1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện của hai nhac sĩ Đỗ Hồng Quân và Vĩnh Cát.

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi aussiegirl, 13/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. aussiegirl

    aussiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện của hai nhac sĩ Đỗ Hồng Quân và Vĩnh Cát.

    Đó là cuốn băng ghi âm cuộc nói chuyện giữa NS Đỗ Hồng Quân với NS Vĩnh Cát.

    Nội dung của cuốn băng là trao đổi của hai NS về việc NS Trọng Bằng có xứng đáng nhận giải thưởng HCM hay không, khi mà chính NS Đỗ Hồng Quân nói là đã biết NS Trọng Bằng ''đạo nhạc'' từ hai chục năm nay.

    Và còn nhiều chủ đề nhạy cảm khác nữa liên quan đến giới âm nhạc VN hiện nay.

    Cuốn băng đã tạo ra một luồng dư luận phản đối ''tư cách'' của NS ĐHQ

    Mình đã nghe râm ra chuyện này từ lâu, và hy vọng sẽ có một ngày nào đó sẽ có được cuốn băng, nhưng giờ này vẫn nothing.

    Mà băng hiện đã được phát hành rộng rãi, nghe đâu gửi cả đến từng nhà các vị quan tâm thì phải (nguyên Phó GĐ Nhac viện HN là ví dụ).

    Vậy bác nào kiếm được thì post lên cho AE nghe nhờ nhé.
    Thay mặt pà con xin cám ơn trước.
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Nguồn tin ở đâu ra vậy bạn? Đừng nói là ở Thông tấn xã vỉa hè chợ Đồng Xuân, Đông Ba hay Bến Thành nhé! ehehe
    Xung quanh việc NS Trọng Bằng từ chối nhận danh hiệu của nhà nước mà cũng có nhiều chuyện để nói đây chứ.

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 13/10/2006
  3. aussiegirl

    aussiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thông tin ở đây nè:

    Về cuốn băng ghi âm ?ophát biểu? của chủ tịch Hội nhạc sỹ việt nam: Giới nhạc sỹ "nổi giận"
    Thứ Năm, 12/10/2006-4:37 PM


    Như ĐS &PL đã thông tin, sau khi nhạc sĩ Trọng Bằng rút ra khỏi danh sách đề cử giải thưởng Hồ Chí Minh thì xuất hiện một cuốn băng ghi âm gây xôn xao dư luận. Đó là cuốn băng ghi cuộc nói chuyện của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam và nhạc sĩ Vĩnh Cát. Sau khi cuốn băng ghi âm nói trên được nhiều nhạc sĩ biết đến thì tình hình trở nên căng thẳng quá mức, nhiều nhạc sĩ phản ứng mạnh mẽ về nội dung cuốn băng. Gần đây nhất, theo thông tin mà PV ĐS &PL nhận được, có tới hơn một chục nhạc sỹ ký tên vào một lá đơn gửi tới Thường vụ Hội nhạc sỹ Việt Nam: Một trong số những nhạc sỹ này do ?obức xúc và đau lòng" đã còn có đơn riêng gủi tới Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Với tinh thần khách quan, PV ĐS &PL đã có cuộc trao đổi với vị nhạc sĩ này.
    PV: Anh là một người đã ký tên trong lá đơn kiến nghị của các nhạc sĩ?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Đúng. Tôi là người thứ 3 ký trong lá đơn đó.
    PV: Anh có quan hệ thế nào với nhạc sĩ Trọng Bằng?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Tôi không có một quan hệ đặc biệt nào, chỉ là quan hệ đồng nghiệp và công việc vì thời ông Trọng Bằng là Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, tôi làm Phó Giám đốc.
    PV: Thế còn quan hệ của anh với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Khi chưa nghe chiếc đĩa ghi âm, tôi và Quân có quan hệ anh em bình thường của người trong giới, biết nhau. Cũng có lúc cùng vui cười trong các cuộc liên hoan. Nên cũng không thể coi là có ghét bỏ hay động cơ cá nhân gì.
    PV: Cảm giác của anh khi nghe đĩa ghi âm đó?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Cũng giống như một số nhạc sĩ khi nghe đĩa ghi âm, tôi không tin, tôi ngỡ ngàng rồi sửng sốt. Người đứng đầu Hội Nhạc sĩ không thể có những câu nói như vậy được.
    PV: "Không thể" hay "không nên", thưa ông?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Không phải không nên mà là không thể, không chấp nhận được. Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam lại phủ nhận các nhạc sĩ Việt Nam như thế... Ngoài ra không thể có chuyện quay ngoắt 180 độ khi nói thế này, khi nói khác.
    PV: Từ đâu anh đã có chiếc đĩa ghi âm?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Tôi đã lấy nó từ thùng thư ở cửa nhà tôi.
    PV: Có phải vì người ta thấy anh là người chính trực, có thể đấu tranh mạnh mẽ mà họ bỏ đĩa ghi âm vào hòm thư của gia đình anh?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Có thể vì tôi cũng từng có những lần đấu tranh không khoan nhượng với những việc không lành mạnh.
    PV: Nhưng lần này là đấu tranh với Chủ tịch Hội Nhạc sĩ, anh được lợi gì?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Không được gì. Tôi hoàn toàn "rửa tay gác kiếm", tôi đã nghỉ hưu từ năm 2003, đến nay còn có dính dáng gì đâu mà bảo được lợi gì! Giả sử như con đường chung mà tôi đã đi qua nên không biết thì đã đành, đây lại ở ngay trước mắt tôi. Tôi nghĩ nếu là một người trung thực, một nghệ sĩ đích thực thì không thể im lặng mà làm ngơ nếu biết việc này.
    PV: Vấn đề anh muốn nhấn mạnh nhất sau việc nghe đĩa ghi âm?
    Nhạc sĩ Trần Trọng Hùng: Là người đứng đầu Hội Nhạc sĩ thì không thể là người không biết bảo vệ cho một sáng tác chân chính. Anh Quân nói biết Nhạc sĩ Trọng Bằng đạo nhạc từ 20 năm trước mà lại ký công văn ca ngợi và khẳng định tài năng của ông. Sau đó lại phủ nhận hoàn toàn công văn và khẳng định những điều trái ngược lại. Ai nghe đầy đủ việc này cũng thấy không thể hiểu nổi. Đây là chuyện đau lòng của giới nhạc sĩ.
    PV: Xin cảm ơn nhạc sĩ!
    Nhóm PV (Thực hiện

  4. aussiegirl

    aussiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  5. hoaseo

    hoaseo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Về đĩa ghi âm cuộc trò chuyện giữa nhạc sĩ Hồng Quân và nhạc sĩ Vĩnh Cát
    Cần làm rõ sự thật để xét trách nhiệm
    13-10-2006 01:54:04 GMT +7
    Vụ tố cáo đạo nhạc liên quan đến nhạc sĩ Trọng Bằng tưởng như đã khép lại (sau khi Hội đồng Quốc gia vào cuộc và nhạc sĩ Trọng Bằng gửi đơn đề nghị rút khỏi danh sách xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh), thì mới đây, giới nhạc sĩ lại rộ lên chuyện một CD ghi âm cuộc nói chuyện của Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Vĩnh Cát đang được nhân bản và phát tán nhanh chóng trong giới.
    Hệ quả là nhiều nhạc sĩ đã lên tiếng phản ứng gay gắt, viết đơn đề nghị BCH Hội Nhạc sĩ phải làm rõ mọi chuyện.
    Nội dung của CD là cuộc trò chuyện khá thân mật (kéo dài chừng 60 phút) giữa nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nhạc sĩ Vĩnh Cát tại nhà riêng của nhạc sĩ Vĩnh Cát, trong đó có những đoạn ông Quân thật thà đến mức nói ra những điều mà ai nghe cũng biết sẽ gây bất lợi, nhất là khi ông đang ở cương vị một chủ tịch hội...
    Vợ nhạc sĩ Vĩnh Cát là bà Lê Kiều Duyên cũng công khai xác nhận từng ghi âm cuộc nói chuyện giữa chồng và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tại nhà riêng của ông bà. Hôm sau, ông bà chỉ mở ra cho một người bạn đáng tin cậy nghe, nhưng không hiểu bằng cách nào mà sau đó bị phát tán rộng rãi!
    Vừa qua, hơn 20 nhạc sĩ đã đứng đơn gửi tới BCH Hội Nhạc sĩ VN đề nghị làm rõ sự việc nói trên. Nhạc sĩ - nhà giáo ưu tú Trần Trọng Hùng, nguyên giám đốc Nhà hát Lớn Hà Nội, nguyên phó giám đốc Nhạc viện Hà Nội, ngoài việc ký vào lá đơn nói trên còn có một bức thư cá nhân đề gửi BCH Hội Nhạc sĩ. Ông cho biết: ?oCuốn băng này đã gây cho tôi và cho rất nhiều nhạc sĩ hội viên sửng sốt. Trước đây, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã thay mặt BCH hội ký vào công văn gửi tới các cơ quan chức năng phản đối về việc một số nhạc sĩ tố cáo nhạc sĩ Trọng Bằng đạo nhạc.
    Vậy mà, trong cuốn băng, ông ấy đã quay ngoắt 180 độ, lên án thậm tệ chính những tác phẩm đó và cũng chính người nhạc sĩ đó. Tất nhiên, trước hết phải xác minh có đúng là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói như vậy không, vì đây không phải là việc của cá nhân nhạc sĩ mà là công việc chung của hội. Nếu nội dung cuốn băng có thật thì từ việc năm 1986, ông Quân biết giao hưởng Chào mừng của nhạc sĩ Trọng Bằng ?ocó vấn đề?, đến việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước chỉ là phong trào như lời ông Quân nói đều phải xem xét đến?.
    Trọng Hà
  6. nato102

    nato102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ai đó giải thích giùm tôi lý do tại sao vợ chồng nhạc sĩ Vĩnh Cát lại ghi âm một cuộc nói chuyện nhỉ. Phải chăng ông Đỗ Hồng Quân có ý định đe dọa tống tiền gia chủ, hay là bà Duyên mới sắm cái máy recorder va tiện dịp test xem nó có ngon lành không ?
  7. aussiegirl

    aussiegirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần bà Duyên giải thích sở dĩ bà phải ghi âm (lén) là dạo này chồng bà ăn nói không được lưu loát (?) sợ có gì khiếm khuyết sau này phải bổ xung (sic)
    Mọi người nghe vậy có hay không?

  8. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn nhưng tớ chỉ cần cái link web thôi. Bạn có nội dung đoạn băng đó không? Post lên cho mọi người thỏa lòng mong ước nào. [/b]
  9. meghitep

    meghitep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    VÙ ghi Ăm nà?y cùfng gĂy sư?ng sẮt cho nhiĂ?u ngươ?i quan tĂm tới Ăm nhàc ViẶt nam trong 'ò cò HẶi nhàc sìf ViẶt nam.
    Tuy nhiĂn hàfy 'f̣t lợi ìch chung lĂn cao nhẮt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. U_r_bullshit

    U_r_bullshit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Link cho northernstar_2308 đây nè
    http://www.doisongphapluat.com.vn/Story/vanhoathethao/2006/10/2430.html

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 24/10/2006

Chia sẻ trang này