1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đa nhân xơ tử cung có nghiêm trọng không

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi akzhoan, 14/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. akzhoan

    akzhoan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    1
    Đa nhân xở tử cung dù là một dạng u lành tính nhưng có gây ra những hậu quả nghiêm trọng nghiêm trọng đến sức khỏe, nguy cơ thụ thai, mang thai của nữ giới. Bệnh gặp nhiều ở phụ nữ ở độ tuổi tiền mãn kinh.

    Bài liên quan :
    - Cải thiện chứng viêm bàng quang ở chị em nữ giới
    - Có nên chữa viêm lộ tuyến khi mang thai?


    Chào bác sĩ, tôi tên là Phương năm nay 28 tuổi. Trong lần khám phụ khoa tổng quát mới đây tôi phát hiện mình bị đa nhân xơ tử cung. Tôi muốn hỏi đa nhân xơ tử cung có hiểm nguy không? Mong chuyên gia sớm hồi âm để tôi có cách xử lý sớm. Tôi cảm ơn.

    Chào Phương, xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thư cho chúng tôi y tế của phòng khám chúng tôi. Về hiện trạng đa nhân xơ tử cung có hiểm nguy không phòng khám chúng tôi xin được tư vấn như sau.

    [​IMG]

    Đa nhân xơ tử cung là bệnh gì?

    Nhân xơ tử cung hay có thể gọi nó ở tên khác đó là u xơ tử cung là tình trạng mọc u ở thành tử cung được cấu tạo trong khoảng một số tế bào cơ. Đây là một dạng u lành tính có lẽ sẽ nhỏ vài milimet hoặc to ra chứa đầy ổ bụng dưới.

    Đa nhân xơ tử cung là tình trạng có nhiều nhân u trong vùng thành tử cung gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe sinh sản của phái đẹp giả dụ như thường được chữa sớm.

    Đa nhân xơ tử cung gây chèn ép tới các cơ quan sinh dục bên trong vùng chậu và có thể gây ảnh hưởng vào sức khỏe sinh sản hay sự phát triển của thai nhi. Chính vì Vì vậy sớm có cách thức xử lý ngay lúc phát hiện ra bệnh dù là u lành tính.

    Đa nhân xơ tử cung có nguy hiểm không?

    Đa nhân xở tử cung dù là một dạng u lành tính nhưng có gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng hiểm nguy tới sức khỏe, khả năng thụ thai, mang thai của chị em phụ nữ. Cụ thể như sau:

    Đa nhân xơ tử cung khiến tử cung bị biến dạng gây khó chịu và cản trở cho trứng đã được thụ thai làm tổ trong tử cung để phát triển.

    phái đẹp đang mang thai có nội tiết tăng trong thai kỳ sẽ khiến u xơ lớn mau lẹ hơn gây chèn lấn trực tiếp làm ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của thai nhi trong bụng.

    có thể gây ra hiện tượng sảy thai do lớp niêm mạc chữa trị được phát triển hoàn thiện hay do tử cung bị chèn ép quá nhiều.

    Nhân xơ quá nhiều và lớn nhanh gây đau tức khó chịu và có khả năng bị hoại tử vô khuẩn ảnh hưởng vào các cơ quan sinh sản bên trong,

    Nhân xơ phát triển quanh thành tử cung gây khó khăn cho việc sinh đẻ làm thai nhi bị mắc kẹt chẳng thể sinh thường mà phải can thiệp mổ.

    Dễ gây ra tình trạng bệnh viêm nhiễm, thuyên tắc huyết mạch sau lúc sinh cho phái yếu

    Đa nhân xơ tử cung là một trong một vài viêm phụ khoa hiểm nguy cần sớm được tìm ra và điều trị nhằm mục đích là tránh những ảnh hưởng của bệnh khiến cơ quan sinh dục bị thương tổn và sức khỏe sinh sản bị ăn hiếp dọa.

Chia sẻ trang này