1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):

    Vân Long - Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ
    Vân Long - miền đất huyền thoại, vùng du lịch tuyệt đẹp, đồng thời là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ. Non nước Vân Long có diện tích 2.643ha, thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
    Trong khu rừng Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao. Đặc biệt, có 8 loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam: kiềng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán. Về động vật có 39 loài, có 12 loài động vật quý hiếm như: Voọc quần đùi trắng chiếm số lượng lớn nhất ở Việt Nam, gấu ngựa, sơn dương, cu li lớn, khỉ mặt đỏ... Trong các động vật bò sát có chín loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam như: rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn ráo trâu, tắc kè... Điều đáng chú ý là tại khu vực ngập nước Vân Long có loài cà cuống thuộc chân bơi, một loài côn trùng quý hiếm đã được đưa vào sách Đỏ.
    Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, Vân Long còn là nơi có cảnh quan và di tích văn hoá.
    Đứng trên mặt đê, du khách thấy mặt nước là một không gian rộng lớn. Nhìn xa, các dãy núi sừng sững tạo thành một bức tường thành thiên nhiên hùng vĩ. Một cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi. Nước ở đây mênh mông phẳng lặng, không có sóng to gió lớn, mang phong cảnh một miền quê yên ả của hương đồng gió nội hiền hoà.
    Đến đây, du khách ngồi thuyền đi thăm non nước Vân Long. Đây là núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Kia là núi Cô Tiên, núi Voi Dựng, núi Cánh Cổng, núi Mồ Côi. Kế tiếp là một mỏm núi giống như mâm xôi mà lộc trời ban tặng đầy đủ ấm no giữa thanh thiên bạch nhật. Mỗi trái núi là huyền thoại hấp dẫn.
    Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị phát triển du lịch như: hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh. Mỗi hang có một vẻ đẹp độc đáo riêng nhưng đẹp nhất vẫn là hang Cá dưới chân núi Hoàng Quyển. Trong hang có rất nhiều cá trê, cá rô, cá chuối to. Tương truyền thời xưa, có người bắt được một con cá chuối nặng 45kg, nên gọi là hang Cá. Hang dài 250m, cao 8m, rộng 10m. Hang cấu tạo nửa chìm nửa nổi. Trần hang là những vòm đá cao rủ xuống nhiều thạch nhũ lấp lánh, dáng hình lạ kỳ, giống như các con vật ở dưới nước và trên rừng. Khó có thể đẽo tạc được những dáng hình như thế.
    Tiếp theo, du khách sẽ ngồi thuyền đến thăm Kẽm Trắm, rồi đến đền Mẫu ở chân núi Mèo Cào. Các vách núi dựng đứng có vết lồi lõm kéo dài từ trên xuống như mèo cào nên gọi là núi Mèo Cào. Đền thờ bà mẹ bốn tướng Hồng Nương. Truyền thuyết kể rằng, thời Đông Hán đô hộ nước ta, có cô gái họ Mai tên là nàng Đại, năm 18 tuổi chưa lấy chồng thì cha mất, chưa đầy một năm sau mẹ cô cũng qua đời.
    Nàng Đại ngày ngày đi kiếm củi nuôi thân. Một hôm vào tiết trời mùa hạ, nàng qua núi Mèo Cào lấy củi gánh về. Khi ngồi nghỉ trên một phiến đá rồi ngủ thiếp đi, chợt nghe thấy tiếng hổ gầm, nàng bừng tỉnh, thấy một con hổ đen từ phương Bắc nhẩy đến bên mình. Nàng kinh sợ ngã nằm bất tỉnh, khi tỉnh dậy không thấy hổ đâu, chỉ thấy bốn bề sực nức hương thơm. Sau hơn một năm, nàng sinh ra bốn người con gái vào ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Ngọ. Sau đó, nàng đem bỏ bốn người con gái vào trong núi rồi nhắm mắt từ trần. Hắc hổ ôm thi thể nàng táng trên đỉnh núi và nuôi nấng bốn con mình bằng nhuỵ hoa, nước quả.
    Bốn năm sau, Hắc hổ đem bốn cô gái vào sân nhà ông cậu Đinh Công Binh cho nuôi và đặt tên là "Hồng". Bốn nàng Hồng đến tuổi trưởng thành, nhan sắc tuyệt trần, lại có sức khoẻ hơn người. Đến năm 34 tuổi, Tô Định sang làm thái thú Giao Chỉ rất tàn ác. Bốn nàng Hồng đã chiêu mộ nghĩa quân chống giặc Hán, được phong làm tướng và xin về quê, dựng đền thờ mẹ ở chân núi Mèo Cào.

    Thời gian sau, bốn tướng Hồng Nương hoá trên đỉnh núi Ba Chon. Hiện nay ở núi Ba Chon có đền thờ "Tứ vị Hồng Nương".
    Khu bảo tồn Vân Long tồn tại một hệ thống động thực vật vô cùng đa dạng của hai hệ sinh thái rừng núi đá vôi và hệ sinh thái đất ngập nước. Nơi đây cũng là nơi nghiên cứu, học tập cho các nhà khoa học, các sinh viên, học sinh trong và ngoài nước muốn đến nghiên cứu và tìm hiểu về đất ngập nước nội đồng của Việt Nam.
    Khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long - Ninh Bình
    Nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn ở phía đông Bắc tỉnh Ninh Bình, Vân Long có một cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp giữa một trời nước non. Vùng "vịnh không sóng" này còn được tạo hóa trao tặng một hệ sinh thái động thực vật phong phú làm mê say lòng người.
    Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc bộ. Về thực vật, nơi đây có 457 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 327 chi, 127 họ. Đặc biệt có 8 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam là: kiêng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán...
    Về động vật, Vân Long có 39 loài, đặc biệt có 12 loài quý hiếm. Trong đó, điển hình nhất là Voọc quần đùi lớn nhất ở Việt Nam với số lượng khoảng 50 con - là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu; 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái, 44 loài cá, 39 loài thủy sinh vật (rong, rêu).
    Không chỉ có vậy, Vân Long còn nhiều cảnh quan tuyệt đẹp khác. Cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi, non và nước hòa quện với nhau tạo nên một cảnh quan hùng vĩ đồng thời lại mang phong cảnh một vùng quê hiền hòa yên ả hương đồng gió nội.
    Lên chiếc thuyền bé bắt đầu cuộc dạo chơi khi sương mù buổi sáng còn lãng đãng trên đầm nước trong vắt. Không gian mênh mông, tĩnh mịch đến mức nghe từng tiếng cá quãy mạnh lúc đớp mồi, tiếng ơi ới vang vọng từ xóm làng ở tận cuối con đê, phút chốc xuất hiện vài cánh chim bay vút về phía chân trời. Nhìn sang hướng tây, hơn 10 chiếc thuyền nan chở khách lướt nhẹ vào Kẽm Trắm, tên một hồ nước rộng lớn giữa núi non trùng điệp. Cảnh vật như bức tranh thuỷ mặc, vừa xa xăm vừa gần gũi thân quen...
    Dễ nhận ra, vẻ đẹp Vân Long sẽ chẳng được duyên dáng, thi vị nếu thiếu hình ảnh con thuyền nan mộc mạc, những cô gái chân quê quanh năm chống sào đưa khách thăm thú đây đó. Và dù hiện nay chùa Hương - tỉnh Hà Tây, hay danh thắng Tam Cốc - Ninh Bình đã "hiện đại hoá" vận chuyển khách bằng thuyền sắt, thuyền tôn thậm chí bằng thuyền máy, ca nô thì Vân Long vẫn gắn bó, thuỷ chung với chiếc thuyền nan truyền thống xưa kia.
    Chỉ dẫn đi Vân Long:
    Từ Hà Nội đến Vân Long khoảng 90Km. Lộ trình như sau: Từ Hà Nội đi về phía nam dọc theo quốc lộ 1B-1A khoảng 80Km đến ngã 3 Gián Khẩu rẽ phải đi theo đường vào vườn QG Cúc Phương khoảng 8Km thì rẽ phải (Chỗ rẽ có biển quảng cáo Vân Long resort ), tiếp tục đi dọc đường bê tông khoảng 2Km thì đến bến đò Vân Long, nếu nghỉ tại Vân Long resort thì vào luôn gửi xe và thuê phòng nghỉ, giá phòng chắc cũng dễ chịu thôi, tuy nhiên dịch vụ ở đây chưa có gì vì còn xây dựng chưa xong. Gần bến đò có một cái nhà nhỏ xấu xấu của BQL để mua vé (nếu không nghỉ trong resort thì gửi xe luôn ở đây), vé sẽ bao gồm 1 vé thăm quan giá 20K, 1 vé thuyền giá 15K nếu đi 1 người 1 đò và 40K nếu đi 2 người. Mua vé xong xuống bến đò sẽ có người điều hành đò chỉ cho đi đò nào, cũng có thể tự chọn đò, nên tìm đò của thôn nữ trẻ mà đi . Đi theo tour của BQL thì rất nhanh, chỉ luẩn quấn, loanh quanh là về. Có thể trả thêm tiền cho cô lái đò để đi thêm những vùng khác mà mình thích. Tuy nhiên không thể thích đến chỗ nào cũng đc vì những chỗ nước nông hoặc có đá ngầm thuyền ko đi được.

  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):
    Khu du lịch Sinh Thái Vân Long
    Ở xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, Ninh Bình, cách Thủ đô Hà Nội 80km về phía Nam, có một vùng đất ngập nước được ví như Vịnh Hạ Long thứ hai của Việt Nam, đó là vùng đất Vân Long. Vân Long có diện tích hơn 2.600ha, là miền đất huyền thoại, một vùng du lịch tuyệt đẹp, đồng thời là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ. Vân Long là khu vực có diện tích đa dạng sinh học cao, có hệ sinh thái đá vôi là nơi sinh sống của quần thể Voọc quần đùi lớn nhất ở Việt Nam với khoảng trên 40 cá thể.
    Trong khu rừng Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao. Đặc biệt có 8 loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam như Kiềng, Lát hoa, Tuế lá rộng, Cốt toái bổi, Sắng, Bách bộ, Mã Tiền hoa tán. Về động vật có 39 loài, có 12 loài động vật quý hiếm như Voọc quần đùi trắng chiếm số lượng lớn nhất ở Việt Nam, gấu ngựa, sơn dương, cu li lớn, khỉ mặt đỏ... Trong các động vật bò sát có chín loài được ghi trong sách Đỏ Việt Nam như rắn hổ chúa, kỳ đà hoa, trăn đất, rắn ráo trâu, tắc kè... Điều đáng chú ý là tại khu vực ngập nước Vân Long có loài cà cuống thuộc chân bơi, một loài côn trùng quý hiếm đã được đưa vào sách Đỏ.
    Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước, Vân Long còn là nơi có cảnh quan và di tích văn hóa. Đến đây, du khách có thể ngồi thuyền đi thăm non nước Vân Long. Đây là núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Mèo Cào. Kia là núi Cô Tiên, núi Voi Dựng, núi Cánh Cổng, núi Mồ Côi. Kế tiếp là một mỏm núi giống như mâm xôi mà lộc trời ban tặng đầy đủ ấm no giữa thanh thiên bạch nhật. Mỗi trái núi là huyền thoại hấp dẫn.
    Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị phát triển du lịch như hang Cá, hang Bóng, hang Rùa, hang Chanh.
    Mỗi hang có một vẻ đẹp độc đáo riêng nhưng đẹp nhất vẫn là hang Cá dưới chân núi Hoàng Quyển. Trong hang có rất nhiều cá trê, cá rô, cá chuối to, tương truyền thời xưa có người bắt được một con cá chuối nặng 45kg, nên gọi là hang Cá. Hang dài 250m, cao 8m, rộng 10m. Hang cấu tạo nửa chìm nửa nổi. Trần hang là những vòm đá cao rủ xuống nhiều thạch nhũ lấp lánh, dáng hình lạ kỳ, giống như các con vật ở dưới nước và trên rừng. Khó có thể đẽo tạc được những dáng hình như thế.
    Non nước Vân Long chính là nơi du lịch sinh thái rất tốt, cũng sẽ là hiện trường nghiên cứu, học tập cho các nhà khoa học, các sinh viên, học sinh trong và ngoài nước muốn đến nghiên cứu và tìm hiểu về đất ngập nước nội đồng của Việt Nam.
    NON NƯỚC VÂN LONG - KHU DU LỊCH SINH THAI
    Non nước Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời là một vùng du lịch sinh thái tuyệt đẹp riêng của tỉnh Ninh Bình. Nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn ở phía Ðông Bắc tỉnh Ninh Bình, cách thị xã Ninh Bình khoảng 17 km về phía Bắc, với diện tích trên 3.000 ha, đến với Vân Long du khách không chỉ cảm nhận được cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp của một vùng đất huyền thoại, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những quần thể sinh thái động, thực vật còn mang tính hoang sơ.
    Về thực vật, khu Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 327 chi, 127 họ, đặc biệt có 8 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam là: kiêng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán...
    Về động vật, Vân Long có 39 loài, đặc biệt có 12 loài động vật quý hiếm mà trong đó điển hình nhất là quần thể Voọc đùi trắng lớn nhất ở Việt Nam với số lượng khoảng 50 con - là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái, 44 loài cá, 39 loài thủy sinh vật (rong, rêu).
    Không chỉ như vậy, Non nước Vân Long còn có những cảnh quan tuyệt đẹp, cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi, non và nước hoà quyện với nhau tạo nên một cảnh quan hùng vĩ đồng thời mang phong cảnh của một vùng quê hiền hoà yên ả, hương đồng gió nội làm cho Vân Long giống như một ?oVịnh Hạ Long không sóng?.
    Khách sạn THẾ LONG Khu di lich TAM CỐC BÍCH ĐỘNG Xã NINH HẢI HOA LƯ Tel: (84-30) 618 077 Fax: (84-30) 618 133
    Đầm Vân Long thuộc huyện Gia Viễn ?" Ninh Bình, cách Hà Nội 90Km. Là vùng đất trũng quanh năm ngập nước, nay mới được công nhận là Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ngập nước Quốc gia và cũng là khu đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng Bắc bộ.
    Từ Hà Nội đến Vân Long, bạn đi theo Quốc lộ 1A, khi cách Ninh Bình chừng chục Km sẽ thấy bên phải có biển chỉ đường vào Cúc Phương (hướng đi Nho Quan), đi khoảng 6-7Km nữa sẽ nhìn thấy bên phải có mấy Pa-nô, Băng-rôn ?oKhu du lịch sinh thái Vân Long?, rẽ phải đi khoảng 1 Km nữa là đến bến thuyền. Đường tương đối to và đẹp nên không phải lo lắng nhiều nếu bạn đi bằng ôtô gia đình.
    Mặc dù 3-4 năm gần đây du khách đến với Vân Long ngày càng nhiều nhưng Trung tâm du lịch nhìn rất tạm bợ, người ta mới khánh thành một bãi xe ngay bên cạnh đó. Dọc con đường trước bến thuyền có cỡ chừng 20-30 hàng quán với mặt hàng chủ yếu là mũ các loại dùng che nắng khi đi thuyền. Vậy nếu đi Vân Long bạn hãy nhớ mang theo mũ rộng vành hoặc ô che nắng. Còn nếu quên thì bạn có thể mua vài cái mũ nan hay mũ cói ở đây cũng được vì chúng nhìn đẹp và dân dã. Hôm đó tôi quên mang ô nhưng may mà mang theo cái mũ phớt, nếu không chắc không tránh khỏi rám nắng.
    Đến Vân Long, bạn có thể thuê xe bò rong ruổi theo triền đê hoặc đi thuyền nan tham quan khu đầm lầy. Vé đi thuyền là 35K/người bán tại Trung tâm du lịch. Theo qui định 2 người một thuyền nhưng đôi khi cũng chấp nhận 3-4 người/thuyền. Ở bến có khoảng 400 thuyền nan nhỏ và ngày đông nhất đã phải huy động tới trên 300 thuyền. Khách đến đây chủ yếu là người nước ngoài: Hàn Quốc và Pháp. Còn ngày cuối tuần có thêm du khách Việt Nam. Hôm tôi đến, buổi sáng thì vắng nhưng tầm 11h trưa trên đường ra cũng có gặp cỡ chừng 50-60 thuyền đang chèo vào.
    Đầm Vân Long rộng chừng 3.000ha, là vùng đất trũng dưới các chân núi đá vôi bị ngập nước, chèo thuyền nan lách đám cỏ Lác len lỏi quanh những ngọn núi đá cũng rất thú vị. Đên đây bạn sẽ cảm nhận được thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc và dân dã. Vậy nên cũng có một số bài viết ca ngợi Vân Long, nào là nơi đây có nhiều động thực vật quí hiếm, thậm chí được ghi trong sách đỏ, nào là nơi đây phong cảnh hữu tình giống vịnh Hạ Long? nhưng thực tế thì người ta đã hơi phóng đại. Bác lái thuyền cho chúng tôi hôm đó là một phụ nữ chừng 45 tuổi. Chiếc thuyền nhỏ bé này chòng chành mỗi khi chúng tôi thay đổi tư thế ngồi, vậy nên tôi có hỏi độ sâu của nước và được biết: nước trong đầm vào mùa khô chỉ cỡ chừng trên dưới 1m, còn vào mùa mưa cỡ chừng 2 mét. Lúc đó nước ngập cả đám cỏ Lác và Lau Sậy? phủ trắng xóa cả một vùng, mênh mông và rộng lớn, sóng lăn tăn rất đẹp, vì khuất núi nên lặng gió, mang lại cảm giác rất thanh bình. Bác ấy cũng chỉ cho chúng tôi thấy mấy con bói cá đang trốn mình trong đám cỏ Lác, mấy con cò đang mò cua bắt tép, rồi cả đàn cò lô nhô đậu trên vách núi in bóng trên nền trời xanh? Bác ấy bảo vào lúc trời chiều cò sẽ đậu trắng xoá cả vùng đầm lầy, ở một số ngọn núi còn nhìn thấy cả Voọc mông trắng nữa. Còn vào buổi sáng như thế này chỉ chẳng thấy chúng đâu! Bác ấy cũng nói cho tôi biết những cái vật màu đỏ bám vào vách núi hay chân cỏ Lác đó là trứng ốc bươu vàng. Bác ấy bảo ngày xưa ở đây rất nhiều ốc nhồi nhưng từ khi có ốc bươu vàng thì không thấy ốc nhồi đâu nữa. Tôi nghĩ chắc ốc bươu vàng ăn hết trứng ốc nhồi nên chúng gần như bị tuyệt chủng và đó cũng là qui luật cạnh tranh trong thiên nhiên để bảo tồn nòi giống. Thấy tôi quan tâm đến mấy đám rong dưới mặt nước, Bác ấy cũng bắt chuyện ngay. Là dân chơi cây cảnh, chim, cá? từ bé nên tôi cũng am hiểu đôi chút nhưng phải thừa nhận Bác nông dân này cũng thuộc tên rất nhiều loài rong phong phú mọc ở cái đầm lầy này như: rong đuôi chó, rong lá tán, rong tóc tiên, rong lá đỏ, rong La hán, ráy xanh, hoa súng?
    Theo lịch trình Tour, chúng tôi đi Hang Bóng, Hang Cá và hồ Kẽm mất khoảng 1,5 giờ. Nhưng vì dự kiến trưa và chiều sẽ đi Kênh Gà và Động Vân Trình nên tôi hỏi qua mấy địa danh cho biết rồi yêu cầu chỉ đi Hang Bóng trong thời gian chừng 1 giờ là quay về bến. Hang Bóng nằm sau 1 quả núi cách bến thuyền khoảng 700mét. Cửa hang nhỏ, lòng hang cũng rất thấp nên khi vào phải cúi đầu kẻo ?otrứng chọi đá?, hang rộng cỡ chừng 7-8mét, sâu khoảng 15 mét là ăn sang mặt núi bên kia. Còn Hang Cá và Hồ kẽm thì chúng tôi không đến, chỉ biết Hang Cá gần giống hang Bóng nhưng lòng hang dài hơn và ở đó nghe nói có nhiều cá trê, cá rô, các chuối? nên gọi là Hang Cá. Còn Hồ Kẽm nằm sau quả núi đối diện với Hang Bóng, đó là vùng đất trũng rộng và sâu, được mấy ngọn núi bao quanh trông giống cái Hồ nên gọi là Hồ Kẽm.
    Đầm Vân Long là khu du lịch sinh thái cũng rất thú vị đặc biệt với du khách nước ngoài, nhưng nếu đi cả đoạn đường dài 90Km từ Hà Nội đến đây chỉ để bỏ ra 1,5 giờ đi thuyền len lỏi quanh những vách núi đá vôi thì cũng phải suy nghĩ xem có đáng hay không? Vậy nên nếu đi Vân Long bạn hãy kết hợp đi Động Vân Trình (vẻ đẹp được ví ngang với Động Thiên Cung của Hạ Long) hay một số điểm du lịch khác quanh đó như: Cúc Phương, Kênh Gà, Chùa Địch Lộng?
    Vân Long là điểm du lịch mới được khai thác nên đơn sơ, nghèo nàn và dịch vụ còn nhiều hạn chế. Nếu như Sở Du lịch Ninh Bình kết hợp với huyện Gia Viễn đầu tư và tổ chức qui mô và quảng bá tốt hơn thì chắc chắn du khách Việt Nam đến với Vân Long sẽ nhiều hơn nữa. Giá như có qui định đánh số thuyền và những người lái thuyền mặc những bộ quần áo nâu sòng (kiểu nông dân bắc bộ), đội nón hay mũ lá; Giá như người chèo thuyền không đòi hỏi tiền bo như hiện nay; Giá như có bãi gửi xe và dãy hàng quán được tổ chức qui mô và sạch sẽ hơn; Giá như bến đò được xây dựng khang trang hơn?.
    To be cont...
  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):
    Vân Long - Khu du lịch sinh thái hấp dẫn du khách
    Nằm giữa thung lũng bốn bề là những dãy núi đá vôi tạo hình ngoạn mục và tiềm ẩn nhiều hang động chưa được khám phá, đầm Vân Long, tỉnh Ninh Bình đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Nằm cách thành phố Ninh Bình khoảng 20km về phía Bắc, với diện tích 2.643ha, khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước Vân Long là một trong những khu rừng ngập nước lớn nhất đồng Bắc bộ, là nơi cư trú của hàng nghìn động, thực vật, thuỷ sinh lưu trú, sinh trưởng bên vách núi, trên bờ hoặc dưới nước.
    Theo khảo sát, hiện Vân Long có tới 457 loại thực vật bậc cao, trong số này đã có 8 loại được ghi trong sách đỏ Việt Nam như lát hoa, tuế lá rộng, sắng, bách bộ, cốt toái bồi, mã tiền hoa tán. Trong số 39 loài động vật ở Vân Long, có nhiều loài quý hiếm như voọc quần đùi trắng, gấu ngựa, sơn dương, cu ly lớn, cầy vằn, báo gấm, khỉ mặt đỏ, báo hoa mai. Riêng bò sát có tới 9 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam như trăn đất, kỳ đà hoa, rắn hổ chúa, tắc kè, rắn ráo trâu, rắn hổ mang, rắn cạp nong. Đặc biệt, ở đây vẫn còn loài cà cuống - một loài côn trùng quý hiếm gần như đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Bởi vậy, Vân Long thu hút khách du lịch không chỉ đến tham quan mà còn để nghiên cứu.
    Du khách tham quan có thể ngồi thuyền đi thăm non nước Vân Long với nhiều sự lựa chọn: thăm núi Nghiên, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn; hay đi thăm các hang động độc đáo như hang Bóng dài hơn 100m, hang Duối 4 tầng, hang Cánh Cổng. Đẹp nhất là hang Cá nằm dưới chân dãy núi Hoàng Quyển được cấu tạo nửa chìm nửa nổi, nước trong xanh, trần hang là những vòm thạch nhũ rủ xuống muôn hình, muôn vẻ. Nếu ưa thích khám phá các di tích văn hóa lịch sử nổi tiếng, du khách sẽ không thể bỏ qua cây thị 600 năm tuổi, hay chùa Chi Lễ, chùa Mai Trung, đền Ðức Thánh Nguyễn, khu danh thắng chùa và động Ðịch Lộng, di tích đền thờ Ðinh Tiên Hoàng, đền thờ Thánh Ngọ, hay thăm bức tranh đá ở vách núi Mèo Cào.
    Ngoài ra, nằm kề khu bảo tồn Vân Long còn có khu dịch vụ du lịch Vân Long được kết hợp hài hoà giữa các kiểu kiến trúc phương Tây hiện đại với kiểu kiến trúc Á Đông, đặc biệt là kiến trúc của cố đô Huế tạo nên một quần thể kiến trúc ấn tượng. Đây là nơi dừng chân nghỉ ngơi, giải trí lý tưởng đối với du khách yêu thích thiên nhiên kỳ thú hoang sơ của khu bảo tồn ngập nước Vân Long.
    Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, năm 2007, đã có hơn 45.000 khách du lịch đến tham quan tại Vân Long, trong đó khách quốc tế khoảng 40.000 người. Quý I/2008, Vân Long đã thu hút khoảng 10.000 du khách quốc tế. Nhờ phát triển du lịch, bộ mặt vùng thôn ở đây đã có nhiều thay đổi; đường giao thông, trường học, các làng nghề được nâng cấp và mở rộng, nhiều khách sạn, khu nhà nghỉ dưỡng cao cấp được xây dựng. Đầm Vân Long hiện được giới du lịch miền Bắc đánh giá là một tuyến điểm du lịch sinh thái đặc sắc hấp dẫn du khách đến từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản và được tỉnh Ninh Bình chọn là một tkhu du lịch lớn trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2010 của địa phương./.
    Hấp dẫn Vân Long Không phải ngẫu nhiên mà các nhà khoa học trên thế giới, các chuyên gia đã từng gọi vùng đất ngập nước Vân Long là "lẵng hoa thiên nhiên" ban tặng con người.
    Đồng chí Đỗ Văn Các phó chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long cho biết khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích gần 3.000ha trải dài trên 7 xà: Gia Hoà, Liên Sơn, Gia Vân, Gia Tân, Gia Thanh, Gia Lập, Gia Hưng. Diện tích không lớn nhưng chứa đựng đa dạng sinh học cao với nhiều loài thực vật, động vật cư trú trong các sinh cảnh và nơi sống đa dạng, trong đó có 30 loài được ghi trong sách đỏ của Việt Nam. Đặc biệt là loài Voọc mông trắng- một loài động vật đặc hữu của Việt Nam là một trong 5 loài linh trưởng đang bị đe doạ tuyệt chủng ở toàn cầu lại có cơ hội thuận lợi để tồn tại và phát triển. Ông Tiloor snasles, giám đốc trung tâm cứu hộ thú linh trưởng Vườn quốc gia Cúc Phương đã nhiều lần đến Vân Long với danh nghĩa là đại diện Hội động vật Frankfurt đã từng nói Vân Long là điều kỳ diệu của thiên nhiên bảo tồn loài voọc mông trắng đã đầu tư bảo vệ khu bảo tồn thiên nhiên cho cộng đồng. Anh Mai Văn Quyền, cán bộ kiểm lâm cho biết các hoạt động của khu bảo tồn này khác với nhiều nơi là đang hình thành cơ chế bảo vệ dựa vào cộng đồng. Anh Trần Văn Mạnh là một người dân trở thành một thành viên trong cộng đổng bảo vệ loài voọc mông trắng cho biết, voọc mông trắng thường xuyên xuống núi Vũng Sốc (Gia Vân), núi Hoàng Quyển (Gia Hoà) thành từng đàn tại khu bảo tồn thiên nhiên này, đã phát hiện có khoảng 70 cá thể voọc mông trắng. Còn anh Phạm Hữu Me cho biết dự án khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, mang lại lợi ích cho cả cộng đồng.
    Vân Long có cảnh quan thiên nhiên đẹp, hùng vĩ và nhiều di tích lịch sử - văn hoá có giá trị. Vân Long còn là một trong những khu đất ngập nước lớn nhất của đồng bằng Bắc Bộ, có một hệ động, thực vật thuỷ sinh phong phú, đây là nơi cư trú của các loài chim di cư với nhiều loài chim quý hiếm. Vân Long đã và đang là điểm đến tham quan du lịch của đông đảo du khách trong và ngoài nước.
    Ngoài những giá trị to lớn về khoa học, bảo tồn và phát triển du lịch, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi cung cấp nước cho toàn bộ hệ thống nước sạch sinh hoạt cho các xã trong vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu cho hàng nghìn ha đất nông nghiệp.
    Để giữ gìn và phát huy giá trị to lớn trên, trong những năm qua Ban quản lý rừng đặc dụng Hoa Lư - Vân Long đã phối kết hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân các xã trong vùng dự án tổ chức bảo vệ tốt hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi và hệ sinh vùng đất ngập nước.
    Đã thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc đánh bắt thuỷ sản và chăn thả gia súc, gia cầm trên lòng hồ Đầm Cút; phát hiện và xử lý hàng trăm vụ vi phạm, một số tụ điểm phá rừng đã được xoá bỏ, tình trạng đánh bắt thuỷ sản trái phép trên lòng hồ đã cơ bản được ngăn chặn, số lượng gia súc, gia cầm chăn thả trong khu vực khu bảo tồn đã giảm. Rừng đã và đang phát triển, độ che phủ rừng đang dần được nâng cao, hồ đầm Cút không có tình trạng ô nhiễm môi trường nước.
    Công tác giáo dục và nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư trong và xung quanh khu bảo tồn đã đựơc nỗ lực thực hiện, hàng trăm biển báo bảo vệ rừng, hàng nghìn tờ rơi, panô, áp phích đã được xây dựng, hàng nghìn lượt người đã được tham gia tập huấn, hội họp, hàng nghìn cuốn tạp chí đã được cung cấp rộng rãi cho tất cả các ngành, các tổ chức, đoàn thể, trường học và các phương tiện truyền thông khác của địa phương; Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đã được thực hiện tốt, số vụ cháy rừng hàng năm đã giảm, thiệt hại do cháy rừng xảy ra không lớn, diện tích nương rẫy mới không phát sinh. Việc tổ chức thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng trong những ngày có nhiều nguy cơ xảy ra cháy rừng đã được duy trì và tổ chức chặt chẽ, từ năm 2006 đến nay chưa có vụ cháy rừng nào xảy ra trên địa bàn.

    To be Cont...
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):
    Hạ Long cạn - Tỉnh Ninh Bình
    Ninh Bình là một tỉnh ở đồng bằng Bắc bộ nhưng chỉ có hai huyện Kim Sơn, Yên Khánh phì nhiêu còn 5 huyện thị khác đều thuộc miền sơn cước. Ruộng ít, núi nhiều; nhất là núi đá vôi.
    Chính địa thế ?olổn nhổn? này sau hàng triệu năm ngập trong nước biển, sóng biển vỗ không ngừng bào mòn khoét sâu núi đá, và nước mưa chứa nhiều chất a-xit có sức phá huỷ đá vôi thế kỷ này sang thế kỷ khác đục sâu vào ruột núi đã tạo ra bao hang động có vẻ đẹp tuyệt trần.Từ thị xã Ninh Bình, cách Hà Nội 93km về phía Nam, du khách theo đường I đi 7 km nữa sẽ gặp một đại lộ rộng 50m, dài 3000m, là con đường mới mở dẫn du khách vào khu danh thắng Tam Cốc ?" Bích Động. Cảnh đầu tiên làm du khách có thể bị ngợp là bến Văn Lâm với hàng trăm con đò đỗ san sát. Ngồi trên những con đò nhỏ, nghe tiếng mái chèo khoắng nước sông Ngô, thấy núi Văn, núi Võ, núi Mỏ Đại Bàng soi bóng xuống lòng sông trong văn vắt; giữa cảnh núi sông thanh tịch du khách đã có cảm giác khoan khoái tuyệt vời. Nhưng đâu chỉ có thế. Dòng đò nối đuôi nhau cón đưa du khách vào Tam Cốc (3 hang). Hang Cả dài 127m, rộng 45m, cao 5m; hang Hai , hang Ba tuy có ngắn hơn nhưng đều cực kỳ hấp dẫn trước muôn vàn thạch nhũ. Chạy dọc hai bờ sông Ngô là hai dãy núi đá thẳng đứng với từng thớ ngang, dọc trông như những ngôi đền Ăngko khổng lồ. Bao bọc chân núi lại vẫn là hang ?" hang hàm ếch do nước biển bào mòn từ ngàn đời xưa để lại.
    Sau 6km ngồi đò du khách sẽ lên tham quan Bích Động. Chúa Trịnh Sâm từng gọi là Nam thiên đệ nhị động (chỉ sau động Hương Tích ở Hà Tây).
    Càng được toại nguyện hơn khi du khách đi ngược về phía Tây Bắc cách thị xã Ninh Bình 20km vào đầm Vân Long ngoạn mục. Đầm có diện tích 2.643ha bao gồm núi và nước. Đây là khu bảo tồn thiên nhiên rất đặc sắc của Ninh Bình. Các nhà khoa học trong và ngoài nước đã điều tra ra ở Vân Long có 457 loại thực vật, 39 loài thú - đặc biệt trong đó có thú Voọc quần đùi khoảng 50 con là loài vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái, 44 loài cá, 39 loài thuỷ sinh sinh vật (rong, rêu? ), 37 loài động vật đáy (tôm, cua, ốc hến,? ). Cả khu Vân Long có 14 hang động, có hang dìa 250m, rộng 10m, cao 8m (hang Cá) hay hang Ông Thang dài 132m, rộng 9m, cao 3m? Đây là những hang xuyên thông núi với muôn ngàn nhũ đá mà chỉ có tài năng của thiên nhiên mới chạm khắc nổi. Ngồi trên những chiếc tuyền câu bé tẻo teo nhẹ nhàng lướt trên bóng núi, trên thế giới rêu tảo, say sưa nghe tiếng tí tách nước nhỏ trong hang, tiếng cá đớp mồi, tiếng ca nhiều bè của chim, muông, thú du khách vẫn không thể không nhận thấy không khí ở đây trong lành mát mẻ đến mức lý tưởng.
    Từ đầm Vân Long đi 25km nữa du khách sẽ đến vườn Quốc gia Cúc Phương với tổng diện tích 22.000ha. Vườn có một quần thể động thực vật vô cùng phong phú, đa dạng và độc đáo.Ở đây đã phát hiện và giám định được tên khoa học 1983 loài thực vật bậc cao, 97 loài thú, 300 loài chim, 36 loài bò sát, 17 loài lưỡng cư, 11 loài cá. Trong đó có 37 loài thực vật và 36 loài động vật nằm trong sách Đỏ động thực vật của Việt Nam. Du khách sẽ được thấy cây chò nghìn năm cao 55m, gốc phải 16 vòng tay người ôm mới xuể.
    Du khách còn được vào động Người Xưa, hang Con Moong nơi các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những ngôi mộ cổ, các công cụ đồ đá cùng nhiều các di vật khác cách ngày nay 7000 đến 12.000 năm. Đến Cúc Phương du khách có thể nghỉ lại cùng ăn, ở với đồng bào Mường. Thú vị lắm sao.
    Đến Ninh Bình du khách sẽ không thể bỏ qua một điểm du lịch nổi tiếng nữa: đền Vua Đinh ?" Vua Lê và quần thể hang động ở Trường Yên. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra nền móng của cung điện cũ nơi cố đô cùng đồ sành sứ cách đây hơn 1000 năm. Bao bọc quanh đền có rất nhiều hang động hấp dẫn mà muốn được chiêm ngưỡng hết du khách phải ?ođi miết? hai, ba ngày.
    Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo đồng bào trong nước và hàng trăm khách du lịch quốc tế mỗi ngày. Nhà nước và tỉnh Ninh Bình đang đầu tư 600 tỷ đồng để cải tạo và nâng cấp các khu du lịch sinh thái. Những tên Trường Yên, Vân Long, Cúc Phưong, Tam Cốc? sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của du khách bởi đến đây du khách cảm thấy như vào chốn bồng lai, thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ và tắm mình trong bầu không khí tinh khiết, làm mơn man da thịt, thấm vào cõi tâm hồn. Nhiều người nói những điểm du khách vừa đi qua là Hạ Long cạn của Ninh Bình. Còn nhà thơ Giang Nam từ thành phố du lịch nổi tiếng Nha Trang ra tham quan Ninh Bình đã viết:
    ?oCòn trời còn nước, còn non
    Còn đi du lịch ta còn đến đây?
    Nằm cách Hà Nội khoảng 90 km về phía nam với diện tích gần 3.000 ha, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long là khu lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ . Những năm gần đây, cùng với cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động..., nơi đây đã trở thành điểm đến hấp dẫn du khách mỗi khi có dịp tới thăm tỉnh Ninh Bình?

    Khi sương mù còn bảng lảng trên đầm nước trong vắt, đứng từ trên mặt đê, du khách vẫn có thể phóng tầm mắt bao quát một không gian núi và nước. Những dãy núi sừng sững tạo thành bức tường thành thiên nhiên vững chắc ôm trọn đầm nước mênh mông. Từ bến Vân Long, nơi hàng trăm con đò đậu san sát, đặt chân lên chiếc thuyền nan bập bềnh trên mặt nước, du khách nhẹ nhàng rời bến, theo dòng nước lượn lờ, uốn khúc, bắt đầu cho một hành trình lênh đênh, khám phá vẻ đẹp Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.
    Nước ở đây mênh mông và tĩnh mịch đến mức nghe thấy tiếng cá quẫy, tiếng mái chèo khoan thai quạt nước, tiếng thì thầm của thinh không, cả tiếng trẻ con gọi nhau í ới vang vọng từ khắp các xóm làng? Vào mùa mưa, dòng nước trôi như dải lụa bạc vắt hững hờ giữa hai hàng cỏ năn, cỏ lác mọc lúp xúp, chừng vài mét một, rắc đều trên mặt nước là những bông hoa dại, rực sáng màu hồng, màu trắng. Lênh đênh trên con thuyền nan dọc ngang khu đầm, giữa những dải núi đá kỳ thú, nhấp nhô như vịnh Hạ Long (danh thắng được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới về giá trị cảnh quan thẩm mỹ năm 1994 và Di sản văn hóa thế giới về giá trị địa chất, địa mạo năm 2000), du khách không chỉ đắm chìm vào không gian tĩnh lặng, hòa mình với thiên nhiên, cảm nhận phong cảnh vùng quê hiền hòa, yên ả, hương đồng gió nội, mà còn có dịp quan sát một số loài thủy sinh dưới làn nước, ngắm những cánh cò và nhiều loài chim quý hiếm khác tìm hiểu quần thể voọc quần đùi trắng, hay làm cuộc thám hiểm luồn lách trong các hang động? Nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long được đánh giá là có hệ động vật, thực vật rất đa dạng và phong phú: 457 loài thực vật bậc cao, 8 loài ghi trong Sách Đỏ Việt Nam như tuế lá rộng, sắng, bách bộ?; 39 loài động vật với 12 loài quý hiếm như: Voọc quần đùi trắng, gấu ngựa, sơn dương? Và đặc biệt là loài cà cuống, một loài côn trùng chân bơi quý hiếm còn sót lại trên thế giới.
    Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long có nhiều hang động đẹp như hang Cá, hang Rùa, hang Chanh, hang Bóng và hàng chục hang động khác. Hàng trăm ngọn núi, trong đó có núi Mèo Cào, núi Nghiên, núi Voi Dựng, núi Mồ Côi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Cô Tiên? Chỉ cần nghe một truyền thuyết về hang Cá, du khách đã phần nào cảm nhận được giá trị phát triển du lịch lâu dài của Khu bảo tồn này. Chuyện kể rằng, dưới chân núi Hoàng Quyền, có người bắt được con cá chuối lớn đến vài ba người mang vác không xuể, nên mới đặt tên hang Cá. Giờ đây hang Cá là nơi quần tụ, sinh sản của nhiều loài cá trê, cá rô, cá chuối... và trên hết nó là hang động đẹp, nửa chìm nửa nổi, với chiều dài 250 m, xuyên suốt quả núi, những nhũ đá, măng đá lóng lánh do thiên nhiên tạo hóa sau hàng trăm triệu năm. Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long còn thi vị hơn bởi hình ảnh những con thuyền nan mộc mạc, những cô gái chân quê chống sào đưa khách thăm thú đây đó hoặc thuê xe trâu, xe bò thủng thẳng dạo quanh đường làng, ngắm cảnh sinh hoạt đồng quê thôn dã, chốc lát lại dừng chân mua sắm những sản vật địa phương.Chắc chắn Vân Long sẽ trở thành một địa chỉ lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước.

    To be Cont...
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):

    Tuyến ưa thích nhất?
    Tuyến Kẽm Chăm - Hang Bóng - Núi Voọc (khoảng 2- 4 tiếng): Hướng dẫn viên đón đoàn tại chợ Vân Long. Xe bò đón và chở du khách đi tham quan làng Vân Long và tới Khu dịch vụ du lịch sinh thái Vân Long nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến hành trình thưởng ngoạn cảnh đẹp kỳ thú của Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.
    Đến bằng cách nào?
    - Bằng ô tô: Từ Hà Nội đi theo quốc lộ 1A về phía Nam khoảng 2 giờ đồng hồ tới ngã ba Gián, sau đó rẽ phải khoảng 7 km là tới Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Giá vé: 40.000 VNĐ/khách
    - Tàu hỏa khởi hành từ ga Hà Nội tới thị xã Ninh Bình: Tàu S5 khởi hành lúc 12h30; tàu S3 khởi hành lúc 15h40. Khoảng hơn 2 giờ đồng hồ tàu đến ga Ninh Bình, giá vé từ 26.000 VNĐ đến 33.000 VNĐ/ khách. Đi tiếp bằng ô tô khoảng hơn 10 km sẽ tới Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, giá vé: 15.000 VNĐ/khách
    Vân Long resort
    - Giá phòng: từ 150.000 VNĐ - 500.000 VNĐ/ngày đêm
    - Trụ sở chính: xã Gia Vân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
    - ĐT: 030.641290/ 874439; DĐ: 0913518151- 0912444721
    Hà Nội - Vân Long Resort - Khoáng Nóng Kênh Gà - Hà Nội
    Khu DL Vân Long Resort thuộc công ty TNHH Thảo Sơn làm chủ đầu tư và được đưa vào hoạt động đầu năm 2006,đến đây quý khách không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh đẹp của Vân Long, với khu Resort theo phong cách hiện đại pha lẫn truyền thống dân giang, tới khu DL Vân Long kết hợp với khu khoáng nóng Kênh Gà hoặc thăm động Vân Trình và đi xe Trâu thăm làng sinh thái sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái trong hai ngày nghỉ cuối tuần
    Thời gian: 02 ngày 01 dêm Ngày đi: các ngày trong tuần Giá: 525.000 VNĐ Phương tiện: Ô tô Ngày 1: Hà Nội ?"Vân Long Resort. Sáng : Quý khách tập trung tại điểm hẹn, xe và HDV của công ty DL Việt Nam đón quý khách đi Ninh Bình, trên đường đi quý khách dừng chân nghỉ ngơi và ăn sáng tại Phủ Lý, 08h30: quý khách đến Vân Long Resort nhận phòng nghỉ ngơi, tắm bể thuỷ lực, thăm quan toàn bộ khu Resort, ăn trưa tại nhà hàng với các món đặc sản núi rùng và của Ninh Bình như : Dê núi, cơm cháy, lợn lửng... Chiều : Quý khách tham gia vào các trò chơi thể thao giải trí tại khu Vân Long Resort, hoặc tham gia vào hành trình thăm làng sinh thái bằng xe Trâu ( quý khách tự trả chi phí )... Ăn tối tại nhà hàng mang đậm phong cách phương đông với các món đặc sản địa phương. 20h00: Quý khách tập trung tại sân vui chơi khu Resort tham gia vào chương trình đêm lửa trại, giao lưu văn nghệ chào đón giáng sinh cùng công ty DL Việt Nam, nghỉ đêm ở khách sạn tiêu chuẩn 3* tại khu Vân Long Resort. Ngày 2: Vân Long Resort ?" Kênh Gà - Động Vân Trình - Hà Nội Quý khách dùng bữa điểm tâm tại nhà hàng, sau đó tự do tắm tại để Thuỷ Lực, hoặc chơi các môn thể thao hấp dẫn tại khu Resort. 08h30 : quý khách lên xe đi thăm quan suối khoáng nóng Kênh Gà, sau đó tiếp tục đi tham quan động Vân Trình. tại động Vân Trình quý khách sẽ lên thuyền thuyền ngược dòng sông Hoàng Long vào thăm quan động với những thắng cảnh đẹp và kỳ vĩ. Quý khách trở lại khu DL Vân Long, ăn trưa tại nhà hàng, sau đó nghỉ ngơi. chiều; quý khách làm thủ tục trả phòng lên xe trở về Hà Nội, 15h30 Quý khách lên xe trở về Hà Nội, trên đường về quý khách dừng chân nghỉ ngơi và mua quà về cho người thân. 17h15 ; xe về đến Hà Nội, trả quý khách tại điểm đón ban đầu, chúc quý khách có một mùa giáng sinh vui vẻ đầy ấn tượng.
    Mọi chi tiết xin liên hê. Mr.Ba -0936076480 Phòng điều hành - Công ty Cổ Phần Thương Mại - Du Lịch Quốc Tế Việt Nam 519 Quỳnh Mai - Hai Bà Trưng - Hà Nôi Tel:04. 04.6254415 -04/6254414 Fax: 04. 6254415 Hotline: 0936076480 Email: vietnamtravel.amazingtour@gmail.com

    To be Cont...
  6. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):
    Ngỡ ngàng Vân Long
    Rất tình cờ, người ta phát hiện ra cái ô trũng có tên gọi ?ođầm Vân Long? (cách Hà Nội khoảng 90km về phía nam, thuộc địa phận huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) là một vùng đa dạng sinh học vô cùng quí giá.
    Nay Vân Long đã ?olột xác?, trở thành một vùng sơn thủy hữu tình làm ngỡ ngàng từ các nhà khoa học tới khách du lịch, từ các doanh nhân tới cả những người dân địa phương vốn sinh ra và lớn lên tại chính nơi này...
    Con thuyền nan nhỏ bé kết bằng nan tre nhẹ nhàng lướt trên đầm nước mênh mang. Mặt đầm phẳng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu rõ mồn một từng nét tạc mạnh mẽ của những khối núi đá vôi mang hình dáng đúng với tên gọi như Mèo Cào, Mâm Xôi, Hòm Sách, Đá Bàn... Phong cảnh khiến du khách liên tưởng đến thắng cảnh Hạ Long nổi tiếng thế giới. Chỉ khác ở đây nước không có màu xanh của biển, mà trong vắt.
    Người chèo thuyền cho chúng tôi là chị Nguyễn Thị Yến, nhà ngay bên đầm Vân Long, kể trước kia dân làng chị vẫn cấy lúa một vụ ở đầm này nên cỏ năn, cỏ lác không thể lên nổi. Những bận tháng hai, tháng ba âm lịch, có nhiều bác từ Hà Nội về, mặc đồ rằn ri, súng săn và bao đạn quàng quanh người, thuê thuyền ra đầm rình bắn sâm cầm. Súng nổ đì đùng suốt, chim cò, khỉ, sóc trốn biệt.
    Dường như những sự tình cờ đã đưa Vân Long trở thành một khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) như ngày hôm nay. Những năm 1960 của thế kỷ trước, một tuyến đê dài hơn 30km được đắp bên phía tả ngạn để trị thủy sông Đáy, tình cờ biến Vân Long thành một vùng đất ngập nước rộng đến 3.500ha, kéo những loài chim di trú dừng chân kiếm ăn trên đường tránh rét. Rồi những quả núi bị cô lập thành những đảo đá giữa thung lũng nước mênh mông đã ?otình cờ? trở thành cứu cánh cho nhiều loài động, thực vật thoát khỏi bàn tay triệt phá của con người.
    Nhưng sự tình cờ đáng giá nhất phải kể đến là khi một chuyên gia người nước ngoài làm việc tại Trung tâm Cứu hộ các loài linh trưởng Vườn quốc gia (VQG) Cúc Phương bắt gặp một tiêu bản nhồi voọc mông trắng bày bán ở chợ Ninh Bình. Con đường truy tìm xuất xứ tiêu bản loài linh trưởng quí hiếm này đã dẫn các nhà khoa học tới Vân Long, nơi có tới hơn 40 cá thể voọc mông trắng đang sinh sống. Phát hiện này làm giới khoa học ngỡ ngàng, bởi voọc mông trắng (hay còn gọi là voọc quần đùi trắng) là loài có nguy cơ tuyệt chủng cao, có tên trong sách đỏ thế giới. Trước đó, loài linh trưởng này chỉ được biết đến ở VQG Cúc Phương.
    Việc nghiên cứu khu vực đầm Vân Long đã đưa các nhà khoa học từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bởi động thực vật nơi đây rất đặc trưng cho hai hệ sinh thái núi đá vôi và đất ngập nước của vùng châu thổ sông Hồng. Ngoài voọc mông trắng, tại Vân Long còn nhiều loài động, thực vật được ghi trong sách đỏ Việt Nam như tuế lá rộng, mã tiền, lát hoa, gấu ngựa, báo gấm, kỳ đà hoa... Đặc biệt, ở đây còn có một loài côn trùng gần bị coi là tuyệt chủng, đó là loài cà cuống thuộc họ chân bơi. Nơi mà loài cà cuống này sống được chắc chắn phải có môi trường nước thật sự trong lành.
    Việc phát hiện ra Vân Long làm ngỡ ngàng không chỉ các nhà khoa học, mà cả khách du lịch, các doanh nhân và chính những người dân địa phương.
    Từ chỗ ?ovô danh?, năm 2000 đã có khoảng 2.000 khách du lịch tìm đến Vân Long. Năm 2005, theo tài liệu của TS. Vũ Trung Tạng thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội, con số này đã là 60.000 người. Theo đó là đường sá được mở mang, đổ bêtông phẳng phiu, bến thuyền được xây dựng. Giới doanh nhân từ khắp nơi đổ về, đầu tư xây dựng nhà hàng, khách sạn, xưởng mỹ nghệ bên chân con đê Đầm Cút heo hút xưa kia. Cả xã Gia Vân hiện có tới 300 chiếc thuyền nan, nhiều quầy hàng lưu niệm thu hút gần 500 lao động vào ?oguồng máy? phục vụ khách du lịch. Có những thôn như Tập Vân, trước đây nghèo nhất xã, nay cũng không còn hộ đói.
    Ngỡ ngàng hơn nữa là ý thức của người dân nơi đây đã chuyển biến rõ rệt, bởi họ đã được tham dự những lớp tập huấn nâng cao nhận thức cộng đồng để phát triển du lịch sinh thái bền vững. Chị Yến nói với chúng tôi: ?oBây giờ không được phép cấy lúa, chặt cây ở đây nữa, để cho cỏ và rong rêu mọc làm sinh cảnh cho chim và voọc có chỗ kiếm ăn. Tuyệt đối không được bắn chim. Bắt cá cũng được, nhưng cấm dùng kích điện. Vân Long đã thành khu bảo tồn thiên nhiên rồi mà...?.
    Chị Yến chợt thoáng buồn khi chỉ cho chúng tôi xem một trong những mảng núi bị vạt nham nhở vừa hiện ra phía sau Kẽm Chăm, nơi được gọi là ?oHạ Long không sóng? của Vân Long. Chị bảo: ?oNúi ấy là ở bên xã Gia Thanh. Người ta cho khai thác đá. Nhìn mất cả đẹp. Còn đằng kia là nhà máy ximăng 2,7 triệu tấn, sắp hoạt động rồi. Lúc ấy gió đông nam đem bụi vào khéo mà đàn voọc bỏ đi hết ráo...?. Theo hướng tay chị chỉ, chúng tôi nhìn thấy những khối lò cao chọc lên màn gương tĩnh lặng của đầm Vân Long.
    Thật bất ngờ vì người ta lại cho phép xây dựng những cơ sở công nghiệp có thể gây ô nhiễm gần với một KBTTN quan trọng đến như thế. Và sẽ không có gì là ngỡ ngàng nếu một ngày nào đó, đàn voọc sẽ bỏ đi, lũ cò không về dẫm lúa, chỉ vì khói bụi từ nhà máy ximăng kia...
    Sự kiện du lịch lớn nhất của tỉnh Ninh Bình năm 2008 là Tuần du lịch diễn ra từ ngày 8 ?" 14.4.2008 với chủ đề ?oNinh Bình non nước hữu tình?, ghi dấu kỷ niệm 1040 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế và hướng tới 1000 năm Hoa Lư- Thăng Long- Hà Nội.

    To be cont...
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):
    Vân Long - vẻ đẹp hoang dã
    Cùng với cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Ðộng, rừng Cúc Phương, giờ đây đầm Vân Long là sự lựa chọn không thể bỏ qua của khách du lịch mỗi khi đến với Ninh Bình.
    Khu bảo tồn thiên nhiên quý giá

    Chúng tôi dừng lại bến đò Văn Lâm, lên chiếc thuyền nan xinh xắn bắt đầu vào cuộc dạo chơi khi lớp sương mù buổi sáng còn lãng đãng trên mặt đầm.

    Không gian mênh mông, tĩnh lặng đủ để cảm nhận tiếng động của tiếng mái chèo khua nước, tiếng vỗ cánh của lũ cò, vạc từ mặt đầm bay lên khi có khách lạ viếng thăm đột ngột, tiếng cá quẫy lúc đớp mồi, tiếng ì oạp của đàn trâu bước đi tìm cỏ, tiếng vượn kêu, chim hót...

    Hàng trăm con vạc dạ, cò dàn hàng ngang trên các mỏm núi đá như chào đón du khách tạo một khung cảnh thật lãng mạn và huyền ảo. Càng đi vào sâu trong đầm, vẻ đẹp hoang sơ càng như bức tranh thủy mạc. Thi thoảng tiếng ai đó lại ồ lên thán phục trước vẻ đẹp của tạo hóa.

    Ngồi cùng thuyền với anh Phong, chuyên viên của Sở Du lịch tỉnh, chúng tôi được cung cấp vô số tài liệu: Qua kết quả hàng loạt cuộc khảo sát của các nhà khoa học trong và ngoài nước cho thấy Vân Long là sinh cảnh đất ngập nước nội thủy có tính đa dạng sinh học thuộc loại cao nhất ở Việt Nam.

    Với diện tích gần 3.500 ha, Vân Long có 457 loại thực vật bậc cao, đặc biệt có 8 loài được ghi trong sách Ðỏ Việt Nam: Lát hoa, Kiền, Tuế lá rộng, Cốt toái bổi, Sắng Bách Bộ, Mã Tiền hoa tán. 39 loài thú, 72 loài chim, 32 loài bò sát lưỡng cư, 44 loài cá, 39 loài thủy sinh sinh vật, 79 loài côn trùng.

    Trong đó có 12 động vật quý hiếm: Voọc quần đùi trắng với 72 cá thể, lớn nhất Việt Nam là một trong năm loài linh trưởng, có nguy cơ đe dọa bị tuyệt chủng toàn cầu, gấu ngựa, sơn dương, cu li lớn, khỉ mặt đỏ.

    9 loài bò sát được ghi trong sách Ðỏ Việt Nam như rắn hổ chúa, kỳ đà, trăn đất, rắn ráo trâu, tắc kè... Ðiều đáng chú ý là loài cà cuống thuộc họ chân bơi cũng được đưa vào sách Ðỏ Việt Nam, ngoài giá trị văn hóa ẩm thực, cà cuống còn giúp con người tiêu diệt một số loài thân mềm mang bệnh ký sinh trùng, điển hình là loài ốc bươu vàng.

    Vào mùa khô, Vân Long là địa điểm trú đông của nhiều loài chim di cư từ phương bắc. Có tới hàng chục con gà lôi, diệc xám, hàng trăm con cò ngàng lớn, mồng két, và hàng nghìn con cò bợ, cò trắng, vạc tới kiếm ăn. Vào tháng 5, tháng 7, khách du lịch có thể quan sát những tổ chim le hôi và trứng của chúng trong các cành cỏ lác sát mép nước.

    Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước, Vân Long còn là nơi có nhiều cảnh quan và di tích văn hóa. Khu Vân Long có 32 hang động đẹp, nhiều hang động có giá trị phát triển du lịch như hàng Cá, hang Bóng, hang Rùa với chiều dài từ 100 - 250 mét.

    Mỗi hang có một vẻ đẹp riêng nhưng đẹp nhất vẫn là hang Cá dưới chân núi Hoàng Quyển. Trong hang có nhiều loại cá trê, cá rô, cá chuối. Tương truyền, người xưa từng bắt những con cá chuối to nặng tới 50 kg.

    Ðến với Vân Long, du khách không thể không đến thăm cây thị 600 năm tuổi, qua những đồng lúa đến thăm chùa Chi Lễ rồi đến chùa Mai Trung, đền Ðức Thánh Nguyễn, khu danh thắng chùa và động Ðịch Lộng, di tích đền thờ Ðinh Tiên Hoàng, đền thờ Thánh Ngọ, đền Mẫu thờ Tứ vị Hồng Nương là bốn vị tướng của Trưng Trắc, Trưng Nhị, chùa Thanh Sơn Tự ở lưng chừng núi, chùa Tập Ninh, thăm bức tranh đá ở vách núi Mèo Cào...

    Dung hòa giữa bảo tồn và phát triển du lịch

    Tình cờ, chúng tôi gặp anh Tomas, khách du lịch người Pháp. Anh cho biết đây là lần thứ hai trở lại Vân Long bởi anh rất mến phong cảnh miền quê êm ả nơi đây.

    Tomas là người thích khám phá thiên nhiên, đi nhiều nơi trên thế giới. Những vùng đất hoang dã anh từng qua, để nhìn thấy những động vật có nguy cơ tuyệt chủng phải đi vài ngày ô-tô sau đó băng rừng, lội suối nhưng ở Vân Long, chỉ cần có cái tâm, có thời gian, cộng một chút may mắn, là có thể nhìn thấy từng đàn voọc trắng kiếm ăn và đùa giỡn với nhau trên những lùm cây, vách đá. Phải chăng vì thế mà Vân Long ngày càng hấp dẫn khách du lịch ngoại quốc?

    Sau khi phát hiện khoa học về vùng đất nội thủy này, Trung tâm Tài nguyên Môi trường thuộc Viện Ðiều tra quy hoạch rừng xây dựng dự án bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh thái theo mô hình cộng đồng tự quản lý với sự tài trợ của Ðại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, tổng trị giá 44.000 USD. Có thể nói Vân Long là mô hình đầu tiên ở nước ta về cộng đồng tự quản lý môi trường thiên nhiên để phát triển du lịch sinh thái. Hiện nay, giai đoạn 2 của dự án trị giá 18 tỷ đồng tập trung đầu tư vào cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch được Viện Ðiều tra quy hoạch rừng soạn thảo và chờ Chính phủ phê duyệt.

    Tiếng lành đồn xa, lượng du khách đến thăm Vân Long ngày một đông. Chỉ tính riêng năm 2006, đã có hơn 60 nghìn lượt khách du lịch tìm tới nơi đây. Nhờ vậy bộ mặt vùng thôn đã có nhiều thay đổi: đường giao thông, trường học, xưởng thủ công mỹ nghệ, chợ mới được nâng cấp và mở rộng, các khu nhà nghỉ dưỡng mọc lên.

    Theo anh Trần Xuân Quang, Trạm trưởng khu du lịch Vân Long cho biết : Hiện nay, có năm dự án với số vốn đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng tập trung vào các ngành nghề dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, các ngành nghề sản xuất. Hơn 500 lao động trong xã có thêm việc làm nhờ tham gia các dịch vụ du lịch.

    Chị Khoe, người thôn Tập Vân là người chèo đò đưa chúng tôi trong suốt cuộc hành trình cho biết kể từ năm 2001, Vân Long được Nhà nước công nhận là khu bảo tồn, đời sống nhân dân quanh vùng khấm khá nhờ các dịch vụ du lịch. Từ khi tham gia chèo đò và các dịch vụ du lịch khác, vợ chồng chị có của ăn của để, nuôi cô con gái đang học Ðại học Ngoại ngữ năm thứ nhất ở Hà Nội và hai đứa nhỏ học phổ thông.

    Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của dịch vụ du lịch lại làm các nhà bảo tồn lo ngại. Ông Dglad Henri, Giám đốc dự án Bảo tồn Cúc Phương nói: "Voọc là loại linh trưởng rất quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng toàn cầu. Ðàn voọc ở đây được xem như là một quần thể lớn nhất ở Việt Nam hiện nay". Nhưng nếu xây dựng khách sạn và các dịch vụ vui chơi, giải trí khác quá gần với nơi cư trú của đàn voọc, tiếng ồn, ánh sáng của bóng điện có thể làm chúng bỏ đi.

    Tiềm năng du lịch của Vân Long là rất lớn, cần được đầu tư và mở rộng. Tuy nhiên, để dung hòa tốt giữa bảo tồn và làm du lịch, các ban, ngành của Ninh Bình phải có chính sách đầu tư, xây dựng đúng đắn, vừa bảo đảm công tác bảo tồn đa dạng sinh học, vừa phát triển được kinh tế từ du lịch sinh thái. Ðây là một hướng đi phù hợp với quan điểm khoa học đương đại: bảo tồn để phát triển, muốn phát triển phải bảo tồn.
    Ninh Bình - non nước hữu tình
    Đó là chủ đề của Tuần Du lịch Ninh Bình 2008 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 17/4/2008 nhân kỷ niệm 1040 năm Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế và hướng tới 1000 năm Hoa Lư - Thăng Long Hà Nội. Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - Trịnh Xuân Hồng cho biết về hoạt động của Du lịch Ninh Bình năm 2007 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2008.
    Năm 2007, Du lịch Ninh Bình tập trung nâng cao trình độ, cải tiến phương thức quản lý tại các khu điểm du lịch đây là một bước đột phá. Ninh Bình thành lập Ban Quản lý khu du lịch Tam Cốc - Bích Động với nhiệm vụ quản lý mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ và hướng dẫn khách du lịch. Sau hơn một năm thành lập, Ban Quản lý đã khắc phục được những tồn tại trước đây về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo mối quan hệ gắn bó giữa Ban Quản lý khu du lịch với nhân dân và chính quyền địa phương. Lượng khách đến với Tam Cốc - Bích Động năm 2007 tăng gần 70% so với năm trước, doanh thu tăng khoảng 60%.

    Hiện nay, Ninh Bình đang triển khai 4 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (CSHT) lớn phát triển du lịch: khu du lịch sinh thái Tràng An; khu du lịch Tam Cốc - Bích Động; khu di tích Thung Nắng; khu du lịch sinh thái Vân Long. Trong đó, khu du lịch sinh thái Tràng An được xác định là điểm nhấn quan trọng để thu hút khách du lịch đến Ninh Bình.

    Một thực tế đang đặt ra đối với Du lịch Ninh Bình, lượng khách trong và ngoài nước đến tham quan ngày một đông nhưng tỷ lệ lưu trú thấp. Do thiếu cơ sở lưu trú chất lượng cao và các dịch vụ bổ trợ như mua sắm, vui chơi giải trí? hiện Ninh Bình chưa có khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao.

    Để giải quyết vấn đề này, nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đã có dự án đầu tư cơ sở lưu trú quy mô lớn tại đây như nhà đầu tư Hà Lan với quần thể làng du lịch Ninh Bình tiêu chuẩn 4 sao? Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng rằng với những lợi thế nổi bật, Ninh Bình sẽ thu hút được thêm nhiều dự án có tầm cỡ để khai thác hiệu quả nhất những lợi thế sẵn có.

    Năm 2008, Du lịch Ninh Bình tiếp tục thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm phát triển Du lịch Ninh Bình (đến năm 2010) là tăng cường cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật; kiện toàn bộ máy quản lý và hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý khai thác tài nguyên du lịch; tăng cường công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch.

    Đặc biệt, Lãnh đạo Tỉnh đã xác định, Ninh Bình tập trung thực hiện Tuần Du lịch Ninh Bình vào đầu năm 2008. Tuần Du lịch sẽ diễn ra trong không gian mở trên địa bàn Tỉnh, với nhiều hoạt động tại các, khu điểm du lịch như Tam Cốc - Bích Động; khu du lịch sinh thái Tràng An; khu di tích lịch sử cố đô Hoa Lư; khu trung tâm TP. Ninh Bình; khu du lịch Kênh Gà, Vân Trình, Vân Long, Định Lộng? phục vụ và lôi cuốn du khách cùng tham gia. Trong Tuần lễ Du lịch Ninh Bình 2008 sẽ khai trương giai đoạn 1 khu du lịch Tràng An và khởi công một số dự án đầu tư vào du lịch trên địa bàn Tỉnh.

    Tuần lễ Du lịch Ninh Bình 2008 sẽ thực sự là ngày hội văn hóa - thể thao và du lịch với hàng loạt sự kiện như tổ chức các hội chợ du lịch, triển lãm của các làng nghề, thi ẩm thực Ninh Bình; các hoạt động văn hóa phong phú với lễ hội động Hoa Lư, lễ hôi Trường Yên, thi người đẹp, giọng hát hay và các giải thể thao đấu vật, đua thuyền rồng, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông?

    Tuần Du lịch là cơ hội để tuyên truyền quảng bá về đất nước, con người và tiềm năng văn hóa - du lịch của Ninh Bình đến du khách trong và ngoài nước, góp phần thu hút du khách đến tham quan và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong tương lai.

    To be Cont...
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS (Cont.):

    Non nước Vân Long
    Non nước Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời là một vùng du lịch sinh thái tuyệt đẹp riêng của tỉnh Ninh Bình. Nằm trên địa phận 7 xã thuộc huyện Gia Viễn ở phía Ðông Bắc tỉnh Ninh Bình, cách thị xã Ninh Bình khoảng 17 km về phía Bắc, với diện tích trên 3.000 ha, đến với Vân Long du khách không chỉ cảm nhận được cảnh quan hùng vĩ tuyệt đẹp của một vùng đất huyền thoại, mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng những quần thể sinh thái động, thực vật còn mang tính hoang sơ.
    Về thực vật, khu Vân Long có 457 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 327 chi, 127 họ, đặc biệt có 8 loài được ghi vào sách đỏ Việt Nam là: kiêng, lát hoa, tuế lá rộng, cốt toái bổi, sắng, bách bộ, mã tiền hoa tán...
    Về động vật, Vân Long có 39 loài, đặc biệt có 12 loài động vật quý hiếm mà trong đó điển hình nhất là quần thể Voọc đùi trắng lớn nhất ở Việt Nam với số lượng khoảng 50 con - là loài vật có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu, 62 loài chim, 26 loài bò sát, 6 loài ếch nhái, 44 loài cá, 39 loài thủy sinh vật (rong, rêu).
    Không chỉ như vậy, Non nước Vân Long còn có những cảnh quan tuyệt đẹp, cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi, non và nước hoà quyện với nhau tạo nên một cảnh quan hùng vĩ đồng thời mang phong cảnh của một vùng quê hiền hoà yên ả, hương đồng gió nội làm cho Vân Long giống như một ?oVịnh Hạ Long không sóng?.
    Có thể nói, Vân Long được tạo hoá trao tặng những cái đẹp bất tử cùng với một hệ sinh thái động, thực vật phong phú làm mê say cuốn hút lòng người và khi đến với nơi đây mỗi du khách chắc chắn sẽ ấn tượng với non nước Vân Long!

    To be Cont...
  9. ocluoc

    ocluoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng ơi, box du lịch đang rủ nhau đi đại hội tiếp kìa. Lần này bác lại đứng ra liên kết với hội dancing bọn em nhá, lại băng rôn nhảy múa tiếp nhá bác ơi
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lần này, nàng Ngọc Nam đi chống nầy roài, mình ứ còn ai để trêu.
    Mai kia, nàng ốc đi nấy trồng lữa thì mình đúng là cụt, chạ còn nhân để cãi nhau. Huhu.
    ơ, thế cả nhà định dư lào nhị?????????

Chia sẻ trang này