1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DA Porte De Ville: Chưa thống nhất được cách đền bù cho dân bị ảnh hưởng

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi Lamvynguyen, 22/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    PhapluatNet - Dự án Porte De Ville từ khi khởi công đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều hộ dân sống liền kề, khiến nhiều nhà dân bị lún, nứt. Mặc dù, CĐT đã làm việc với các hộ dân nhưng vẫn chưa có phương án sửa chữa hiệu quả.

    Vừa qua, báo PhapluatNet đã có bài viết phản ánh về việc các hộ dân sống xung quanh dự án chung cư sai phạm Porte De Ville (44 Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) thường xuyên phải sống trong cảnh lo sợ vì nhà bị lún, hư hỏng do bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công.


    Ngày 13/9, ông Bạch Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND phường Láng Hạ chia sẻ với PV PhapluatNet cho biết: “Thời gian qua, UBND phường Láng Hạ có nhận được đơn thư của các hộ dân sống xung quanh dự án Porte De Ville phản ánh về việc ngôi nhà của họ bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng công trình. Được biết, dự án này nằm trên đất của Bộ Tư lệnh thông tin - Bộ Quốc phòng. Sau đó TP. Hà Nội thu hồi đất và bàn giao cho Công ty CP Viễn Đông Invest để thực hiện dự án. Sở Tài nguyên và môi trường bàn giao mốc giới xong xuôi thì có một số mốc giới nằm ở mép nhà dân, trong đó ngõ trước nhà bác Kê”.
    “Theo thông tin tìm hiểu, những giấy tờ liên quan đến con ngõ đều không có nhưng nhà bác Kê muốn giữ lại nên đã gửi đơn thư lên UBND phường. Tuy nhiên, nếu mình muốn giúp dân thì vẫn phải dựa trên có cơ sở pháp lý. CĐT làm theo đúng mốc giới được Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội bàn giao cho thì chưa thể có điều kiện gì để xử lý họ”

    Theo lãnh đạo UBND phường Thái Hà cho hay: “Về việc, công trình khi thi công gây ảnh hưởng đến các hộ dân, thì UBND phường đã mời họp 3 bên gồm: Hộ dân có liên quan, nhà thầu thi công và UBND phường để yêu cầu phía nhà thầu hoàn trả hồ sơ và hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng. Họ cơ bản đã hỗ trợ hết rồi”.

    [​IMG]
    Nhà ông Đỗ Văn Tịnh bị hư hỏng đường ống nước trong quá trình dự án Porte De Ville thi công.

    Liên quan đến thông tin về trường hợp gia đình ông Đỗ Văn Tịnh (số 50, ngách 99/1, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ) bị hư hỏng đường ống nước do ảnh hưởng của dự án, ông Trung chia sẻ: “UBND phường yêu cầu CĐT vào gặp hộ dân mấy lần. Về cơ bản thì các hộ dân đều thống nhất cho làm nhưng cách thức làm thì chưa thống nhất. CĐT rất muốn và làm theo 2 phường án, thứ nhất là đề nghị cho thợ vào nhà sửa chữa, thứ hai là trả tiền và chủ nhà tự thuê. Nhưng vấn đề ở đây là chủ nhà muốn nhiều quá, nếu thợ làm thì chỉ mất 1 triệu thôi nhưng dân muốn 6 triệu. Chủ đầu tư chỉ nhất trí ở mức 3 triệu là được....

    Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Tịnh lại cho biết: “Khi anh Dương ( là chỉ huy xây dựng dự án Porte De Ville đến nhà kiểm tra, tôi đã đề xuất thay đường ống nước nhưng các anh ấy chỉ đồng ý hàn lại. Sau đó, thợ đến hàn nhưng không hàn được nên đục tường xong rồi để nguyên đấy. Tôi đã sang gặp anh Dương 2 lần nữa rồi và đưa ra 2 cách giải quyết. Một là sửa ngay cho tôi, hai là để cho tôi tự sửa chữa. Đến nay đã gần một tháng rồi, thợ mang mấy viên gạch đến vứt ở đấy rồi đào lung tung hết ra. Tôi đã điện thoại liên hệ nhưng anh ấy cũng không gọi. Tôi nghĩ anh ấy làm việc vô trách nhiệm...

    Về phía chính quyền địa phương, ông Trung chia sẻ: "Nếu như quá vướng mắc, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để nhất trí việc này. Tuy nhiên, nếu như UBND phường Láng Hạ không hòa giải được thì sẽ mời các bên ra tòa”.


    >>> Hàng loạt thẩm mỹ viện lừa đảo bị cơ quan chức năng phát hiện và xử phạt nghiêm


Chia sẻ trang này