1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vận động, đấu tranh giành độc lập của Hồng Kông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 10/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Dân chí cao như Mỹ còn bầu cho Chum được thì bọn Bạch Nga thấy gái đẹp thì bỏ phiếu có gì là lạ.

    Còn tầm cỡ dâm chủ thì mình nhớ hồi trước có tay nào bảo rằng chúng nó thà sống trong một cái chế độ mà thằng hề cũng có cơ hội thành tổng thống. Chứ cứ bầu bọn con ông cháu cha, làm chính trị từ trong bụng mẹ làm ra chỉ tổ là bằng chứng về sự chuyên quyền độc đoán của bọn nắm chính quyền. Bây giờ khóc chuyện nghị sĩ đẹp gái, 21 tuổi cái gì. Đúng tiêu chuẩn dâm chủ rồi còn gì nữa.

    Sau này thằng Hoàng Chi Phong vừa xấu trai, vừa trẻ tuổi, lại vô học được bầu làm dân biểu HK chẳng lẽ lại lăn ra khóc lóc độc tài, cướp chính quyền bằng bạo động đổ máu àh ? Chứ dân chúng dâm chủ ai lại bầu cho một thằng trẻ tuổi, không bằng cấp, lại xấu trai đến thế. Đúng không ?
  2. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Người VN chân chính không ai muốn bị bọn Bành ăn thịt, nên tất nhiên dễ đồng cảm với dân HKo khi bị bọn Bành tìm cách ăn thịt !

    Nhờ chuyện HKo mà lộ ra ở ta có không ít Tàu nô, thường ngày ra vẻ chống Tàu nhưng thực tế lại rất sợ Tàu xụp đổ.

    Chắc chắn Trump muốn ép TQ thua về KT rồi sẽ ép cải cách chính trị. Tuy nhiên HKo nóng lên sớm quá-khi TQ chưa bị yếu hẳn nên bây giờ Mỹ và Phương Tây muốn giúp cũng không thể làm quá nhiều. Tuy nhiên sớm muộn nhiều nơi khác cũng sẽ noi gương HKo. Các bạn Tàu nô sẽ úp mặt vào bồn cầu hết, bởi những thất bại hoành tráng đang chờ TQ ở phía trước!

    Năm 1911, cách mạng Tân Hợi nổ ra nhanh chóng, Tôn Trung Sơn đang trốn ở Mỹ cũng bị bất ngờ vì cm thành công quá nhanh. Năm 91 LX tan nhanh một cách khó hiểu, đến giờ vẫn không có tài liệu, phim ảnh nào có thể miêu tả đầy đủ, ngắn gọn về việc này. Quốc gia lớn, dân đông là không đồng nghĩa với việc không thể xụp nhanh !
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.655
    Đã được thích:
    18.564
    Hoàng Chí Phong 15 tuổi đã biết hoạt động chính trị. Bằng tuổi đấy, bác Hoàng chắc chưa biết mặc quần sịp, tay phải xách quần, tay trái quệt nước mũi đi nhặt quả bàng về ghè lấy nhân ăn cho đỡ đói. Em còn lạ gì.

    Hoàng Chí Phong 23 tuổi đứng trước Thượng viện Hoa Kì, phát biểu tiếng Anh lưu loát kêu gọi sự chú ý của quốc tế đến quyền lợi của nhân dân Hồng Kong. Bằng tuổi đấy, bác Hoàng tháng mộng tinh 1 lần, đứng trước gái còn cắm mặt xuống đất vì xấu hổ. Cái đấy em cũng có lạ gì đâu.

    Nói chung là bác Hoàng cứ sống cuộc đời của bác đi, đừng có đứng dưới giếng dè bỉu con đại bàng ở trên cao. Con đại bàng xấu trai, trẻ tuổi ấy dù động cơ, mục đích có là gì thì nó vẫn đang đóng góp công sức vì quyền lợi chung. Còn bác, cả cuộc đời đã hi sinh vì cộng đồng một cái gì chưa, hay có tí thuế phải nộp cũng trốn mất phần lớn, hử?
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Ném đá không cần phải rúc háng dâm chủ mà hít lấy hít để như thế. Mình đây không rảnh mà đi dè bỉ gì cậu Hoàng Chi Phong xứ Hương Cảng kia. Đến cả những người Bác năm xưa cũng phải chạy bàn, làm lao công nơi trời tây kia mà. Không ai đi cười điểm xuất phát của người khác cả. Chỉ dè bỉu loại rúc háng nịnh bợ, tiền hậu bất nhất. Cũng trẻ tuổi, cũng không kinh nghiệm chính trị. Cô người mẫu xứ Bạch Nga là biểu tượng của chuyên quyền độc đoán. Còn cậu trai trẻ xứ Hương Cảng là biểu tượng abc, xyz. Và anh hề đất Kiev là sản phẩm tất yếu của dâm chủ.

    Vừa nhổ vừa liếm ngon không vậy ?
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.655
    Đã được thích:
    18.564
    Bác Hoàng bị bác @kuyomuko tát tai nhiều quá nên chập cheng à? Bác so sánh như thằng dở hơi biết bơi thế kia em biết trả lời kiểu gì?
  6. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Vậy là phe thân Bắc Kinh đã thua nặng khi chỉ giành được chưa đầy 10% số ghế trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương.
    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...uoc-bau-cu-hoi-dong-quan-2019112508025538.htm

    Hội đồng địa phương chỉ có quyền hạn trong phạm vi địa phương, nhưng đây là một trong những thước đo cho thấy thái độ dân Hồng K ông với phe thân Bắc kinh ở Hồng Kông là như thế nào .
    hoalongtrang thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    hy vọng sau thắng lợi to nhớn này của rân chủ ae yêu đập phá chịu giải tán, ai phạm tội j tự giác ra phường đầu thú, sẽ đc án nhẹ hơn nhưng tất nhiên có tội sẽ phải bị xử lý.

    HK chấm dứt biểu tình thì đóng thớt này đc rồi nhẩy :D
  8. chinchinchin

    chinchinchin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2018
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    444
    Tôi thì lại mong khác bác, hy vọng dân HK coi đây là 1 bằng chứng không thể chối cãi về việc lòng dân không hướng về Bắc Kinh, từ đó tiếp thêm động lực cho các cháu tiếp tục quẩy tưng bừng trên tiêu chí : " đập hết, phá hết, đốt hết". Để cho chính quyền TQ không ngày nào được ăn ngon ngủ yên với đứa con bất trị này, có như thế hàng xóm láng giềng mới có chút yên ổn được..
    beta22halosun thích bài này.
  9. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Đúng như dự đoán phe theo Chinazi đã thua nặng.
    Có vẻ Chinazi vẫn rất chủ quan. Tuy nhiên Chinazi càng chủ quan, càng có lợi cho người Hồng Kông .

    Cứ để cho chinazi tha hồ khua môi múa mép. Chinazi khiêm tốn lắng nghe và sửa sai mới là nguy hiểm.

    "Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 25-11 nhấn mạnh Hồng Kông là một phần của Trung Quốc “bất kể điều gì xảy ra”, sau khi phe ủng hộ dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử hội đồng quận."

    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-len-tieng-ve-ket-qua-bau-cu-hong-kong-20191125153258497.htm


    Hoàng Sa, Trường Sa cũng là CỦA Việt Nam "bất kể điều gì xảy ra" !
    --- Gộp bài viết: 25/11/2019, Bài cũ từ: 25/11/2019 ---
    Hồng Kông đã quyết và sẽ quyết chống Chinazi , song Hồng Kông rất khó bị hủy diệt.
    Hồng Kông là TP quốc tế. Cả Mỹ và TQ đều không muốn hủy diệt nó.
    Sau khi hoàn thành sứ mạng "làm ngòi nổ" , Hồng Kông sẽ có "1 lớp đệm" gánh bớt thiệt hại cho mình !
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    e nghĩ là Tập chủ xị khoái cái kịch bản của bác hơn đấy :D

Chia sẻ trang này