1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cựu học sinh Cấp III Văn giang khoá VI 1970 - 1973 vào đây nhé

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi phoenirstvt, 06/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cựu học sinh Cấp III Văn giang khoá VI 1970 - 1973 vào đây nhé

    Khoá VI C3 khai giảng ngày 5-9-1970, bế giảng thi tốt nghiệp ngày 30+31 - 7 - 1973, khoá học thwì kỳ đất nuồc còn chiến tranh. Thời kỳ đó trong cùng 1 lop hs hơn kém nhau 3 dến 4 tuổi là bình thưòng. Đôi lời giới thiẹu về lịch sử danh sách các bạn cùng học và thầy cô để các bạn cùng nhau ôn lại một thời đã qua, một thời đáng nhớ. Thời hoa đỏ.
    - Khái quát về các khối qua từng năm
    - Danh sách các bạn cùng học
    - Danh sách các thầy cô
    1/ Khái quát về các khối qua từng năm
    - Lớp 8 niên khoá 1970-1971 là lớp đầu tiên, khoá này trường c ó 4 lớp 8 với khoảng 200 h/s, 2 tháng đầu học vào buổi chiều tại khu A - bót Cửu cao phía sau nhà Phan Thanh Đàm bây giờ; sau đó chuyển về khu B mới xây dựng xong nay là chợ Văn giang thuộc thị trấn. Mình học lớp 8C gồm ngưòi của 2xã PC và VP do thầy Ngô Duy Ngư chủ nhiệm.
    - Lớp 9 năm học 1971-1972 bọn mình chuyển về học tại khu A, khi này khối 9 dồn lại chỉ còn 3 lớp, mình học lớp 9C có thêm các bạn xã LN do thầy Mai Xuân Sinh làm chủ nhiệm.
    - Lớp 10 năm học 1972-1973 vẫn học tại khu A khi này khối 10 dồn lại chỉ còn 2 lớp là 10A gồm các xã XQ, CC, LH, TT, NT, VK; 10B gồm các xã VP, PC, LN, TL, MS mình học lớp 10B do cô Ngọc Anh làm chủ nhiệm. Đặc biệt năm học này có một số bạn ở HN sơ tán về học cùng trường như P V Minh, Nguyễn Hồng Hà, Lê Lưu Oanh, Nguyễn Mông Hiền...và phải nghỉ học hơn ă tháng trời do cuộc chiến tranh phá hoại của Mẽo nên thi tốt nghiệp vào cuối hè năm 1973, thi vào đại học ngày 11-12/9/1973.
    Mỗi năm 2 lần toàn trưòng đều làm lễ tiễn đưa học sinh của mình "xếp bút nghiên lên đường ra trận" đó là lý do từ 4 lớp 8 xuống còn 3 lớp 9 rồi 2 lớp 10, một số bạn đã ra đi mãi mãi như Lipit Ngọc Anh, Lê Bình lớp10B....
    2/ Danh sách các bạn cùng học
    - Phan Thanh Đàm XQ
    - Bùi Văn Giao CC
    - Trần Lệ Giang quê Bát tràng
    - Phùng Vũ Minh Sơ tán ở PC
    - Lê Quyết Chiến NT
    còn tiếp...
  2. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Quý hiếm! Quý hiếm! Quý hiếm! Cảm động vô cùng khi thế hệ 5X vào mạng đồng thời lại là bạn đồng môn từ 4 thập kỷ của thế kỷ trước. Mình hoan nghêng và ủng hộ hết mình. Đọc mà thấy cứ nao nao. Bạn ơi viết tiếp đi !
  3. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Đỗ Trọng Lực vui quá khi gặp bạn trên diễn đàn này. Nào ta cùng ông lại kỷ niệm xưa nhé.
    2/ Các bạn của chúng ta
    - Phan thanh Đàm XQ. Lớp trưởng 10A, đang học thì đi bộ đội, Sau 1975 về học ĐHSPHN rồi làm thầy Trường C3VG, nay côngtác tại UBND huyện VG.
    - Bùi văn Giao CC
    Người có chiều cao khiêm tốn, chuyên đánh trống báo giờ nay là CB VP Tổng CTy Dầu khi
    - Phùng vũ Minh sơ tán ở PC
    Lớp trưởng 10B, từ 1973 dến nay chưa gặp lại.
    - Lê quyết Chiến NT,
    Bí thư chi đoàn 10B,từ 1973 đến nay chưa gặp lại
    - Tô xuân Sinh PC,
    Tiến sĩ sĩ quan cao cấp Bộ QP, cư trú tại tp.Hà đông
    - Cao xuân Minh PC
    Học thiết kế xây dựn ỏ Hà Đông năm 1976 vào công tác và định cư ở Ban mêthuộc
    - Vũ thị Phiệu PC
    TNghiệp ĐHSPHN 1977, đang là cô giáo C3 DQH, Huyện VG
    - Trần duy Phúc -Phúc lợn - hồi đó mập như heo
    Nay là CBCAHN, đã từng tham gia trò chơi Hãy chọn giá đúng trên VTV3 nhưng chẳng đoán đúng giá 1 lần nào.
    - Đỗ trọng Lực VP
    TNghiệp ĐHCA -C500 năm 1978 và công tác ở TP.HCM cho tói nay, ông này xuất hiện trên VTV và báo chí vài 3 lần nói về cải cách thủ tục hành chính
    - Nguyễn văn Bình - "Bình táo" VP
    TNghiệp ĐH NN1 HN năm 1979 vào công tác ở Đà lạt nay là Tổng Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ NN &PTNN
    - Cao văn Vị NT
    Đi bộ đội năm lớp 10, năm 198x chuyển sang làm kinh tế, nay là Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân rất thành đạt tại TP. HCM
    - Nguyễn thị Hậu - chị Tư Hậu LH
    Học cùng trường vói Cao Minh ở Hà đông, nay công tác tại Ban quản lý các dự án thuộc sở Xây dựng tỉnh Đồng nai ở tp Biên hoà.
    - Đặng văn Hợp VP
    Nay lấ cán bộ chủ chốt của Huyện ủy Văn giang
    - Đỗ văn Kiểm PC
    Bác sĩ Giám đốc Bệnh viện VG
  4. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ai đây nhỉ ?
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 07/11/2007
  5. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo
    1. Thị trấn -Văn phúc
    - Nguyễn huy Khôi
    Nay là cán bộ chủ chốt huyện ủy VG
    - Đặng văn Phố
    Đanh là bộ đội từ 1973 đến nay chưa gặp
    - Nguyễn huy Động
    Đi bộ đội từ năm lớp 10 đúng vào ngày B52 ném bom HN 18-12-1972.Nay là doanh nhân kinh doanh thương mại dịch vụ có tầm cỡ tại Đà lạt.
    -Nguyễn văn Yên -Yên cóc
    Yêu sớm cuối năm 1973 đã ký bản án chung thân với cô hàng xóm, lên chức ông nội từ thế kỷ trước. Nay là lão nông tri điền thứ thiệt.
    - Nguyễn văn Tụy - Tụy Pichmer
    Ngày đó mê em Liên cùng lớp sau này đi bộ đội từ 1975 đến nay chưa gặp lại
    - Trần thị Liên
    Trắng trẻo xinh xắn, nhà ngay dưới chân đê sông Hồng. Năm 1977 mình có gặp cùng với Cách, Bình, Thanh ở khu tập thể nhà máy khí cụ điện thị xã Sơn tây .
    - Trần thị Gái
    Có nghề gia truyền buôn bán tạp hoá, đang kinh doanh trong chợ thị trấn VG
    - Ngô thị Cách
    Đang là cán bộ chủ chốt của điện lực HN
    - Nguyễn công Kiểm
    Không có thông tịn
    - Nguyễn văn Lợi
    Ngày xưa nhỏ con trắng và nhút nhát, bây giờ là cán bộ TCII-Bộ QP
    - Đỗ văn SinhCó hoa tay chuyên làm báo tường đi bộ đội năm 1972 nay có cửa hiệu trên phố chự
    Xã Cửu cao
    - Lê văn Yên
    Có cái răng khểnh, đang công tác ở công ty dịch vụ bay MB.
    - Nguyễn thành Nội
    Hiệu trưởng trường tiểu học xã CC
    - Bùi đức Tiến
    Đang làm ăn ở HN
    - Lê văn Tỵ
    Giám đốc ngân hàng xã CC
    - Vũ văn Ảnh
    Bộ đội BTL thông tin
    Xã Long hưng
    - Nguyễn văn Thông
    Vào ngành CA năm 1974, đang là Giám đốc CA tỉnh HY
    - Nguyễn văn Đức
    Không có thông tin
    - Vũ thị Ngừng
    Hiệu phó trường tiểu học CC
    Xã Liên nghĩa
    - Vũ thị Hòe
    Cô giáo có cái răng khểnh, gặp năm 2003 mới lên chức bà ngoại.
    - Hoàng thị Triệu
    Năm 1974 học kiến trúc cùng trường với Giao, Cao Minh ở Hà đông, cùng hội có đến thăm sau tết 2003.
    - Lý thị Chiêu
    Từ 1973 chưa gặp lại
    - Nguyễn xuân Thăng
    Trắng ,đẹp trai; từ 1973 chưa gặp lại

    Xã Nghĩa trụ

    - Hoàng đình Bằng
    Giám đốc sở TDTT tinh HY
    - Hoàng đình Sơn
    Không có thông tin
    - Cao văn Nhật
    Cán bộ HQ sân bay Nội bài HN
    - Nguyễn văn Bình
    Cán bộ Tổng cục POLICE - tay này lái xe hơi siêu đẳng
    - Tô ngọc Tú + Trần thị Minh Luận
    Cặp này yêu nhau từ thuử học trò C3VG, nàng vào ĐHSPHN, chàng ĐH hàng hải HP. Cả 2 đều là nhà giáo
    - Tô xuân Vu+ Quản thị Bích Thủy
    Cũng như Tú Luận, nàng CĐSPHY, chàng ĐHMĐC.Cả 2 đều là nhà giáo
    - Vũ ngọc Trung
    Không có thông tin
    Xã Mễ sở
    - Nguyễn văn Cải
    Không có thông tin
    - Trần giáp Hạt
    Đen và nhỏ con nhưng thông minh dí dỏm
    - Nguyễn văn Chiêm
    Không có thông tin
    Xã Phụng công
    - Cao xuân Tình
    Nay là địa chủ giàu sụ ở PC
    - Nguyễn văn Huân
    Giám đốc HQ cảng Kỳ bá tỉnh Quảng nem
    - Phạm thị Lục
    Chủ trang trại cây cảnh ở PC, trang trại này sắp được xây dưng thành khu đô thị VG
    - Nguyễn thị Thanh
    Cùng đi công nhân với Cách, Liên, Bình tàu...
    - Nguyên thị Cảnh
    Trắng ,bầu bĩnh, Chồng là lãng tử Trử văn Thiệu đẹp trai
    - Trần văn Ban
    Không có thông tin
    - Đỗ văn Chiến
    Không có thông tin


    .....còn tiếp....
  6. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Xã Thắng lợi
    - Trần văn Quỳnh
    Nam 1977 gặp ở Sơn tây, hồi ấy là bộ đội Quân Y có cái xe máy Brisresston cà tàng thế là sang lắm
    - Trần văn Mật
    Năm 1976 cùng minh và mấy người bạn lên thăm núi Đôi ở Đa phúc. Chụp ảng lia chia trên đỉnh núi này. Bác này giỏi tiếng Francais
    - Vũ văn Được
    Bác sĩ quân y ở tx HY
    Xã Tân tiến
    - Đào tất Quế - Quế thọt
    Vui tính, lém lỉnh. Đang là chủ nhiều trang trại ở VG và KC
    - Lý đức Chiến
    Không có thông tin
    - Nguyễn công Đức
    Giáo viên tiểu học xã TT
    - Nguyễn xuân Hải
    Thương binh xã TT
    - Hoàng sĩ Quý
    Cán bộ hưu trí , mới cưới vợ gần đây
    Xã Vĩnh khúc
    - Nguyễn thị Nga
    Không có thông tin
    Xã Xuân quan
    - Nguyễn minh Đạo
    Tốt nghiệp ĐHNN-HN năm 1977. Giáo viên tiếng Phớp Học viện Police nhà ở Cổ nhuế.
    - Nguyễn quang Chiến
    Không có thông tin
    - Phạm văn Sinh
    Tài xế xe khách HN - HCM
    - Nguyễn văn Lân
    Đi bộ đội từ năm lớp 10, nay king doanh làm chủ bất động sản lớn tại Sóng thần Thủ đức TP.HCM
    Địa phương khác
    - Nguyễn văn Vui - Như quỳnh Văn lâm
    Thư sinh trắng đẹp giai có cha làm ở nghành tư pháp. Từ 1973 chưa gặp lại
    - Trần lệ Giang - Người làng gốm Bát tràng
    Hoa hậu của khối. Nay là nữ doanh nghiệp có tài thành đạt trên nhièu lĩnh vực. Có mấy Galery ở Đồng khởi Q1,TP.HCM nổi tiếng cả Âu Mỹ.
    - Ngô Vinh - h/s Hà nội sơ tán
    Trắng, thấp hay chơi thể thao. Bạn thân của Nguyễn minh Đạo, tố nghiệp ĐHCA năm 1978, nay là Trưởng CA huyện Hiệp hòa tỉnh Bắc giang.
    - Lý triệu Bình - Hoa kiều
    Gia đình làm thuốc Bắc ở Dốc VG phía PCtừ năm 1962. Dáng cân đối, trắng trẻo, hàng mẫu.Lê Quyết Chiến và Phùng Vũ Minh đều si em này dẫn đến mâu thuẫn.
    Danh sách và thông tin ở trên là chưa đủ, ai có thông tin xin bổ sung nhé
    Tiếp theo
    - Đỗ Trọng Toàn 10B Hà nội sơ tán về PC nay là Bác sĩ cơ quan ĐH Công Đoàn HN
    - Trần Thị Kền 10B Văn Phúc nay là công nhân ngành đư[wfng sắt ở Việt Trì
    - Nguyễn Thị Lý 10A Xuân Quan Kỹ sư Tổng CTy Dầu khí VN đang cư trú ở TP.HCM.
    - Nguyễn thị Ngút 10A Nghĩa Trụ giáo viên THPT Văn Giang, phu nhân của Phan Thanh Đàm
    - Nguyễn Hồng Hà 10B khu tập thể nhà máy khí cụ điện (khi đó sơ tán ở Phụng Công)
    - Nguyễn Văn Bòng 10B cận thị +6 Văn Phúc
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 16/07/2008
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 16/07/2008
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 14/08/2008
  7. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã vào và đọc TOPIC này. Xin tiếp
    Phần 3/ Danh sách các thầy cô:
    Hồi đó các thầy cô chủ yếu là người Hà nội hoặc từ Hà nội về giảng dạy, một số thầy cô là người Miền Nam tập kết Các thầy thì đẹp trai phong độ hào hoa, các cô thì thanh lịch, dịu dàng. Người địa phương chỉ có 3 thầy là thầy Quản đức Lợi dạy văn người XC-Nghĩa trụ, thầy Nghênh dạy TDTT người Phụng công và thầy Lý văn Hưng người ĐK-Liên nghĩa dạy môn chính trị; tình thầy trò sao mà gần gũi và thân thiết thế.
    Hiệu trưởng thầy Ngô thành Xuân
    Hiệu phó cô Nguyễn thị Dung "Dung văn"
    a/- Môn toán
    - Thầy Bỉnh chủ nhiệm 10A dạy toán tuyệt vời , họp lớp hồi tết 2003 thầy có về dự
    - Thầy Bảo mới TN ĐHSPHN
    b/ Môn Lý
    - Thầy Tiến xuân Trường
    - Cô Thảo "mũi đỏ" nay cô nghỉ hưu tại TP.HCM
    c/ Môn Hoá
    - Cô Ngọc Anh chủ nhiệm 10B
    - Cô Tuyết nay nghỉ hưu tại TP.HCM
    d/ Môn Sinh
    - Thầy Tùng ''Tùng mập" thầy thường đọc thơ tự bien vào các dịp họp toàn trường. Lưu truyền câu thơ "''văn hay cô Ninh, thầy Sinh chữ tốt"
    e/ Ngoại ngữ
    - Tiếng Nga: thầy Ngư
    - Tiếng Trung ......
    f/ Môn Văn
    - Cô Thanh Hương "rất đẹp" sau 1975 về dạy tại ĐHSPHN
    - Thầy Quản đức Lợi kiêm bí thư dồan trường
    - Cô Ninh người MN tập kết nay nghỉ hưu tại Nha trang Khánh hòa,
    - Cô Dung kiêm hiệu phó
    - Thầy Mai xuân Sinh nay công tác tại ĐHSPHN
    g/ Môn Sử - Cô Dung "rất đẹp" người MN tập kết,, cô làm hiệu trưởng trường công lập cấp 3 Trưng vương , Q1, TP.HCM đến năm 2000, nay nghi hưu tại TP.HCM
    h/ Môn địa: - Thầy Chung
    i/ Môn Kỹ thuật: Thầy Hòa
    j/ Môn Chính trị : thầy Hưng
    k/ Môn TDTT Thầy Nghênh
    Mình chỉ nhớ được tên các thầy cô trực tiếp dạy mình, còn một số ít thầy cô mới về không dạy trực tiếp nên không nhớ được
  8. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    chà?o chù Lực, mè chàu sinh nfm 1952, cùfng là? ngươ?i Nghìfa Trù - Vfn Giang ta. và? cò hòc CĐSPHưng YĂn. Trong danh sàch chàu thẮy cò cĂ PhiẶu, nĂn chàu 'oàn là? mè chàu hòc khoà trước . À?, cò?n nưfa là? mè chàu cùfng kĂ? cò cĂ Thanh Hưong dày Vfn, Sư? nưfa. NĂn cò lèf thẮ mà? chàu cùfng tĂn là? Thanh Huơng
  9. dotrongluc

    dotrongluc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Xin chĂo Mademoiselle Thanh Hương
    Trư>c tiĂn cho cư dĂn giĂ mĂ ham "ham lĂn mạng" nĂy 'ược cảm ơn Thanh Hương vĂ cĂc bạn quản trc bọn nĂy, nhưng chắc chắn mẹ H lĂ học sinh cưng của cĂ Hương, cĂ Dung, cĂ Ngọc Anh, thầy B?nh, thầy Trường, thầy TĂng.... những thầy cĂ tuy?t vời khĂng thf nĂo quĂn 'ược.
    ChĂc Thanh Hương ngĂy nay xinh 'ẹp, giỏi giang như cĂ giĂo T.H ngĂy nĂo vĂ hơn thế nữa.

    Baucoup de Merci
  10. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết
    Khóa VI - C3VG từ năm 1998 đến nay hàng năm đều tổ chức họp mặt. Địa điểm họp mặt ngay tại trường C3VG hiện nay, thời gian quy ước vào sáng chủ nhật đầu tiên sau tết Nguyên đán. Trưởng ban liên lạc là Phan thanh Đàm, thủ quỹ là Vũ thị Ngừng, mỗi xã đều có thành viên ban liên lạc như Thị trấn có Đặng văn Hợp, Phụng công có Đỗ văn Kiểm.....Đặc biệt trong cuộc họp lớp xuân 2003 kỷ niệm 30 năm ra trường có tất cả các bạn ở TP.HCM và Tây nguyên cùng ra dự.
    Có lẽ khoá VI - C3VG là khoá duy nhất thành lập được "Hội đồng học" tổ chức họp mặt hàng năm và mời được các thầy cô thời đó cùng dự.
    Boong ơi ! Nhờ Bg nói với các Mod cho Già này post mấy tấm hình họp lớp năm 1998 và năm 2003 lên Topic này nhé !

Chia sẻ trang này