1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dã ngoại Tây Bắc bằng xe máy hay là đi Phong Nha dịp nghỉ lễ 2/9

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Toet, 19/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1

    Hơ hơ nhà cái cô sweetie này, để lần sau tôi mời riêng cô đi bụi một chuyến nha. Nói nhỏ nhá tôi cũng thích ăn kẹo bọc đường đấy.
    Trai lãng tử chưa chắc đã giỏi, làm sao kiếm được gái chịu chơi CÙNG NẮM TAY NHAU PHIÊU BẠT GIANG HỒ MỚI ĐÃ
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  2. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Mạn phép các bác tôi thấy cung đường này thiết kế quá dầy. Với số ngày 4 ngày nghỉ 2-9 các bác không nên đi quá nhiều như vậy:
    Theo ý tôi :
    - Dịp 2-9 là dịp mưa rất nhiều ở khu vực miền Bắc nên không nên thiết kế chương trình quá sát.
    - Những điểm mà các bác đi qua đều có những phong cảnh rất đẹp nên dừng lại mà đi cho kỹ.
    Tôi đã đi qua những điểm mà các bác định lập hành trình cho hôm tới nên có thể đóng góp ý kiến ít nhiều:
    Lựa chọn 1. Đi lối đường 6 trước.
    - Xuất phát: Nên xuất phát vào tối thứ 6 ( 8 PM ) , điểm dừng chân đầu tiên là Hòa bình. Với kinh nghiệm tổ chức những đoàn đi xe máy đông tôi thấy xuất phát vào buổi sáng rất rình rang và mất thời gian. Thường cứ phải 9-10 giờ mới khởi hành được. Về sau này chúgn tôi toàn xuất phát vào chiều tối.
    - Thứ 7:
    o Sáng : Hòa bình ?" Mộc châu đường tốt : Lưu ý, mùa này đi tuyến này có nhiều sương mù.
    o Chiều : thăm Mộc Châu ( trang trại nuôi bò, vườn mận, đồi chè. ) Mộc châu là một địa danh rất đẹp. Khí hậu mát mẻ. ( nếu kịp có thể đi cửa khẩu Pa Háng ) ở đây là cửa khẩu duy nhất với biên giới Lào nếu bạn đi ra cột mốc số 0 có thể nhìn thấy nương thuốc phiện ở bên kia biên giới.
    - Chủ nhật:
    o Sáng: Mộc Châu ?" Phiêng Luông ?" Gia Phù - BẮc Yên. ( ~ 100 Km ) : Có thể hơi khó đi một chút vì đang làm đường. ( Gần Bắc Yên có Phà Tạ khoa đang bắc cầu Tạ khoa dự kiến cuối năm xong để chuẩn bị cho công trình thủy điện Sơn La ) Cách Bắc yên khoảng 5 Km nếu rẽ phải sẽ tới bản .. ( trước đây đóng phim ?o Vợ chồng A Phủ ?o )
    o Đường này khá đẹp và còn hoang sơ ( nếu may mắn có thể ngắm con gái Thái tắm bên đường, không mặc gì )
    o Từ Bắc Yên đi lên núi cao ( khoảng 10-15 Km ) sẽ đến khu vực trồng cây chè tuyết nổi tiếng .
    - Thứ hai:
    o Sáng : Bắc Yên : thăm Bắc yên và vùng phụ cận
    o Chiều : Bắc Yên - Phù Yên ?" Thanh Sơn ( đường tốt ) . Từ Phù Yên có lối đi qua đèo Lũng Lô tới đường 32 A hoặc rẽ phải đi đường 32 B về Thanh Sơn. Tuy nhiên, đèo Lũng lô cũng bình thường không đáng phải xem ngoại trừ nếu bạn muốn tới địa danh này ( là cửa ngõ ngày xưa kéo pháo lên Điện Biên ). Tới Thanh Sơn có thể đi thăm khu rừng nguyên sinh Xuân Sơn. ( thăm trang webdulich.com , mục tỉnh phú thọ để tìm hiểu thêm về Xuân Sơn )
    - Thứ ba : Sáng : Xuân Sơn
    o Chiều Xuân Sơn ?" Thanh thủy ( tắm nước nóng ) ?" Đá chông ?" Ao vua ?" Hà nội.
    -
    Lựa chon 2. Đi lối đường 32 trước.
    - Tối thứ sau: HN ?" Sơn Tây
    - Thứ 7 : Sơn Tây ?" Thanh Sơn ?" Xuân Sơn
    - Chủ nhật :
    o Sáng : Xuân Sơn ?" Ba khe ?" Nghĩa Lộ :
    o Chiều : Nghĩa Lộ - Tú Lệ ( cách Tú Lệ 2 Km có một chỗ tắm nước nóng tự nhiên ngay ngoài cánh đồng. phụ nữ Thái hay tắm tự do ơ đó.
    o Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Căng Chải ( ngủ ở Mù Căng chải )
    - Thứ 2 Mù Căng chải ?" Than Uyên ?" Bình Lư ( điểm cuối cùng của đường 32 mà điểm đầu của nó là Cầu Giấy ) ?" Sa pa
    Hoặc có thể : Than Uyên ?" Văn bàn ?" Lào cai theo gợi ý của backpacker. Cái đèo nằm caách Than Uyên mấy cây tên là đèo Khau cọ. Đèo này tuy ngắn nhưng độ dốc rất lớn ( tôi nhớ không nhầm thì độ dốc của nó là 16-17 độ. Trong khi đó đèo Pha đin hoặc đèo Ô quy hồ cũng chỉ tới 12-13 độ thôi. Tôi chưa thấy có cái đèo nào có độ dốc cao như đèo này ?" có lẽ ngoại trừ dốc
    - Thứ 3: Sapa ?" Hà nội
    Với tổ chức đoàn đông như vậy thì không nên ngủ bản mà nên ngủ ở các huyện lỵ nơi có nhà khách, như vậy đảm bảo sức khỏe và an ninh hơn.
    Nếu muốn hỏi tình trạng đường xá chính xác ( vì chúng tôi đi qua những chỗ này từ năm kia , năm nay nhiều nơi đang làm đường để cho công trình Sơn la nên tình trạng đường có thể thay đổi ) thì ra bến xe Kim mã, hỏi xe đi Phù Yên và hỏi lái xe về đường xá. Tất nhiên phải tốn vài điếu thuốc lá.
    Trong trang web của nhóm Tây Bắc ( htttp://tbers.tripod.com - chỉ vào được bằng account của FPT) chúng tôi có phác thảo những thứ cần cho một đoàn đi xe máy đông. Hy vọng gợi ý được cho các bạn ít nhiều.
    [/size=4]TAYBAC Group[/size=4]
  3. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Xin cảm ơn bác tabalo đã đóng góp những ý kiến rất chân tình. Tôi hoàn toàn đồng ý với bác về khâu tổ chức, thú thực là dù không đi chuyến này, tôi cũng thấy lo lo là. Lo là lo mấy chị nhà ta vất vả, lại còn phục vụ cơm nước anh em, chứ cái bác gì đời lộc cộc thì miễn bàn. Mặc xác bác ý
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  4. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác tabalo & backpacker đã đóng góp nhiều ý kiến đáng giá cho các chiến hữu đi chuyến này.
    Nhà bác lộc cộc Cao Sơn & em sẽ ngâm cứu xem đi tuyến nào cho phù hợp nhất với điều kiện khí hạu hiện tại và tình hình sức khoẻ của các bạn. CHắc là sau cuộc họp nhóm sẽ thống nhất ý kiến về mọi sự.
    Theo như em được biết thì phà Tạ Khoa nay đã thành cầu Tạ Khoa, và số phà dư ra đưọc chuyển xuống bến phà trên đường 37 để sang bên kia sông Đà, đi Lũng Lô.
  5. adventurerhanoi

    adventurerhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Được sự uỷ quyền của bác CS và chân thành tiếp thu các đóng góp quý báu của các bác tabalo & backpacker Em man phép được đưa ra chương trình như sau:
    - Xuất phát: Thứ 6
    Đoàn sẽ đi vào chiều thứ sáu thời gian xuất phát sau khi ăn trưa
    1.30PM , Ta sẽ dừng chân đầu tiên tại Mai Châu cái bản mà bác CS gợi ý là Bản Lếch hoặc PoogKọng gần đấy ngủ nhà sàn uống rượu cần nhẩy sạp cho nó có khí thế cho ngày hôm sau . - Thứ 7:
    - Sáng : Mai Châu ?" Mộc châu quảng đường khoảng 60 Km
    -Chiều : ở thăm Mộc Châu Em là em rất thích uống sữa nên ta sẽ dừng chân ngày hôm nay ở Mộc châu theo chỉ dẫn của bác Tabalo ta có thể thăm rừng chè, trại chăn nuôi hoặc đi nhìn cái nương thuốc phiện ở cửa khẩu Pa Háng
    Chủ nhật:
    o Sáng: Mộc Châu ?" Phiêng Luông ?" Gia Phù - BẮc Yên. ( ~ 100 Km ) :
    Đoạn này theo bác Tabalo là rất phê chạy dọc sông Đà có rất nhiều bản Thái tha hồ mà ngắm con gái Thái tắm nhé
    Còn cái bản mà bảo có ở trong phim "Vợ chồng A Phủ" có lẽ ta cũng phải tạt vào để hỏi thăm cô Mỵ chứ.
    Ta sẽ nghỉ ở Bắc Yên tối chủ nhật
    - Thứ hai:
    - Sáng : Bắc Yên : thăm Bắc yên và vùng phụ cận
    - Chiều : Bắc Yên - Phù Yên ?" Thanh Sơn .
    Từ Phù Yên ta sẽ đi qua lối đèo Lũng Lô tới đường 32 A về Thanh Sơn. Địa danh lịch sử này chắc ai cũng muốn đặt chân . Tới Thanh Sơn có thể đi thăm khu rừng nguyên sinh Xuân Sơn. Ta sẽ ngủ ở Thanh Sơn hoặc vào ngủ ở rừng Xuân Sơn Nghe nói rừng ở đây vẫn còn hoang vu lắm.
    - Thứ ba : Đoạn này thì chỉ có Downhill để về Hanội thôi ta sẽ chạy dọc đường 32 điểm cuối là Cầu Giấy.
    TKhởi hành từ Xuân Sơn ?" Thanh thủy ( nghe bác Tabalo nói có suối nước nóng để tắm sạch sẽ trước khi về HN ) ?" Đá chông ?" Ao vua ?" Hà nội.
    -Đây là chưong trình cơ bản cho chuyến đi này
    Chúng ta sẽ bàn chi tiêt hơn và phân công nhiệm vụ vào thứ 2 tới tại Hội quán cây si 5.30PM
    Lại được Lượt phượt rồi
  6. backpacker

    backpacker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cung đường này là hợp lý nhất đấy. Chúc các bác đi đường vui phẻ. Về nhớ kể đấy, post cả ảnh nữa nhá.
    Sống lãng tử, yêu lãng mạn và chết lãng ... nhách
  7. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Nghe chuyện của các bạn hấp dẫn quá. Cho tôi đăng ký một suất nhé.
  8. sweetie

    sweetie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    THấy mọi người lục tục đi chơi như thế em cũng hăm hở lây. Phen này độ hơn tuần nữa thôi là em cũng được đi du lịch Tây BẮc như ai (mỗi tội là qua ảnh)
    Các bác đi chơi nhiều, chụp ảnh nhiều và về nhớ post bài nhiều cho những đứa ''phải'' ở nhà như em được mở mang cái con mắt nhá.
    Chúc mọi người một chuyến đi kỳ thú..
  9. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tôi hàon toàn tán thành cung đường bác AD chọn sau khi kết hợp ý kiến của các cao nhân dặm trường. Đề nghị bà con thứ 2 này đi họp nhé, để còn phân công công việc. nếu ko, thứ 6 không đi được đâu
    Đời lộc cộc!
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, tớ ko đi được rồi. Nhưng tớ có thể đi họp gặp mặt cùng mọi người hôm thứ hai tới được ko? Vì tớ cũng muốn tham gia vào những lần sau nữa. Nhé, tớ đi họp cùng mọi người nhé.
    Tớ sẽ liên lạc với bạn Toet sau nhé.
    Thật là tiếc vô cùng. Vì việc gia đình nên đành phải "ngậm ngùi" chia tay chuyến đi hấp dẫn như thế này.
    *****Hoa của cuộc đời*****
    Còn ai nữa để tay cầm tay
    Còn ai nữa để chia từng cơn vui buồn...

Chia sẻ trang này