1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc vận động, đấu tranh giành độc lập của Hồng Kông

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 10/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Về quyết định triệu tập đại sứ Trung Quốc hôm 2.9, Ngoại trưởng Lithuania Linas Linkevicius cho rằng một số nhà ngoại giao Trung Quốc “đã có hành vi vượt rào (hành xử theo kiểu) không thích đáng trên cương vị ngoại giao”.

    Vào ngày 23.8, hơn 100 người Lithuania nối vòng tay ở quảng trường trung tâm thành phố thủ đô, nhằm bày tỏ tình đoàn kết với người dân Hồng Kông tổ chức sự kiện tương tự cùng ngày.

    Sau đó, một toán người cầm cờ Trung Quốc đi đến nơi hoạt động nối vòng tay đang diễn ra, gây nên tình trạng hỗn loạn và cảnh sát đã phạt 2 công dân Trung Quốc vì tội phá rối trật tự công cộng.

    Qua vụ việc, Ngoại trưởng Linkevicius cho biết một số nhà ngoại giao Trung Quốc “xông xáo hơn lẽ thường”.
    “Chúng tôi muốn họ đảm bảo rằng các hành vi tương tự sẽ không tái diễn”, ông Linkeviciu cho biết.
    https://thanhnien.vn/the-gioi/lithuania-trieu-tap-dai-su-trung-quoc-ve-hong-kong-1121479.html



    Hôm 2.9, hàng ngàn học sinh, sinh viên và người lao động Hồng Kông bãi khóa, tổ chức đình công để phản đối chính quyền đặc khu.
    biểu tình chống chính quyền, bất chấp trời mưa. Theo tờ I hơn 1.000 sinh viên ĐH Trung văn Hồng Kông bắt đầu chiến dịch bãi khóa dự kiến kéo dài trong 2 tuần nhằm gửi thông điệp đến chính quyền trong việc đáp ứng những yêu sách của phong trào biểu tình gần 3 tháng qua. Trước đó, ban giám hiệu nhà trường thông báo hủy buổi lễ khai giảng chính thức vì lý do an ninh, trong khi Cục trưởng Giáo dụcDương Nhuận Hùng tuyên bố trường học không phải là nơi để nêu yêu sách chính trị.
    Tại khu Trung Hoàn, nhiều học sinh trung học mặc đồng phục tập trung tại quảng trường Edinburgh để tham gia cuộc biểu tình do đảng Demosisto và một số nhóm khác tổ chức. Còn tại công viên Tamar ở khu Kim Chung ngay trước trụ sở chính quyền, hàng ngàn người tham gia cuộc đình công kéo dài 2 ngày đòi chính quyền phải thay đổi. Từ mục tiêu ban đầu là phản đối dự luật dẫn độ gây tranh cãi, người biểu tình sau đó muốn Đặc khu trưởng Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức, điều tra độc lập về cáo buộc cảnh sát dùng vũ lực quá mức, cải cách quy chế bầu cử.
    [​IMG]
    Người biểu tình mang theo khẩu hiệu "Toàn dân tam bãi" - gồm bãi công, bãi khoá, bãi thị

    Reuters

    Có điều trong bài báo của Thanh Niên không nói, đó là SV-HC Hongkong hô " Quang phục Hương Cảng", "giải phóng Hongkong", "đây là thời đại cách mạng" . Đó là những khẩu hiệu nhằm ly khai, độc lập.
  2. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Tại cuộc họp kín với một nhóm doanh nhân hồi tuần trước, Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết nếu được lựa chọn, bà sẽ từ chức.

    Tại cuộc họp kín nói trên, bà Lâm cho biết khả năng giải quyết khủng hoảng là rất hạn chế vì "tình trạng bất ổn đã trở thành vấn đề an ninh và chủ quyền quốc gia đối với Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ".

    "Nếu được lựa chọn, điều đầu tiên là tôi sẽ từ chức và gửi lời xin lỗi sâu sắc" – bà Lâm phát biểu bằng tiếng Anh.

    [​IMG]
    Trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Ảnh: Reuters

    Trưởng đặc khu Hồng Kông cũng cho biết Bắc Kinh không đặt ra hạn chót để chấm dứt khủng hoảng trước lễ kỷ niệm Quốc khánh dự kiến vào ngày 1-10. Đồng thời, bà Lâm nói Trung Quốc "hoàn toàn không có kế hoạch triển khai Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) trên đường phố Hồng Kông".

    Ba người tham dự cuộc họp kín xác nhận bà Lâm đưa ra những bình luận trên trong buổi nói chuyện kéo dài khoảng nửa giờ.

    https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/...g-se-tu-chuc-neu-co-the-20190903072612655.htm

    Như vậy bà Lâm gián tiếp thừa nhận bà muốn từ chức cũng không được phép, phải theo chỉ đạo của Bắc Kinh.

  3. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    719
    Việc này là đương nhiên, Bà Lâm không thể từ chức cho đến khi Bắc Kinh tìm được người kế nhiệm có thể làm hài hòa lợi ích của Bắc Kinh và Hồng Kông lên thay thế.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Biểu tình Hong Kong: 10.000 HS-SV bãi khóa ngày đầu năm học
    https://plo.vn/quoc-te/su-kien/bieu-tinh-hong-kong-10000-hssv-bai-khoa-ngay-dau-nam-hoc-855741.html

    Học sinh sinh viên HK ko đi học quyết biểu tình chống bọn tàu khựa .
    Người dân HK đốt cả cờ tàu khựa chứ ko vứt xuống biển nữa






    Người biểu tình còn chế cờ tàu khựa thành Chinazi , so sánh bọn tàu khựa với phát xít Đức



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/09/2019
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Trung Quốc cảnh báo 'giới hạn đỏ' với biểu tình Hong Kong
    https://vnexpress.net/the-gioi/trung-quoc-canh-bao-gioi-han-do-voi-bieu-tinh-hong-kong-3976193.html

    Thằng tàu khựa chỉ được to mồm giỏi vác xe tăng vào HK xem nào . Dân HK đốt trụi mấy con tăng Type-96 ghẻ ngay
  6. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Không cần Hồng Kông đề xuất, TQ sẽ "xuống tay" nếu Quốc hội tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp

    Điều 18 trong Luật cơ bản Hồng Kông quy định, trong tình huống Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc tuyên bố tình trạng chiến tranh, hoặc tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Hồng Kông do phát sinh bất ổn gây nguy hại cho sự thống nhất hoặc an ninh quốc gia, thì chính phủ trung ương ở Bắc Kinh có thể ban bố mệnh lệnh cho phép những điều luật liên quan của Trung Quốc được thực thi tại Hồng Kông.


    https://soha.vn/khong-can-hong-kong...oac-tinh-trang-khan-cap-20190903165508921.htm
  7. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
  8. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Chiến tranh với nhân dân, wow, ngôn từ hay ho gớm, chính phủ Tàu làm gấp gấp thử xem, chứ mấy đứa cuồng Tàu cứ hết khoe vũ cảnh với quân đội mà để 4 tháng rồi, thiên hạ dòm ngó chỉ chỏ, giống như nhà có việc cãi lộn suốt ngày mà cứ khoe tao bỏ đói con tao để nó chết đói nhăn răng cho biết mặt, thấy tao "thâm" chưa :)
    convitbuoc thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    oầy vào HK làm j, để nó đốt lửa đập phá tưng bừng thế này các tồng chí mới duy trì đc thớt lâu dài chứ , giờ bẩu PLA vào thì thớt đóng mất có chỗ đâu để các tồng chí spam :))
    --- Gộp bài viết: 04/09/2019, Bài cũ từ: 04/09/2019 ---
    tầu nhanh làm cái rì pọt tạm tính chi phí cho quảng bá dân chủ tới tháng 8 ở HK là dư lày

    [​IMG]
  10. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Trong nhà loạn để bọn Mỹ Âu nó chọc ngoáy, thiên hạ dòm ngó chỉ chỏ chê cười, Đài Loan thì bảo có điên mới 1 nhà nước với bọn rác chúng mày...mà làm như gì đó vui vẻ, tổ chức Phét Ti Van mùa hè vậy. Càng để lâu thì càng cho Trung Quốc cảm thấy bất lực và sự bất tài của chính quyền trong thu phục lòng dân chứ gì mà hả hê vậy?
    --- Gộp bài viết: 04/09/2019, Bài cũ từ: 04/09/2019 ---
    Khi Catalunya ở Châu Âu bạo loạn thì cười khẩy tung hô phong trào ly khai, chửi bọn chính quyền Châu Âu giống như nước thế giới thứ ba, một đám man di nào đó đàn áp dân lành, đến khi bọn Tàu bạo loạn thì lại quay lại ủng hộ bọn chính quyền chuyên thất hứa lật lọng, còn khen cái vết nhơ trên mặt là thâm thúy, cứ để đó đi cho thiên hạ thấy, cứ tư tưởng AQ đi, ảo tưởng và tuyên truyền vớ vẩn đến thế là cùng.
    Tiêu chuẩn kép còn hơn gấp mấy chục lần đám cuồng Mỹ.

Chia sẻ trang này