1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    bác để cái title làm em vào xem, hoá ra lại là đi Thanh hoá xem mấy con cá béo múp míp, đón bình mình trên biển Hoà Hải cũng đẹp lắm. Cho em hỏi là cái vụ đi xe 16 chỗ trên tiitle có còn chỗ ko ạ, và kế hoạch là thế nào đấy
  2. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Chào bác.
    Đầu tiên là Welcome bác đến với D&D GROUP.
    Thứ đến là vụ Thanh Hoá vẫn đang tuyển người.
    Còn vụ Tiếp là vụ Ninh Bình thì chỗ đã Fix. Thậm chí đang quá đông so với cái xe 16 chỗ.
    Thôi bác cứ đi vụ Thanh Hoá đi. Chứ vụ Ninh Bình thì....abc lắm. Em chẳng dám nói ra ở đây. Hì hì hì...
    Em cứ ăn chắc cái đã.
    Chúc bác vui vẻ Để Đi Để Đến...

  3. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Đây là bảng tour của Công ty du lịch:
    Hà Nội - Biển Mới Hải Hòa (Tĩnh Gia ?" Thanh Hóa) ?" Hà Nội
    Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn - nơi tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh, có cảng cá Lạch Bạng - Đảo Mê, hang động Trường Lâm, Đền Quang Trung, Đền Đào Duy Từ? Nhưng thế mạnh lớn nhất để phát triển du lịch của Tĩnh Gia là bờ biển dài 42 km nằm ven theo quốc lộ 1A, rất tiện lợi cho việc du lịch biển và điều dưỡng. Biển Hải Hòa nằm cách thị trấn Tĩnh Gia 2km, cách khu đô thị mới Nghi Sơn khoảng 15 km về hướng Bắc, có bãi rộng và thoải, đây là nơi có địa thế thuận lợi để đầu tư xây dựng thành một trung tâm du lịch- dịch vụ, thu hút du khách về với vùng đất phía Nam Thanh Hoá.
    Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
    Ngày đi:Các Ngày trong Tuần
    Giá:895.000 VNĐPhương tiện:Ô tô
    Ngày 1: Hà Nội ?" Hải Hòa.
    Sáng: 06h30: Xe và hướng dẫn viên của Vietnamtravel đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Tĩnh Gia ?" Thanh Hóa.
    11h30: Quý khách đến với khu du lịch Biển Mới Hỉa Hòa, Nhận phòng khách sạn Xanh Hà ACB ( Hoặc tương đương ) nghỉ ngơi.
    12h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng khách sạn, sau đó nghỉ ngơi.
    Chiều Quý khách tự do tắm biển Hải Hòa, Bãi biển hoang sơ và đẹp vào bậc nhất Việt Nam.
    19h00: Quý khách dung bữa tối tại nhà hàng khách sạn. sau đó tự do khám phá cuụoc sống của cư dân Vùng biển Tĩnh Gia.
    Nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 2: Khám phá Biển Mới Hải Hòa.
    Sáng sớm Quý khách dậy sớm ngắm cảnh Bình Minh biển, tắm biển, ăn sáng, sau đó xe đưa Quý khách đi Thăm khu Du Lịch Nghi Sơn Đến với khu du lịch này, quý khách sẽ được tham quan các thành tựu kinh tế trong công cuộc đổi mới đất nước nước. Nhà máy Xi măng, cảng nước sâu, nhà máy lọc dầu. Ngoài ra, quý khách sẽ có dịp thăm lại các di tích cổ xưa như pháo đài Tĩnh Hải, Thành ông Ninh. Đặc biệt quý khách sẽ được thăm giếng Rửa Ngọc, nơi vẫn còn phảng phất hình ảnh bi thương của đôi tình nhân Trọng Thủy -Mỹ Châu.
    11h30: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, sau đó nghỉ ngơi.
    Chiều quý khách tự do tắm biển Hải Hòa.
    19h00: Quý khách ăn tối tại nhà hàng, nghỉ đêm tại khách sạn.
    Ngày 3: Hải Hòa ?" Hà nội
    Sáng sớm Quý khách dậy sớm ngắm cảnh Bình Minh biển, tắm biển, ăn sáng.
    Sau đó tự do đi chợ mua đồ Hải sản về làm quà.
    11h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng, sau đó làm thủ tục trả phòng khách sạn lên xe về Hà Nội. trên đường về xe dừng tại chân cầu vượt Hàm Rồng để Quý khách mua đặc sản xứ Thanh về làm quà như: Nem chua, dừa?..
    19h00: Về đến Hà Nội ?" Kết thúc Chương Trình
    Giá bao gồm:
    Xe ôtô đới mới, máy lạnh chạy theo chương trình
    Khách sạn Trung Tâm Phòng bao gồm điều hoà, điện thoại, tivi, nước nóng lạnh, vệ sinh khép kín.( tiêu chuẩn 3*** ), Nghỉ 04khách/phòng.
    Ăn 115.000 VNĐ/01 Khách tiêu chuẩn theo lịch trình: (15.000đ/01bữa sáng, bữa chính 50.000đ/01 bữa )

    Bảng giá này nhỉnh hơn của D&D cho nên Chi phí cho chuyên đi của D&D dự kiến sẽ chỉ còn khoảng 600k
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Với bờ biển dài hơn 100 km, Thanh Hóa có đầy đủ lợi thế để phát triển kinh tế biển, tận dụng tiềm năng đó, những năm gần đây, Tỉnh đã quan tâm đầu tư đưa kinh tế biển trở thành ngành kinh tế động lực, trong đó chú trọng tới công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư du lịch biển. Năm 2003, tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự án đầu tư khu du lịch sinh thái Hải Hòa thuộc huyện Tĩnh Gia.
    Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn - nơi tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh, có cảng cá Lạch Bạng - Đảo Mê, hang động Trường Lâm, Đền Quang Trung, Đền Đào Duy Từ? Nhưng thế mạnh lớn nhất để phát triển du lịch của Tĩnh Gia là bờ biển dài 42 km nằm ven theo quốc lộ 1A, rất tiện lợi cho việc du lịch biển và điều dưỡng. Biển Hải Hòa nằm cách thị trấn Tĩnh Gia 2km, cách khu đô thị mới Nghi Sơn khoảng 15 km về hướng Bắc, có bãi rộng và thoải, đây là nơi có địa thế thuận lợi để đầu tư xây dựng thành một trung tâm du lịch- dịch vụ, thu hút du khách về với vùng đất phía Nam Thanh Hoá.
    Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết tại công văn số 2416 ngày 28 tháng 7 năm 2003 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung mở rộng phạm vi dự án về phía Bắc, thuộc xã Ninh Hải tại công văn số 665 ngày 13 tháng 3 năm 2006 (đổi thành khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa - Ninh Hải), với tổng diện tích 154 ha, trong đó bao gồm các phân khu chức năng cụ thể: Khu các công trình công cộng; Khu khách sạn nhà nghỉ; Đất công viên, cây xanh, bãi tắm; Đất dân cư. Với mục tiêu xây dựng khu vực bãi biển Hải Hòa thành trung tâm dịch vụ công cộng, khu du lịch nghỉ mát, sinh thái, vui chơi giải trí, phục vụ khách thăm quan du lịch và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực đô thị mới Nghi Sơn, thị trấn Tĩnh Gia và vùng lân cận.
    Dự án khu du lịch Hải Hòa được đầu tư xây dựng đã mở ra một cơ hội phát triển mới cho Tĩnh Gia. Dự án đó phù hợp với định hướng phát triển chung của Huyện là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tập trung vào các ngành, các lĩnh vực mà Huyện có tiềm năng như kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch, dịch vụ thương mại? bằng việc phát huy tối đa nội lực, đồng thời luôn tạo môi trường thuận lợi nhất để tranh thủ triệt để các nguồn lực từ bên ngoài.
    Nhận thức được giá trị và tiềm năng của dự án này, ngay từ khi dự án được phê duyệt, bằng tất cả nội lực của mình, UBND huyện Tĩnh Gia đã khẩn trương chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng cho khu du lịch, ban hành một số chính sách ưu đãi đầu tư của Huyện trên cơ sở những chính sách của Tỉnh? Đây là những hoạt động mang tính tích cực để thu hút các nhà đầu tư đến với Hải Hòa, điều đó cũng thể hiện rõ sự chủ động trong quản lý, sự năng động trong công tác thu hút đầu tư của lãnh đạo huyện Tĩnh Gia.
    Đến nay, mọi công tác liên quan đến giải phóng mặt bằng, đầu tư cơ sở hạ tầng ở Hải Hoà gần như đã hoàn tất. Hiện đã có 13 doanh nhiệp vào đầu tư tại đây. Khu du lịch Hải Hòa đang dần trở thành một trong 3 vùng kinh tế động lực của huyện Tĩnh Gia (Khu công nghiệp Nghi Sơn - Khu du lịch Hải Hòa - Cảng cá Lạch Bạng)
    Đến biển Hải Hoà vào một buổi chiều mùa hè, chúng tôi cảm nhận được cái đẹp hoang sơ, dung dị, thanh bình của một bãi biển miền Trung. Nhưng để Hải Hoà trở thành một điểm đến thực sự trong hành trình du lịch của du khách, thì ngoài sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền và nhân dân huyện Tĩnh Gia, còn cần sự quan tâm đúng đắn từ phía các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. Từ đó, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng Hải Hoà trở thành một điểm du lịch hấp dẫn như mong ước của những ai đã từng đến vùng biển này.

  5. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Để em giúp bác H 1 tay, giới thiệu về thành nhà Hồ - quê em nhé.
    Từ thành phố Thanh Hóa, theo đường quốc lộ 45 ngược lên phía Bắc, rồi lại ngược con đường Thiên Lý xưa kia độ 2km là đến thành Tây Đô hay còn gọi là Thành An Tôn, thành Tây Giai, thành Nhà Hồ thuộc địa phận hai xã Vĩnh Tiến và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa ngày nay.
    Thành do Hồ Quý Ly xây dựng năm 1397, đời vua Trần Thuận Tông (1388-1398). Sử cũ cho biết, thành được xây dựng trong thời gian 3 tháng.
    Dựng thành xong, Hồ Quý Ly tiến hành một cuộc thiên đô từ Thăng Long vào và đầu năm sau lại bức Trần Thuận Tông nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử Án, đồng thời đổi niên hiệu là Kiến Tân năm thứ nhất.
    Từ đây thành Nhà Hồ chính thức được coi là Kinh đô của đất nước và được gọi là Tây Đô. Trong lúc triều Trần suy vong, Hồ Quý Ly lên thay, lập ra một vương triều mới - Triều Hồ (1400-1407) đổi quốc hiệu là Đại Ngu. Cùng năm đó, Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con là Hồ Hán Thương và mình làm Thái Thượng Hoàng cùng coi triều chính.
    Thành Tây Đô được xây dựng trên bình đồ kiến trúc gần vuông, hai mặt Nam và Bắc dài hơn 900m, Đông và Tây dài hơn 700m và tường thành bao quanh. Thành hiện có độ cao trung bình từ 7m đến 8m, các cổng thành còn khá nguyên vẹn, riêng cửa nam cao tới 10m. Thành nhà Hồ là bằng chứng về sức lao động và tài năng của nhân dân ta, là công trình mang nhiều giá trị lịch sử văn hóa to lớn.
    Nét đặc sắc của tường thành này là phần xây đá bên ngoài, còn bên trong chủ yếu là đắp đất. Mặt ngoài thành được gia cố bằng những tảng đá xanh đẽo vuông vức, công phu ít nhất có từ 4 đến 5 mặt phẳng. Nhiều phiến rất to ở cửa Tây dài tới 5,1m; rộng 1,59m; cao 1,30m, được xếp chồng lên nhau thành hình chữ ?ocông?, không cần chất kết dính vẫn đảm bảo độ bền vững qua hơn 600 năm trường tồn.
    Cho đến nay, công trường cung cấp đá cho việc xây dựng thành Tây Đô và cả việc chuyên chở vật liệu đang là đề tài bàn bạc. Gần đây, những hộ dân sống ở vùng này còn phát hiện được những viên bi đá. Đá lấy từ nhiều nơi khác, chuyên chở bằng đường sông, đường bộ, bằng các loại xe lớn có một bánh gỗ, bằng voi kéo, hoặc dùng những viên bi đá cho khối đá khổng lồ trượt lên trên.
    Sự vĩ đại của thành Tây Đô không chỉ là những tường thành được ghép bởi vô số các khối đá khổng lồ mà còn được bao bọc bởi con hào vừa rộng, vừa sâu bao quanh bốn mặt bên ngoài tường thành có cắm chông.
    Thành Tây Đô, di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, công trình kiến trúc vững chắc, đồ sộ, độc đáo, đang được đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa.
    Nguồn:
    http://www.nguoivienxu.vietnamnet.vn/phongtuctapquan/2006/10/617836/
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 22/05/2008
  6. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    Duy nhất ở Đông Nam Á
    Thành nhà Hồ tọa lạc trên khu đất rộng gần 1km2, giáp ranh giữa 3 xã: Vĩnh Yên, Vĩnh Tiến, Vĩnh Long của huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Được Hồ Quý Ly chỉ đạo xây dựng năm 1397, thành đá khiến nhiều người ngạc nhiên về thời gian hoàn thành, theo sử sách là 3 năm, còn theo dân gian chỉ có 3 tháng. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là tòa thành lớn nhất, có giá trị và độc đáo nhất, duy nhất còn lại ở Đông Nam Á.
    Thành được xây bằng những khối đá lớn được bào nhẵn, chiều dài phổ biến là 1,4m, cao 1m, dày 0,7m. Theo dân gian, những người thợ đã giã giấy bản trộn với mật mía để làm chất kết dính, tạo nên những dãy tường đá cao 5-6m, nối nhau làm một tòa thành chu vi 3.200m (chiều dài 900m, chiều rộng 700m). Bốn cổng thành đều có mái vòm khỏe khoắn. Cổng phía Nam có 3 vòm. Được xây dựng làm kinh đô nhưng chức năng quan trọng của thành là để phòng thủ. Nhà Hồ bị ?oxóa sổ? sau 7 năm tồn tại (1400-1407) với nhiều ước vọng chưa hình thành. Ngôi thành này, cũng vì thế mà trở thành hiện thân tiêu biểu và bi tráng của một triều đại. Qua hơn 600 năm vật đổi sao dời, qua các triều đại và chiến tranh, toà thành vẫn còn khá nguyên vẹn.
    Thành xây xong, Hồ Quý Ly ép vua Trần Thuận Tông rời đô về Thanh Hóa. Tháng 2 năm Canh thìn ( 1400) sau khi lên ngôi vua thay nhà Trần, Hồ Quý Ly đổi tên nước thành nước Đại Ngu ( 1400 - 1407).
    Theo sử sách ghi lại thì trong thành có điện Hoàng Nguyên, cung Diên thọ, Đông cung, núi Thọ kỳ, Dục tượng ... rất nguy nga, tráng lệ chẳng khác gì kinh đô Thăng Long. Đến nay do thời gian và chiến tranh hủy hoại các kiến trúc khác không còn nữa, chỉ còn tường thành và bốn cổng thành là còn nguyên vẹn.
    Thành Nhà Hồ là một di tích văn hóa - lịch sử được nhà nước xếp hạng cấp quốc gia. Đây là thành cổ duy nhất được xây dựng bằng đá, gắn với một triều vua tuy ngắn (1400 -1407) nhưng đã có những cách tân đáng ghi nhận như cải cách thi cử, mở mang trường học, đề cao chữ nôm, phát hành giấy bạc.
    Nguồn:
    http://www.suckhoedoisong.vn/home/Van-hoa/Hoan-thien-ho-so-thanh-nha-ho-de-trinh-UNESCO-Som-nhat-cung-phai-cuoi-nam/15/1137.htm
    http://www.thanhhoa.gov.vn/
    1 số ảnh về thành nhà Hồ
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://www.nganhatour.com/images/***ich/thanhnhaho1.jpg
    Rồng đá (nhưng bị dân ta chặt mất đầu rồi :-( )
    [​IMG]
    Được tulipman sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 22/05/2008
  7. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Theo chương trình của bên photo.vn:
    Chúng tôi xin giới thiệu về hai xã Hải Hoà, Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá và huyện Diễn Châu, Nghệ An.
    "Nhất Quảng Xương, nhì Tĩnh Gia" đó là câu nói truyền miệng về cái sự nghèo của người xứ Thanh. Nằm cách thành phố 20 km về phía nam là thị trấn Còng, huyện lỵ của huyện Tĩnh Gia. Ở nơi đất đai cằn cỗi chó ăn đá, gà ăn sỏi này, cư dân chỉ còn biết bám biển. Hải Thanh, Hải Hoà là 2 làng cách thị trấn khoảng 2km, chuyên nghề đánh cá và làm nước mắm. Nước mắm Hải Thanh nổi tiếng thơm ngon, nhất là thứ nước mắm chắt nguyên chất mà các bà nội trợ miền Bắc thường nhờ nhau mua mỗi dịp ghé qua Thanh Hoá.
    Đất Diễn Châu, Nghệ An nổi tiếng trong lịch sử về truyền thống giữ nước. Ở miền Bắc, nơi đây là vùng biển duy nhất còn sót lại những cánh buồm nâu. Chỉ nghe vậy thôi mà cũng đã thấy nao lòng.
    Với chuyến đi này, tôi hy vọng mọi người sẽ tìm hiểu được cuộc sống thực tế của cư dân miền biển và cách làm mắm của họ vào mùa biển động. Hy vọng mọi người có nhiều bức ảnh đẹp về chủ đề này.
    Dự kiến chuyến đi là 2,5 ngày, xuất phát từ 5h30 chiều thứ 6 (8/12/2006) đến chiều CN (10/12/2006) về HN.
    Lịch trình:
    - 5 chiều thứ 6, tập trung tại trước cổng Triển lãm Giảng Võ. 5h30 xuất phát. 7h tối ăn các món Dê tại Ninh Bình. 8h30 tối có mặt tại thị trấn Còng, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Nhận phòng và ngủ tại đây.
    - Ngày thứ 7 sẽ chụp ảnh tại hai làng Hải Hoà, Hải Thanh về cảnh thu hoạch cá và cảnh làm mắm. Tối lên xe đi Diễn Châu, Nghệ An.
    - Sáng CN chụp ảnh về cảnh đi lộng, đi khơi tại 1 làng chài. Ăn trưa xong, lên xe về HN.
    Chi phí cho chuyến đi khoảng 600.000 đ/người.

  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Video Clips về Tĩnh Gia nhé:
    http://www.tamtay.vn/image/view/44980
    http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=19530
    Khách sạn tại Tĩnh Gia:
    - Khách sạn Bình Minh (*)
    Địa chỉ: Hải Hoà -Tĩnh Gia
    Điện thoại: 037.3616666
    - Khách sạn Nam Phương (**)
    Địa chỉ: Hải Bình -Tĩnh Gia
    Điện thoại: 037.3611888
    - Khách sạn Xanh Hà ABC (*)
    Địa chỉ: H ải Hoà- Huyện Tĩnh Gia
    Điện thoại: 037.3971386

  9. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:
    Ngắm cảnh Hàm Rồng:
    Cách thành phố Thanh Hoá 3 km về phía Bắc, trên trục quốc lộ 1A là quần thể danh lam thắng cảnh - di tích lịch sử văn hoá Hàm Rồng mà trong tương lai không xa, với dự án có tổng kinh phí đầu tư 518 tỷ đồng, nơi đây sẽ trở thành khu du lịch văn hoá có tầm cỡ quốc gia.
    Những đồi thông ngút ngàn đan xen những thung lũng thơ mộng, bao quanh là dãy núi hình 9 khúc rồng nhấp nhô uốn lượn theo dòng sông Mã. Ðộng Long Quang trên núi đầu Rồng là nơi mà du khách có thể thả sức ngắm nhìn toàn cảnh sơn thuỷ hữu tình hết sức độc đáo. Ðộng Tiên Sơn nằm ở núi Rồng là nơi lưu giữ những kiệt tác của tạo hoá.
    Không những thế, giờ đây, Hàm Rồng còn là một bảo tàng lịch sử văn hoá đồ sộ. Mỗi ngọn núi, con sông, tấc đất, cây cầu nơi đây đều trở thành một hiện vật sống ghi dấu những chiến công hiển hách của quân và dân Hàm Rồng trong những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Vì thế, Hàm Rồng đã trở thành biểu tượng hiên ngang, tượng trưng cho tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam và phải chăng đó chính là cách lý giải cho một Hàm Rồng chưa đầy 2 km2 đã có tới 6 đơn vị và nhiều cá nhân anh hùng. Ngày nay, khi đến Khu di tích Hàm Rồng, trên sườn núi Cánh Tiên, du khách có thể nhìn thấy dòng chữ "Quyết thắng", đã làm nhụt chí kẻ thù.
    Động Tiên Sơn
    (còn gọi là động Tiên) vòng theo chân núi Hàm Rồng, ngược lên theo bậc đá dốc chừng 30m thì tới cửa động
    Động Tiên Sơn có 3 - 4 tầng thường được gọi là động 1, động 2, động 3. Trong mỗi động có nét đẹp độc đáo riêng. ở đây nhũ đá tạo hình tuyệt đẹp gắn với những truyền thuyết như tích Phật, tích Tiên, ?oHoa quả sơn?, ?oHội bàn đào tiên? ... Từng vách đá, từng ngách hang đâu đâu cũng thấy như trăm ngàn vạn vật đang được sinh ra.

  10. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS:

    Hàm Rồng - một vùng danh thắng
    Tiềm năng du lịch của Thanh Hoá thật đa dạng và phong phú. Mỗi vùng đất quê Thanh đều có những sắc riêng độc đáo thu hút du khách thập phương. Để đáp ứng một phần nhu cầu tham quan du lịch, xin trân trọng giới thiệu với quý khách xa gần khu du lịch Hàm Rồng ?" Đông Sơn - một vùng đất núi Rồng, sông Mã hòa quyện vào nhau, như một bức tranh thủy mạc.
    Một vùng đất có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, có nhiều hang động, nhiều danh thắng. Một vùng đất sôi động những chiến công qua các thời kỳ lịch sử.
    ?oThanh Hóa thắng địa là nơi
    Rồng vờn hạt ngọc, hạc bơi ven thành?
    Câu ca dao trên là nói tới dãy núi Rồng. Dãy núi này kéo dài từ Dương Xá (làng Giàng, thuộc xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa) chạy ngoằn nghèo, nhấp nhô uốn lượn ven bờ sông Mã, khi chạy hết tầm nó ngóc cao tạo thành một cái đầu giống như đầu Rồng, có mắt, có mũi với cái mồm đang chực đớp lấy viên ngọc. Trông hình dáng ấy người ta gọi là Hàm Rồng ?" tên chữ là Long Hạm. Đối diện với Hàm Rồng bên kia sông có một hòn núi tròn trĩnh xinh xắn gọi là núi Ngọc, tên chữ là Hỏa Châu. Nếu không có dòng sông Mã chảy giữa núi Rồng và núi Ngọc thì vùng núi Rồng có đủ 100 ngọn, ?oChín mươi chín ngọn bên đông. Còn một ngọn Nít qua sông chưa về? theo người xưa nói thì nơi nào có đủ con số một trăm như 100 ngọn núi, 100 con sông, 100 cồn đất, 100 cái giếng (tự nhiên), thì nơi đó sẽ trở thành đế đô trường cửu. Chung quanh núi Rồng còn có rất nhiều ngọn núi mang những tên các con vật thuộc loại tứ linh: long, ly, quy, phượng.
    Từ phía làng Dương Xá (làng Giàng) đi lên ta gặp ngọn Ngũ Hoa Phong hay còn gọi là núi Ngũ Nhạc, từ xa giống như năm bông sen chụm lại giữa một cánh đồng rộng mênh mông. Ở đó có nhiều núi đá vôi và hang động, đẹp nhất là động Tiên. Vào trong động rộng và sáng, nhũ đá rủ xuống tạo thành nhiều hình thù kỳ thú... trong hang có đường lên trời, có đường xuống âm phủ.
    Ngọn Phù Thi Sơn trông giống một thiếu nữ đang nằm ngủ, đầu gối vào thân rồng. Gần đấy có hai quả núi trông một to, một nhỏ, người ta gọi là núi Mẹ, núi Con. Bên cạnh núi Mẹ và núi Con có một quả núi giống như tiều phu đang nằm nghỉ quay đầu về phía đông để ngắm trời mây non nước. Sát với hòn Tiều Phu là núi con Mèo. Đi về phía đầu rồng ta lại gặp ngọn núi con Lợn, núi con Cóc... rồi đến núi Cánh Tiên - Tay Tiên. Trên dãy núi này có 3 ngọn cao vút được gọi là Ba Hiệu. Trên sườn núi Ba Hiệu trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước người ta đắp hai chữ ?oQuyết Thắng? cực to, ta đi xa hàng cây số vẫn nhìn rõ chữ, nên còn có tên là núi ?oQuyết Thắng?.
    Về phía tay phải núi Cánh Tiên có một quả núi trên đỉnh có nhiều phiến đá to dựng đứng và chụm vào nhau như một bó đũa, người ta đặt tên là núi ?oSo Đũa?.
    Tiến về làng Đông Sơn là núi Mã Yên giống như yên ngựa. Dưới chân núi Mã Yên có một cái giếng thiên tạo, nhân dân địa phương gọi là giếng Tiên. Nước giếng Tiên trong vắt và ngọt lịm. Dù trời làm hạn hán lâu ngày hay lụt bão kéo dài thì mực nước trong giếng cũng không hề thay đổi.
    Đã đi thăm núi Rồng mà không đến động Long Quang thì đó là một thiếu sót lớn. Động Long Quang chính là mắt rồng. Bên trong động còn khắc nhiều bài thơ của các bậc vương giả, các bậc tao nhân mặc khách mà điển hình là Lê Thánh tông, Lê Hiển tông. Chếch xuống phía dưới quãng 7-8 mét có các phiến đá chồng lên nhau và tách ra làm hai. Phần trên phình ra và nhô cao trông giống như cái mũi rồng, trán rồng. Phần dưới lại như rủ xuống sông trông giống hệt miệng rồng đang há to gọi là Hàm Rồng.
    Dưới chân núi Mã Yên có ngôi đền Thánh Cả. Trong đền thờ vị thần có duệ hiệu ?oTham Xung Tá Quốc? hay ?oChàng út Đại vương?. Họ tên của vị thần này là Lê Hữu. Ngôi đền kiến trúc bằng đá. Tuy nhỏ nhưng rất linh thiêng... Gần như đối diện với đền Đức Thánh Cả qua một cánh đồng rộng về sườn núi đất phía tây có ngôi đền thờ vị nữ thần có duệ hiệu ?oThiên Tiên Thánh Mẫu? hay ?oThượng ngàn thiên tiên công chúa?. Vị thần này có 50 làng thờ. Hàng năm cứ đến ngày mùng 3 tháng 3 các làng lại rước kiệu thần và cỗ bàn về đây để tổ chức lễ hội. Ngày lễ hội này dân trong vùng gọi là ngày giỗ Mẹ. ?oTháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ mẹ?.
    Đối diện với Hàm Rồng là Núi Ngọc. Dưới chân núi Ngọc còn một ngôi chùa nằm về phía đông đó là chùa ?oTiên Đồng?.
    Ta lấy trung tâm là núi Hàm Rồng với đường kính từ 5 đến 7km ta sẽ gặp các đền miếu qua các thời. Ta đi từ bắc qua tây thì sẽ gặp đền thờ Dương Đình Nghệ (làng Giàng), chùa Vốn (tên chữ là chùa Đại Hùng) ở làng Vồm, Thiệu Khánh. Chùa Tăng Phúc Tự ở Hạc Oa. Đền thờ Trang Quốc Công ở làng Đại Khối. Chùa Đại bi ?" làng Mật. Đền thờ Tướng Công ở làng Vệ Yên. Thái miếu nhà Lê làng Bố Vệ. Chùa Thanh Hà ?" Đức Thọ Vạn. Chùa Chanh ở làng Hương Bào Nội. Chùa Mật Đa, đền thờ Chu Nguyên Lương ở Nam Ngạn...
    Di chỉ làng Đông Sơn được phát hiện vào năm 1929 nay thuộc phường Hàm Rồng (thành phố Thanh Hóa). Làng Đông Sơn nằm lọt vào một thung lũng của dãy núi Hàm Rồng sát bên bờ sông Mã về phía hữu ngạn. Đây là một địa danh mang tên cho cả một nền văn hóa ?" nền văn hóa Đông Sơn.
    Hàm Rồng trên có núi non kỳ thú, dưới có dòng sông Mã chảy qua đêm ngày quả là một vùng ?onon nước hữu tình?. Theo An Nam chí lược đã ngợi ca cảnh sắc nơi đây: ?oNúi cao và đẹp trông ra sông Định Minh (sông Mã), lên cao thấy nước trời một sắc thật là giai cảnh...?.

Chia sẻ trang này