1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vận động, đấu tranh giành độc lập của Hồng Kông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 10/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Năm xưa bọn tây chi tiền, đầu tư Sing thành cảng trung chuyển chính để giao thương Á-Âu. LQD lúc đấy có quan tâm đếch gì đến ổn định chính trị. Chi tiền nuôi phỉ ầm ầm ra. Bây giờ thì 40% hàng hoá mà Sing trung chuyển là xuất xứ TQ. Bọn nhà họ Lý phải đêm đêm thắp nhang khấn vái TQ trường tồn ấy chứ. Dám mà ủng hộ HK.

    Còn tay ném đá thì mình tưởng theo chủ thuyết Darwin chứ. Dân Do thái làm nông nghiệp gỉoi hơn dân Palestine nên dân Palestine cần phải xếp hàng trật tự mà nhảy vào thùng rác của LS. Bây giờ các bạn trẻ HK không lo làm ăn, kiếm sống cứ ra đường đốt phá la hét thế này thì theo Darwin là nên nhảy xuống sông chết hết cho rồi. Sao ném đá lại thương cảm mùi mẫn thế. Độc lập tự do cái đệch gì, toàn hửi dũng quần lũ da trắng để khen thơm.

    Bụi mịn, nước bẩn thì phải làm cho sạch, cho trong. Chứ xuống đường la hét đốt phá, đòi làm bang thứ 51 của nước Mỹ thì giải quyết được gì. Bọn Peurto Rico là lãnh thổ của nước Mỹ. Dân có quốc tịch cả đấy, bão cả năm rồi mà điện nước còn chưa phục hồi xong kìa. Chum còn bảo không có bỏ phiếu cho Chum thì cứ tắt điện, uống nước dơ cho nó phát triển sức đề kháng cơ thể.
    ngthi96 thích bài này.
  2. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    nó chi tiền nuôi phỉ cũng là để bảo đảm ổn định cho nó đấy chứ, muốn chống làn sóng đỏ thì phải đốt lửa biên giới mấnước đỏ chứ

  3. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    thích nhât câu nói của Hoàng : "độc lập tự do gì cái lũ dân chủ đểu, toàn ngửi đũng quần lũ da trắng khen thơm ", chúng nó ủng hộ biểu tình HK là vì dân HK biểu tình chống tàu chứ đếch phải vì ủng hộ tinh thần dân chủ.
    Và 1 điều nữa, nếu thực sự dân HK yêu dân chủ đến thế, khat vọng tự do đến thế thì đã biểu tình từ ngay năm 1997 khi mà TQ vẫn còn yếu ớt chứ chưa mạnh như bây giờ.
  4. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Chính quyền Trung Quốc được cho là đã lên kế hoạch thay thế bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) bằng một Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông “lâm thời”, tờ Financial Times dẫn nguồn thạo tin cho biết.
    Các ứng viên kế nhiệm hàng đầu thay thế bà Lâm bao gồm ông Norman Chan, cựu Giám đốc Cơ quan tiền tệ Hồng Kông và ông Henry Tang, người từng đứng đầu Cơ quan phụ trách tài chính và chánh văn phòng của chính quyền đặc khu.

    https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79...ach-thay-truong-dac-khu-hong-kong-124034.html


    Chờ TQ há miệng mắc quai ! :cool:
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Ngày 23/10, Chan Tong-kai, nghi phạm giết người bị truy nã ở Đài Loan (Trung Quốc), đã được chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) trả tự do sau 18 tháng ngồi tù vì tội rửa tiền.

    [​IMG]

    Thằng này giết bạn gái mang thai tại Đài Loan và trốn về HK, do thiếu luật dẫn độ đã không thể xử án thằng nhóc này, HK chỉ có thể xử nó tội rửa tiền cho nó ngồi tù 18 tháng trong khi đợi thay đổi luật pháp, thông qua luật dẫn độ, và đó là lý do mà đám chó Mỹ đã sử dụng để quậy tung HK lên cả năm nay.
    meo-u, lamali1iloveubaby thích bài này.
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Cuộc chơi hiện nay ở HK đã là cuộc chơi bài ngửa: TQ quyết "ăn thịt" HK bằng được, còn HK sẽ đấu tranh tới cùng.
    TQ xưa nay giết người như ngóe, bất cần quan tâm đến lẽ phải, công bằng .
    Dân Tân Cương, Tây Tạng vẫn đang sống trong các trại tập trung; hơn chục người HK bị tay sai tàu giết ném xác xống phố, xuống vịnh tàn bạo và còn trên 2000 người HK bị bắt chưa rõ sống chết !
    TQ mà quan tâm đến công bằng, phải trái thì trả lại đảo cho VN, rút tàu khảo sát khỏi vùng đặc quyền kinh tế VN , xin lỗi khẩn trương !


    Năm 2014, lợi dụng lúc thế giới đang mải chú ý đến nội chiến Ucraina, sự trỗi dậy của ISIS và dàn khoan 981-TQ bồi đắp đảo nhân tạo, Trung Quốc đã tước mất quyền bầu cử của dân Hồng Kông bằng cách chỉ cho phép được quyền bầu đặc khu trưởng theo danh sách ứng cử viên phải được ủy ban bầu cử chấp thuận mà thực chất là người do Bắc Kinh lựa chọn. Điều đó xâm phạm nghiêm trọng đến quyền tự chủ của HK, chứng minh mô hình "1 nhà nước 2 chế độ" mà chính TQ rêu rao là trò lừa mỵ
    . Phong trào Dù vàng bùng phát từ đó.

    Dự luật dẫn độ 2019 là cú bồi thêm khiến dân HK phẫn nộ vì nhận ra mình sắp bị TQ thít chặt thòng lọng.
    Bây giờ đã quá rõ, cái goi là "một nhà nước 2 chế độ" chỉ là chiêu bài ru ngủ, lừa gạt của TQ giống như khẩu hiệu "trỗi dậy hòa bình" đễ lừa nhân dân thế giới.

    Về mặt pháp lý:
    - Trung Hoa Dân Quốc (THDQ) là thể chế được nhà Thanh chính thức bàn giao lại chủ quyền lãnh thổ trước khi thoái vị, nếu đúng luật thì Anh phải bàn giao HK cho THDQ chứ không phải CHND TH. Hong kong đáng lẽ phải thuộc về THDQ.
    - Theo Tuyên bố chung Anh-Trung, TQ không có quyền can thiệp vào nội bộ chính trị HongKong, Hongkong tự chủ cao cho tới khi hai bên hợp nhất vào năm 1947. Những việc TQ đang làm hiện nay là XÂM LƯỢC HỒNG KÔNG;

    TÓM LẠI: Cuộc chiến của người Hong Kong hiện nay là bản chất sâu xa chính là cuộc chiến CHỐNG XÂM LƯỢC dưới lớp vỏ bọc đòi khôi phục lại quyền dân chủ.
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2019
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.649
    Đã được thích:
    18.541
    Sao HK ko sửa luật, để có thể xét xử công dân HK phạm tội tại một nước khác với sự giúp đỡ và hỗ trợ tư pháp từ chính nước đó. Cụ thể ở đây là xét xử Chan Tong Kai vì tội giết người tại Đài Loan trong một phiên tòa ở HK với sự hỗ trợ tư pháp của Đài Loan. Làm thế bọn "ph.ản đ.ộng" lấy cớ gì để xuống đường biểu tình chửi chính quyền được nữa?

    Dân HK dân trí cao, biết thừa bọn độc tài lợi dụng vụ án này để có thể đưa ra điều luật nhằm luật hóa, đơn giản hóa thủ tục nhằm trao công dân HK cho hệ thống tòa án TQ để có thể đàn áp, bịt miệng những tiếng nói đấu tranh đòi tự do. Chứ có phải mục đích nhằm lấy lại công bằng cho người bị giết đếch đâu.

    Những thằng rồ độc tài đã ngu rồi còn thích lí sự, đổ thừa linh tinh. Thích thì em cho một ví dụ nóng hổi. VN vừa xử một công dân VN giết người Nga tại Nga xong trốn về nước, án 13 năm tù đây này

    https://tuoitre.vn/giet-nguoi-o-nga-roi-ve-viet-nam-dau-thu-20191023185915195.htm
    Lần cập nhật cuối: 24/10/2019
    hoalongtrang, convitbuocnd2003 thích bài này.
  8. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    hoalongtrang, nd2003ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  9. 18thangnv

    18thangnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    24
    Cơm sường súc vật đi tời đâu là đập phá tới đó. Ung nhọt của nhân loại.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.159
    Ầy già, biết thì cũng nên biết cho hết chuyện. Ở cuối bài báo tay phóng viên cũng đã giải thích là VN và Nga có hiệp ước hỗ trợ tư pháp thì mới có cơ chế để xử vụ việc như vậy. Chính phủ phải trình bày, quốc hội VN phải thông qua một cái hiệp ước với Nga.

    Bọn HK thì bảo cứ mỗi nước phải ký một hiệp ước như vậy thì mệt quá. Sáng kiến là ra luật tạo một hành lang pháp lý qua đó các yêu cầu hỗ trợ tư pháp với nước ngoài có thể được tư pháp HK xem xét theo từng trường hợp một. Nghe thì hay, nhưng mà bọn trẻ HK quan ngại là đúng. Tầng lớp tinh hoa HK đu chân TQ để làm giàu tất nhiên sẽ tạo thuận lợi về mặt tư pháp cho chuyện dẫn độ HK-TQ.

    Nói chung vụ này là sai biệt tầng lớp, quan điểm khác nhau. Còn tay ném đá thì thù TQ quá nên quên mất ní nhuận bọn Ít xà làm nông nghiệp giỏi, dân Palestine lười rồi. Bây giờ không khuyên bảo bọn trẻ HK lo mà chí thú làm ăn, kiếm tiền sống nữa. HK phải đấu chanh giành độc lập tự do nhỉ.

Chia sẻ trang này