1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đà Nẵng Daily News ( Nơi cập nhật thông tin hàng ngày từ báo, đài ,,,, về đà nẵng)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi novia, 07/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tour du lịch mới quanh bán đảo Sơn Trà
    Đi dọc sông Hàn từ trung tâm thành phố Đà Nẵng, đến nơi sông gặp biển chỉ mất 30 phút, còn nếu theo đường bộ từ cầu sông Hàn ra đường chạy theo bán đảo Sơn Trà chỉ mất 15 phút đi ô tô hoặc xe máy. Đó là con đường dẫn đến những điểm du lịch mới trong tour du lịch quanh bán đảo Sơn Trà, nơi có những bãi tắm, những khúc quanh thơ mộng nối núi với biển. Do án ngữ vùng biển phía Đông của Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng trời, vùng biển miền Trung, nên từ lâu du lịch Đà Nẵng không được phép khai thác những lợi thế của Sơn Trà vào kinh doanh du lịch. Mãi đến gần đây, sau nhiều cuộc gặp giữa lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh quân khu 5, quân đội mới cho phép khai thác du lịch ở bình độ 150m trở xuống. Ngay sau đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ kinh phí cho ngành du lịch quy hoạch các điểm du lịch quanh núi Sơn Trà.
    Suốt dọc chân núi, từng thảm thực vật xanh rì, bên các vách đá một quãng lại xuất hiện những bãi tắm trong xanh với các tên gọi Tiên Sa, bãi Sang, bãi Bụt. Từ lâu nơi đây đã hình thành những điểm du lịch tự phát của hộ dân nhận rừng theo chủ trương của Chính phủ. Một bãi Bụt hoang sơ với những căn nhà giả gỗ, một bãi Sang thoáng đãng trữ tình với những nhà hàng hướng ra biển. Xa hơn là bè nuôi cá cam xuất khẩu. Những chủ nhân ở đây cho biết kinh doanh du lịch bằng cách treo những chiếc võng cho khách thuê, phục vụ câu cá cam, cá mú trên bè...Tất cả những điều đó đã và đang thu hút rất nhiều du khách đến hưởng thú tiêu giao trên biển.
    Đối với tuyến du lịch Sơn Trà, nếu là tuyến sông tàu sẽ đưa du khách một vòng từ hạ lưu sông Hàn tiếp giáp với Vũng Thùng, nếu đi tuyến biển có thể xuất phát từ bãi tắm Mỹ Khê, còn đi đường bộ phải bằng xe hai cầu chạy men theo sườn núi trên con đường mòn có sẵn, rồi đi bộ xuống các bãi tắm.
    Đi tuyến sông hay tuyến biển du khách sẽ gặp những địa danh lịch sử như Đập chắn sóng Bắc Nam hay còn gọi là Bờ đá Giăng - công trình được toàn quyền Đông Dương cho xây từ những năm đầu thế kỷ XX. Chính nhờ đập chắn sóng này, cảng Đà Nẵng trở thành cảng an toàn và tiện lợi nhất khu vực miền Trung. Đi hết con đập, tàu sẽ chạy ngang qua cảng Hải Quân, ghé bãi tắm Tiên Sa hay đi bộ ngược núi ở độ cao 80m thăm nghĩa địa Y Pha Nho (hay còn gọi là nghĩa địa Tây Ban Nha), nơi có nhiều ngôi mộ của lính Tây Ban Nha chết trận thời kỳ Pháp xâm lược Việt Nam 1858-1860
    Tạm biệt vùng đất lịch sử này, tàu sẽ nhổ neo tiến thẳng ra vịnh Đà Nẵng, một vùng nước sâu và rộng được che chắn bởi đèo Hải Vân. ở phía Bắc và núi Sơn Trà phía Đông Nam tạo thành hình vòng cung kín gió thật lý tưởng cho các con tầu ra Bắc vào Nam neo đậu khi giông bão.Con tàu tiếp tục đi về hướng Tây, sau khoảng 30 đến 40 phút sẽ đến Hòn Hành, một ngọn núi gần như nhô ra biển, hai bên là hai bãi cát dài và rộng mà nhân dân địa phương gọi là bãi Súng, bãi Sang :
    Bạn hẹn ta chín đợi, mười chờ
    Lênh đênh bãi Súng, dật dờ bãi Sang
    Tại bãi Súng năm 1967 chính quyền Sài Gòn và cơ quan cứu tế Quốc tế đã xây dựng một bệnh viện phong. Nhiều năm qua, những người bệnh phong lập làng sinh sống nên bãi Súng còn được gọi là làng cùi. Nay với sự tiến bộ của y học, bệnh phong đã được đẩy lùi và từ năm 1998, UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức xoá bỏ làng cùi, thành lập khu hành chính mới lấy tên là làng Nận thuộc xã Hoà Hiệp, Liên Chiểu. Đây là điểm dừng chân của du khách, là vùng đất trù phú với những thửa ruộng xanh rờn và rừng phi lao trải dài quanh chân đèo Hải Vân, nơi mà bạn có dịp đi tàu lửa qua đèo vẫn nhìn thấy những thửa ruộng bàn cờ và những căn nhà thấp thoáng dưới những rặng phi lao.
    Đến đây, bạn có thể tắm biển rồi theo tàu trở về đất liền, kết thúc một tour du lịch trong ngày, hoặc ở lại cùng nhau thuê thuyền của ngư dân để tự mình câu mực và thưởng thức trước khi trở về Đà Nẵng.
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  2. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    Xây nhà máy thép lớn nhất miền Trung

    Ông Hồ Nghĩa Tín - Phó Giám đốc Nhà máy Thép Đà Nẵng - cho biết, đây là nhà máy thép thứ hai tại Khu Công nghiệp Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư trên 448 tỷ đồng.
    Trong đó, 47 tỷ đồng xây dựng lò luyện thép bằng điện, với sản lượng trên 60.000 tấn phôi thép/năm, cuối năm 2002 sẽ đi vào hoạt động. Trên 401 tỷ đồng xây dựng dây chuyền cán thép có năng lực sản xuất 250.000 tấn/năm, dự kiến cuối năm 2003 sẽ đưa vào sản xuất.
    (Theo NLĐ )

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  3. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Đà Nẵng

    Vào lúc 13h ngày 25/7, tại Dốc Võng, quốc lộ 14B thuộc xã Hoà Thọ, huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng, một chiếc ôtô tải đã đâm vào 1 ôtô con làm 1 ngươi chết, 2 người bị thương.
    Phạm Thanh Quang (1976) hiện công tác tại Công ty TNHH Sơn Tâm Đà Nẵng, điều khiển xe ô tô tải 43K-9264 chở đất từ hướng Tuý Loan xuống Hoà Cầm, đến đoạn đường trên thì tông vào xe ôtô con 92K-1635 chạy ngược chiều do anh Đặng Văn Tuấn điều khiển, trên xe có vợ và con nhỏ.
    Tai nạn làm anh Đặng Văn Tuấn chết trên đường đi cấp cứu, vợ và và con nhỏ 7 tuổi bị thương rất nặng, có khả năng tử vong. Còn Phạm Thanh Quang - người lái xe tông vào xe của anh Tuấn chỉ bị thương nhẹ.
    Theo NLĐ

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  4. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    SLNA lần thứ ba liên tiếp vô địch U21 toàn quốc

    Đội bóng xứ Nghệ đã giành thắng lợi 1-0 trước TP HCM trong trận chung kết của giải bóng đá U21 toàn quốc báo Thanh Niên, diễn ra chiều chủ nhật. Tiền đạo Văn Quyến của SLNA được bầu là Cầu thủ hay nhất giải.
    SLNA giành quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các tiền vệ của họ tranh chấp quyết liệt, phối hợp ăn ý và triển khai tấn công khá nhanh. Văn Quyến chơi rất xông xáo bên cánh trái, khiến Đình Vinh gặp vất vả trong việc đeo bám ở ít phút đầu trận. Hai tiền vệ cánh của SLNA là Lâm Tấn (trái) và Hải Nam (phải) di chuyển liên tục.
    Bị lấn át trong những phút đầu, nhưng chính TP HCM là đội tạo được cơ hội làm bàn trước. Hoàng Vương treo bóng vào khu cấm địa từ bên hành lang trái. Anh Kiệt - cầu thủ ghi bàn thắng vàng ở trận thắng Gạch Đồng Tâm tại bán kết - bật lên đánh đầu vọt xà trong gang tấc. Sau đó, TP HCM dần lấy lại thế cân bằng nhờ lối đá áp sát, cùng những pha tấn công biên. Phút 15, sóng gió nổi lên trước khung thành thủ môn Hồng Sơn. Hậu Đan có bóng ở tư thế thoải mái bên phải khu cấm thành, nhưng anh đã kết thúc thiếu chuẩn xác. Một cầu thủ khác của TP HCM là Thành Trung bất ngờ khi bóng bật đến chân và cũng đưa bóng chệch khung thành SLNA.
    Phút 20, SLNA đáp trả bằng một hãm thành đẳng cấp. Đường chuyền từ cánh phải vào gần khu 5m50 loại toàn bộ hàng thủ TP HCM. Văn Quyến chuyền ngay cho Thanh Hoàn đứng một mình bên trái. Nhưng tiền đạo này đã kết thúc chệch cột dọc trong gang tấc bằng chân trái. Phút 35, đón quả tạt bên phải, Lâm Tấn bật cao đánh đầu kỹ thuật từ cự ly khoảng 16 m. Thủ môn Phước Anh bó tay, nhưng bóng đã đi sạt mép trên xà ngang.
    Phút 45, Hậu Đan dốc bóng vào bên trái khu 16m50 của SLNA và dứt điểm rất căng ở góc hẹp. Nhưng thủ môn Hồng Sơn đã kịp khép góc, cứu nguy cho đội bóng áo vàng.
    Sang hiệp hai, thế trận vẫn tương đối cân bằng. Nhưng các pha phối hợp của SLNA chuẩn và đậm chất kỹ thuật hơn. Phút 65, SLNA vượt lên dẫn trước sau pha phối hợp bộ ba đẹp mắt và rất hiện đại. Văn Quyến đi bóng kỹ thuật bên sườn trái, rồi đẩy nhẹ cho Quốc Vượng dẫn bóng thêm vài nhịp và sút sệt. Thủ môn Phước Anh đẩy được, nhưng Thành Hoàn đã có mặt kịp thời đá bồi bằng chân trái ghi bàn thắng duy nhất cho SLNA. Như vậy, Thanh Hoàn đã trở thành cầu thủ ghi bàn quyết định ở hai trận chung kết liên tiếp của giải U21 toàn quốc.
    Phút 80, Hải Nam để mất bóng bên cánh phải, tạo điều kiện cho TP HCM đưa bóng vào khu cấm thành. Nhưng Anh Kiệt, rồi Hoàng Vương đều kết thúc không thành công, bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số. Ít phút cuối, cầu môn SLNA chịu sức ép liên tục. Nhưng các chân sút TP HCM không tài nào biến những cơ hội thành bàn gỡ hoà.
    SLNA lần thứ ba liên tiếp đoạt Cup, và nhận 150 triệu đồng tiền thưởng. TP HCM chấp nhận vị trí á quân, cùng khoản tiền thưởng 80 triệu đồng.
    Ở trận tranh vị trí thứ ba, Gạch Đồng Tâm thắng Đà Nẵng với tỷ số 4-0 (Ngọc Quang trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bốn bàn trong một trận của giải này trong suốt 6 năm qua).
    Ban tổ chức bình chọn
    Văn Quyến được bầu là Cầu thủ hay nhất trận đấu lần thứ tư ở giải năm nay. Tiền đạo trẻ này còn nhận phần thưởng dành cho Cầu thủ hay nhất giải (được thưởng 15 triệu đồng).
    Đặng Phước Anh (19 tuổi) nhận giải Thủ môn hay nhất giải, đứng trên Hồng Sơn của SLNA.
    Huỳnh Ngọc Quang của Gạch Đồng Tâm là Vua phá lưới (7 bàn). Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được 7 bàn tại giải này, kể từ khi báo Thanh Niên tiến hành tổ chức cách đây 6 năm.
    U21 Bình Định nhận 20 triệu đồng dành cho đội đoạt giải Phong cách.
    [url="http:\www.rockcafe.vze.com]Click here to view rocksite[/url]

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  5. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, hôm nay không có tin gì mới cả, nghỉ tay hút điếu thuốc cái đã
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  6. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    Phát hiện vụ hoàn thuế khống trên 5 tỉ đồng


    Theo nguồn tin riêng của Báo Thanh Niên, Xí nghiệp Kinh doanh XNK và chế biến thực phẩm Đà Nẵng (thuộc Công ty XNK nông sản thực phẩm Đà Nẵng) do ông Lưu Tiến Bình làm giám đốc đã lập hồ sơ khống để hoàn thuế giá trị gia tăng 3 đợt trong năm 2001 với số tiền lên đến 5,062 tỉ đồng. Cụ thể, trong hai ngày 3.5.2001 và 20.7.2001, xí nghiệp đã ký 4 hợp đồng mua hàng nông hải sản xuất khẩu khống với các công ty ở An Giang và TP Hồ Chí Minh. Tổng số tiền qua các hợp đồng này là 94,319 ti đồng nhưng xí nghiệp không thực hiện mua hàng mà căn cứ vào loại hàng, số lượng, giá cả trong tờ khai để ghi vào hóa đơn đầu vào nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay vụ việc này vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhằm thu lại tiền đã bị chiếm đoạt.

    (Theo Báo Thanh Niên)

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  7. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    Thêm hai dự án đầu tư nước ngoài vào các KCN tại Đà Nẵng

    Đó là dự án sản xuất đồ chơi cứng và mềm của Cty TNHH Matrix Việt Nam, (xuất khẩu 100% sản phẩm) có tổng vốn trên 10 triệu USD của Hồng Kông, đã đăng ký thuê 70.000m2 tại KCN Hoà Khánh. Dự kiến, Cty sẽ sử dụng trên 6.000 lao động tại địa phương. Cty T2, Incorporation của Hoa Kỳ cũng đã thuê 7.200m2 đất tại KCN An Đồn để thành lập Cty T2 Việt Nam. Dự án đầu tư trên 1,5 triệu USD lĩnh vực công nghệ cao. 100% sản phẩm xuất khẩu. Cty sẽ sử dụng trên 150 lao động.

    (Theo Báo Lao động )

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  8. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Công ty Điện Thoại Bưu điện Đà Nẵng ?" Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

    Những năm gần đây, do sự bùng nổ của các mạng điện thoại di động với các dịch vụ ngày càng tiện lợi đã thu hút nhiều khách hàng, nhất là các khách hàng thường phải làm việc và đi công tác xa nhà. Trong các năm 2001 và đầu năm 2002, tốc độ phát triển thuê bao của các mạng điện thoại di động tăng nhanh hơn tốc độ thuê bao của điện thoại cố định. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, số thuê bao của điện thoại di động gần tương đương với số thuê bao cố định, riêng mạng Vinaphone đã có hơn 20 nghìn thuê bao.
    Điều này đã đặt ra cho Công ty Điện thoại những thách thức nhằm thu hút khách hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Đến hết tháng 7-2002, ở thành phố Đà Nẵng đã đạt 13 máy điện thoại cố định/100 người dân -một tỷ lệ khá cao so với cả nước. Điều này cho thấy, nhu cầu về thông tin liên lạc, về việc lắp đặt máy điện thoại tại gia đình là một trong những nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Mặt khác, việc phát triển điện thoại cố định không phải là vô hạn. Vì vậy, để thu hút khách hàng, phát triển thuê bao, mục tiêu quan trọng Công ty đặt ra cho năm 2002 và các năm tiếp theo là nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng đã được thực hiện ngay từ khi ký hợp đồng lắp đặt, thuê bao điện thoại. Sau nhiều năm cải tiến, đến nay, việc lắp đặt điện thoại được thực hiện trong ngày, trừ các trường hợp mạng cáp ở khu vực khách hàng yêu cầu đã hết hoặc đang sửa chữa. Tình trạng khách hàng kêu ca hay khiếu kiện về việc chậm lắp đặt điện thoại như những năm trước đây đã chấm dứt. Chất lượng về thông tin cũng được cải thiện đáng kể. Công ty đã có quan hệ tốt với các cơ quan liên quan của thành phố, nên đã nắm bắt kịp thời các kế hoạch phát triển, chỉnh trang đô thị, nhất là phát triển các khu dân cư. Trên cơ sở đó, Công ty đã có kế hoạch xây dựng, lắp đặt hệ thống cáp, tủ cáp đồng thời với quá trình hình thành khu dân cư. Do vậy , khi khu dân cư hình thành thì mạng lưới đã có đủ, sẵn sàng đáp ứng nhanh các nhu cầu về thuê bao cho khách hàng. Mặt khác, ở các khu dân cư mới, do những điều kiện chưa xây dựng được mạng cáp nhưng nhiều khách hàng có nhu cầu lắp đặt, để phục vụ kịp thời, công ty đã phải sử dụng hệ thống cáp treo tạm thời. Nhiều khi chỉ có một số lượng khách hàng không nhiều nhưng công ty đã phải sử dụng hàng trăm mét cáp treo để phục vụ.
    Việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cáp, tủ cáp cũng như hệ thống dây sup dẫn từ các tủ cáp vào các thuê bao được duy trì thường xuyên với các quy trình chặt chẽ, có sự giám sát, kiểm tra thường xuyên. Việc sửa chữa máy và đường dây của các thuê bao, việc duy trì và thực hiện chế độ sửa chữa máy hỏng thực hiện ngay trong ngày khi các thuê bao báo máy hỏng. Đặc biệt, trong năm 2002, hưởng ứng năm ?oVì khách hàng? do Tổng Công ty Bưu chính-Viễn thông Việt Nam phát động, vừa qua, Công ty đã phát động tháng cao điểm hành động về chương trình này đã và đang đem lại hiệu quả tốt. Từ ngày 20-6 đến nay, công ty đã sửa chữa và thay dây cáp mới miễn phí cho gần 1 nghìn thuê bao khi máy và đường dây có sự cố ; đồng thời, đoàn viên thanh niên công ty còn đảm nhận đi sửa chữa máy, thay dây sup cho các thuê bao vào các ngày nghỉ (thứ bảy và chủ nhật) với hơn 4 nghìn máy . Việc làm này đã được người sử dụng hoan nghênh, góp phần củng cố uy tín và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.
    Ngoài ra, Công ty còn chú trọng đến việc tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng các loại dịch vụ hiện có. Công việc này đã có những cải tiến làm cho khách hàng thấy được những tiện ích : dịch vụ báo thức qua điện thoại, dịch vụ hộp thư thoại, dịch vụ chuyển cuộc gọi qua các máy khác khi chủ nhân đi vắng , dịch vụ đổi cực và gần đây nhất là dịch vụ gọi điện thoại đi quốc tế nhưng cước phí do máy nghe phải trả tiền. .. Mặc dù các dịch vụ này đã có từ nhiều năm qua, nhưng do việc hướng dẫn và tuyên truyền còn hạn chế, nên số khách hàng sử dụng cũng rất ít. Trong thời gian tới, mở rộng các dịch vụ này là một trong những mục tiêu quan trọng mà Công ty sẽ đẩy mạnh.
    Để phục vụ cho việc chỉnh trang đô thị của thành phố, Công ty đang từng bước ngầm hóa hệ thống cáp, góp phần vào việc cải thiện môi trường, hướng tới thành phố văn minh, sạch đẹp. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã ngầm hóa được 30 km cáp ở nhiều tuyến đường thuộc trung tâm thành phố như : đường Hùng Vương, Trần Cao Vân và hiện đang thực hiện lên đường Lê Duẩn, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Trần Quốc Toản... và tiến tới sẽ ngầm hóa toàn bộ hệ thống cáp trên toàn thành phố.
    Đức Thịnh
    (Theo Báo Đà Nẵng )
    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!
  9. trai_tim_mua_thu_new

    trai_tim_mua_thu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ta luôn tự hào về mảnh đất Quảng nam- Đà nẵng trung dũng , kiên cường! Dưới góc độ 1 người con xa quê ! Mình luôn mong ước cho quê hương nghèo khó, chi có đất và cát chóng đơm hoa kết trái dưới bàn tay cấn cù chịu khó của người dân quê mình ! Mình sẽ trở về thăm quê hương sau 1 năm nữa! và 6 năm nữa sẽ cùng các bạn hoà cùng nhịp sống hai miền tổ quốc !!
    Ở đâu có hòa bình, ở đó có niềm vui !!.
  10. Hai_Quynh_cafe_new

    Hai_Quynh_cafe_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    Lập lại trật tự quản lý vỉa hè
    Vấn đề quản lý, sử dụng vỉa hè trên địa bàn thành phố nói chung và đặc biệt đối với hai quận trung tâm là Hải Châu và Thanh Khê, từ tháng 9-2001, UBND thành phố đã có các Quyết định số 142, 143 và 145 quy định cụ thể. Theo đó, ở Hải Châu và Thanh Khê, vỉa hè được quy định như sau: có bề rộng nhỏ hơn 3 mét thì không được phép sử dụng, từ 3 đèn 4 mét cho phép sử dụng 1 mét, rộng hơn 4 mét cho phép sử dụng 2 mét. Phần vỉa hè cho phép sử dụng tạm thời được tính từ mép trong của vỉa hè trở ra (mép ngoài của tường rào hoặc tường nhà). ở quận Hải Châu có 24 tuyến đường được cho phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh, quận Thanh Khê có 10 tuyến đường. Mặt tiền của các cơ quan, trường học, nhà thờ, đình chùa, miếu mạo, thánh thất không cho phép kinh doanh. Ở các tuyến đường không được phép kinh doanh thì nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiêm vỉa hè. Thời gian cho phép sử dụng ban ngày được tính từ 6 giờ đến 18 giờ, ban đêm từ 18 giờ đến 6 giờ ngày hôm sau. Người có nhu cầu sử dụng một phần vỉa hè nhưng không phải là chủ sở hữu phần nhà, đất bên trong thì phải được sự đồng ý của chủ sở hữu phần nhà, đất bên trong đó và có xác nhận của chính quyền địa phương. Muốn sử dụng vỉa hè thì phải có đơn xin phép và giấy phép đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. Phí sử dụng một phần vỉa hè nhằm bù đắp một phần chi phí phục vụ công tác tổ chức, sắp xếp, quản lý vỉa hè trên địa bàn thành phố, bảo đảm cho vỉa hè thông thoáng, xanh, sạch, đẹp. Mức thu được trình theo từng loại đường phố như đường loại 1 thu 40 nghìn đồng/m2/tháng, loại 2 : 30 nghìn đồng, loại 3 : 20 nghìn đồng...Quy định là vậy, nhưng hãy kiểm tra cụ thể trên từng tuyến đường, đoạn đường liệu các ngành chức năng, các địa phương đã làm tốt những quy định của thành phố hay chưa ? Ở nhiều mặt tiền của các cơ quan, trường học, nhà thờ... mặc dù không được phép kinh doanh, nhưng trên thực tế ở những vị trí đó tình hình kinh doanh, buôn bán lại trở nên lộn xộn hơn cả. Hoặc như ở các tuyến đường không được phép kinh doanh thì nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm vỉa hè ; song điều đó khó có thể thực hiện được. Vấn đề người sử dụng vỉa hè để kinh doanh, buôn bán phải được sự đồng ý của chủ sở hữu phần nhà và đất bên trong và phải được chính quyền địa phương xác nhận nghe ra thì hợp lý nhưng lại nảy sinh những chuyện tế nhị khác và liệu có cần chính quyền địa phương xác nhận hay là hai bên thỏa thuận với nhau là được. Trong thực tế, ít có trường hợp có sự xác nhận của chính quyền địa phương. Giới hạn diện tích cho phép sử dụng theo từng loại đường liệu có còn được bảo đảm theo quy định không hay mạnh ai người ấy làm ?
    Còn nhiều và rất nhiều chuyện xung quanh việc sử dụng quản lý vỉa hè trên địa bàn thành phố. Dư luận cho rằng, nhũng quy định về sắp xếp, sử dụng vỉa hè như thời gian qua là chưa thích hợp bởi lẽ ở nhiều tuyến đường trong thành phố, nhất là các khu trung tâm, vỉa hè chưa bảo đảm đủ diện tích tối thiểu theo quy định để sử dựng trong lúc nhu cầu sử dựng lại lớn, vì thế người kinh doanh, buôn bán và các loại phương tiện tham gia giao thông ngang nhiên lấn chiếm vỉa hè. Nhưng cũng có những nơi, còn nhiều tuyến đường, tuy vỉa hè bảo đảm tiêu chuẩn sử dụng theo quy định mà vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè. Điều này chứng tỏ rằng các cơ quan và lực lượng chức năng còn buông lỏng quản lý, chưa dám mạnh tay trong việc xử phạt vi phạm.
    Vấn đề đặt ra hiện nay là làm sao để sắp xếp thật hợp lý để người sử dụng vỉa hè vừa bảo đảm quyền lợi vừa thể hiện rõ trách nhiệm của cá nhân đối với công tác quản lý vỉa hè, bảo đảm an toàn giao thông, lập lại trật tự đô thị.
    Thanh Thanh (Theo Báo Đà Nẵng )

    Kill me, kill me , kill me again with your love.!!!!!!!
    Bring me, bring me, bring me the end with your love!!!!!!

Chia sẻ trang này