả thi góp phần cải thiện môi trường. .

    Trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng bao gồm các vấn đề như:

    Giáo dục môi trường trong trường học: giáo dục học sinh, sinh viên biết tiết kiệm điện nước, tiết kiệm dụng cụ học tập như tập sách, bút mực, bút chì..; những dụng cụ được làm ra từ tài nguyên thiên nhiên; yêu quí môi trường thiên nhiên, bỏ rác đúng qui định, có thể tham khảo thêm về các qui định cơ bản tại các trường học nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên.

    Giáo dục môi trường trong cơ quan, phân xưởng: hướng dẫn mọi người biết tôn trọng và quan tâm đến hoạt động bảo vệ môi trường ở cơ quan, xã hội?

    Giáo dục môi trường trong gia đình, hay nơi công cộng: hướng dẫn mua trang thiết bị sinh hoạt, nhu yếu phẩm ? đều có sự tính toán đến lợi ích môi trường và tiết kiệm năng lượng ...

    Trong lĩnh vực Giải pháp sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp và công nghiệp bao gồm các vấn đề như :

    Xử lý nước thải, rác thải trong sản xuất.

    Tiết kiệm điện, nước, nguyên vật liệu trong sản xuất.

    Thay thế nguyên vật liệu bằng các nguyên vật liệu không khan hiếm

    Sử dụng năng lượng sạch

    Hạn chế ô nhiểm không khí, tiếng ồn trong các doanh nghiệp?

    Phát triển môi trường xanh nơi cơ sở.

    Hạn chế sử dụng các chất độc hại trong sản xuất.

    Không nhận những đề tài, sản phẩm là bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài khoa học hay luận án, khóa luận tốt nghiệp đã được công bố hoặc đánh giá, tính đến thời điểm nộp báo cáo đề tài là 1/10/2005.

    Quy định về nội dung và hình thức của báo cáo đề tài :

    a.Hình thức :

    Có hai hình thức tham dự :

    _ Những sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giáo dục, truyền thông bảo vệ môi trường.

    _ Những công trình là đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng.


    Công trình là sản phẩm nghe nhìn ứng dụng công nghệ thông tin tối thiểu là 5 phút, có ***g hình logo của phát minh xanh Sony (ban tổ chức cung cấp), có thể sử dụng trên các thiết bị dân dụng (máy vi tính, đầu máy phát băng, đĩa ?). Ngoài ra phải kèm theo tài liệu thuyết minh nội dung (khổ giấy A4, font chữ 13, kiểu vni-times, không tính phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, không qui định số trang tối thiểu) của sản phẩm : ý tưởng, đối tượng giáo dục, ý nghĩa, hướng dẫn sử dụng?một cách rõ ràng và chi tiết.

    Công trình là đề tài mang ý nghĩa nghiên cứu khoa học và ứng dụng được trình bày tối thiểu 20 đến 30 trang đánh máy (khổ A4, font chữ 13, kiểu vni-times, không tính phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo.)

    Các bảng vẽ, biểu đồ, sơ đồ minh họa phải được đánh số thứ tự kèm theo chú thích, dùng các ký hiệu thông thường và có chú thích rõ ràng.

    Phần nội dung công trình: trang thứ nhất nêu tên công trình, tác giả và tóm tắt nội dung; từ trang thứ hai trở đi phải trình bày theo những nội dung qui định.

    b.Nội dung

    Đặt vấn đề : đối tượng nghiên cứu; khảo sát và đánh giá hiện trạng những vấn đề đặt ra và cần giải quyết. Không nên đặt ra vấn đề quá lớn, mang tính lý thuyết và khó triển khai, áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.

    Phương án giải quyết : Mục tiêu công trình; sơ lược phương pháp nghiên cứu và kết quả đạt được (ý nghĩa khoa học, chi phí đầu tư và đánh giá hiệu quả kinh tế ?" xã hội, phạm vi ứng dụng có thể...). Điểm quan trọng được khuyến khích là tính thực tiễn của đề tài và giải pháp đưa ra trên cơ sở thực nghiệm khoa học, có thể áp dụng được trong thực tiễn sản xuất và đời sống xã hội.

    c.Một số điều cần lưu ý

    Phụ lục đính kèm các hình ảnh, số liệu minh họa các quá trình thực nghiệm và kết quả đạt được; ý kiến đóng góp, nhận xét của những đối tượng cụ thể liên quan đến công trình; xác nhận của đơn vị khảo sát...)

    Nội dung đề tài phải hoàn toàn là những phát minh mới, không sao chép của người khác và chưa từng tham gia bất kỳ kỳ thi nào. Nội dung chú trọng đặc biệt đến việc tính toán đưa ra những giải pháp kinh tế, xã hội và kỹ thuật cụ thể áp dụng ngay được trong thực tiễn cuộc sống.

    Đề tài phải có tính sáng tạo, độc đáo, khả thi và phải nằm trong phạm vi nội dung đã nêu trên.

    Tiêu chuẩn đánh giá :

    Xuất xứ vấn đề

    Tính cấp bách, cần thiết của vấn đề đặt ra từ đó xây dựng bài toán và phương pháp nghiên cứu.

    Nội dung của giải pháp hay lời giải bài toán

    Mức độ giải quyết được như thế nào, các vấn đề đặt ra như thế nào.

    Phương pháp đã sử dụng, công cụ dùng tính toán.

    Hiệu quả của giải pháp

    Hiệu quả về mặt lý luận kinh tế, môi trường và xã hội.

    Tự đánh giá hay có sự xác nhận của cơ quan nghiên cứu, quản lý hay cộng đồng.

    Ý nghĩa khoa học và khả năng ứng dụng.

    Công trình là sự sáng tạo, ý tưởng hoàn toàn mới của tác giả hay là sự ứng dụng, triển khai, cải tiến mô hình đã có trong thực tiễn.

    Mức độ đóng góp của tác giả trong việc giải quyết vấn đề đặt ra.

    Triển vọng ứng dụng của mô hình đã nêu trong tương lai.

    Đánh giá tổng hợp về mức độ sáng tạo theo mức độ học vấn của tác giả.

    Sáng kiến hay ý kiến hoàn toàn mới (chưa được nêu ra, chưa báo cáo từ trước đến nay) sẽ được đánh giá cao.

    Mức độ sáng tạo.

    Có tính chất tổng hợp các phương pháp khoa học kỹ thuật hiện có để hình thành một ý kiến mới.

    Cách thức trình bày, báo cáo

    Rõ ràng, mạch lạc, đầy đủ và đúng quy định.

    Trả lời thỏa đáng các câu hỏi, ý kiến phản biện (của Hội đồng giám khảo)

    Phong cách và sự tự tin khi trình bày.

    Các tiêu chuẩn ưu tiên, điểm thưởng.

    Cách giải quyết độc đáo mang tính truyền thống phù hợp dễ áp dụng trong điều kiện Việt Nam.

    Đối tượng ưu tiên (vùng sâu vùng xa, dân tộc ít người..., sinh viên các năm thứ I, năm thứ II)

    Hồ sơ dự giải:

    Phiếu đăng ký tham gia giải thưởng của tác giả hay nhóm tác giả công trình (1 bản theo mẫu và có xác nhận của trường Đại học ?" Cao đẳng nơi sinh viên đang theo học).

    Báo cáo công trình (thí sinh nộp 2 bản được trình bày theo quy định).

    Xác nhận hay đánh giá của cơ quan, đơn vị khảo sát thực tế (nếu có).

    Cam kết nêu rõ đây là công trình nghiên cứu của chính mình, không hề sao chép lại, một phần hay toàn bộ của người khác; cũng không phải là một bộ phận của công trình nghiên cứu, đề tài khoa học hay luận án tốt nghiệp đã được công bố hay đánh giá nhận xét, ký tên.

    Thời gian nộp hồ sơ và - Nhận công trình và địa điểm

    Nhận và nộp đơn đăng ký tham dự

    Ngày bắt đầu nộp đơn đăng ký tham dự: từ 20/04/2005 đến 20/07/2005.

    Nơi nhận và nộp đơn đăng ký:

    Sinh viên ở khu vực TP.HCM liên hệ Ban Tổ Chức cuộc thi "Phát minh xanh Sony" - 248A Nơ Trang Long, P.12, Q. Bình Thạnh, TP.HCM hoặc Trung Tâm Hỗ trợ Sinh viên - Số 33 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

    Sinh viên ở khu vực Đà Nẵng liên hệ Chi nhánh Công ty Sony Việt Nam tại Đà Nẵng : 45 Nguyễn văn Linh ?" TP. Đà Nẵng.

    Sinh viên ở khu vực Hà Nội liên hệ Chi nhánh Công ty Sony Việt Nam tại 300-302 Trần Khát Chân, Hà Nội.

    Các nơi khác xin liên hệ tại các địa điểm gần nhất nêu trên hay tham khảo trên trang web http://www.sony.com.vn/sonygreen/ , hay địa chỉ e-mail: pmx@sony.com.vn để lấy mẫu đơn đăng ký và biết thêm chi tiết.

    Phiếu đăng ký tham dự phải có xác nhận của Trường Đại Học, nơi sinh viên hiện đang theo học.

    Nộp báo cáo đề tài và giấy xác nhận hay đánh giá của cơ quan, đơn vị khảo sát thực tế

    Nơi nộp báo cáo đề tài:

    Khu vực Hà Nội xin gởi tại Bảo vệ của Chi Nhánh Công ty Sony Việt Nam số 300-302 Trần Khát Chân - Hà Nội .

    (Bì thơ ghi rõ : gởi cho Bà Nguyễn Thị Châu Nga ?"248A Nơ Trang Long, TP HCM ?oTham gia giải thưởng Phát Minh Xanh Sony 2005?).

    Khu vực TP.HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng và các nơi khác xin gởi về Công ty Sony Việt Nam ?" 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM ?" Ban Tổ Chức cuộc thi Phát Minh Xanh Sony.

    Hạn chót nộp báo cáo đề tài: 1/10/2005.

    Tất cả những báo cáo đề tài tham dự cuộc thi sẽ không được hoàn lại.

    Báo cáo đề tài và đơn đăng ký có thể gởi trực tiếp hay bằng đường bưu điện tới các địa chỉ đã nêu. Ngoài phong bì có ghi rõ "Tham gia cuộc thi Giải thưởng Phát minh xanh Sony". Ban tổ chức sẽ tính thời gian nhận đơn và báo cáo đề tài dựa trên ngày của dấu bưu điện đến. Mọi thất lạc, ban tổ chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

    Báo cáo phải nộp 2 bản.

    Tiến trình cuộc thi

    Vòng sơ kết

    Thời gian thông báo kết quả vòng loại: Dựa trên báo cáo đề tài, Hội đồng chấm thi sẽ tuyển chọn những đề tài có điểm cao nhất để vào vòng chung kết ( khoảng 15 đề tài ) và sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang web site của công ty cũng như gởi thư báo kết quả trực tiếp đến tác giả đề tài trong tháng 11/2005.

    Vòng chung kết

    Hội đồng giám khảo sẽ chấm và chọn lọc những báo cáo đề tài tốt nhất trong số các đề tài được vào vòng chung kết để trao giải.

    Các báo cáo đề tài vào vòng chung kết phải được tác giả dịch tóm tắt sang tiếng Anh và thực hiện dưới hình thức Powerpoint (không quá 20 trang) (Tiếng Anh và tiếng Việt)

    Báo cáo được tác giả lưu trữ bằng đĩa mềm và gửi về Ban tổ chức 2 tuần trước ngày thuyết trình vòng chung kết.

    Thí sinh có thể phải thuyết trình trước Hội đồng giám khảo (sẽ thông báo trực tiếp cho thí sinh về chương trình thi Oral ?" nếu có).

    Tham khảo ý kiến của Hội đồng giám khảo chấm vòng sơ khảo, Ban tổ chức có thể quyết định có hoặc không tổ chức vòng thi Oral đối với các đề tài vòng chung kết.

    Ban tổ chức sẽ thông báo chi tiết cụ thể cho các sinh viên vào vòng chung kết.

    Lễ công bố và trao giải sẽ được tổ chức vào tháng 12/2005.

    Quyền lợi của sinh viên tham gia giải thưởng

    Trị giá thưởng sẽ được xem như một phần học bổng hỗ trợ cho sinh viên.

    Huy hiệu Phát minh xanh Sony.

    Bằng chứng nhận đạt giải do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Đại diện Tập đoàn Sony cấp.

    Các thí sinh nộp đề tài đều có quà lưu niệm của cuộc thi.

    Những thí sinh vào vòng chung kết sẽ được đài thọ tiền vé và khách sạn đến địa điểm thi vòng chung kết. (Nếu có tổ chức thi Oral, địa điểm sẽ công bố sau).

    Thành phần Hội Đồng Giám Khảo chấm thi
    Thành phần:

    Các nhà khoa học và nhà giáo,
    Đại diện Bộ Tài Nguyên & Môi trường
    Đại diện Bộ Giáo dục & Đào tạo
    Đại diện công ty Sony Việt Nam và Tập đoàn Sony.

    Quyền hạn:

    Quyết định của Hội đồng giám khảo là quyết định cuối cùng về kết quả cuộc thi.

    Cơ cấu giải thưởng

    Cơ cấu giải thưởng (tổng số các giải và trị giá mỗi giải thưởng) sẽ được Ban tổ chức quyết định khi chấm vòng chung kết, dựa trên chất lượng công trình.

    Giải thưởng cho các đề tài được chấm, chọn lọc kỹ từ vòng chung khảo (dự kiến sẽ có 15 giải thưởng).

    Giải đặc biệt, trao cho hai trường có sinh viên tham gia và với số lượng đề tài lọt vào vòng chung kết cao nhất.

    Căn cứ vào kết quả đánh giá vòng chung kết, Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo có thể thay đổi cơ cấu giải thưởng:

    Trị giá tổng số tiền của các giải, bao gồm giải đề tài và giải tập thể trường: tổng cộng là 70 triệu VNĐ, trong đó tiền mặt là 64 triệu đồng.

    Số giải có thể thay đổi tùy theo thực tế chất lượng của các đề tài.

    Lưu ý

    Xác nhận của Trường Đại học nghĩa là xác nhận sinh viên hiện đang theo học tại Trường (văn phòng Đoàn thanh niên của trường sẽ hỗ trợ trong việc xác nhận)

    Xác nhận của cơ quan mà sinh viên đi khảo sát thực tập là xác nhận sinh viên đó có tham gia thực hiện đề tài tại cơ quan (nếu có ).

    Sau khi Giải thưởng đã được công bố tại lễ trao giải thưởng (12/2005), Ban tổ chức và Công ty Sony Việt Nam có toàn quyền sử dụng thông tin cá nhân cũng như tài liệu dự thi đã nộp, cho mục đích tuyên truyền vận động công tác bảo vệ, giữ gìn môi trường tại Việt Nam. Những đề tài hay có thể được Bộ Tài Nguyên & Môi trường giới thiệu để áp dụng rộng rãi phục vụ cho đất nước.

    Trường hợp tác giả, nhóm tác giả có ý định đăng ký bản quyền cho ?oPhát minh? của mình và yêu cầu giữ bí mật một số thông tin cá nhân (như địa chỉ nhà riêng, số điện thoại cá nhân) cần gửi thông báo cho Ban tổ chức bằng văn bản, trước lễ trao giải, trong đó ghi rõ giới hạn các thông tin được công bố.

    Lời cám ơn

    Chương trình được thực hiện bởi :
    Nhà tổ chức : Công ty Sony Việt Nam
    Đồng tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Nguyên & Môi trường
    Các đơn vị hỗ trợ: Báo chí, Đài truyền hình, Đoàn Thanh niên,Hội sinh viên, các Trường Đại Học và Cao đẳng, Trung tâm hỗ trợ Sinh viên.

    Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ nhiệt tình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài Nguyên & Môi trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi trong việc thực hiện chương trình được thành công tốt đẹp.

    Cơ quan Thông tin Báo chí, các Trường Đại học và Cao đẳng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Thành đoàn Hà Nội đã hỗ trợ chúng tôi trong việc tuyên truyền cho sinh viên tham gia chương trình này.
    Xin cảm ơn,

    BAN TỔ CHỨC
    --------------------------------------------------------------------------------

    Mọi thắc mắc về chương trình Phát Minh Xanh Sony
    xin liên hệ thư ký BTC :
    chị Nguyễn Thị Châu Nga,
    tel : 84-08-8414488
    ext : 403,
    Mobile : 0913768463,
    email :mailto:Pmx@sony.com.vn
  2. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Mẫu phiếu đăng ký chương trình Phát Minh Xanh Sony 2005

    Download mẫu Phiếu đăng ký ở đường link dưới đây:
    http://www.sony.com.vn/images/products/FORM_DK_2005.doc

  3. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm về cuộc thi:
    Nhằm mục đích nâng cao ý thức và kỹ năng bảo vệ môi trường trong thế hệ trẻ Việt Nam, cũng góp phần trách nhiệm với các cơ quan chức năng, Sony cùng phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi giải thưởng Phát minh xanh Sony.
    Khởi đầu từ năm 2000, ?oPhát minh xanh Sony? đã trở thành Giải thưởng hàng năm của Sony Việt Nam về môi trường. Cuộc thi đã góp phần giúp sinh viên có thêm một sân chơi bổ ích trong việc nghiên cứu khoa học cũng như phát huy những ý tưởng mới ?" sáng tạo ?" độc đáo và ý thức trách nhiệm của sinh viên. Giải thưởng đã tạo được uy tín và tiếng vang lớn trong giới sinh viên.
    Với mong muốn tìm ra những tài năng, ý tưởng, dự án khả thi giúp cho công việc quản lý môi trường tại Việt Nam xanh hơn và đẹp hơn, cuộc thi Phát minh xanh Sony lần VI năm 2005 được phát động. Ban tổ chức chọn hai chủ đề lớn của năm nay: Ứng dụng công nghệ thông tin tạo ra các sản phẩm nghe nhìn nhằm phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường trong cộng đồng (trường học, cơ quan, công sở, gia đình, nơi công cộng?); và Giải pháp sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp và công nghiệp.

    BAN TỔ CHỨC
  4. thuyduongnsx

    thuyduongnsx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi năm ngoái​
    Các đề tài lọt vào chung kết​
    Tên sinh viên
    Khoa Trường
    Khu vực
    Tên đề tài
    1 Trần Linh Chi
    Môi trường ĐH KHTN Hà Nội
    Tái sử dụng phế liệu thải nhựa hướng dẫn làm đồ chơi cho học sinh tiểu học và mầm non
    2 Lương Hồng Thái
    Kế toán-kiểm toán ĐH Kinh tế TP HCM
    Tủ lạnh bằng đất sét
    3 Nguyễn Hữu Hoàng
    Sinh học ĐH KHTN TP HCM
    Sản phẩm BC - Lối thoát của rác thải sinh hoạt
    4 Hoàng Công Tín
    Sinh học ĐH Khoa học Huế
    Điều tra cơ bản thành phần các loại cây xanh đường phố và đề xuất giải pháp định hướng cho việc quy hoạch và phát triển bền vững phục vụ du lịch sinh thái ở TP Huế
    5 Phạm Thiết Phong
    Trần Lục Thanh Tuyền
    Hồ Việt Hà
    Trần Thị Tâm
    Trương Thị Phương Trang
    Kinh Tế ĐHQGTPHCM TPHCM
    Dường như là cổ tích
    6 Vũ Hải Yến
    Công nghệ môi trường ĐHDL Văn Lang TP HCM
    Giải pháp xanh cho đô thị
    7 Nguyễn Thị Hồng Giang
    Môi trường ĐH KHTN Hà Nội
    Góp phần nâng cao nhận thức về môi trường cho học sinh thông qua phần mềm trắc nghiệm kiến thức môi trường
    8 Trịnh Thị Phượng
    Ngô Thị Thuỳ Dương
    Môi trường ĐH KHTN Hà Nội
    Tận dụng bã thải trong công nghệ sản xuất Agar làm thức ăn cho gà
    9 Trần Công Danh
    Mỹ Thuật Công Nghiệp ĐH Kiến Trúc TPHCM
    Rác và môi trường cảnh quan đô thị
    10 Phan Thị Thanh Hoài
    Đặng Ngọc Huê
    Nguyễn Nữ Quỳnh Giang
    Ngô Nữ Quỳnh Như
    Nguyễn Bá Dũng
    Nông Lâm nghiệp ĐH Tây Nguyên Buôn Mê Thuột Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý phế thải cuả công nghệ chế biến ướt cafe
    11 Lưu Minh Tuấn Nông nghiệp ĐH Cần Thơ Cần Thơ
    Máy sạ hàng siêu rẻ
    12 Bùi Nguyên Vọng Sư Phạm ĐH Cần Thơ Cần Thơ
    Hệ thống phát điện bằng sóng biển
    13 Doãn Bá Nhựt CNSH - KTMT CĐ Công nghệ Thực phẩm-TPHCM TPHCM Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng cây rau nhút
    ==============================================
    Lễ trao giải cuộc thi ?oPhát Minh Xanh Sony? lần 5 ​
    Tối ngày 22 tháng 12 năm 2004, Ban Tổ Chức cuộc thi Phát Minh Xanh Sony đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi ?oPhát Minh Xanh Sony? lần 5 cho sinh viên đoạt giải tại Nhà hát Bến Thành số 06 Mạc Đỉnh Chi, TP.HCM. Năm nay có tới hai giải nhất, hai giải nhì và hai giải ba được trao tặng cho mỗi loại đề tài.
    [​IMG]
    Tổng Giám Đốc Fumiatsu Hirai phát biểu tại buổi lễ (hình trên) và các thí sinh đoạt giải Nhất (hình dưới)
    [​IMG]
    Giải nhất về ứng dụng công nghệ thông tin đã thuộc về thí sinh Trần Công Danh đến từ Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh. Với lợi thế của một sinh viên Kiến trúc là giỏi về đồ họa, thí sinh Danh đã gây ấn tượng mạnh cho Ban Giám khảo bằng những hình ảnh multimedia được xử lý rất chuyên nghiệp và công phu về cuộc phiêu lưu của một chiếc bao nylon trong một môi trường bị ô nhiễm bởi chính sự kém ý thức của con người.
    Giải nhất đồng hạng thuộc về nhóm sinh viên Đại Học Tây Nguyên đến từ Ban Mê Thuột với đề tài Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý phế thải của công nghệ chế biến ướt cà phê thuộc lĩnh vực giải pháp môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp . Phần thịt và vỏ của trái cà phê lâu nay vẫn phải bỏ đi gây ô nhiễm môi trường nhưng nay thì đề tài đã nêu ra một hướng mới là sử dụng công nghệ sinh học để chế biến thành hai sản phẩm chính có ứng dụng rộng rãi là rượu vang và phân vi sinh. Rượu vang chế biến từ võ cà phê mang đậm hương vị cao nguyên và bã rượu vang sau đó lại được chế biến thành phân vi sinh để bón cho chính cây cà phê. Chu trình khép kín này tạo nên một mô hình phát triển bền vững cho vùng trồng cà phê lớn nhất của nước ta.
    Ban giám khảo đã chọn ra hai giải nhì, hai giải ba và 7 giải khuyến khích. Tổng trị giá giải thưởng gồm các giải cho sinh viên, giải cho Trường có sinh viên đoạt giải nhiều nhất, quà cho sinh viên là 70 triệu đồng.
    Nhân dịp trao giải, Ban tổ chức giải thưởng Phát Minh Xanh Sony 2004 đã phát động chủ đề mới cho cuộc thi Phát Minh Xanh 2005 như sau:
    1 - Ứng dụng công nghệ thông tin để tạo ra các sản phẩm nghe nhìn phục vụ tuyên truyền giáo dục bảo vệ môi trường cho cộng động (trong trường học, cơ quan, gia đình, nơi công cộng?)
    2 - Giải pháp sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp và công nghiệp.
    Được thuyduongnsx sửa chữa / chuyển vào 02:39 ngày 15/05/2005

Chia sẻ trang này