Cụm từ này rất mốt hiện nay, nó hay đi kèm với "đa đảng" , chắc mọi người nghe ra rả rồi. Tớ ko biết tiếng Hoa, không cắt nghĩa được một cách chính xác "nguyên" là gì, theo tớ hiểu nó là một cái gì đó đơn nhất, hay là một đơn vị, hoặc một điểm. "Nguyên" ở đây có lẽ = với "Nguyên" trong cụm từ "nhị nguyên luận" trong triết học (thể hiện tư tưởng pha lẫn Duy tâm và Duy vật mà không nghiêng sang trường phái nào). Tớ chỉ hiểu đại khái "đa nguyên" ý của nó là nhiều quan điểm, không cứng nhắc. Ai cho ý nghĩa của từ "nguyên" một cách chính xác được không nhỉ (trong hoàn cảnh này)
Nguyên có nhiều nghĩa. Một vài nghĩa có liên quan: Nguyên: cái trọn vẹn, cái nguyên thể (số nguyên, nguyên tố) Nguyên: nguồn, nguồn gốc, nguồn cội, nền tảng Đa nguyên: Nhiều nguồn gốc, ngụ ý nhiều hệ tư tưởng, nhiều trường phái, nhiều luồng tư tưởng. Hiện nay VN chỉ chấp nhận 1 nguồn tư tưởng gốc Mác-Lê, coi đó là duy nhất đúng. Đa nguyên tức là muốn không phải chỉ có 1 hệ tư tưởng, nguồn tư tưởng duy nhất ấy, mà phải chấp nhận có nhiều nguồn tư tưởng, nhiều luồng tư tưởng.
Tên nái topic này tên nghe mơn trớn nhở! Tôi không nghĩ là người ta lại không hiểu cái đa nguyên là gì!
Mơn trớn gì đâu, đụng vào vấn đề nhạy cảm Mod khoá ngay. Chỉ vì tôi thực hiện đúng câu của các cụ: "Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe" mà bạn! Bạn cũng thế, biết rồi, cần bổ sung gì thĩ hay thưa thốt...Còn tôi chưa cắt hết nghĩa, thì tôi hỏi...đơn giản vậy thôi bạn ạ ! Được nautrica sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 09/09/2007
Vâng bác Chitto đã giải thích gọn ghẽ nghĩa của đa nguyên. Đó là sự chấp nhận nhiều trường phái, quan điểm, cách giải thích, hệ tư tưởng khác nhau về cùng một vấn đề. Đa nguyên và đa nguyên chính trị khác nhau. Đa nguyên chính trị là chấp nhận những trường phái, quan điểm khác nhau về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội... và đi liền với nó thường là chấp nhận đa Đảng - đại diện cho những tập hợp những người cùng quan điểm, tư tưởng. Đấy là cách nghĩ của tôi. Mỗi người có mỗi cách hiểu, quan điểm khác nhau. Không một ai có thể chi phối được. Thân!