1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối tháng 04/2008 hành hương về đất Phật (Tibet và Nepal)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi beocena, 28/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Và sau đây là những thông tin mới nhất về Tibet do BBC cung cấp:
    LHQ kêu gọi kiê?m chế ơ? Tây Tạng


    Tô?ng thư ký LHQ Ban Ki-moon đaf kêu gọi ca? hai phía quân đội Trung Quốc va? ngươ?i biê?u ti?nh Tây Tạng kiê?m chế sau nhiê?u nga?y bạo động.
    Ông Ban mong muốn có một "gia?i pháp ho?a bi?nh", nhưng nói rof LHQ không có kế hoạch can thiệp.
    Tới 80 ngươ?i biê?u ti?nh được nói la? đaf thiệt mạng trong đợt trấn áp cu?a Trung Quốc.
    Thơ?i hạn chót cho ngươ?i biê?u ti?nh ra đâ?u thú nay đaf hết, va? một số lớn ca?nh sát TQ hiện đang tuâ?n tra trên các đươ?ng phố tại thu? phu? Lhasa.
    Nhưfng ngươ?i vận động cho Tây Tạng cufng đang biê?u ti?nh tại nhiê?u sứ quán TQ trên thế giới.
    Thông tin trái ngược
    Phát biê?u với các phóng viên ơ? New York, ông Ban nói ông đaf có cuộc gặp với đại sứ Trung Quốc đê? ba?y to? quan ngại cu?a mi?nh.
    Ông cufng đaf có cuộc la?m việc không chính thức với các tha?nh viên Hội đô?ng Ba?o an.
    Ông Ban nói LHQ sef tiếp tục theo dofi nhưfng gi? xa?y ra ơ? Tây Tạng thế nhưng LHQ không có kế hoạch can thiệp hay ha?nh động khác.
    Đại sứ Nga tại LHQ, Vitaly Churkin, nói Tây Tạng "không pha?i la? vấn đê? ba?n luận tại Hội đô?ng Ba?o an".
    Nga, nước tha?nh viên thươ?ng trực giống như TQ, hiện đang la? chu? tịch luân phiên cu?a HĐBA.
    Ngươ?i phát ngôn cu?a LHQ Michele Montas hôm thứ Hai nói tô? chức na?y hiện chưa có báo cáo độc lập na?o vê? ti?nh hi?nh bên trong Tây Tạng.
    Ba? nói: "Riêng vê? con số ngươ?i chết, chúng tôi nghe nhưfng thông tin trái ngược với nhau".
    Pha?n ứng các nước
    Ngoại trươ?ng Hoa Ky? Condoleezza Rice đaf kêu gọi Bắc Kinh mơ? đối thoại với đức Dalai Lama, lafnh đạo chính phu? Tây Tạng lưu vong tại Ấn Độ.
    Bộ trươ?ng Anh phụ trách châu Phi, châu Á va? các vấn đê? LHQ, Mark Malloch-Brown, thi? ca?nh báo hi?nh a?nh quốc tế cu?a Trung Quốc đang có nguy cơ bị a?nh hươ?ng ngay trước ky? Olympic nếu như ti?nh hi?nh bạo lực Tây Tạng tăng lên.
    Tuy nhiên 27 bộ trươ?ng thê? thao cu?a các nước châu Âu đaf bác bo? kha? năng tâ?y chay Olympic Bắc Kinh vi? vấn đê? Tây Tạng.
    Ông Pat Hickey, chu? tịch U?y ban Olympic châu Âu, nói: "Nhưfng ngươ?i bị thiệt hại nhiê?u nhất trong một cuộc tâ?y chay chính la? các vận động viên".
    Theo như vậy thì tớ thấy sẽ không lâu nữa việc cấp permit vào Tibet sẽ tiếp tục và chúng ta vẫn tiến về Tibet,và xem Tibet sau bạo lọan tận mắt nhá
  2. lqviet99

    lqviet99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Em công nhận bác beocena chịu khó cập nhật thông tin thật, BBC mới đăng tin tới qua là bác đã cập nhật ngay cho anh em biết. Em chúc bác có một chuyến đi vui vẻ và gặt hái nhiều thành công, em hy vọng lúc bác đặt chân tới Tây Tạng thì mọi chuyện ở đó đã yên ổn.

  3. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dù cho tình hình Tibet căng thẳng do bạo lọan,nhưng như đã hẹn ,cuộc off lần đầu của hội "hành hương về đất Phật" vẫn diễn ra vui vẻ và nồng ấm.
    Tuy chưa gặp mặt một lần nhưng cuộc hội ngộ diễn ra như là mọi người đã quen nhau từ lâu. .Các thành viên có măt đầy đủ cùng với một quan sát viên(thumon)đầu tiên là linhhoanganh với mái tóc dựng ngược nhìn rất ấn tượng.Kế đến là dream 7543 và Chuc Xin-thanh niên TQ này cực kì dễ mến với cặp kiếng cận.Và cuối cùng là haugiang279 xinh đẹp.Mọi người bàn tán rôm rả và hầu như ko lo lắng j trước sự kiện TQ ngưng cấp giấy phép vào Tibet,ai cũng tin rằng việc ngưng trệ này rối sẽ bị bãi bỏ và đòan hành hương sẽ vẫn lên đường đúng hẹn.Và biết đâu sẽ được thấy tận mắt những hoang tàn của Tibet sau bạo lọan.mọi người đã thống nhất đi theo lịch trình do dream 7543 đưa ra(phải nói thêm là cô bé dream 7543 lanh lợi đã đưa ra một lịch trình rất pro)
    Cuộc vui nào rồi cũng pải chia tay.tớ cũng tranh thủ cuộc off này mà luyện lại tiếng Trung bồi của mình với bạn Chuc.Chia tay nhóm nhưng tớ tin là mọi người sẽ cùng tớ thực hiện ước mơ đến tibet dù có bao nhiêu khó khăn đi nữa.
    Vô cái nào !!! chúc cho chuyến hành hương thành công.
    @dream 7543:tớ hứa sẽ ít u hơn
    Xin cảm ơn các bạn
  4. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sau cuộc off lần đầu ,bạn Dream 7543 đã lên lịch trình cụ thể cho chuyến đi như sau:
    Tibet & Nepal trip on 26 Apr ?" 17 May
    Day 1 (26 Apr) : Depart by air from Saigon, arrive at Namninh. Then take another flight to Chengdu. Stay at Chengdu.
    Day 2 (27 Apr) : Visit Leshan in the morning, afternoon go to Emeishan. Stay at Emeishan.
    Day 3 (28 Apr) : Visit Emeishan in the morning, afternoon back to Chengdu. Stay at Chengdu.
    Day 4 (29 Apr) : Flight from Chengdu to Lhasa by CA 4403 08h10 ?" 10h00, transfer from airport to Lhasa hostel, relax and rest for the rest of the day.
    Day 5 (30 Apr) : Guide tour to Jokhang temple, Barkhor in the morning/afternoon to Sera monastery.
    Day 6 (1 May) : Guide tour to Drepung monastery in the morning/afternoon the old town/ Summer Palace.
    Day 7 (2 May) : Guide tour to Potala Palace in the morning/ afternoon free.
    Day 8 (3 May) : Leave Lhasa for Samye. Arrive at noon. Visit Samye Monastery in the afternoon. Stay at Samye. (4x4 arrangement and permit application needed)
    Day 9 (4 May) : Samye- Yamdrok lake by 4x4, visiting the Samding monastery, do a scenic driving into the inner section of lake as well, having lunch near the lake or go on to Magartse for lunch, deal with the local situation is flexible/passing Karola pass with a stop at Norjing Gang Sang glacier, late evening in Gyangtse. Stay in hostel.
    Day 10 (5 May) : Gyangtse, touring Pelkor Chode monastery including the Kumbum and the local ancient fort, also a visit to Pala manor, drive to Shigatse, en route, option to visit Shalu monastery, stay in Shigatse.
    Day 11 (6 May) : Day in Shigatse visiting places "Tashi Lunpo monastery and the local tra***ional market" option to do the holy circuit around the monastery and the Old fort. Stay in Shigatse.
    Day 12 (7 May) : Drive to Sakya, touring Sakya monastery and the surrounding area, stay in Sakya.
    Day 13 (8 May) : Drive to Rombuk, over night at Rombuk guesthouse.
    Day 14 (9 May) : Full morning excursion to Everest base camp (Hiking from Rombuk monastery up to Everest base camp and back), and afternoon drive to Old Tingri (a short break for a walk around there) and then continue driving to ZhangMu border, en route we will make a short scenic descending down to 1700m with in a 2hrs driving down deep into Himalaya, over night stay in ZhangMu.
    Day 15 (10 May) : After clearing the immigration, cross border will be met by Nepali guide and driver and transfer to Kathmandu, en route we visit the famous Baktapur. Stay in Kathmandu.
    Day 16 (11 May) : Visit Kathmandu. Stay in Kathmandu.
    Day 17 (12 May) : Transfer to airport for flight to Bhairahawa (Lumbini) will be received and transfer to hotel at Lumbini, relax and rest around there.
    Day 18 (13 May) : Touring the Lumbini (The birth place of the Buddha Sakyamuni and the surrounding area).
    Day 19 (14 May) : Morning leave for Bodhgaya by train/car. Overnight stay at Bodhgaya.
    Day 20 (15 May) : Touring Bodhgaya. Stay for the second night.
    Day 21 (16 May) : Leave for Bangkok. Stay at Bangkok.
    Day 22 (17 May) : Leave for Saigon.
    Bạn nào tham gia được tới đâu trong hành trình thì xin mời cho đông vui nhá.
  5. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Beocena làm ơn phác qua chi phí dự tính cho chuyến đi Tibet-Nepal của bạn được không . 1600 - 2000 như lúc đầu bạn nói liệu có đủ không? Hạn cuối cùng để join vào nhóm của bạn là ngày nào ? (hỏi chi tiết thế để mình còn cân nhắc xem liệu có nên xin nghỉ để đi không )
    @janvier :bạn xem kĩ hành trình của dream 7543 nhá
    nếu bạn ở HN thì bạn có thể join từ NN,nhóm tớ đã nhờ bác lqviet99 book vé MB cho tòan hành trình rồi.chi tiết cụ thể bạn liên lạc với mình nhá(bibeo90000@yahoo.com)
  6. vualuoi1996

    vualuoi1996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
  7. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0

    (E cũng định đi Tibet nhưng e nghe nói TQ đang đóng của TB mà các anh chị. Đi thế nào đây ah?)
    @vualuoi:còn 36 ngày nữa nhóm tớ mới lên đường,và chúng tớ cũng đang chờ mấy anh TQ sẽ mở cửa TB cho mọi người đến nộp xiền cho các anh í. Mà tớ tin chắc là sẽ mở cửa!!!Mấy anh TQ ko chê xiền đâu.
  8. thaomakmak

    thaomakmak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạo động ở Lhasa ko ổn lắm cho chuyến đi của bạn đâu, có tin vừa mới nhận :
    Hơn một tuần sau vụ gây rối dẫn đến chết người tại thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, Tân Hoa xã hôm nay công bố các bức ảnh về sự kiện này, cho thấy nhiều cửa hàng bị đốt phá và cướp bóc tan hoang.

    Thủ tướng Trung Quốc lần đầu nói về bạo động ở Tây Tạng

    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo trong cuộc họp báo sáng nay. Ảnh: Tân hoa xã
    Sáng nay, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo có cuộc họp báo ngay sau phiên bế mạc của Quốc hội nước này, trong đó ông lên án vai trò của Dalai Lama trong vụ bạo động ở Lhasa vừa qua nhưng cũng khẳng định cánh cửa đối thoại vẫn còn để ngỏ.
    Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo khẳng định, có nhiều bằng chứng cho thấy vụ bạo loạn ở Lhasa đã được những người theo Dalai Lama tổ chức, lên kế hoạch từ trước và xúi giục thực hiện.
    Bất ổn bùng lên tại Lhasa, thủ phủ của khu tự trị Tây Tạng, hôm 14/3 khi xảy ra các vụ đánh người, đập phá tài sản, cướp bóc và đốt phá. Thủ tướng Trung Quốc cho rằng, mục đích của hành động này là nhằm hủy hoại Thế vận hội mùa hè sắp diễn ra ở Bắc Kinh.
    Theo lời Thủ tướng Ôn Gia Bảo, những kẻ phá rối ở Lhasa đã làm bị thương và thậm chí sát hại người dân vô tội trên đường phố bằng những hình thức tàn bạo. "Vụ việc này xâm phạm nghiêm trọng đến trật tự của Lhasa và gây mất mát lớn về người và của cho người dân", ông nói.
    Người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cho biết thêm, lực lượng hữu trách của chính quyền địa phương đã kiềm chế, có những biện pháp thích hợp để ổn định tình hình và bảo vệ lợi ích của người dân ở Lhasa nói riêng và Tây Tạng nói chung.
    Ông Ôn cũng cho hay, cánh cửa đối thoại vẫn mở đối với Dalai Lama nếu người này từ bỏ quan điểm đòi "độc lập cho Tây Tạng" và công nhận rằng Tây Tạng và Đài Loan là những phần không thể tách rời của Trung Quốc.
    Thủ tướng Trung Quốc cho biết ông sẽ xem xét khả năng tổ chức các đoàn nhà báo quốc tế đến thăm Lhasa, để họ được tận mắt chứng kiến những gì xảy ra ở đó. "Tình hình về cơ bản đã trở lại bình thường... Lhasa sẽ mở cửa trở lại với thế giới", ông Ôn nói.
    TT - Tân Hoa xã cho biết cảnh sát Trung Quốc đã bắn vào những người biểu tình ủng hộ Tây Tạng tại tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 16-3 vừa qua, làm bốn người bị thương.
    Đây là lần đầu tiên chính quyền Trung Quốc thừa nhận trên hãng thông tấn quốc gia việc dùng vũ khí trấn áp người biểu tình, nhưng nói rằng đó là hành động "tự vệ".
    Tân Hoa xã dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết trong cuộc biểu tình ở hạt Aba, tỉnh Tứ Xuyên, những người nổi loạn đã đốt cháy trụ sở cảnh sát, phá hỏng 15 xe chuyên dụng và dùng dao tấn công cảnh sát. Cảnh sát địa phương đang điều tra tung tích những người bị thương đã bỏ chạy trong lúc hỗn loạn.
    Cũng trong ngày 16-3, bạo loạn đã nổ ra tại các tỉnh lân cận Tứ Xuyên là Cam Túc và Thanh Hải. Những cuộc biểu tình này nối tiếp cuộc bạo động ngày 14-3 ở Lhasa làm ít nhất 13 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Theo Cục xây dựng Lhasa, vụ bạo loạn đã gây thiệt hại kinh tế 700.000 USD.
    [​IMG]
    Lính cứu hỏa đanh dập lửa trong vụ gây rối ở Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc, hôm 14/3. Thống kê chính thức có 18 thường dân và một cảnh sát thiệt mạng trong vụ này, cùng với 382 người bị thương trong đó có 58 trường hợp nghiêm trọng.
    [​IMG]

    Cảnh sát Trung Quốc đang phải sử dụng lá chắn để chống chọi với cơn mưa gạch đá do những kẻ gây rối tạo ra hôm 14/3, tại thành phố Lhasa. Bức ảnh do hãng tin Anh Reuters ghi lại.
    [​IMG]
    Khói đen bốc lên từ Lhasa trong ngày xảy ra bạo loạn. Những kẻ gây rối đã đốt cháy 7 ngôi trường, 5 bệnh viện và 120 nhà dân. Ngoài ra chúng còn đốt phá 84 chiếc xe và 908 cửa hàng bị cướp. Ước tính tổng thiệt hại lên đến hơn 34 triệu USD.
    [​IMG]
    Các cửa hàng gần tu viện Ramogia bị đốt phá trong cuộc bạo loạn ở Lhasa
    [​IMG]
    Bức ảnh chụp ngày 16/3, khi anh Ma Menai đang đứng trước cửa hàng của mình ở Lhasa đã bị những kẻ nổi loạn đập phá tan tành
    [​IMG]
    Một cửa hàng đang bốc cháy ngùn ngụt trong ngày xảy ra bạo loạn
    [​IMG]
    Những kẻ tham gia gây rối ném gạch đá về phía xe cộ và cửa hàng ở Lhasa.
    nhưng mà hôm nay có tin là Bạo loạn lắng dịu bớt rồi đó bạn
    Thị trưởng thành phố Lhasa, thủ phủ khu tự trị Tây Tạng, hôm qua khẳng định rằng tình hình tại đây đã yên tĩnh trở lại sau cuộc bạo động kéo dài vài ngày qua dẫn đến chết người.
    Thị trưởng Lhasa Doje Cezhug tuyên bố: "Chúng tôi không áp dụng thiết quân luật và tình hình tại Tây Tạng nhìn chung đã tốt đẹp vào thời điểm này". Ông cho biết thêm, cuộc bạo động nổ ra hôm thứ sáu tuần trước tại đây là do một nhóm nhà sư và những kẻ "bất tuân luật pháp" châm ngòi bằng các vụ đánh đập, đốt phá và cướp bóc.
    Trung Quốc cũng thông báo, cuộc bạo loạn vừa qua làm 12 cảnh sát bị thương và có ít nhất 10 dân thường thiệt mạng. Những kẻ phá rối đã đốt cháy 22 tòa nhà gồm các trường học, bệnh viện và những cơ sở công cộng khác, thiêu hủy hàng chục xe cảnh sát và xe tư, đồng thời cướp phá một số ngân hàng.
    Các cơ quan thực thi pháp luật tại Tây Tạng ngay sau đó ra thông báo, kêu gọi những kẻ nổi loạn chấm dứt các hành động phạm pháp và ra đầu hàng để hưởng lượng khoan hồng.
    Trong khi đó, báo chí ngoài Trung Quốc đưa tin về tình hình tại Tây Tạng rất khác nhau, đặc biệt là con số người dân thiệt mạng. Báo South China Morning Post ở Hong Kong cho rằng số người chết vào khoảng 30, trong khi các nguồn khác lại khẳng định con số này là 80.
    Làn sóng biểu tình và bạo động vừa qua tại Tây Tạng là nhằm đòi tách vùng đất này khỏi Trung Quốc. Ngoài những diễn biến tại Lhasa, các cuộc biểu tình của người Tây Tạng sống lưu vong ở nước ngoài cũng diễn ra vài ngày qua tại Anh, Nepal, Ấn Độ, Australia...

    Tuy nhiên cũng chúc bạn có cuộc hành hương về đất Phật như ý muốn nha , mình sẽ theo dõi từng đoạn đường đi của bạn đó , nhớ cập nhật thông tin cho mọi người biết zới nha
    Được thaomakmak sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 22/03/2008
  9. beocena

    beocena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    @Thaomakmak:tks bạn nh nh.Tớ cũng đang cập nhật các tin tức về Tibet,hi vọng đến khi bọn tớ lên đường mọi ch sẽ yên ổn.
  10. thaomakmak

    thaomakmak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ùhm, chắc chắn đến lúc bạn khởi hành mọi chuyện sẽ êm xuôi mà. Chúc bạn có 1 chuyến đi thành công , tốt đẹp và bình yên nha. Mọi người chờ đón xem nhật kí hành trình của bạn đó

Chia sẻ trang này