Dạ Lan & P/S Cuối những năm tám mươi đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước thị trường kem đánh răng Việt Nam được thống trị bởi kem đánh răng Dạ Lan. Kem này có dùng biểu tượng một ông cụ râu tóc bạc phơ với hàm răng trắng muốt. Có thể nói thời đó nhà nhà dùng Dạ Lan, người người dùng Dạ Lan và ngày ngày dùng Dạ Lan. Tuy nhiên vài năm trở lại đây với sự xuất hiện của một số hãng kem đánh răng nổi tiếng như Crest, Colgate vv.. thì không thấy kem đánh răng này xuất hiện nữa mà thay vào đó là kem đánh răng P/S. Không hiểu hai nhãn mác này có phải là 1 không nhỉ? Nếu ko phải thì nhà máy/công ty sản xuất Dạ Lan đi đâu? Lỗ? Đổ bể hay chuyển sang sản xuất sản phẩm khác? Có bác nào biết không?
post lên cho mọi người cùng đọc cho tiện.Bác nào biết rõ hơn vụ PS bị mua ko ạ?mua từ bao giờ vậy?lâu chưa ạ?PS dạo này quảng cáo chuyên nghiệp hơn hẳn,bao bì cũng như mẫu mã đẹp hơn nhiều so với hồi trước.Nếu U mới mua thì dễ hiểu,chứ mua lâu rồi thì hồi trước kém quá. mà các sản phẩm trong nước giờ ko biết đầu tư thuê bọn nào làm quảng cáo mà thấy quảng cáo chuyên nghiệp hẳn ra,từ PS cho đến Kinh đô,Vina,vịt teo,sờ fôn,mo bi ... ko quảng cáo kiểu ngu ngu nhà quê như hồi trước nữa