1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đã là học trò ngoan thì phải chép bài đầy đủ (hí hí...)

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi lephan07, 12/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephan07

    lephan07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đã là học trò ngoan thì phải chép bài đầy đủ (hí hí...)

    hừ hừ , tức quá đi mất, trên đời này thật bất công ,nhiều chuyện củ chuối không thể tưởng tượng nổi, cú thật đấy. Tại sao chúng ta cứ phải chép bài khi đi học trong khi có đầy đủ tài liệu nhi? ko chép bài thì các thầy cô giáo nói la ko có ý thức ,,,thế đấy
  2. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đó cũng là một quy định bất thành văn mà. Ngày xưa tớ học còn nhớ có thầy còn kiểm tra vở viết, chấm điểm và nếu không chép bài cẩn thận thì không cho thi nữa
    Tên tôpic không phù hợp, bạn nên đổi lại cho thích hợp một chút
  3. LazyCasper

    LazyCasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    kêkê...
    sao không bê luôn quyển sách giáo trình nộp cho thầy giáo nhỉ
    vừa sạch đẹp, vừa nhanh gọn..
  4. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Không biết hồi trước bác có biết thầy T N Tiến dạy môn CSDL không nhẩy đó là mẫu thầy giáo mà bác nêu đó, thâm chí còn bị out buổi học đó nữa. Thích thật.........
  5. JavaCaFe

    JavaCaFe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Đúng là củ chuối thật, cách giảng dạy ở bậc ĐH của chúng ta còn giống như là cái kiểu đi học phổ thông ấy, thầy đọc trò chép. Đôi khi thực hành không có dụng cụ, thì chắc là thầy và trò fải nhắm mắt vào mà... tưởng tượng.
    Hãy thử nhìn sang các nước phương Tây mà xem, hay gần như các nước láng giềng với chúng ta thôi. Nhìn mà fát thèm!
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Thôi !
    X xin tụi mày !
    Thèng nèo cũng nói là nền giáo dục như thế này như thế kia !
    Việc học DH là tự học , nhưng có thằng nào chịu học đâu ! Chơi suốt gần đến ngày thi mới cắm cổ vào mà ôn .
    Lúc nào cũng kêu ca , thầy như thế này , thầy như thế khác nhưng khi thầy đổi phương pháp thì thằng không theo được chính là những thằng hay kêu ca . Tiên trách kỉ , hậy trách nhân , tuy rằng teo chẳng ưa mấy cụ giảng theo kiểu đấy , và cũng chẳng khuyến khích dưng mà các cụ dạy như thế là do những thế hệ học sinh "giỏi " quá từ bậc tiểu học trở lên . Muốn thay đổi fải thay đổi từ dưới trở lên chứ thay từ ngọn sao mà được .
    Seo thèng nào giỏi không đứng lên mà làm , mịa kiếp chỉ biết ngồi đấy ,than vãn , chê trách người này người kia .
    thử điểm xem , 10 thằng sinh viên thì 9 thằng rưỡi lô , đề , nhậu nhẹt , học thì ngu nhưng lúc nào cũng đổi do này do kia .
    VN bị chậm phát triển là có những thằng như thế đấy ! Nó chưa tốt thì làm cho nó tốt hơn , cố gắng làm chứ ko fải ngồi đấy tahn vãn .
    Lúc nào cũng kêu rằng muốn sáng tạo , muốn này muốn kia , nhưng giao cho có dám làm đíu đâu . Mịa kiếp kiến thức căn bản còn ngu , nói mẹ gì đến sáng với chẳng tạo !
    Đòi hỏi là trung tâm , là chính khi học , thầy đáp ứng nhưng có thằng khỉ nào theo được đâu !. Thầy hỏi thì ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón biết mịa gì đâu !
    Tại sao các nước phương Tây nó làm được như thế ?
    Fải nhìn nhận mà đánh giá cụ thể chứ !
    Có nhiều thầy giáo rất tâm huyết , giảng dạy SV rất dễ hiểu , nên ko được nói chung chung .
    Mà trường nào mà tệ hại đến vậy . thực hành ko có dụng cụ thì thực chứ hành cái nỗi giề !
    Thế thôi nhỉ !
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 14/01/2005
  7. em_khat

    em_khat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Amatuer20 nói gì mà dữ vậy ? Chúng ta nên tranh luận một cách vui vẻ và thẳng thắn chớ đừng nói những lời dễ mất lòng như vậy .
    Nói thế này là nói rất chung chung về học sinh sinh viên .Có một câu như thế này , của mụ Umbridge nói với học sinh ( truyện Harry Potter , tuy mụ là nhân vật cực đáng ghét ) . đại khái rằng , Giáo viên là những người cực kỳ quan trọng , họ có nhiệm vụ hướng dẫn và phát huy những cái " khả năng bẩm sinh hiếm hoi mà các em có được " trước khi nó bị tiêu biến và thui chột mất bởi những giáo viên không có năng lực .
    Vậy đó , thực sự là như vậy .
    Học sinh như những cái cây non mà thầy cô cần uốn nắn và dẫn dắt .
    Nhưng 10 thầy cô thì có tới 8,9 thầy cô luôn dạy theo quyển giáo án nhàu nát đã soạn từ 10 , 20 năm trước .Tự nhiên còn được , chứ xã hội thì ..... Ít thầy cô chịu tìm hiểu thông tin mới để truyền đạt , đôi khi còn có cách hiểu kiểu rất cũ . Và thế là bài học của cô du dương đến chán ngắt , làm học sinh buồn ngủ . Cô không khuyến khích học sinh tìm đọc tài liệu , nếu có thì là sưu tầm tài liệu để cô chấm điểm rồi cô đem về nhà nhóm bếp luôn . .
    VD thế này , trong sách giáo khoa lớp 12 môn tiếng anh có Situation có câu thế này : " ... daed animals and dead vegetation ... " . Ta có thể dịch là : " .... xác động thực vật " , nhưng cô giáo thì khăng khăng : " phải dịch là " xác động vật và xác thực vật " " Ái chà , thế mới vui chứ ....
    Thế là đa số học sinh học một cách thụ động , rất ít có chuyện tự học sáng tạo :Voi suy nghĩ kiểu " , học bài ở lớp đã mệt rồi , mà cô bảo cứ học đúng như thế thì kiểu gì chẳng đỗ ĐH , tội gì "
    Vậy là thêm một thế hệ có lối nghĩ cũ .
    Thế hệ này tiếp tục lên Giảng Đường để dạy thế hệ sau .
    Tiếp tục .......
    Cứ thế .........
    Nếu may mắn sẽ xuất hiện một anh tài bất mãn với cách học như thế , trở thành sự đột phá trong một đống những cái nấm giống nhau mọc lên từ những nơi ẩm ướt giống nhau .
  8. mxktl

    mxktl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Việc học thì nói mãi cũng có rất nhiều vấn đề. Không chỉ ở ta mà cả các nước phương tây. Thế nhưng cũng phải thấy rằng ở ta tuy có rất nhiều người phàn nàn nhưng chúng ta phải nhìn vào thực tế: Đồng ý là giáo viên thì rất quan trọng nhưng có phải thực sự là nhân tố số 1? Câu tră lời tất nhiên là không có, nó tuỳ thuộc vào mỗi người. Có rất nhiều người tự học mà vẫn thành công đấy thôi. Mỗi chúng ta đều có thế mạnh riêng của mình, các bạn phải biết cách phát huy nó, phải tìm ra cách khắc phục, đó không chỉ đơn giản là vấn đề học mà nó giúp bạn cách tư duy vượt khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ (rất quan trọng trong cuộc sống). Nghị lực, theo ý kiến của riêng tui, mới là phần quyết định.
  9. dhphong_qn8O

    dhphong_qn8O Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nga?y trước tớ dính môn lịch sư? đa?ng như vậy, tí nưfa thi? không được thi,sợ quá. May ma? cufng có chép mọt số ba?i, chứ không thi? chắc la? toi rô?i
  10. Overgone

    Overgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Môn LS Đảng bon em học được thầy Công dạy thích phải biết, giờ học môn đó vui lém, thầy giáo vui tính lém. Chỉ có học môn KT Chính trị là giống bác nói thôi, thầy giáo bên khoa KTế sang dạy, rắn khủng khiếp.

Chia sẻ trang này