1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

D:-)D GROUP 3+: Ký sự ngóng chờ bão tan trên BẠCH LONG VĨ (6 -9/8/08) Mừng quốc khánh LÝ SƠN - Quảng

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thichsoluon, 07/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Dự kiến chương trình đi Mù Cang Chải nào!!!
    Thời gian: 9-11/11/07.
    Phương tiện: 4 bánh 16 ghế 1 tài.
    Chi phí: 600 - 700k.
    Liên hệ: đoàn D&D - bác tvuhoang
    ------------
    Kính báo,
    Vecchia_Signo
  2. TulipMan

    TulipMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    Hơ, sao im ắng thế nhỉ.
    Sao ko thấy bà con cô bác, anh chị em cho ý kiến thế nhỉ
    Hay là rét quá nên sun hết cả rồi
  3. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    đăng ký online ầm ầm!!
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D GROUP 3+ NEWS: D&D Mù Căng Chải tối thứ Sáu ?" Chủ nhật (09 -11/11/2007)
    Chuẩn bị cho một mùa Đông Dài Dá Dét, Đội D&D tiếp tục các chuyến đi mà ở đây sẽ là D&D Mù Căng Chải sau khi đón Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho danh thắng ruộng bậc thang ở ba xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha và Zế Xu Phình ngày 18/10.
    - Thời gian: đi từ chiều thứ 6 tuần này (09/11/07), về HN chiều ngày Chủ nhật (11/11/07).
    - Phương tiện: xe Merd Sprinter 16 chỗ.
    - Kinh phí: dự kiến 500 - 600k/ng (bét nhè chè đỗ đen)
    Ăn tối trước khi đi hoặc sẽ có bánh mì Như Lan trên xe (5k/cái/ng). 12h00 có thể ngủ đêm tại thị trấn ks Miền Tây, thị trấn Nghĩa Lộ hoặc nhà sàn Bản Hốc để sáng hôm sau tắm khoáng theo kiều zai + gái Thái.
    - Chương trình cụ thể:
    + Chiều thứ 6: Xuất phát lúc 20h00 (có thể sớm hơn thì càng tốt) tại đường Đào Tấn, đối diện ĐSQ Úc, đằng sau khách sạn Daewoo.
    + Ngày thứ 7: Sáng sớm sau đi ngắm cảnh Suối Giàng, chè shan tuyết cổ thụ, Trạm Tấu, Văn Chấn và các phiên chợ rẻo cao, ngắm bản Cau Pha từ đỉnh đèo Khau Phạ nổi tiếng đẹp nhất đường 32, hưởng không khí sương mai vùng Mường Lò quyến rũ.
    Buổi trưa quay về Tú Lệ ăn trưa.
    Chiều D&D ngắm ruộng bậc thang. Vào bản Thái xem dệt thổ cẩm.
    Tối D&D giao lưu các cô gái Thái tại Mù Căng Chải. Có thể đặt lợn quay và tối ngủ tại nhà khách UBND huyện.
    + Ngày Chủ nhật: tổng kết tình hình, đi nốt các chỗ chưa đi. Sau đó, quay về bản Hốc tắm tiếp. Ăn trưa bản Hốc và nhổ neo D&D HN. Chiều tắm khoáng Thanh Thủy (lại D&D tắm nữa). Tối có mặt tại HN.

    (Lịch trình có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể trên đường).
    Đồ dự kiến đem đi:
    - Xiền: tối thiểu 500k, tối đa 600k, hơn càng tốt.
    - Quần áo: 2 bộ thay tắm suối khoáng và áo tăm cho chị em
    - Khăn tắm.
    - Quần áo dài mặc về đêm
    - Thuốc chống muỗi
    - Vải mưa hoặc tấm trải để ngủ hoặc tấm vải lớn, túi ngủ.
    - Giầy, dép thể thao
    - Thuốc men cá nhân
    - Đèn pin
    - Khăn giấy khô + ướt.
    - Máy ảnh không hạn chế
    - Đồ ăn nhẹ, đồ uống rượu bia tuỳ sở thích nói chúng càng nhiều càng tốt. Đỡ phải mua đắt dọc đường
    - Đồ dùng cá nhân...
    Sẽ cập nhật tại các bản tin tiếp theo
  5. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    D:-)D 3+ NEWS:
    Các điểm sẽ đi qua: Sơn Tây, Thanh Sơn, Phú Thọ, Nghĩa Lộ, Mường Lò, Tú Lệ, Bản Hốc, Suối Giàng, Trạm Tấu, Văn Chấn, Khâu Phạ, Mù Căng Chải, Chế Cu Nha, La Pán Tẩn, Zế Xu Phình...

    Các món sẽ ăn: gạo nếp Tú Lệ đã trở thành một món hàng quen thuộc và được ưa chuộng. Trong các bến xe, các cửa hàng ăn uống, các thúng quà ăn sáng thì xôi nếp Tú Lệ là món vừa rẻ vừa ngon nhất. Sáng sớm se lạnh, được cầm trên tay nắm xôi nghi ngút khói và ngào ngạt hương thơm thì còn gì sung sướng cho bằng.
    Cơm lam: Trên tuyến du lịch đến Miền Tây, du khách sẽ được thưởng thức món cơm lam đặc sản từ những hạt gạo nếp Tú Lệ tròn mẩy nướng trong ống nứa hoặc hóp tươi. Cơm chín với vị thơm của hạt gạo quyện với mùi thơm tự nhiên của nứa tươi khiến du khách khó lòng quên một món ăn vùng sơn cước.
    Thịt trâu nướng: Thịt trâu cắt hình chữ nhật, to bản, dày 0,5cm ướp cùng các gia vị và hạt sẻn - một trong những gia vị riêng có trong các món ăn của người Thái. Sau khi thịt ngấm gia vị, đem nướng trên than củi. Thịt chín có màu vàng và vị thơm. Khi ăn, khách du lịch được thưởng thức vị thơm đặc trưng của hạt sẻn.
    Thịt lợn gác bếp: Đến Mù Căng Chải, du khách đừng quên thưởng thức món gà đồi và món thịt lợn gác bếp rán rất ngon và ngọt cũng như những bát cơm lúa mới dẻo thơm.
    Xôi ngũ sắc: Xôi ngũ sắc ở miền Tây Yên Bái được làm từ gạo nếp Tú Lệ. Gạo được ngâm với nước lá vắt từ các loại cây có màu sắc tự nhiên như: đỏ, tím, vàng, xanh?, sau đó đem đồ trên bếp lửa hồng. Khi chín xôi được cho vào coóng khẩu (một đồ dùng của người dân tộc Thái) hoặc đơm trên đĩa. Khách du lịch sẽ bị quyến rũ bởi màu sắc, độ dẻo và vị thơm đặc trưng. Đây là một món ăn dân tộc được khách du lịch ưa chuộng.
    Thịt gà xôi: Người Thái có câu ?omổ gà mái ghẹ đãi khách ăn?. Đây là cách thể hiện lòng kính trọng, quý mến mỗi khi có khách tới chơi nhà. Gà chặt thành từng miếng nhỏ, thìa là, rau húng rừng, ớt bột, muối?.Sau đó dùng lá ngõa, lá dong gói lại cho vào chõ tre đặt trên ninh đồng xôi. Đây là món ăn thường để đãi khách quý.
    Măng chua héo: Những chiếc măng tre trắng và to, có vị he được bóc vỏ, rửa sạch thái vát mỏng dọc thớ, dài khoảng 5 đến 6 cm. Măng ngâm nước lã trong chum từ 20 đến 25 ngày cho có mùi chua, sau đó đem ra phơi. Nấu với thịt, gà, cá?.rất ngon. Kết thúc một ngày du lịch, du khách được thưởng thức món ăn mang hương vị đặc trưng của núi rừng.
    Rêu đá vùi than: Một loại rêu thường mọc ở suối nơi có nhiều đá. Sau khi lấy về rửa sạch và vắt hết nước. Sau đó tẩm với các gia vị như sả, gừng, hạt sẻn, bột ớt?.gói vào lá dong và vùi trong than hồng. Đây là một món ăn lạ, thu hút sự tìm hiểu và khám phá về văn hóa ẩm thực các dân tộc Yên Bái đối với khách du lịch.
    Cá sình nướng (cá suối nướng): Đây là một loại cá chỉ có ở Văn Chấn ?" Nghĩa Lộ. Loại cá này sống ở suối không hề có vị tanh, là món ăn đặc trưng của các dân tộc nơi đây. Khi ăn chỉ nướng trên than hồng và ăn nóng thì mới thấy được vị thơm ngon của chúng. Trên mỗi bàn ăn của khách du lịch không bao giờ thiếu đĩa cá nướng thơm ngon này.
    Mắc khén ở Trạm Tấu: bạn đừng quên thưởng thức món măng ớt và thứ gia vị đầu bảng nổi tiếng nhưng không dễ kiếm của người Tây Bắc: mắc khén. Mắc khén là một loại quả giống như quả hồ tiêu ở phía nam, nhưng có vị ngai ngái và cay nồng, thường giã nhỏ và trộn vào muối làm gia vị chấm, hoặc pha tẩm ướp tạo vị khác biệt và độc đáo cho các món nướng, chiên, xào của miền sơn cước.

  6. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ối bác ơi, đi ô tô qua đèo Khế có vẻ không khả thi lắm. Em không biết đường đã sửa xong chưa, nếu chưa thì không nên đi qua đây. Anh nên hỏi lại thông tin đi.
    Theo em, anh đi ô tô và chạy đêm thì cứ đường đẹp mà đi, có thể chạy bằng đường 2, đến Đoan Hùng thì rẽ vào đường 70 đi Yên Bái rồi vào đường 37 đi Nghĩa Lộ (vẫn qua bản Hốc). Đường này thì hơi xa.
    Gần hơn thì đi lên cầu Trung Hà - chạy theo 32C qua Sông Thao lên Yên Bái (đường này gần hơn nhưng em chua đi thử, anh hỏi các nhóm đã đi gần đây ấy).
    Chúc cả nhà đi vui vẻ
  7. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Bác Hoàng chắc vẫn giữ cung Tây Bắc thôi bác nhỉ. Quả này rẽ ngang rẽ dọc một tý.
    Sau cnuyến Mù Căng Chải này Vecchia xin thông báo chương trình hành hương Tết 2008 là chuyến về nguồn miền Trung Quảng Bình - Quảng Trị ạ. Vụ này hồi hè hụt mất nên tiếc quá.
  8. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Kilotu, đoàn sẽ đi lối cầu Trung Hà, Phong Châu rồi qua cầu Hiền Lương, tiến thẳng Nghĩa Lộ. Bỏ qua đèo Khế.
    Đêm thứ 6: Option 1: sẽ nghỉ tại ks Miền Tây, thị xã Nghĩa Lộ, Tel: 029.871.223. Phòng 3 giường giá 150k, 2 giường giá 120k
    Option 2: đang nghiên cứu xem tại bản Hốc có nhà sàn nào vào nghỉ thì thuận tiện cho tắm tiên hơn.
    Đêm thứ 7: sẽ nghỉ tại nhà nghỉ Suối Mơ, thị trấn Mù Căng Chải: Tel: 029 878 643. Phòng 2 giường giá 120k.
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 06/11/2007
  9. broccoli85

    broccoli85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn wá nhưng 2 tháng sau em mới nhập hội được
  10. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Khà ........ cứ nghe đến MCC là đã thấy khoái rồi !!!
    Nếu đoàn chú H. đi ôtô thì qua cầu Trung Hà cứ phi thẳng QL32C ,đường đẹp ,vắng(nhưng không có cầu Hiền Lương đâu nhé !).HN-Nghĩa Lộ ô tô chắc khoảng 7h-8h.
    Bản Hốc có nhà sàn ngủ thoải mái trên 20 người ,tắm khoáng mùa này thú vị đây!
    Quanh Nghĩa Lộ có mấy bản Thái cũng đẹp .Làng dệt thổ cẩm nó ở xã Nghĩa An .

Chia sẻ trang này