1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đặc công- Binh chủng đặc biệt tinh nhuệ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Nokia_6600, 08/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Tìm chưa thấy chổ nào cả, trong topic nào vậy pác?
  2. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Chính xác đấy bạn ạ. Vì hồi xưa quân đội mình chưa chính quy, các binh chủng mình đều được Khựa huấn luyện cả đấy, từ pháo, không quân, đặc công... từ sĩ quan cấp cao đến cấp thấp... Nhưng sau này do mình chiến liên miên nên trình của trò vượt thầy nhiều và do tâm lý tự sướng cộng với ghét Khựa nên nhiều người quên mất điều đó.
    Cái gì là sự thật thì phải tôn trọng.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Pháo binh với ko quân thì có nhưng đặc công thì ko!
    Đặc công VN ra đời tại miền Nam trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Pháp, khi nước Tàu Cộng còn chưa ra đời. Đặc điểm tại chiến trường miền Nam khi đó là quân ta bị chia cắt chứ ko chạy lung tung khắp nơi được như miền Bắc, ko thể tập trung quân với số lượng lớn để đánh cường tập và vũ khí trang bị cũng phọt phẹt hơn nhiều. Để có thể đánh được địch, quân ta tại miền Nam đã phải phát triển những cách đánh quái chiêu và các đơn vị mang tên "đặc công" đầu tiên xuất hiện tầm 1947 - 1948 với đủ cả 3 loại là đặc công đánh bộ, đặc công nước và đặc công biệt động đánh trong đô thị. Phải mãi tới năm 53 khi Liên khu 5 cử đại đội đặc công ra miền Trung tham chiến và phổ biến kinh nghiệm thì cách đánh đặc công mới xuất hiện tại Tây Nguyên và Bình Trị Thiên. 2 chiến sĩ trong đại đội này đi tiếp ra Việt Bắc gặp Bác Hồ vào tháng 9/53, được Bác khen ngợi và yêu cầu phổ biến rộng rãi cách đánh đặc công cho quân ta tại miền Bắc. Sau khi điều nghiên tình hình địch tại miền Bắc, nhóm đặc công miền Nam đã mở lớp đặc công đầu tiên tại miền Bắc và bài thi tốt nghiệp là trận đánh sập bốt Nghi Thiết (huyện Yên Dũng, Bắc Giang). Từ đó cách đánh đặc công bắt đầu phát triển tại miền Bắc nhưng mới chỉ có 1 đội đặc công duy nhất do Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo trực tiếp thì đã tới chiến dịch ĐBP. Nhóm giáo viên đặc công Nam bộ chỉ kịp huấn luyện cấp tốc thêm vài đội dũng sĩ thuộc các đại đoàn quân chính quy rồi chiến dịch kết thúc, hòa bình lập lại.
    Túm lại đặc công VN ra đời từ thực tiễn chiến đấu tại miền Nam, chẳng liên quan gì đến Tàu cả. Cách đánh sử dụng cực ít người của đặc công cũng đối lập hoàn toàn với tư duy "biển người" Tàu Khựa.
    (Xem chi tiết trong cuốn "Lịch sử bộ đội đặc công QĐNDVN 1945 - 2007")
    Chào thân ái và quyết thắng!
    caheo999 thích bài này.
  4. trung_si

    trung_si Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn không cần phải chỉnh
  5. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    3.595
    Đặc công nhà mình không phải Khựa dạy, nhưng đặc công mình có đệ tử là Cu Ba, hồi những năm 80, hè năm nào em cũng lên chỗ chú em trường sỹ quan đặc công Xuân Mai - Hà tầy ( Hồi đây hình như nó mới chỉ là trường hạ sỹ quan đặc công đóng ngay ở Nga ba Xuân Mai). Tại thao trường của Đại đội Mẫu cánh ngã ba vào khoảng 1 km, ở đây có đại đội mẫu của trường, chuyên biểu diễn cách đánh cho nhân dân cả nước và các đoàn khách quốc tế xem về nghệ thuật đánh đặc công VN, ở đây em thấy có khoảng mấy chục chú da đen, trắng lẫn lộn, chiều nào cũng thấy chơi một thứ bóng rất lạ sau này hình như em biết là món bóng chày trên cỏ, thấy mấy bác sỹ quan bảo lũ tây này là bọn sỹ quan đặc công của Cu ba sang học tại trường sỹ quan đặc công của mình.
  6. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Có thể nhận vơ vì ngày xưa nó có cử cố vấn QS sang
  7. caubedungcam

    caubedungcam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Gọi là học tập trao đổi kinh nghiệm chứ làm sao gọi là đệ được. Nói vậy thì đặc nhiệm của Nga cũng là đệ của mình à.
    Nghe đồn sau này việc tham gia gìn giữ hoà bình cũng sẽ do một số đơn vị của đặc công đảm nhiệm. Không biết các bác triển khai huấn luyện, trang bị đến đâu rồi?
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Việt Nam nghèo thì nghèo thật. Nhưng trang bị thì sẽ ra trò đấy. Yên tâm! Không thừa cái gì, không phô trương giống thằng cà đẫn hàng xóm kia. Tiết kiệm là bản chất VN mà lị.
  9. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Riêng về đặc công thì nếu nói ta là thầy của Nga, Cuba,... cũng không sai. Vì một lý do là: mặc dù họ có lực lượng đặc nhiệm trước ta rất lâu nhưng đó chỉ là các nhóm nhỏ được huấn luyện và trang bị đặc biệt, còn ta thì là cả một binh chủng với chiến thuật riêng. Ngoài ra, những kỹ thuật đặc công của ta vốn vượt ngoài tầm suy nghĩ của người phương Tây quen dựa nhiều vào đồ nhân tạo.
    Trường SQ ĐC đã từng dạy khá nhiều khóa học viên nước ngoài, từ những nước anh em như LX cũ, Cuba,... còn có cả những nước mà các bác nghe tên chắc sẽ có chút ngỡ ngàng nữa kia!
  10. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Kể tên ra luôn đi bác Đoành ới!

Chia sẻ trang này